Dù cho hôm nay không phải là ngày Valentine thế nhưng tôi lại nhận được socola (chất lượng cao)và bánh quy(hàng tự làm) từ hai cô gái。
Thời tới rồi sao!?
……Cũng không hẳn- đây chả qua chỉ là trả ơn hay sao。
Tan học tôi cứ thể đi thẳng về phòng mình trong khi ôm khư khư cái cặp chứa 2 món đồ được gái tặng- trông có khác gì 1 thằng nhóc dậy thì đi giấu sách pỏn đâu。
Nếu mà để bà chị mà thấy mấy cái này chắc bả chọc tôi đến chết mất thế nên tốt nhất là chỉ nên thưởng thức ở trong phòng mình thôi。
Tôi khóa chặt cửa và rồi rải socola lẫn bánh lên bàn học của mình。
「……Mmm!Godiva ngon đấy nhưng mà bánh của Ayase cũng ngon vãi đái luôn.」
Cái bánh đó là sự hài hòa giữa lớp vỏ giòn rụm cùng với lượng bơ béo ngậy nên dễ ăn thật sự。
Đúng là hàng tự tay làm nó có khác。
Đã quá lâu rồi kể từ khi tôi được ăn cái gì đó do 1 đứa con gái làm ra rồi。
「Để nhớ lại xem nào……hồi đó hình như là lúc còn nhỏ vào dịp valentine thì phải?」
Nếu tôi nhớ không lầm thì khi đó là khi tôi còn học mẫu giáo cơ。
Hình như đó là socola valentine mà tôi được một cô gái mà tôi đã từng mến thương trao tay thì phải。Và đó cũng là lần đầu tiên cũng như là lần cuối mà tôi được nhận socola valentine thì phải.
Socola khi đó khá to, có hình trái tim。Cô ấy khi đó cùng mẹ mình làm- tuy rằng hình dáng có hơi méo mó chút nhưng nó vẫn rất ngon- đến giờ tôi vẫn còn man mán nhớ tới hương vị đó.
Cũng bởi mà đó là socola dịp valentine duy nhất mà tôi có nên kí ức cũng kẹt luôn ở đấy rồi。Tôi cũng lâu rồi mà không còn nhớ tên cô ấy nữa.
Trên hết, cô ấy còn đi nước ngoài chỉ vài tuần sau Valentine- trước khi ngày Valentine trắng đến do vậy tôi đã chả có hộp quà đáp lễ cô ấy。[note106868]
「Chắc giờ……cô ấy đã trở thành 1 mĩ nhân nào đó rồi.」
Hồi đó còn nhỏ nên có biết cái gì đâu- nên giờ tôi nghĩ cô ấy khó cũng quên mẹ tên tôi rồi。
Với lại cô ấy cũng đi ra nước ngoài rồi, khéo cũng có bạn trai tốt hơn mình……ARGH!Suy nghĩ này khiến mình điên lên mất!!
Dù biết tỏng đây chả phải chuyện nên tơ tưởng trong khi đang nhâm nhi món quà hai cô gái tặng, tôi vẫn cứ thản nhiên nhai trút từng miếng bánh quy trong khi đầu óc thì bay bổng với mấy kịch bản NTR tự thêu dệt。
「Chựt……mình cũng muốn có bạn gái lắm chứ nhưng mà gái trong lớp mình thì bị Ayase thâu tóm hết rồi còn đâu.」
Hay là mình tia gái lớp khác nhỉ?
Chả lẽ đi hỏi thằng Hayato lớp kế bên mình giới thiệu mình với vài đứa?
Nah。Hỏi thằng đấy thì có khác mẹ gì tự tay chà đạp nhân phẩm của mình đâu. [note106869]
Khi tôi còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì chợt có tiêng chuông điện thoại。
「Hể?Ai gọi mình à?」
Tôi dừng ăn bánh và socola, lau tay mình bằng khăn ướt rồi cầm điện thoại lên。
Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thấy là Ayase đang gọi tôi。
「À ừ đúng rồi, chả phải cô ấy từng nói 『mình sẽ gọi điện cho cậu vào tối nay』 hay sao.」
Nhưng mà đã tối đâu nhờ……thôi kệ。
「Xin chào?」
『Ồ……Saijo kun?』
「Chào Ayase nha, rất vui khi được gặp cậu.」
『Um。Tớ đoán là tầm này cậu ở nhà rồi nên là tớ gọi nhưng có vẻ tớ gọi không đúng lúc nhỉ?』
「Tớ ở nhà rồi nên không sao đâu。Thực ra là tớ đang ăn bánh cậu làm đó.」
『T-thật sao!?Nh-nhưng mà giờ là 7 giờ kém 10 và sắp đến giờ cơm rồi…đáng lẽ cậu nên ăn nó sau bữa chứ?』
「Ô hoàng tử, xin người đừng nói chuyện với thần như người mẹ thứ hai của thần chứ.」
『M-mẹ sao!?Tớ á!?』
Ayase bất ngờ khi tôi nói như vậy。
Có cần thiết phải phản ứng mạnh vậy không。
『Ừ…thì…mình…』
「Chúng mình tiếp tục câu chuyện chứ?」
『Vậy bánh mình làm như nào?Tại tớ hay đem tặng cho mọi người vào mấy dịp Valentine trắng nên mình rất tự tin vào tay nghề đó.』
「Hiểu rồi。Bảo sao bánh làm lại ngon thế.」
『Nó ngon sao?Thật ư?』
「Tất nhiên rồi. Độ ngọt, độ giòn đều vừa phải- đúng chất người làm. Nhưng trên hết thì nó lại còn có hương vị nhè nhẹ của cậu đó, Ayase.」[note106870]
『……!』
Khi mà tôi nói như vậy, Ayase ngay lập tức im lặng như thể là cuộc gọi kết thúc vậy。
「Huh, Ayase?」
『X-xin lỗi, mình lỡ tay ấn vào nút tắt tiếng.』
「Hả, tại sao vậy!?」
Ayase thi thoảng cứ có phản ứng khác thường như vậy。
Ayase lúc nào cũng tự tin khoe tính cách “ hoàng tử” trước mặt mọi người thế nhưng cứ đến lúc nói chuyện với tôi thì nó lại vậy nhỉ……chà. Dù sao gì。
「Bên cạnh đó, Ayase này?Tại sao mà cậu muốn gọi cho tớ vậy?Ý là cậu rất nổi tiếng thì chắc chắn cậu có cả đống con gái mà cậu có thể nói chuyện mà?」
『Kh-không có ý gì đâu。Bên cạnh đó Saijo kun và mình đã là bạn rồi mà。Vậy chả lẽ tớ phải cần lí do để gọi sao?』
「Cậu có.」
『Tớ có!?』
Ayase đang nói giọng theo kiểu “ hoàng tử” khiến tôi hơi khó chịu mà đã cãi rằng 「Không thể nào」。
『T-thì……nếu có 1 lí do.』
「Ý mình là nếu như không có lí do thì thôi, tớ cũng có trách đâu.」
『Không……thực ra là khi nói chuyện với cậu thì cảm giác nó không giống như nói chuyện với mấy đứa con gái khác trong trường mà mình cảm thấy mình hơi mềm mềm.」
「Mềm mềm?Thế thì….đó chả phải là điều tốt sao?」
Liệu ý cậu là vì tôi là thằng dị hợm nên thành ra cảm xúc của cậu dành cho tôi cũng phải dị hợm không kém đấy hả?
『Có lẽ là do cậu là người bạn khác giới đầu tiên mình kết bạn chăng?Khi mà tớ nói chuyện với Saijo kun…sao nhỉ? Cứ cảm thấy như bụng mình ấm ấm vậy.』
「Bụng cậu bị ấm ấm à?Hả, thế tớ hóa ra là cái phích nước nóng à?」
『Tớ cũng không rõ nữa nhưng có vẻ vậy!』
「Vậy hóa ra mình lại là vậy à!」
Tôi chưa hiểu cô ấy dùng từ như “nước nóng”,” mềm mềm” hay ”ấm ấm” để chỉ gì nữa。[note106872]
「Từ đã nào。Tớ là bạn khác giới đầu tiên sao?」
『Ừ。Gia đình tớ chủ trương đưa tớ vào trường nữ sinh từ khi tớ học tiểu học rồi。Tớ đã thế cứ di chuyển liên tục giữa các quốc gia từ năm 4-6 tuổi vì tính chất công việc của bố mẹ nhưng điều đó tớ cũng chả còn nhớ nhiều nữa…』[note106873]
Từ nhỏ đã ở môi trường chỉ toàn nữ sao……Ở cái nơi mà cô ấy được đối xử như “ hoàng tử” và rồi lập cho mình dàn yuri sao。Nghe thôi tôi đã ghen đến chết rồi!!!!
「Hehehe……Ayase này, chúng mình trao đổi tí nhỉ. Tớ cho cậu một nửa sự “dị hợm” của tớ bù lại cậu cho tớ một nửa sự “đẹp trai” của cậu đi.」
『Nghe nó như là 1 cuộc trao đổi kinh tởm vậy.』
Ayase tim đập mạnh thế- nghe thấy luôn qua điện thoại mà。
Có vẻ như sự dị hơm của tôi đã khiến cô ấy phải hét toáng lên như vậy rồi。
『Nhưng mà từ góc nhìn của tớ thì……trông cậu cũng ngầu mà.』
「Hả?Mình ngầu sao?」
『……Kh-không phải đâu!Quên những gì tớ nói đi!』
「Quên sao!?」
Ơ thế hóa ra là tôi bị đụt thật à!?
『Ugh……tại sao mình không thể đối xử với Saijo san giống như cách mình đối xử với những người khác chứ……』
「Cái này thì mình không chắc nhưng tớ thì muốn Ayase vẫn cứ bình thường thôi? Đúng rồi, Ayase phiên bản “hoàng tử” thì ngầu lòi đấy nhưng Ayase lúc mà cute giống con gái thì cũng tốt nữa mà.」
『……!』
「N-này Ayase?」
『Xin lỗi mình ấn nút tắt tiếng rồi!』
「Trời ạ, sao cậu cứ bấm vào nút đó hoài vậy trời!」
Tôi kết thúc cuộc gọi sau khi nhận được 7 lần tắt tiếng như vậy。


