——Ngày hôm sau。
Tôi đến trường với việc hơi gật gà gật gù - thì bởi là tôi đã thức đến đêm chỉ để nói chuyện điện thoại với Ayase mà。
「Oáppp〜。Mình không thể ngừng ngáp được.」
Trong suốt cuộc gọi điện hôm qua thì Ayase cô ấy nói không ngơi nghỉ tí nào- nói hăng tới mức mà tôi chả thể kiếm cớ mà tắt điện thoại được。
Tôi rất bất ngờ vì mình sao có thể nói chuyện dễ dàng với cô ấy đến như vậy- dù cho chúng tôi mới biết nhau có tí ngày thôi đấy。
Trên hết thì cô ấy là 1 đứa con gái。
Hay nói cách khác thì Ayase chắc chắn là đứa con gái thích nói chuyện với 1 đứa như tôi rồi。
Ban đầu tôi là hơi bị ghét cay ghét đắng Ayase vì là “ hoàng tử” nên hút sạch hết gái khiến tôi chả kết được ai- cơ mà khi làm quen rồi thì hóa ra cô ấy với mình hợp nhau phết。
「Sau cùng thì chúng ta cũng đã là bạn rồi, rất vui khi mà mình được làm quen với Ayase……」
「Huh!?」
「Hm?Whoa!」
Vào khoảnh khắc mà tôi lẩm bẩm như vậy thì chợt tôi nghe thấy giọng nói bất ngờ từ phía sau và rồi quay lại nhìn thì đó là Ayase- vẫn đẹp trai phong độ……HẢ, AYASE!?
「Hả Ayase!?Nếu cậu ở đây thì phải nói cho tớ biết 1 tiếng chứ.」
「X-xin lỗi!Tớ để ý cậu từ lúc cậu đi đến trường nhưng không biết phải gọi cậu như nào. Cố gắng để tìm xem tớ nên nói câu nào nhừng trước khi nói với cậu thì….tớ đã đi theo sau cậu rồi..」
「Theo đuôi…không nhận ra mình theo đuôi luôn á!?」[note106874]
Hiện tượng tâm linh gì đây!
Nhưng mà cô ấy bảo theo đuôi thế tức là đi ngay sau mình luôn à?
Đi sau lưng mình suốt thời gan như vậy mà mình không để ý luôn sao。Cô ấy là bậc thầy ninja à???
「Ayase này?Nếu cậu thấy mình thì cậu cứ gọi tên mình là được mà.」
「Mình xin lỗi cậu, Saijo kun。Mình sẽ chú ý hơn nhưng mình không ngờ là cậu lại tự kỉ đấy mà đã thế lại đang nói về mình nữa chứ……」
HẢ HẢ HẢ!
VẬY LÀ CÔ ẤY ĐÃ NGHE HẾT NHỮNG GÌ TÔI NÓI RỒI Á!
「Không, không có gì đâu tại tớ chỉ đang nghĩ về cuộc gọi hôm qua thôi!Và khi mà tớ nói là mình muốn 『làm quen』 với cậu thì nó không có ý gì đen tối đâu!Nó chắc chắn không phải là mấy cái câu mà mấy cái đứa có ý đồ mờ ám đâu!!」[note106875]
「Hả?Con vẹt?」[note106876]
「Nghe kiểu mẹ gì vậy!」
Tôi luống cuống giải thích còn Ayase thì chỉ có gật đầu。
Chả lẽ “hoàng tử” này lại không biết mấy từ lóng à?
Hừm thế thì cũng chả sao nhỉ- tôi đoán điều này sẽ giúp tôi không bị hiểu lầm đâu。
「Hehehe nhưng cả phải thật tốt khi mà chúng mình có thể gần nhau……phải chứ?」
「Cậu trêu tớ vừa thôi!」
「Có trêu đâu, tớ thực sự cảm thấy vậy mà.」
「Ừ rồi rồi được rồi。Vậy Ayase cũng biết đùa cơ đấy hả?」
「Thôi nào mình có đùa với cậu đâu。Nhưng khi mà cậu cứ xù lông lên thế này thì cũng dễ thương phết đấy, Saijo kun.」
「Dễ!Ý cậu là gì khi mà cậu bảo tớ dễ thương!?」
「Hehe…trả lại những gì mà cậu nói với tớ trước đó đó?」
「Hả?」
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chúng tôi đã đến cổng trường mà chúng tôi còn chả biết cơ。
「Eek, Raiya sama」
「Nhìn phía này đi Raiya sama ơi!!」
Ngay khi chúng tôi đến gần đến cổng trường thì Ayase đã ngay lập tức được gọi tên bởi mấy đứa con gái rồi。
Cô ấy quay về phía họ và mỉm cười chào họ- cái này chính là “fan service” đấy hả。
「Ayase này, cậu nổi thật đấy。Thật đáng ngưỡng mộ.」
「Ồ, ngưỡng mộ sao? Tớ không muốn điều này đâu. Nó không phải là tớ mà đó chỉ là cái lớp mặt nạ “ hoàng tử” mà mọi người đeo cho tớ thôi.」
Ayase nói xong thì ngay lập tức liếc nhìn những cô gái đang ngưỡng mộ mình。
Wow, cô ấy thực sự ở 1 thế giới quan khác hoàn toàn tôi……dù chúng tôi đang ở gần nhau như vậy。
Lúc chúng tôi bước qua cổng trường thì tôi để ý mấy lá cờ của câu lạc bộ trường 。
「Nghĩ lại thì cậu chưa tham gia câu lạc bộ nào nhỉ?Vì rằng tớ thấy cậu hôm qua đã về thẳng nhà luôn vậy cậu làm gì trong thời gian đó ?」
「Để xem nào, ngày thường thì mình sẽ làm 1 trong 2 việc: tham gia mấy buổi tiệc trà và nói chuyện với mọi người ở lớp học hoặc là đọc sách để tự học trước khi về nhà.」
WTF……tôi thật sự sốc luôn, chắc bởi là học sinh của trường nữ sinh của mấy tiểu thư trẻ nên đến cả mấy cái việc sau giờ học nó cũng quý phái luôn ạ。
Tiệc trà luôn sao……quá dị。
「Vậy, ừm, cậu không đi đâu chơi sao?Như kiểu chơi mấy con game thùng hay đi ăn vặt chả hạn? 」
「Mình muốn đi mấy cái nơi như vậy lắm chứ nhưng khá khó chịu nếu như đến đó một mình lắm- đã thế bạn bè mình cũng toàn tiểu thư khuê các nên còn lâu họ mới đến chỗ đó……cậu biết mà?」
Ayase nói có chút lưỡng lự trong đấy, nhìn loanh quanh khi nói như vậy。
Vậy là cô ấy thực sự muốn làm mấy điều đó……Nếu thế thì。
「Vậy chúng mình đi cùng nhau được chứ?」
「Hả……đ-điều đó ổn chứ!?」
Ayase đột nhiên trở nên hứng thú với điều đó。
Có gì mà cô ấy phản ứng dữ vậy。
「Cậu thực sự muốn đến cái chỗ tồi tệ đó sao?」
「Um……ừ!」
Ayase ngây thơ gật đầu, hơi thở chợt trở nên nặng nề hơn- điều hiếm thấy ở cô ấy。
Hừm, sau cùng thì cô ấy cũng đang ở cái tuổi đấy mà。
Thế nên hứng thú nó cũng là điều bình thường。
「Được rồi。Vậy tan học hôm nay cậu rảnh chứ gì?」
「Ừ!Hihi, cảm ơn Saijo kun.」
Cô ấy nở một nụ cười nhè nhẹ- khác xa với hình tượng “ hoàng tử” mà cô ấy thường trưng ra trước mặt fan mình trước đó luôn。Cậu thực sự cũng có mặt dễ thương mà, Ayase.
Haiz, tôi không chắc là mình có đang làm đúng khi đem theo cô bạn ngây thơ như Ayase đây đến mấy cái thú vui mà chúng tôi hay thưởng thức không nữa……nhưng chà, nếu cô ấy muốn đi thì tôi đoán tôi sẽ đi cùng với cô ấy với tư cách 1 người bạn。
Vậy đó, tôi cứ thế đi cùng với “ hoàng tử” sau giờ học。


