Kinh đô của Weimar.
Đây là thành phố lớn nhất trong Vương quốc Weimar, & vì là nơi tọa lạc của lâu đài hoàng gia, nơi hoàng tộc sinh sống, nên các trạm kiểm soát được thiết lập để đảm bảo an ninh khi ra vào thủ đô, khác với các thị trấn & làng mạc lân cận.
Ngày hôm đó, các viên kiểm tra tại thủ đô Weimar đang làm nhiệm vụ như thường lệ. Công việc của 1 viên kiểm tra là kiểm tra người & hàng hóa ra vào kinh đô, ngăn chặn những cá nhân hoặc hàng hóa nguy hiểm xâm nhập & thông tin mật bị thất thoát.
1 công việc thường nhật. Nhưng quy trình đã bị gián đoạn sau khi họ bắt đầu công việc.
"…Aaaahhhh!!"
"Hả?"
Viên kiểm tra đột nhiên nghe thấy 1 giọng nói & ngẩng đầu lên khỏi hành lý mà anh ta đang kiểm tra.
"Anh vừa nói gì vậy?"
"Không à? Tôi không nói gì cả… nhưng tôi vừa nghe thấy gì đó."
Khi được hỏi, người đứng trước tôi nói rằng không phải họ, nhưng họ cũng nghe thấy giọng nói đó. 2 người họ nhìn xung quanh 1 cách lo lắng, nhưng mọi người xung quanh cũng làm thế trong kinh ngạc.
Lúc đó bọn họ mới nhận ra rằng họ không phải là người duy nhất nghe thấy tiếng hét bí ẩn đó. Điều đó có nghĩa là giọng nói đó rõ ràng là của người khác.
Có thể nào có ai đó trong hành lý đang cố gắng nhập cảnh trái phép hoặc trốn ra khỏi thủ đô? Các viên kiểm tra xung quanh cũng nhận thấy khả năng đó & chuẩn bị bắt đầu lục soát hành lý cùng 1 lúc thì điều đó xảy ra.
"…Aaaahhhh!!"
1 người đàn ông từ trên trời rơi xuống trong khi vẫn la hét ầm ĩ.
"C-cái gì!?"
Cảnh tượng kỳ lạ đến nỗi không chỉ các nhân viên kiểm soát mà cả những người dân đều trợn tròn mắt. 1 người đàn ông đang rơi thẳng về phía họ.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh ta sẽ đâm sầm xuống đất & bẹp dí. Tuy nhiên, họ không thể làm gì được trừ việc sơ tán dân thường để họ không dính đạn lạc.
Ngay khi họ đang nghĩ đến điều này & chuẩn bị hướng dẫn người dân, tốc độ rơi của người đàn ông đột nhiên chậm lại.
"…Hả? Cái gì??"
1 hiện tượng lạ khác lại xảy ra. Tất cả mọi người có mặt đều đứng đó há hốc mồm khi chứng kiến 2 cảnh tượng ảo ma này.
Khi kẻ đó đến gần, họ mới nhận ra rằng còn 1 người đàn ông khác nữa. Còn người đàn ông vừa la hét cách đây vài phút giờ bị trói tay trói chân.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mọi người đều sững người vì ngạc nhiên. Người đàn ông tay vác 1 người bị trói tiến đến chỗ viên cảnh sát kiểm soát, đưa ra 1 tấm áp phích truy nã.
"Này, tôi muốn liên lạc với kẻ đã làm ra cái này. Anh có thể đưa tôi đến gặp họ được không?"
"Này! Anh không thể nói chuyện kiểu đó được!"
"Nói nhiều quá, im mồm!!"
Rõ ràng đây là cuộc đối thoại giữa cấp trên & cấp dưới, nhưng thái độ của người cấp trên lại vô cùng kiêu ngạo. Thay vì phải xếp hàng dài chờ đợi để đến lượt, họ bỏ qua bằng cách bay thẳng từ trên trời xuống.
Không vừa mắt, viên viên kiểm tra quyết định đối xử thật nghiêm khắc với người đàn ông này.
"Đây là lệnh truy nã do hoàng gia ban hành. Chúng tôi không thể để anh qua dễ dàng thế này được. Tôi chưa từng thấy người nào khả nghi như anh trước đây. Bắt hắn ngay lập tức!!"
Viên sĩ quan tại trạm kiểm soát tuyên bố như vậy, & các lính canh bắt đầu di chuyển.
Người đàn ông liếc nhìn họ, khẽ thở dài, rồi đột nhiên tung ra 1 luồng ma thuật của mình. Đó là 1 nguồn năng lượng ma thuật dày đặc & đáng sợ đến nỗi không thể thấy ở bất cứ ma nhân nào. Tất cả mọi người có mặt đều không thể nhúc nhích 1 bước.
"Uh-uh…"
"Đủ rồi. Đi kiếm kẻ đã viết cái này đi. Việc bọn chúng bỏ công làm ra cái này…"
Vừa nói xong, vẻ ngoài thờ ơ trước đó của người đàn ông đột nhiên thay đổi, & anh ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào lâu đài hoàng gia.
"Nghĩa là các người đang muốn gây chiến phải không?"
Ngay khi nghe thấy những lời đó, tất cả mọi người xung quanh, kể cả các viên kiểm tra trạm, đều sững sờ.
'Tên này rất nguy hiểm. Hắn ta tuyệt đối không được phép vào kinh đô. Chúng ta phải ngăn chặn hắn ta ở đây!'
Viên kiểm tra trạm nghĩ vậy, nhưng ngược lại, cơ thể ông ta tràn ngập nỗi sợ hãi, không cử động được. Những người xung quanh cũng vậy, 1 số người thậm chí còn không kiểm soát được bàng quang.
Thấy vậy, người đàn ông thở dài 1 tiếng nhỏ nữa & ngừng giải phóng sức mạnh ma thuật của mình.
"Được rồi, giờ các người có thể di chuyển. Nhanh chân lên, đến lâu đài hoàng gia & hỏi kẻ đã ra lệnh truy nã này."
"…"
Ngay cả sau khi nghe lời người đàn ông, không ai hành động. Rồi…
"Nhanh lên!!"
Khi người đàn ông hét lớn, 1 trong những người lính vội vã lên ngựa & phi về phía lâu đài hoàng gia.
Chứng kiến cảnh tượng đó, người đàn ông nói với những người xung quanh còn đang điếng người vì sững sờ.
"À, các người tốt hơn hết nên rời khỏi kinh đô khi còn có thể. Bởi vì…"
Người đàn ông nói vậy rồi nở 1 nụ cười đầy nham hiểm.
"Kinh đô sắp bị phá hủy rồi."
Nghe những lời đó, mọi người nhớ lại sức mạnh ma thuật mãnh liệt mà họ đã trải nghiệm trước đó, & bất chấp tình trạng suy yếu, họ vẫn cố gắng bò ra khỏi kinh đô.
Những viên kiểm soát rất muốn trốn thoát nếu có thể, nhưng nhiệm vụ của họ là bảo vệ cổng kinh đô, nên vào phút cuối cùng họ nhớ đến lòng tự trọng & cố gắng ở lại.
"Chà, quyết tâm của các người đáng ngạc nhiên đấy."
Người đàn ông nói với vẻ thích thú, nhưng đối với các viên kiểm soát, điều đó chẳng có gì đáng cười cả. Bọn họ phải ở đấy suốt chỉ để nhận câu trả lời từ lâu đài hoàng gia, nhưng chưa bao giờ thấy sự im lặng lại đáng sợ như vậy.
Trong khi cuộc tranh luận tiếp diễn, viên kiểm tra trạm kiểm soát nhận thấy điều gì đó bất thường. Anh ta tự hỏi người đàn ông này vì sao lại nói ra điều vô lý như việc sẽ gây chiến với Vương quốc.
"Này, tôi có thể hỏi anh 1 điều không?"
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
Câu trả lời cộc lốc gần như làm viên viên kiểm tra trạm kiểm soát nao núng, nhưng anh ta lấy hết can đảm & hỏi.
"Tại sao anh lại nói về chiến tranh với Vương quốc? Trên tấm áp phích truy nã kia viết gì vậy?"
Sau khi nghe những gì viên kiểm tra trạm kiểm soát nói, người đàn ông liếc nhìn tấm áp phích truy nã rồi đưa nó cho viên sĩ quan. Ông ta nhận được tấm áp phích truy nã đọc những dòng chữ viết trên đó.
"…Khoan đã, cái này sao? Hoàng gia đã ban hành cái này?"
“Phải. Nói vậy thật nực cười, phải không? Ý tôi là, tôi đã có 1 cuộc trò chuyện đàng hoàng với cả 2 cô công chúa ở đây, phải không? Vậy mà, đây là cách tôi bị đối xử. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng hoàng gia đang gây sự với tôi. & khi hoàng gia gây sự… thì đó là chiến tranh, phải không?”
Viên viên kiểm tra không thể phủ nhận lời người đàn ông nói. Việc hắn ta bị truy nã có nghĩa là đây 1 tên tội phạm. Không có vấn đề gì về mặt pháp lý khi bắt giữ hoặc giết người đàn ông này. Đó là 1 chuyện hợp lý.
Tuy nhiên, tấm áp phích truy nã này còn đề cập việc “bắt giữ người tình của hắn ta”. Điều này không thể chấp nhận được. Họ đã công khai tuyên bố ý định bắt giữ thường dân vô tội làm con tin. Các viên kiểm tra không thể tin rằng hoàng gia lại ban hành lệnh truy nã như vậy.
"Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó…"
"Ắt hẳn họ đang kiểm tra điều đấy? Ồ, nói đến là thấy ngay. Hình như họ đã trở lại?"
"Hả?"
Khi viên sĩ quan nhìn theo hướng mắt anh ta, ban đầu anh ta không thấy gì, nhưng dần nhận ra 1 cỗ xe hoàng gia đang nhanh chóng tiến đến chỗ họ.
"Cái gì?! Tại sao…"
Người đàn ông không trả lời lời của viên viên kiểm tra. Đó là bởi vì anh ta đã luôn theo dõi cỗ xe hoàng gia suốt thời gian qua. Cỗ xe dần dần giảm tốc độ, & 1 người phụ nữ đột nhiên nhảy ra khỏi xe với tốc độ kinh người khi nó dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Ha! Ha!"
Người phụ nữ bước ra từ cỗ xe đang lao đi với tốc độ cao, dường như thở hổn hển, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Đó là Victoria, Đệ nhất công chúa của Vương quốc Weimar.
Thông thường, 1 công chúa sẽ không xuống xe ngựa mà không có người hầu hoặc tùy tùng hộ tống, nhưng nàng lại vội vã bước ra với thái độ không phù hợp với 1 quý cô, như thể muốn nói: ‘Đây không phải lúc để cư xử thong thả như vậy.’
Các viên kiểm tra trạm, chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi như vậy, nhất thời sững sờ, nhưng nhanh chóng cúi đầu kính cẩn. Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh họ lại không hề có thái độ như vậy mà ngược lại…
“Này, công chúa. Tôi đến để chấp nhận lời khiêu chiến mà các người đã đưa ra.”
Anh ta vừa nói điều này với công chúa Victoria vừa vẫy tấm áp phích truy nã trong gió.
Hành động của người đàn ông này đối với hoàng tộc khiến các viên kiểm tra trạm không nói nên lời. Nhưng điều Công chúa Victoria làm tiếp theo càng khiến họ bối rối hơn. Bởi vì…
“Không, không phải vậy!! Xin hãy nghe những gì tôi muốn nói!!”
Cô ấy nói như 1 người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, rồi bám lấy người đàn ông.
Viên viên kiểm tra trạm chỉ có thể lắng nghe cuộc đối thoại giữa người đàn ông & công chúa, cảm thấy giá trị quan của mình đang lung lay.


