Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 16

Chương 16 · 79 chương

Quân đội Ma quốc

Trong 1 doanh trại đóng rất gần biên giới giữa Vương quốc Weimar & Ma quốc, các chỉ huy chiến trường đang tập trung họp tại 1 chiếc lều lớn.

"Này, có vẻ như quân đội Weimar đã tăng lên về số lượng?"

Người nói câu đó là 1 người đàn ông to lớn với 2 chiếc sừng nhô ra từ trán.

"Đúng vậy. Chúng có thể yếu về ma thuật nhưng sức mạnh thể chất thì rất ấn tượng. Cực kỳ phiền phức khi tập hợp lại thành nhóm."

1 người đàn ông tầm cỡ 1 đứa trẻ loài người, với đôi tai & mũi nhọn, thở dài đáp lại.

"Số lượng binh lính chắc chắn đã tăng lên. Theo những gì tôi thấy, trang bị của tân binh toàn là chắp vá. Tôi đoán có lẽ là bọn chúng cưỡng bức nhập ngũ dân thường?"

1 người phụ nữ quyến rũ với đôi cánh nhỏ trên lưng chia sẻ thông tin mà cô ấy đã thu thập được & kết quả phân tích của mình với mọi người.

"Dù bị bắt hay là tình nguyện… Nếu con người trở nên máu chiến như thế này thì sẽ rất phiền phức”

Người đàn ông cao nhất, da xanh nhất trong phòng càu nhàu, khoanh tay.

"Chúng ta phải làm gì đây? Trận chiến này chỉ là 1 phép thử. Chúng ta có nên tạm ngừng chiến & rút lui không?"

Qua cách nói chuyện của người đàn ông nhỏ con, rõ ràng ông ta là chỉ huy trên chiến trường này.

"Được rồi… Hãy chuẩn bị phương án rút lui dự phòng. Nhưng tôi muốn biết tại sao lại có nhiều binh lính dân sự tập trung ở đây. Mona."

"Vâng"

Người phụ nữ quyến rũ tên Mona đáp lại.

"Cô có thể dùng đội của mình để thâm nhập vào thủ đô Weimar không?"

"Đã hiểu. Xin hãy đợi vài ngày."

Mona đáp lại & lập tức rời khỏi lều, nhóm người giải tán trong ngày hôm đó.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Vài ngày sau, Mona trở về & những người từ hôm trước lại tập trung lại.

"Tôi đã trở lại."

"À, cảm ơn vì sự nỗ lực của cô. Vậy? Cô đã tìm ra được gì chưa?"

Khi viên chỉ huy nói vậy, Mona bắt đầu đọc những ghi chú trên tay.

"Vâng, tôi đã điều tra được 1 vài điều. Thứ nhất, về việc tại sao có nhiều dân thường đột nhiên gia nhập, dường như đã có 1 vụ đánh bom ở lâu đài hoàng gia mấy ngày trước. Bọn họ có vẻ tin rằng ma tộc chúng ta là thủ phạm, nên lượng binh lính tình nguyện đã tăng vọt."

"Hả!?"

Mọi người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc trước báo cáo của Mona.

"Khoan đã. Có ai thực sự làm điều như vậy không?"

Khi viên chỉ huy hỏi điều này, Mona khẽ gật đầu.

"Tôi cũng tò mò, nên đã hỏi những người ở chiến trường này. Hóa ra là không ai làm điều đó cả."

Khi Mona nói vậy, mọi người có mặt đều tỏ vẻ tin tưởng.

"Tôi cho là vậy. Nếu có kẻ nào đó có thể cho nổ tung lâu đài hoàng gia mà không ai hay biết, thì tên đó đáng lẽ đã xử luôn cả bọn hoàng tộc rồi."

"Nếu chúng ta không làm, chúng ta có thể chắc chắn rằng vụ tấn công không phải do phe ta."

"…Nếu vậy, có nghĩa là chúng ta đã bị vu oan sao?"

"Đúng vậy."

Khi Mona khẳng định quan điểm của chỉ huy, sự tức giận bắt đầu dâng lên trong phòng.

"Kẻ đó là ai chứ?! Hắn đã lôi chúng ta vào rắc rối không cần thiết!"

"Đúng vậy! Thật là phiền phức!"

Người đàn ông to lớn tỏ vẻ tức giận dữ dội, trong khi người đàn ông nhỏ hơn biểu hiện sự giận dữ khá âm thầm & khó nhận thấy. Trong khi đó, vị chỉ huy vẫn tương đối bình tĩnh & thúc giục Mona tiếp tục.

"Vậy, cô có manh mối nào về thủ phạm không?"

Khi vị chỉ huy hỏi câu đó, Mona do dự 1 lúc trước khi lặng lẽ trả lời.

"Tôi có thể đoán nhưng…"

"Được rồi. Nói cho tôi biết đi."

Khi viên chỉ huy nói vậy, Mona rút ra 1 tấm áp phích truy nã. Mọi người nhìn thấy đều nhíu mày.

"Chậc! Vẫn khó chịu như mọi khi."

"Ừ, đúng vậy. Nhưng tôi nghe nói hắn bị tất cả các quốc gia loài người truy nã. Đáng đời hắn."

"…Tấm áp phích truy nã đó chỉ được gỡ ở Weimar."

"Hả!?"

1 từ của Mona lại khiến giọng nói của những người đàn ông đồng thanh trở lại.

"Lệnh bắt giữ đã được gỡ bỏ ngay sau vụ đánh bom lâu đài hoàng gia. Có lẽ Vương quốc Weimar đã làm gì đó khiến hắn tức giận, dẫn đến vụ đánh bom lâu đài hoàng gia. Sợ hãi trước điều này, Vương quốc Weimar đã gỡ bỏ lệnh bắt giữ… đó chỉ là phỏng đoán chứ không có bằng chứng cụ thể."

Mona nói vậy, nhưng đối với những người có mặt, dường như đó là sự thật.

"…Vậy có nghĩa là chúng ta lại bị hắn thao túng 1 lần nữa sao?"

"Đây chỉ là suy đoán thôi."

"Tôi hiểu. Nhưng…"

Vị chỉ huy nói vậy rồi nhắm mắt lại, khoanh tay. Ông ta giữ nguyên tư thế đó 1 lúc, rồi mở mắt & quay sang Mona.

"Cô có biết tên đó, Kenta Maya, đang ở đâu không?"

"Có. Đó là 1 bí mật mở."

"Tôi hiểu. Vậy thì… cô có thể đi xem tình hình được không?"

Khi vị chỉ huy nói vậy, Mona cau mày & nghiến răng.

"Ông muốn… tôi đi sao?"

Vị chỉ huy điềm tĩnh gật đầu trước lời nói của Mona.

"Đúng vậy. Kenta Maya là kẻ thù không đội trời chung của ma tộc chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cũng đã là điều đáng ghét rồi… Nhưng chúng ta đã bị vu oan. Chúng ta không thể phớt lờ mối liên hệ của hắn với Weimar. Chúng ta phải điều tra bằng mọi cách."

Sau khi viên chỉ huy nói vậy, Mona im lặng một lúc trước khi lên tiếng.

"…Nếu có cơ hội, liệu tôi có thể kết liễu hắn được không?"

Viên chỉ huy nhất thời sững sờ trước lời nói của Mona, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Cô đang nói đến kẻ có khả năng giết chết Bệ hạ đấy, cô biết không?"

Khi viên chỉ huy nói vậy, Mona cắn môi đến mức chảy máu.

"Phải, đúng vậy. Rõ ràng là tôi sẽ bị đánh bại nếu tôi cố làm vậy…"

Mặc dù không thể hiện ra trên khuôn mặt, nhưng viên chỉ huy thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời Mona nói.

"Tôi hy vọng cô hiểu. Cô là một trong những nguồn lực quan trọng nhất đối với đất nước chúng ta. Tốt nhất là nên tránh những hy sinh không cần thiết."

"…Đã hiểu."

Khi Mona miễn cưỡng đồng ý với lời của chỉ huy, 2người đàn ông lên tiếng.

"Nếu Mona không làm, thì tôi sẽ làm!"

"Tôi cũng thế."

Với ánh mắt đầy căm hận, 2 người dường như rất muốn đi giết Kenta ngay lập tức, tuy nhiên, viên chỉ huy nói 1 cách dứt khoát.

"Không."

"!? T-tại sao!?"

"Hãy nói cho tôi lý do!"

2 người đàn ông, không bị thuyết phục bởi sự khước từ của chỉ huy, đã chất vấn ông ta. Viên chỉ huy thở dài khi nhìn những người đàn ông đó.

"Các anh có hiểu nhiệm vụ này là gì không? Chúng ta sẽ điều tra mối quan hệ giữa Kenta Maya & Weimar. Các anh chắn chắn sẽ quên đi cuộc điều tra mà đi tìm Kenta Maya phải không?"

"Dĩ nhiên rồi!!"

"…Tôi không tự tin mình sẽ chỉ đi điều tra."

"Rõ ràng 2 anh không phù hợp với nhiệm vụ này. Mona, tôi giao phó cho cô."

"…Vâng"

Tuy cảm kích vì sự tin tưởng của chỉ huy, Mona không chắc mình có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với kẻ thù không đội trời chung. Dù vậy, vì đã được giao phó nhiệm vụ này, cô ta phải đáp ứng được kỳ vọng đấy.

"Được rồi, trận chiến này là để xem phản ứng của con người, vì vậy chúng ta muốn tránh bị sa lầy thêm nữa ở giai đoạn này. Chúng ta sẽ rút lui trước đã. Truyền lệnh cho toàn bộ binh lính!"

"À!"

Theo lệnh của chỉ huy, 3 người đàn ông rời khỏi lều. Vị chỉ huy vừa ra lệnh lẩm bẩm một mình khi nhìn bóng dáng Mona khuất dần.

"Kenta Maya… Kẻ thù của Bệ hạ… Một ngày nào đó, ta sẽ trả thù bằng chính đôi tay này…"

Vừa nói xong, một giọt máu chảy ra từ nắm đấm siết chặt. Mối hận thù của ma tộc đối với Kenta… đã ăn sâu vào gốc rễ.

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn