Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 17

Chương 17 · 79 chương

Khách viếng thăm

"Nghe gì chưa? Hình như quân đội Ma tộc đã rút lui khỏi biên giới Weimar rồi."

"…Trông ông ngày 1 giống thương nhân du hành rồi đấy."

"Hả?! Tại sao?"

À, nói về chuyện đó thì…

Anh ta xuất hiện cùng với hàng hoá tiếp tế, đồng thời mang thông tin hữu ích về thành phố mỗi khi đến.

"Khác gì thương nhân du hành đâu?"

"Không, không, không! Hôm trước chúng ta thống nhất là ‘bạn’ rồi mà phải không!? Tôi không phải là bạn ông sao!?"

Ivern bối rối.

"Rồi sao? Tại sao đám ma tộc lại rút lui?"

"Vậy là xong chuyện đó luôn à? Cuối cùng thì tôi chính thức là ‘bạn’ phải không?"

"Ừ, ừ, 1 người bạn. Vậy thì sao? Có chuyện gì?"

"Đừng đối xử qua loa với tôi thế chứ… Dù sao thì, về chuyện ma tộc. Theo thông báo của quân đội, chúng rút lui vì bị quân đội Weimar đe dọa."

"…Đó là 1 thông báo trừu tượng & đáng ngờ."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Việc họ đưa ra 1 thông báo trừu tượng như vậy có lẽ có nghĩa là họ không biết lý do rõ ràng, phải không?"

"Tôi đoán vậy. Chắc chắn họ đang diễn giải nó theo cách có lợi cho họ."

Khi tôi nói vậy, Ivern nhìn tôi với vẻ mặt tò mò & hỏi tôi 1 câu.

"Ồ, vậy là ông đã đoán được lí do thực sự rồi à?"

Anh chàng này sắc sảo hơn tôi tưởng.

"Ừ, đúng vậy."

"Ông đã đưa ra giả thuyết nào? Kể cho tôi nghe để tham khảo."

"Được thôi, nhưng đó chỉ là suy đoán thôi nhé!"

"Không vấn đề."

Với sự đồng ý của Ivern, tôi sẽ chia sẻ giả thuyết của mình.

"Đã hơn 1 năm kể từ khi Ma tộc lập nên 1 vị vua mới, tình hình của chúng hẳn đã ổn định rồi. Vì vậy, có lẽ chúng muốn thử tấn công loài người trước để thăm dò phản ứng."

"Hmm, tiếp đi."

"Ban đầu chỉ là 1 cuộc xung đột bình thường, nhưng sau đó phe Weimar tập hợp tình nguyện viên & phát động 1 cuộc tấn công toàn diện. Phe ma tộc đã quyết định rút lui sau khi nhận ra quyết tâm phản công của con người mạnh mẽ hơn chúng tưởng. Đó là suy đoán của tôi."

Khi tôi nói với Ivern về giả thuyết của mình, anh ấy khẽ kêu lên “Whoa”.

"Ấn tượng thật. Ông dường như nhìn thấu mọi chuyện."

"Đây chỉ là suy đoán thôi, nên đừng đi kể cho mọi người nghe nhé?"

"Ồ, đúng rồi. Đó chỉ là phỏng đoán thôi."

"…Ông quên rồi sao?"

"Nó quá thực tế đến nỗi, giữa chừng, tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng là thật."

"À, tôi đã chiến đấu với Ma quốc 1 mình khoảng 1 năm rưỡi, nên tôi biết khá rõ các động thái của chúng."

Dù lãnh đạo có thay đổi, nhân tộc vẫn luôn là kẻ thù của ma tộc.

Ma tộc có lịch sử dài bị áp bức, thậm chí ngay cả hiện nay, các quốc gia loài người dường như vẫn có khát vọng chinh phục Ma quốc, & đã nhiều lần gây chiến tranh xâm lược. Mỗi lần như vậy, lòng thù hận của họ đối với con người lại càng mạnh mẽ hơn, đến mức mà giờ đây Ma quốc đã nảy sinh tham vọng chinh phục ngược lại những mảnh đất của loài người. Việc ma tộc nghĩ đến việc tiếp tục xâm lược loài người 1 khi tình hình ổn định là điều tất yếu. Lần này, đã có 1 khoảng thời gian trôi qua từ cuộc chiến lần trước kể từ… à, từ khi chúng chiến đấu với tôi, chúng có lẽ muốn biết phản ứng của loài người sẽ như thế nào.

Khi tôi giải thích điều này với Ivern, ban đầu anh ta có vẻ tin tưởng, nhưng sau 1 lúc anh ta nghiêng đầu như thể có gì đó thắc mắc

"Này"

"Có chuyện gì vậy?"

"Vậy, loài người muốn chinh phục Ma quốc, phải không?"

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi được triệu hồi đến đây."

"Nếu vậy thì tại sao loài người không phát động chiến tranh xâm lược trong khi Ma quốc đang hỗn loạn vì sự thay đổi lãnh đạo?"

Đó là 1 câu hỏi hoàn toàn hợp lý.

"À, đó là vì loài người có những vấn đề lớn hơn cần giải quyết."

"…Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Lo bắt giữ 1 kẻ được triệu hồi đang trốn chạy."

"À…"

Khi tôi giải thích tình hình từ phía loài người, Ivern nhìn tôi với vẻ thương hại.

"Những tên đó cứ xuất hiện ở bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi đã tống cổ chúng mỗi lần như thế, vì vậy các vương quốc loài người có lẽ quá bận rộn tìm kiếm & bắt giữ tôi nên không có thời gian để đối phó với ma tộc."

"Thì ra là vậy…"

Sau khi đánh bại chúng nhiều đến mức cuối cùng, không còn quốc gia nào tiếp tục truy đuổi chúng tôi nữa. Đó cũng là khoảng thời gian tôi có cuộc hội ngộ đầy xúc động với Meileen. Thời điểm quá… hoàn hảo.

"Nhưng xét đến việc lệnh bắt giữ vẫn chưa được dỡ bỏ, liệu có nghĩa là chưa có quốc gia nào từ bỏ việc bắt ông."

"Bọn chúng cứ dai dẳng mãi thôi. Có lẽ tôi nên đi phá hủy lâu đài hoàng gia?"

"Bỏ cái suy nghĩ đó ngay!"

"Tôi biết, tôi biết…"

Vì trải nghiệm đó, tôi hoàn toàn căm ghét các quốc gia loài người trên thế giới này. Thay vào đó, tôi cảm thấy hơi thương hại cho vương quốc ma ma đã bị lừa & cuối cùng mất vị vua của mình.

Tuy nhiên, điều đó kéo dài đến khi tôi nghe câu chuyện từ Meileen. Hiện tại, không còn sự cảm thông nào dành cho Ma quốc nữa. Nếu chúng dám gây sự, tôi sẽ phản kháng mà không chút do dự. Khi chúng tôi đang bàn về điều này thì…

"…Hả?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Có phản ứng trong kết giới."

Khi tôi nói điều đó, mắt Ivern mở to.

"Thật sao? Nhưng lính canh ở lối vào rừng vẫn còn đó à?"

"Ừ, hoặc là kẻ đó đã giết lính canh, hoặc là hắn vào rừng bằng đường khác."

Khu rừng nơi tôi đang ở khá rậm rạp, nên việc đi lại khá khó khăn nếu không đi trên những con đường mòn trên núi được bảo dưỡng tốt. Nếu kẻ đó thậm đến được vị trí của kết giới bằng cách đánh bại lính canh hoặc phải vất vả đi vào bằng 1 con đường khác chưa được trải nhựa…

"…Đây sẽ là 1 kẻ địch rắc rối đấy."

Thật phiền phức, nhưng không còn cách nào khác. Tôi đứng dậy khỏi ghế & gõ cửa phòng ngủ nơi Meileen & Yulia đang ở.

"Chuyện gì thế?"

Khi tôi mở cửa sau khi nhận được câu trả lời, tôi thấy Meileen & Yulia đang may quần áo trẻ em.

"Oh, dễ thương quá."

"Phải không? Thế có chuyện gì vậy Kenta?"

"À, có phản ứng xảy ra ở kết giới."

Nghe tôi nói vậy, mắt Meileen mở to.

"Trong tình huống này sao?"

"Ừ, vậy anh sẽ đi kiểm tra."

"Được rồi, em hiểu rồi. Cẩn thận nhé!"

Mayleen nói vậy, rồi hôn lên má tôi & bỏ thứ gì đó vào túi áo ngực.

"Cái gì thế này?"

"Cầm lấy chiếc khăn tay em vừa thêu này làm bùa may mắn nhé!"

Tôi cảm động trước sự chu đáo của Meileen. Sau khi ôm thật chặt cô ấy, tôi buông ra.

"Được rồi, anh sẽ ra xem thử."

"Bảo trọng!"

Sau khi Meileen vẫy tay chào tạm biệt, tôi đi về phía nơi kết giới đã phát hiện ra sự hiện diện. Trong hoàn cảnh này, người này đã đi được đến đây, vì vậy tôi cần hết sức thận trọng.

Dù vậy, tôi thực sự rất vui vì đã nghe lời khuyên của Ivern & để nguyên kết giới như vậy. Anh ta có thể hữu ích cho những việc khác ngoài vận chuyển vật tư & thông tin, nhỉ?

Nghĩ đến điều đó, tôi tạo ra 1 kết giới bảo vệ xung quanh mình.

Đó là 1 kết giới ngăn chặn bất kỳ ma thuật hay sự hiện diện nào rò rỉ ra ngoài, & ở 1 mức độ nào đó… Thoạt nhìn, mọi người thậm chí còn khó nhận ra tôi kể cả khi đứng gần.

Bằng cách này, tôi có thể đến gần mà mục tiêu không hề hay biết. & điều tôi phát hiện ra khi đến gần hơn là…

“1 ma nhân?”

Đứng đó là 1 nữ ma nhân vô cùng quyến rũ với đôi cánh nhỏ màu đen mọc ra từ lưng.

Bạn đã đến cuối chương 17.

Không gian đọc của bạn