Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 20

Chương 20 · 79 chương

Mona & Meileen

Có lẽ ma tộc đã phát hiện ra sự tồn tại của Meileen. Nữ ma nhân đến đây hôm trước tự xưng là Mona, là hầu gái cũ của Meileen khi còn ở Ma quốc.

Theo lời Meileen, chính Mona đã dạy cô ấy thêu thùa, và rõ ràng, cô ta có thể nhận ra ngay lập tức rằng những đường thêu trên chiếc khăn tay tôi để trong túi áo ngực là do Meileen làm.

Đấy là lí do Mona đột nhiên tiết lộ tên của mình? Cô ta đoán trước được rằng tên của cô ta sẽ được truyền lại cho Meileen. Mọi chuyện diễn ra đúng như Mona mong muốn, nhưng tôi vẫn không biết ý định thực sự của cô ta là gì. Cô ta muốn báo Meileen biết rằng mình vẫn an toàn? Hay là để cảnh báo Meileen rằng ‘bọn ta đã tìm thấy cô rồi’?

Vì không rõ mục tiêu, tốt nhất là tôi nên đề cao cảnh giác. Vì thế, sau 1 tuần đầy cảnh giác…

…Đã có phản ứng từ kết giới. Đúng, đã có phản ứng, nhưng…

"…Hmm?"

"Chuyện gì thế?"

Meileen, người đang ngồi trên ghế sofa đan mũ cho em bé, hỏi tôi khi thấy tôi đột nhiên nghiêng đầu khó hiểu.

"À… Ma tộc đã biết em ở đây, anh nghĩ rằng chúng sẽ đến đưa em về vào 1 ngày nào đó… nên anh đã theo dõi sát sao…"

"…Vậy có ai đó ở đây đúng chứ?"

"À, đúng, nhưng…"

"Nhưng?"

"Vì lý do nào đó, chỉ có 1 người…"

"Vậy có thể không phải 1 ma nhân?"

"Không, lối vào đường núi hiện đang bị lính canh Weimar chặn, phải không? Nếu ai đó sẵn sàng tốn công để tránh hoặc hoặc đi vòng qua họ, chắc chắn đó phải là ma nhân hoặc 1 quốc gia loài người đang tuyệt vọng muốn bắt anh. Nhưng nếu đó là 1 quốc gia loài người, thì sẽ không có chuyện chỉ 1 người."

"Vậy ra, rất có thể là 1 ma nhân. Nhưng sao tại lại đi 1 mình?"

"Anh không biết. Đó là điều anh đang tự hỏi…"

Cả 2 chúng tôi đều nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng không tìm ra câu trả lời.

"Thôi được, anh sẽ đi kiểm tra xem sao."

Tôi mở rộng tìm kiếm xung quanh ranh giới của kết giới, nhưng không thấy ma nhân nào khác.

Lúc này, không có cách nào khác để biết mục đích đến đây ngoài hỏi trực tiếp, nên tôi đã tự đi gặp ma nhân đấy. Cũng giống như lần trước tôi gặp Mona, tôi đã kiềm chế ma thuật và sự hiện diện của mình, và khi tôi gặp ma nhân đấy…

"…Mona?"

Nghe tiếng tôi, Mona giật mình trong giây lát, nhưng thay vì hét lên như lần trước, cô ấy chậm rãi nhìn về phía tôi.

"…Làm ơn đừng gọi tôi đột ngột nữa được không?"

Khi Mona mở miệng, cô ấy nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ lịch sự hơn lần trước.

"Xin lỗi về chuyện đó. Tôi không ngờ cô lại ở đây."

Khi tôi nói vậy, Mona tỏ vẻ không hài lòng, nhưng không hỏi thêm nữa.

"Vậy thì sao? Cô đến đây làm gì? Và đống hành lý kia là sao?"

Do Mona đã nhanh chóng nhượng bộ, tôi hỏi cô ấy về mục của chuyến viếng thăm & đồng thời là về 2 chiếc rương lớn đặt dưới chân cô ấy. Mona im lặng 1 lúc, nhưng không phải vì cô ấy không trả lời, mà là đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

Vì vậy, tôi quyết định đợi đến khi cô ta bắt đầu nói. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, cô ta bắt đầu giải thích lý do chuyến thăm của mình.

"…Dưới triều đại của tiên vương, tôi từng là hầu gái của Công chúa Meileen."

"Ồ, ra vậy…"

Nếu tôi trả lời như thể đã biết, chắc chắn sẽ để lộ sự tồn tại của Meileen cho Mona biết, nên tôi chỉ gật đầu đồng ý. Có lẽ vì câu trả lời không như mong đợi, cô ta lại tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục nói.

"Tôi đã ở bên cạnh người khi tiền vương bị anh giết & cả khi Công chúa Meileen lên ngôi."

"Thì ra là vậy."

"Tuy nhiên, rất khó khăn để tái thiết 1 Ma quốc đang hỗn loạn, và cuối cùng em trai của Công chúa Meileen đã nổi loạn & buộc cô thoái vị."

"…"

Đúng vậy, chính em trai của Meileen đã lật đổ cô ấy thông qua 1 cuộc nổi loạn. Có vẻ như hắn ta là 1 kẻ có khát vọng quyền lực mãnh liệt tin rằng mình sẽ trở thành Ma vương sau cái chết của cha anh ta. Đúng là hắn ta mạnh về ma thuật, nhưng tư duy chiến lược thì không khả quan cho lắm.

Kết quả là, điều mà 1 Ma quốc đang hỗn loạn sau cái chết của Ma vương cần không phải là sức mạnh mà là sự lãnh đạo tài tình, dẫn đến việc Meileen lên ngôi như 1 lựa chọn tự nhiên. Không hài lòng với điều này, em trai của Meileen, đã dẫn dắt thuộc hạ nổi loạn và lật đổ ngôi vị của chị mình.

"Khi Meileen-sama bị lật đổ, chính tôi là người đã giúp ngài ấy trốn thoát khỏi lâu đài hoàng gia."

"…Tôi hiểu rồi."

Tóm lại thì, Mona là người đã giúp Meileen trốn thoát. Tôi đã nghe Meileen kể rằng cô ấy bị phế truất & lưu đày, nhưng nghĩ lại thì thật kỳ lạ khi cô ấy chỉ bị tước ngôi thay vì bị xử tử. Giờ tôi đã hiểu - Mona là người đã giúp Meileen trốn thoát.

"Tôi đã tìm khắp nơi để tìm Meileen-sama sau khi ngài ấy trốn thoát khỏi lâu đài hoàng gia. Nhưng… dù tôi tìm bất cứ nơi nào cũng không thấy tung tích ngài ấy. Vì vậy tôi đã gia nhập cơ quan tình báo của Ma quốc và đã tìm kiếm tung tích của Meileen-sama kể từ đó."

"Ồ, thật sao?"

Mona nhìn tôi với vẻ không đồng tình, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Tôi đã đoàn tụ với Meileen ngay sau khi cô ấy trốn thoát khỏi lâu đài hoàng gia, và kể từ đó, tôi đã che giấu cô ấy bằng phép thuật của mình.

"Và rồi… cuối cùng, cuối cùng… cuối cùng, tôi đã tìm thấy dấu vết…"

Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, nước mắt đã trào ra trong mắt Mona.

"Kenta Maya… Meileen-sama đang sống với anh phải không?"

"…Nhân tiện, cô đã báo cáo điều đó cho Ma quốc chưa?"

"Tôi chưa làm."

"Tôi hiểu rồi… Đúng thế, cô ấy ở đây."

Khi tôi trả lời câu hỏi của Mona, cô ấy quỳ xuống, đặt cả 2 tay xuống đất, và cuối cùng chạm trán xuống đất. Thật sao? Cô ta thực sự quỳ rạp xuống đất.

"Làm ơn! Hãy cho tôi ở lại bên cạnh Meileen-sama!!"

Tôi kinh ngạc khi Mona quỳ xuống trước mặt tôi, rồi van xin tôi. Dường như cô ta không có ý định thù địch gì, nhưng… tôi nên làm gì đây?

"…Chờ 1 chút."

"Vâng."

Vì không thể tự mình quyết định, tôi thử xác nhận với Meileen bằng thần giao cách cảm.

"Meileen, anh có thể nói chuyện với em 1 lát được không?"

"Được. Có chuyện gì vậy?"

"Mona, người đã đến đây hôm trước, lại đến đây, và cô ấy muốn ở lại bên cạnh em. Chúng ta nên làm gì đây?"

Khi được hỏi ngắn gọn như vậy, Meileen do dự 1 lúc trước khi trả lời.

"Cứ đưa cô ta đến đây trước đã. Chúng ta sẽ quyết định sau."

"Anh hiểu rồi."

Sau khi kết thúc thần giao cách cảm với Meileen, tôi quay sang Mona. Chà, cô ta vẫn còn cúi đầu.

"Ngẩng đầu lên."

"Vâng."

Cô ta bỗng dưng ngoan ngoãn lạ thường, đến mức khiến tôi rợn người. Tôi đáng lẽ phải là kẻ thù không đội trời chung của ma tộc, nhưng được ở bên cạnh Meileen lại quan trọng hơn đối với cô ta sao?

"Tôi sẽ đưa cô về nhà trước đã. Chúng ta sẽ tính toán xem phải làm gì tiếp theo."

"!! Vâng, cảm ơn anh!"

"Nhân tiện, để cho chắc thì ngoài cô ra thì không còn ai khác ở đây, đúng không?"

Tôi đã biết điều đó thông qua phép thuật cảm ứng, nhưng dù sao tôi vẫn sẽ hỏi.

"Tất nhiên, tôi đến 1 mình."

"Được rồi, vậy thì đứng dậy và nhặt 1 trong 2 cái túi lên."

"1 cái thôi à?"

"Tôi sẽ lấy cái còn lại."

"Tại sao?"

"Nếu cô không ngại tôi chạm vào người cô, thì cô cứ cầm cả 2. Nếu cô không muốn, thì để tôi cầm 1 cái và cô chạm vào người tôi."

"Chuyện đó nghe chẳng có nghĩa gì cả!"

"Dù có nghĩa hay không, tôi chỉ hỏi cô có định làm hay không thôi. Quyết định là của cô."

Không muốn mất thêm thời gian, tôi sẽ đơn giản hoá nó. Dù không hài lòng khi bị ngắt lời giữa chừng,Mona cuối cùng vẫn nhặt 1 túi lên.

"…Vậy, tôi nên chạm vào đâu?"

"Tuỳ cô, tay, lưng, hay đâu cũng được."

Khi tôi nói vậy, Mona đặt tay lên lưng tôi. Sau khi xác nhận điều đó, tôi nhặt chiếc rương còn lại lên.

"Được rồi, đi thôi."

"Huh?"

Trước khi Mona kịp nói gì, tôi đã kích hoạt phép thuật dịch chuyển tức thời. Ngay lập tức, tôi đã đứng trước nhà mình.

"Chúng ta đã đến nơi rồi. Hành lý của cô đây."

Tôi nói vậy và đặt rương đồ đang cầm xuống trước mặt Mona.

"…Hả? Ồ, hả?"

"Sao cô lại ngơ ngác thế? Xách mông lên & vào nhà ngay."

"À, vâng, vâng."

Tôi hiểu cô ngạc nhiên trước phép thuật dịch chuyển tức thời, nhưng không cần phải ghi nhận từng phản ứng của cô ta. Ngoài ra, đống hành lí đó là của cô ta, tôi không có nghĩa vụ phải giữ nó.

Dù vậy, tôi nghĩ cô ta sẽ không thể mở cửa với mỗi tay cầm 1 chiếc vali, nên tôi đã mở cửa giúp. Tôi thật là 1 người tốt bụng.

Vừa bước vào nhà, Mona đã làm rơi 1 chiếc rương lớn xuống sàn. Nó rơi mạnh đến mức tôi thắc mắc chiếc rương có bị hư hại gì không?

Tuy nhiên, Mona dường như không có thời gian để lo lắng về những chuyện như vậy.

"…Meileen-sama…"

Khoảnh khắc Mona nhìn thấy Meileen ngồi trên ghế sofa, những giọt nước mắt đã chực trào ra trước đó đột nhiên tuôn rơi.

"Đã lâu rồi không gặp, Mona."

"Meileen-sama!!"

Khi Meileen gọi Mona, cô ấy bật khóc, chạy đến chỗ Meileen và quỳ xuống.

"Em rất, rất mừng vì ngài an toàn!! Em thực sự, thực sự nhẹ nhõm…"

Vừa nói xong, Mona đứng sững lại, nhìn Meileen đang ngồi trên ghế sofa. Meileen hiện đang mặc 1 chiếc váy rộng thùng thình và quấn 1 chiếc chăn quanh phần thân dưới để giữ ấm bụng. Chỉ cần nhìn sơ qua là đủ để Mona đứng hình như thể nhận ra điều gì.

"M-Meileen-sama… có lẽ nào…"

"Ồ, fufu, nhận ra rồi à?"

Vừa nói, Meileen vừa nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

"Ta sắp làm mẹ rồi."

Nghe vậy, Mona sững người lại 1 lúc, rồi trừng mắt nhìn tôi với 1 tiếng kêu ken két.

"Ng-ngươi dám…!"

"Mona!"

"!? V-vâng ạ!"

Mona định nói gì đó với tôi, nhưng cô ta giật mình trước giọng nói trầm thấp của Meileen, quay sang Meileen & cúi đầu.

"Kenta là người chồng mà ta yêu thương hết lòng. Ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi thiếu tôn trọng nào đối với anh ấy. Nếu cô không chịu nghe lời…"

Nói xong, Meileen nhìn Mona chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng.

"…Thì chết ngay tại đây đi."

"!!??"

Wow, Mona hoàn toàn đứng hình. Lời nói của Meileen tuy cực đoan nhưng không sai. Dù Mona nói rằng cô ta chưa báo cáo sự tồn tại của Meileen cho Ma quốc, nhưng cô ta không chấp nhận và rời đi, sự tồn tại của Meileen sẽ bị lộ.

Meileen đang mang thai con của kẻ được triệu hồi mạnh nhất thế giới này. Đối với Ma vương đương nhiệm, đó chẳng khác nào 1 mối đe dọa. Nếu phát hiện con của Meileen ở đây, hắn có thể phái cái quân đội đến cửa nhà chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

"Em định làm gì?"

Mona sững sờ trong giây lát trước câu hỏi vô cảm của Meileen, nhưng rồi cô chậm rãi cúi đầu.

"…Đã hiểu. Từ giờ trở đi, em xin thề trung thành với Kenta-sama và đứa con sắp chào đời, giống như em đã thề với Meileen-sama."

Nghe những lời đó, vẻ lạnh lùng của Meileen lúc nãy biến mất, và cô ấy lại mỉm cười dịu dàng.

"Hừ, đúng vậy. Ta mừng vì đã không để Mona chết."

"Ha, haha…"

Tôi có thể nghe thấy giọng cười khô khan của Mona, nhưng việc có cô ấy cũng tiện lợi cho tôi. Vì tôi không thạo việc nhà, nên tôi vẫn phải nhờ Meileen, dù đang mang thai, giúp đỡ rất nhiều trong những việc quanh nhà.

Dù đã cố giúp đỡ, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy vì đã đặt thêm gánh nặng lên Meileen. Việc có Mona, 1 người từng là hầu gái, sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho Meileen.

Cô ta có vẻ rất trung thành với Meileen, nên tôi cảm thấy khá may mắn khi gặp được Mona.

Bạn đã đến cuối chương 20.

Không gian đọc của bạn