"Thật lòng mà nói, tôi cũng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra… Không cần phải hoảng loạn đến thế, em bé sẽ không được sinh ngay đâu! 1 người có gan để đối đầu với cả 1 quốc gia mà lại tỏ ra bối rối như vậy à? Bình tĩnh lại đi!!"
"V-vâng! Tôi xin lỗi!!"
Tôi bị bà Bennett quát mắng & cúi rạp đầu.
Thông thường, khi tôi đến đón bà Bennett, tôi đều dịch chuyển ra ngoài thị trấn & đi bộ vào, đến nhà bà ấy rồi đưa về nhà. Tuy nhiên, vì đây là trường hợp khẩn cấp, tôi đã dịch chuyển thẳng đến nhà bà ấy.
Không may cho bà Bennett, khi tôi đột nhiên xuất hiện, bà Bennett đang thưởng thức trà, & bà ấy đã phun nó ra khắp nơi.
Mặc kệ bà ấy đang ngạc nhiên, tôi nhanh chóng đưa bà ấy đi, kết quả là bà ấy vẫn đang cầm 1 tách trà & đĩa lót trên tay.
Công bằng mà nói, đó là xâm phạm trái phép & cơ bản là bắt cóc, nhưng bà ấy là người quen & đây là vấn đề nghiêm trọng của Meileen. Khi tôi giải thích điều này, tôi bị mắng.
"Wow… Kenta đang cúi đầu xin lỗi…"
"Siêu hiếm."
Ivern & Julia đang móc mỉa sau lưng tôi trong khi tôi bị mắng. 2 người vừa nãy cũng hoảng hốt như thế mà, khỉ thật!
"V-vậy, Bennett-sama! Giờ chúng ta phải làm gì?!"
Kể cả Mona, người bình thường rất bình tĩnh, lại trở nên bối rối bất thường khi thấy Meileen chuyển dạ.
Nghĩ lại thì, Mona nói cô ấy chưa kết hôn, chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện sinh đẻ, thậm chí chưa từng có mặt trong 1 ca sinh nở nào. Cô ấy có lẽ không biết phải làm gì trong tình huống này. Tất nhiên, tôi cũng vậy.
"Dù sao thì, đứa bé vẫn chưa ra. Nếu bây giờ cô hoảng loạn thế thì sẽ không còn sức nữa. Trước hết, hãy bình tĩnh lại."
"V-vâng."
Sau khi trấn an Mona, bà Bennett đi vào phòng ngủ.
"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền."
Khi bà Bennett bước vào phòng ngủ, Meileen đang ngồi trên giường.
"Cơn co thắt thế nào rồi?"
Bà Bennett hỏi khi đang ngồi trên ghế cạnh giường, thái độ bình tĩnh của bà khiến mọi thử trông đều ổn.
"Nó đã xuất hiện 1 lần trước đó… nhưng giờ thì hết rồi."
Bennett gật đầu đồng ý sau khi nghe Meileen nói.
"Như tôi đã giải thích trước đây, các cơn co thắt vẫn còn cách nhau khá xa. Điều đó có nghĩa là em bé chưa ra liền. Vì vậy, đừng gắng sức quá, cứ thư giãn 1 chút."
"Vâng."
Nghĩ lại thì, bà Bennett không chỉ kiểm tra em bé mà còn giảng cho tôi nghe về việc sinh nở nữa. Có lẽ vì đã vận dụng tốt những bài giảng đó, Meileen không lo lắng như chúng tôi.
…Mặc dù, tôi tưởng Mona cũng đã được nghe bài giảng đó rồi chứ. Tôi đoán thật khó để giữ bình tĩnh khi chủ nhân yêu quý của mình đang phải chịu đựng những cơn đau chuyển dạ, phải không?
…Nói thật thì tôi cũng chả khác gì.
Thế là, quá trình chuyển dạ của Meileen bắt đầu.
Lúc đầu, mọi việc khá thoải mái, Yulia động viên Meileen bên giường, nhưng khi các cơn co thắt trở nên thường xuyên hơn & có vẻ như em bé sắp chào đời, bà Bennett đã yêu cầu cô ấy rời khỏi phòng.
Yulia cũng đang mang thai, nên cô ấy có thể sẽ bị căng thẳng khi chứng kiến Meileen sinh con. Vì vậy, Ivern & Yulia phải đợi bên ngoài phòng.
Còn tôi? Bởi vì tôi có thể dùng ma thuật chữa trị & là chồng của Meileen nên tôi được bảo ở lại. Nghĩa là…
"Cố lên! Cố lên! Chỉ 1 chút nữa thôi!!"
"Ugh… Aaaaaaaaaaaa!!!!"
"Nnngghhh!!"
"Tốt lắm! Đứa bé đã chào đời rồi!!"
Tôi đã có mặt vào khoảnh khắc con mình chào đời.
"Haa! Haa!"
"Meileen, Meileen! Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều! Em thật sự đã làm rất tốt…"
"Haa… Kenta…"
Tôi nắm lấy tay Meileen để nói lời cảm ơn & động viên, và Meileen cố mỉm cười dù đang kiệt sức.
Tôi vẫn chưa được gặp em bé vì bà Bennett đã tắm cho bé ngay sau khi bế lên.
Đứa bé rất quan trọng, nhưng Meileen cần được ưu tiên. Trong khi tôi đang an ủi Meileen, bà Bennett cất giọng gọi tôi.
"Kenta! Tôi đã hoàn tất việc chăm sóc sau sinh rồi nên dùng ma thuật chữa trị ngay lập tức!!"
"V-vâng!!"
Sinh nở gây ra tổn hại đáng kể cho cơ thể người mẹ. Trong 1 số trường hợp, việc này có thể dẫn đến tử vong. Đấy đúng là 1 trải nghiệm nguy hiểm đến tính mạng.
Vì vậy, để ngăn chặn tình huống như vậy xảy ra, ma thuật chữa trị được sử dụng trên cơ thể Meileen sau khi việc chăm sóc sau sinh hoàn tất. Nhờ đó, mặc dù Meileen kiệt sức, nhưng dường như cô ấy đã tỉnh lại.
"À… Cảm ơn Kenta. Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
"E-em thực sự ổn chứ?"
"Haha, em mệt rã rời, nhưng cơn đau đã hết rồi."
"Nghe vậy thì tốt quá."
Ngay khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Mayleen có vẻ ổn, bà Bennett gọi chúng tôi.
"Đây, xin lỗi vì đã để cô đợi. Đó là 1 bé trai khỏe mạnh."
Bà Bennett mang em bé được quấn trong 1 chiếc chăn vào.
"Ôi…"
Khi Meileen nhận đứa bé từ bà Bennett, cô bế nó trong vòng tay, dù có hơi vụng về.
"À…"
Đứa bé khóc rất to khi mới sinh, nhưng giờ nó đã nín & đang nhìn chằm chằm vào Meileen. Mặc dù chưa thể nhìn thấy, nhưng tôi cảm tưởng rằng nó đã nhận ra mẹ mình.
"Ôi… dễ thương quá… Cuối cùng mẹ cũng được gặp con rồi. Chào con yêu, mẹ của con đây."
"Ah…"
"Hehe."
…Cái gì thế này? Liệu có thể có 1 cảnh tượng đáng yêu như thế này tồn tại không? Tôi quá xúc động trước cảnh tượng đó đến nỗi cảm thấy như tâm hồn mình đang được thanh tẩy.
"Nào, bố nó ơi, chào con đi?"
"…Bố"
Tôi xúc động đến nỗi khi được gọi là "bố" lần đầu tiên, lòng tôi tràn ngập cảm xúc, nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân & tiến lại gần em bé.
"…Rất vui được gặp con, bố là bố của con."
"Ah?"
Ôi… dễ thương quá… Em bé dễ thương đến mức tôi không thể không chọc vào má bé.
"Aah"
"À, dễ thương quá…"
Tôi lẩm bẩm với chính mình & bắt đầu chọc em bé, nhưng chắc hẳn điều đó làm em bé khó chịu, vì bé bắt đầu khóc.
"Á! X-xin lỗi!"
"Ôi trời. Không sao đâu."
Meileen vừa nói & vừa dỗ dành em bé, em bé liền nín khóc.
"Ôi trời, không biết anh có trở thành kiểu phụ huynh nuông chiều con quá mức đến nỗi bị nó ghét bỏ không nhỉ."
"Cái gì?! Không đời nào!"
"Hehe. À, đúng rồi, Kenta."
"Sao?"
"Anh đã quyết định đặt tên cho con chưa?"
"Tên của con à…"
Tôi nói với cô ấy cái tên tôi định đặt nếu là con trai.
"…‘Leon’ thì sao?"
Khi tôi nói điều đó 1 cách ngập ngừng, Meileen nhìn chằm chằm vào em bé.
"Leon… Leon Maya… Đúng vậy, kể từ hôm nay, con là Leon."
"Ah."
Meileen có vẻ cũng thích cái tên, nên cô ấy lập tức đặt tên cho bé là Leon. Rồi, như đáp lại lời của Meileen, em bé phát ra 1 âm thanh nhỏ khiến mọi người có mặt đều bật cười.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng ngủ.
"Này, chúng tôi vào được chứ?"
"Trông vui quá!! Chúng tôi vào được chưa?!"
Ôi, tôi quên mất là mình đã để Ivern & những người khác ở ngoài phòng. Dường như mọi người có mặt đều quên mất điều đó, vì tất cả đều lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.
Mona vội vàng mở cửa để Ivern & Yulia bước vào phòng. Nhìn thấy Meileen bế em bé, Yulia tiến lại với đôi mắt lấp lánh.
"Chúc mừng, Meileen! Wow… dễ thương quá… Này, là con trai hay con gái vậy?"
"Cảm ơn bà, Yulia. Là con trai."
"Ồ, vậy à. Đã chọn được tên cho bé chưa?"
"Rồi ạ. Từ hôm nay, thằng bé sẽ tên là Leon."
"Ồ… Rất vui được gặp cháu, Leon. Cô là Yulia. Rất vui được gặp cháu."
"Uu?"
"Kyaa, dễ thương quá!"
Yulia hoàn toàn bị cuốn hút bởi đứa bé mới sinh của người bạn thân nhất của cô, Meileen. Còn Ivern, người đang quan sát từ phía sau, lầm bầm.
"Trông như 1 con khỉ con vậy."
Lời nhận xét thiếu tế nhị đó mang về 1 cú đấm từ Yulia.
May đấy, Ivern. Nếu Yulia không đánh thì tôi đã sút bay anh ta rồi. Đúng vậy, anh ta sẽ mãi là 1 thương nhân du hành.
Cứ như thế, gia đình chúng tôi có thêm 1 thành viên mới.


