Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 32

Chương 32 · 79 chương

Cuộc trò chuyện giữa những người bố

"Nhân tiện, cuộc chiến giữa Weimar & Admos thế nào rồi?"

Từ hôm đấy, Ivern giờ đã đến sống cùng tôi theo sự thuyết phục của Yulia. Anh ta bắt đầu cuộc sống đi lại giữa thị trấn & nơi này.

Kết quả là tôi phải chuẩn bị 1 ngôi nhà cho Ivern & Yulia. Tôi đã dùng ma thuật để xây dựng nó, nhưng Ivern vừa trở về, nên tôi đã nghỉ 1 lát. Đột nhiên nhớ về cuộc chiến, tôi đã hỏi anh ta.

"À, có vẻ như Weimar đang chiếm ưu thế. Binh lính đang có tinh thần rất cao, có vẻ như Weimar sẽ thắng với đà này."

"Ồ, thật sao?"

"…Thật đấy à? Hỏi cho đã rồi không quan tâm?"

Ivern nói vậy, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm đến kết quả của cuộc chiến này.

"À thì, ông biết đấy, đây là hình phạt dành cho Weimar & Admos mà. Chỉ cần cả 2 đều phải chịu đau khổ là đủ rồi. Tôi chẳng quan tâm ai thắng ai thua chút nào."

Khi tôi nói vậy, Ivern chùng vai xuống.

"Ồ phải rồi, ông là loại người như thế đấy… Gần đây, với việc ông xây nhà cho chúng tôi, tôi suýt quên mất ông tàn nhẫn thế nào."

Vừa nói, Ivern vừa ngước nhìn ngôi nhà dang dở.

"Tôi chỉ làm vậy vì Yulia bảo tôi làm. Yulia là bạn thân nhất của Meileen, & giờ…"

Vừa dứt lời, tiếng khóc của 2 đứa bé đồng loạt vang lên.

"Haha. Bọn trẻ vẫn hiếu động như mọi khi."

Đúng vậy, vài tháng đã trôi qua kể từ đó, & Yulia đã sinh con. Cô ấy đã sinh 1 bé gái & tên của bé được đặt là 'Aira'.

Với 2 đứa bé trong nhà, cuộc sống của chúng tôi trở nên nhộn nhịp.

Mayleen & Yulia từ bạn thân trở thành mẹ bỉm sữa, cùng nhau hỗ trợ nuôi dạy con cái. Dường như tình bạn của họ ngày càng bền chặt, & tôi vô cùng hạnh phúc về điều đó.

"Nhưng mà… Này Kenta."

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi đang mỉm cười tưởng tượng tiếng khóc lớn của 1 đứa bé phát ra từ trong nhà & sự náo động bên trong, thì Ivern tiến lại gần tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ở đây không có người, & xét về an toàn, không nơi nào trên thế giới an toàn hơn nơi này."

"Hả? Tự nhiên có chuyện gì vậy?"

"Ừm… tôi biết hỏi điều này hơi muộn, nhưng tôi tự hỏi tại sao ông lại cho chúng tôi sống ở đây."

"À, thì ra đó là ý ông."

Hiện tại, chỉ có vợ chồng Ivern & bà Bennett được phép đặt chân vào khu vực này.

"Sau khi nghe những gì tôi nói, ông đã cúi đầu, phải không?"

"À, ý ông là khi tôi nghe lý do tại sao ông bị truy nã?"

"Đúng vậy. Ông đã lập tức nhận lỗi của mình. Ông là người đầu tiên tôi gặp có thể xin lỗi 1 cách tử tế kể từ khi đến thế giới này."

Khi tôi nói vậy, Ivern dường như định nói điều gì đó đáp lại, nhưng rồi anh ta lập tức im lặng.

"…Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng tôi lại có được lòng tin của ông bằng cách như vậy."

"Tôi cũng chưa tin ông ngay lúc đấy nhưng tôi đã nghĩ, 'Có lẽ gã này cũng đáng tin?'"

"Ồ, thì ra là vậy…"

"Tất nhiên. Tôi chỉ có sự mất niềm tin đối với thế giới này. Hồi đó, tôi thực sự tin rằng không có ai trên thế giới này mà tôi có thể tin tưởng ngoại trừ Meileen."

"…Giờ vẫn vậy sao?"

Ivern cứ cẩn trọng hỏi tôi. Có vấn đề gì với anh ta khi hỏi thứ quá hiển nhiên thế.

"Tôi đã nói với ông rồi. Nếu phản bội chúng tôi, tôi sẽ thủ tiêu ông ngay lập tức."

"…Phải rồi. Đúng là ông từng nói vậy."

Nói xong, vai Ivern rũ xuống.

"Được rồi, miễn là ông là đồng minh, tôi sẽ bảo vệ ông. Dù sao thì ông cũng là chồng của bạn thân Meileen mà."

"!?"

Nghe vậy, Ivern nhìn tôi với vẻ mặt rất ngạc nhiên.

"Hả? Cái gì?"

"Ý tôi là, sao giờ ông lại hỏi tôi điều này? Nhà của ông đang được xây ngay cạnh nhà tôi mà, phải không?"

"Kenta…"

"Vậy thì, điều đó có nghĩa là ông đã giành được sự tin tưởng của tôi. Tuy nhiên, lý do lớn nhất là Meileen tin tưởng 2 người."

Khi tôi nói sự thật với anh ta, Ivern bắt đầu cười.

"Haha. Cuối cùng thì, toàn bộ vòng tròn quan hệ của ông đều xoay quanh Meileen, phải không?"

"Tất nhiên rồi, chứ ông mong đợi cái gì?"

Ngoài vợ chồng nhà Ivern, bà Bennett là người duy nhất được phép ra vào trên mảnh đất này. Vì bà ấy đã giúp Meileen sinh con, nên trong mắt tôi, bà ấy là ân nhân, thậm chí đã tiếp tục hướng dẫn tôi rất nhiều trong việc chăm sóc con cái.

Còn Ivern, anh ta là người cung cấp vật tư.

"Vậy thì sao? Sao ông lại hỏi tôi điều đó vào lúc này?"

Khi tôi hỏi anh ta như vậy, Ivern nhìn về phía ngôi nhà. Tiếng khóc của em bé đã ngừng, thay vào đó thỉnh thoảng lại có tiếng cười.

"À, tôi đang tự hỏi… Chúng ta tính làm gì khi bọn trẻ lớn lên. Ông định nuôi chúng ở đây, gửi chúng đến thị trấn để kết bạn, hay đưa ai đó đến đây?"

"À, cái đó à."

Tôi giải thích, nhắc về cuộc thảo luận với Meileen & Mona.

"Chúng tôi sẽ nuôi dạy chúng ở đây. Meileen là cựu hoàng hậu, còn Mona là hầu gái tại lâu đài hoàng gia. Họ đều được giáo dục tốt, nên việc nuôi dạy đứa bé sẽ không có vấn đề gì."

"Ồ, đúng rồi, tôi quên mất điều đó."

"Ông chắc ông không quên 1 thứ khác chứ?"

"?"

"Leon là con của cựu hoàng hậu Ma quốc."

Màu da & màu mắt của đứa bé giống tôi, nhưng màu tóc lại giống mái tóc bạc của Meileen, & hình dạng tai cũng giống Meileen, thể hiện đặc điểm của 1 ma tộc.

"Trên hết, chỉ vài tháng sau khi con tôi chào đời, tôi nhận ra khuôn mặt của thằng bé dần bắt đầu giống Meileen."

Màu tóc, hình dạng tai, đường nét khuôn mặt. Những người quan sát kỹ có thể thấy sự giống nhau giữa Leon & Meileen.

"Nếu điều đó xảy ra, sự tồn tại của Meileen có thể bị lộ tẩy cho Ma quốc. Thực tế, Mona đã phát hiện ra điều đó với thậm chí ít thông tin hơn thế."

"Ồ đúng rồi."

Tôi không bao giờ tưởng tượng họ lại phát hiện ra từ hình thêu trên chiếc khăn tay của tôi. Tôi thực sự biết ơn sự hiện diện của Mona lúc này, nhưng đó chỉ là may mắn thuần túy. Tôi sẽ không mắc sai lầm đó nữa.

"Hơn nữa, Leon là con trai tôi. Ngay cả bây giờ, khi còn là 1 đứa bé, tôi cũng có thể nhận thấy thằng bé sở hữu tài năng đáng kể."

"Ông chắc đó không phải sự thiên vị của bố mẹ chứ?"

"Sai rồi. Là nhân tộc, ông sẽ không hiểu, nhưng ma lực của Leon đã rất lớn. Cả Meileen & Mona đều thừa nhận điều đó."

"Vậy có nghĩa là…"

"Đúng vậy…"

Tôi đã tưởng tượng ra tương lai của Leon khi thằng bé lớn lên.

"Nếu nó cứ tiếp tục phát triển như thế này, nó sẽ trở thành 1 mồi lửa cho Ma quốc."

"Ông biết điều đó, vậy mà ông vẫn…"

Ivern ngừng lại giữa chừng, nhưng tôi hiểu ý anh ta.

"Ông đang hỏi tại sao tôi lại có con với Meileen?"

"Ừ, điều đó."

"Ông nghĩ sao?"

Tôi nhìn thẳng vào Ivern & trả lời.

"Tại sao tôi phải lo lắng về Ma quốc? Tại sao 1 thứ tầm thường như chính trị lại ngăn cản tình yêu của tôi dành cho Meileen? Nếu Ma quốc dám động đến Leon hay Meileen…"

Tôi dừng 1 lúc, để những lời tôi nói được lắng sâu.

"Thì bọn chúng đã tự khép lại số phận của mình."

Nghe vậy, mặt Ivern tái mét.

"…Tôi thật sự cầu mong Ma quốc đừng có bất kỳ hành động liều lĩnh nào."

"Cứ làm thế đi."

Vài tháng sau cuộc trò chuyện đó, Ivern nói với tôi rằng Weimar đã thắng cuộc chiến & sẽ nhận được 1 phần lãnh thổ của Admos cũng như 1 khoản bồi thường chiến tranh lớn. Nghe vậy, tôi chỉ nghĩ vẩn vơ, 'Thật sao?'.

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn