Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 41

Chương 41 · 79 chương

1 buổi chiều trong khu vườn

"À… Nếu cứ sống thế này, tôi sẽ trở thành 1 kẻ vô dụng mất…"

1 buổi chiều nọ, sau khi ăn trưa xong, Ivern nằm dài trên ghế tựa trong vườn & nói vậy.

"Được rồi, vậy thì xách mông lên & đi làm việc đi. Sang Ma quốc & thu thập thông tin đi."

Nghe vậy, Ivern cau mày khó chịu.

"Tại sao tôi phải đến Ma quốc, nơi đang công khai tỏ thái độ thù địch với con người?"

"Ma quốc đã bắt đầu cuộc tấn công với mục đích tiêu diệt người được triệu hồi mới, đúng không? Có rất nhiều thứ chúng ta cần điều tra, như quy mô của chiến dịch & mức độ nghiêm túc của ma tộc."

"Cũng đúng, nhưng tha tôi cái… Hiện tại, jnhân tộc bị cấm vào Ma quốc. Bất cứ ai bị phát hiện sẽ bị bắt & bỏ tù."

"Chỉ vì họ là nhân tộc?"

"Đúng vậy"

"Chà, chúng đã thực thi 1 số chính sách khá tàn bạo, phải không?"

Khi tôi ngạc nhiên trước phản ứng thái quá từ Ma Vương, Ivern nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

"Nguyên nhân của việc này đang nói gì à?"

"Hả? Là lỗi của tôi sao?"

"Phải."

Thật sao? Mặc dù đã 2 năm trôi qua, nhưng sự oán hận vẫn còn sâu đậm.

"Nhưng đó là lỗi của Lindor vì đã lừa dối tôi. Tôi vốn chẳng biết gì về chuyện thế giới này cả. Vì vậy, đó không phải lỗi của tôi."

"Ừ, tôi cho là đúng vậy, nhưng… đám người bên Ma quốc không quan tâm về điều đó."

Người dân của Ma quốc sao…

"Sao vậy? Ông là nhân tộc nhưng lại rất quan tâm đến ma tộc."

Ivern trông kinh ngạc trước lời nói của tôi.

"Dĩ nhiên rồi. Cả Meileen & Mona đều là ma tộc, phải không? Tôi không thể nói gì xúc phạm ma tộc khi họ đang ở bên cạnh được."

"Thật sao?"

"Ông mới là người bất thường."

Chẳng có gì bất thường cả.

"Meileen là Meileen, & Mona là Mona."

Đừng đánh giá người khác dựa trên chủng tộc của họ.

Nghe vậy, Ivern có vẻ hiểu ra.

“Ừm, tôi cho rằng đó là điều ông sẽ nói. Xét cho cùng, ông cũng là 1 tồn tại mơ hồ mà? Ông là nhân tộc hay ma tộc?”

"Từ đầu tôi thậm chí không phải người của thế giới này."

"Hợp lý"

Sau cuộc trò chuyện đó, tôi lại hỏi Ivern.

"Vậy, rốt cuộc tình hình Ma quốc như thế nào?"

"À, tôi nghe nói họ đã tập hợp 1 đội quân chống lại Admos, nhưng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tình hình chiến sự."

"Có tin đồn về việc người được triệu hồi xuất hiện không?"

"Tôi chưa nghe thấy."

"Hừm."

Nếu có thể, tôi không muốn những người triệu hồi ra chiến trường. Và không, chả phải thương tiếc vì là đồng hương hay gì.

"Sẽ rất phiền phức khi họ có kinh nghiệm chiến đấu."

"Có phải đó là những gì ông từng nói không?"

"Đúng vậy. Đó là lợi thế lớn nhất giữa tôi & người mới được triệu hồi, nên mất đi lợi thế đó thật khó chịu."

"Chà, kinh nghiệm thực tế chắc chắn giúp người ta trưởng thành. Nếu ông đến đây trong tình trạng đó…"

Sau khi Ivern nói vậy, anh ta nhìn tôi.

"Tôi sẽ sủi cùng với Yulia, Aira & Leon."

"Tệ bạc quá đấy."

Cho dù đó thực sự là lựa chọn tốt hơn, đừng nói thẳng với tôi như vậy. Vừa lúc tôi đang nghĩ vậy thì Ivern bắt đầu cười.

"Hahaha. Tôi đã nói với ông rồi. Tôi sẽ sống thật với chính mình."

"Ồ đúng rồi, tôi nhớ ông từng nói đại loại thế."

"Đó là kết quả."

Tôi hiểu rồi. Vậy thì, nếu họ định mang Leon theo khi trốn thoát, thì tôi đoán cũng được thôi. Leon quả thật dễ thương & tôi rất yêu nó, nhưng không thể nào so được với Meileen. Ngược lại, sự dễ thương đó là vì nó là con Meileen.

Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ phải bỏ lại Leon, nhưng… tôi đoán để Ivern lo cũng được.

"Vậy thì, tôi để ông lo vậy."

"Được thôi"

Vài ngày sau cuộc trò chuyện đó, tôi nghe nói những người được triệu hồi đã phải ra chiến trường.

Bạn đã đến cuối chương 41.

Không gian đọc của bạn