Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 42

Chương 42 · 79 chương

Nỗi đau của kẻ được triệu hồi

Lại quay trở lại PoV của Nara, 1 trong 2 người được triệu hồi ở Admos

"Ahh! Haaa… haaa…!"

1 cuộc chiến nổ ra giữa Admos & Ma quốc.

Đang ngủ trong 1 cái lều cách chiến trường không xa, Nara đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

"Haa! Haa!"

Nara nhảy dựng lên, thở hổn hển, nhìn xung quanh, rồi siết chặt bàn tay…

"Chết tiệt!"

Như thể cậu ta đang cố xua đi những ký ức về giấc mơ vừa rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Nara bắt đầu nhớ về trận chiến đã diễn ra ngày hôm đó.

1 ngày nọ, tin tức về 1 cuộc tấn công từ Ma quốc khiến mọi người bất ngờ. Nara cho rằng mục tiêu chính của mình sẽ là Kenta, người được triệu hồi trước đó, nên cậu ta không bao giờ ngờ rằng mình lại phải đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của ma tộc. Hơn nữa, dường như mục tiêu của Ma quốc lại chính là cậu ta, khiến Nara vô cùng băn khoăn. Dù là mục tiêu của ma tộc, cậu ta vẫn chưa tự tin vào khả năng chiến đấu của mình & định để việc chiến đấu cho binh lính Admos.

Nhưng việc buộc người khác hi sinh tính mạng vì mình thì thật sai trái. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tự mình ra trận sao?

Nhưng… dù sao… không…

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Nara cuối cùng không có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận đề nghị của nhà vua & ra chiến trường.

Nhà vua đã gợi ý là là sẽ tốt hơn nếu cậu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trước khi chiến đấu với Kenta. Dù sao thì cũng không cần phải nương tay với ma tộc.

Quả thực, Nara tin rằng điều đó, nhưng…

"Mình đã tưởng ma tộc sẽ trông giống quái vật hơn, nhưng họ này hoàn toàn giống người…"

Vừa nói, Nara chăm chú nhìn vào tay mình. Trận chiến hôm nay đánh dấu trải nghiệm lần đầu thực chiến của Nara.

‘Mình đã được huấn luyện & chuẩn bị kỹ càng…’, ít nhất là cậu ta nghĩ vậy.

Người đầu tiên Nara gặp là 1 ma nhân trông gần như giống hệt mình. Nara nhất thời sững sờ, nhưng sau đó tên ma nhân đã tung ra ma thuật với ý định giết Nara.

Mục tiêu của ma tộc Nara nên đòn tấn công không có gì lạ. Tuy nhiên, đối với Nara, đây là lần đầu tiên đối diện sát ý. Hơn nữa, đó không chỉ là sát ý mà gã ma nhân đó thực sự tấn công cậu ta.

Nara kinh hãi tột độ khi nhận ra có người đến giết mình, nhưng dù có cầu xin cũng vô dụng, vì mục tiêu của ma tộc là cái mạng của cậu ta. Trong cơn tuyệt vọng, Nara đã đánh bại ma nhân trước mặt bằng thanh kiếm của mình.

Về lý thuyết, có vẻ như Nara đã chiến thắng trận đánh đầu tiên. Nhưng đây là chiến trường. Chiến thắng đồng nghĩa với việc 1 ai đó phải chết.

Nhìn những khuôn mặt của những ma nhân đã chết dưới lưỡi kiếm của mình, nhìn thanh kiếm nhuốm máu & nhìn đôi tay đầy máu của mình… Nara nôn mửa.

Đây không phải game. Khi Nara nhận ra mình đang ở trong 1 chiến trường thực sự, cậu ta nôn mửa dữ dội. Tình hình nguy kịch đến mức những binh lính Admos xung quanh Nara vội vàng chạy đến chăm sóc cậu ta. Lý do Nara đột nhiên tỉnh dậy sớm hơn là vì cảnh tượng đó hiện về trong giấc mơ của cậu.

"‘Dễ dàng tích luỹ kinh nghiệm’, đùa mình à? Những kẻ ở thế giới này điên rồi sao?"

Nara từng nghe nói thế giới này gồm cả nhân tộc & ma tộc. Tuy nhiên, cậu không được biết nhiều về ma tộc.Dù sao thì, ma tộc chỉ hơi khác nhân tộc về ngoại hình 1 chút thôi.

Vậy mà cậu ta bị buộc phải chiến đấu & giết họ. Dù không muốn, đối phương cũng sẽ không chờ đợi. Kết quả là, ngay cả sau khi nôn mửa dữ dội, cuộc tấn công của ma tộc vẫn không dừng lại, & Nara buộc phải quay trở lại chiến trường.

‘Hôm nay mình đã tiêu diệt bao nhiêu ma nhân rồi nhỉ?’

Cảm giác phải tự tay cướp đi sinh mạng của 1 ma nhân… hay đúng hơn, 1 nhân loại… vẫn luôn ám ảnh tâm trí cậu ta.

"Chết tiệt… chết tiệt!!"

Nara lại lên tiếng & cố gắng ngủ bằng cách kéo chăn trùm kín đầu. Tuy nhiên, không có nệm & ngủ trực tiếp trên tấm chăn trải dưới đất, Nara không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, mỗi khi sắp ngủ, ký ức về trận chiến đầu tiên lại ùa về, & cậu đã trải qua đêm gần như mất ngủ.

Dù vậy, ma tộc không quan tâm đến tình cảnh của Nara. Tránh né những luồng ma pháp liên tục giáng xuống, cậu ta tiến lại gần đám ma tộc. Giết hoặc bị giết.

Sức khỏe sa sút do thiếu ngủ. Việc giết chóc dần bào mòn tinh thần Nara dù cậu ta còn không nhận ra.

Cuộc chiến tiếp diễn trong vài ngày, & khi thiệt hại của Ma quốc quá lớn và họ quyết định rút lui. Lúc đầu, Nara ngơ ngác nhìn quân đội Ma quốc rút lui, nhưng khi cuối cùng nhận ra rằng họ đã bị đẩy lui, cậu ta gục xuống đất.

Như vậy, trận chiến đầu tiên của Nara kết thúc với chiến thắng cho phe Admos.

Nara đã đạt được kết quả đáng kể trong trận chiến đầu tiên của mình, nhận được nhiều lời khen ngợi từ binh lính Admos. Nếu chỉ xét về kết quả, có thể nói rằng trận chiến đầu tiên của Nara là 1 thắng lợi lớn.

Tuy nhiên, người được nhắc đến thì hoàn toàn ngược lại.

"Mùi máu…không thể xoá được mùi máu…"

Sau khi quân đội Ma quốc rút lui, Nara cuối cùng cũng có thể tắm rửa yên bình, nhưng dù tắm bao nhiêu lần đi nữa, mùi máu vẫn cứ vương vấn, khiến tinh thần cậu ngày càng suy sụp.

Vài ngày sau khi ma tộc rút lui, Nara & đồng đội trở về kinh đô Admos trong chiến thắng. Người dân không hề được biết lý do thực sự cho việc Ma quốc cuộc xâm lược, vì vậy Nara & đồng đội, những người đã đẩy lùi họ, được coi như những anh hùng thực sự.

Tuy nhiên, Nara, người đang được ca ngợi như anh hùng, lại không hề được yên tâm. Mặc dù nhận được lời khen ngợi từ người dân, Nara trở về cung điện với tâm trạng u ám, chỉ để được Evangeline chào đón nồng nhiệt.

"Ôi! Mitsuhiko-sama! Em rất nhẹ nhõm khi biết anh vẫn an toàn!!"

Nara không đẩy Evangeline ra khi cô ôm cậu ta. Lúc này, không còn xấu hổ trước mặt mọi người, Nara chỉ cảm thấy được an ủi bởi hơi ấm cơ thể & sự mềm mại của Evangeline.

"Vâng… anh về rồi, Eva."

Khi Nara lẩm bẩm điều này, Evangeline nhanh chóng nhích người ra xa Nara 1 chút & nhìn vào mặt cậu ta với sự ngạc nhiên.

"Vừa nãy anh gọi em là Eva…"

"Ồ… anh xin lỗi. Anh đã quá thân mật, phải không…"

Khi Nara nói vậy, Evangeline lắc đầu mạnh.

"Không! Không! Em hạnh phúc quá! Cuối cùng… cuối cùng Mitsuhiko-sama cũng đã mở lòng với em!"

Evangeline nói vậy & ôm Nara lần nữa. Trong khi thầm xin lỗi, tự nhủ rằng lúc đó cậu chỉ muốn có hơi ấm từ người khác, Nara dần cũng cảm thấy trái tim mình bị thu hút bởi Evangeline, người đang an ủi cậu ta với sự chân thành.

Giữa lúc đó, có người tiến đến & nói chuyện với cậu ta.

"Ồ, chào mừng trở lại, Nara-kun. Chắc hẳn chuyện đó rất khó khăn."

Giọng của Ota cất lên, rõ ràng là không sẵn sàng cho chiến đấu trên mọi phương diện. Hôm nay, mặt cậu ta hơi đỏ ửng, có lẽ vì vừa mới tắm xong.

Nhìn thấy Ota như vậy, 1 cảm xúc đen tối & cay đắng bắt đầu lan tỏa trong tim Nara.

"…Ừ, khó khăn thật. Nhân tiện, khi nào cậu sẵn sàng tham gia trận chiến thực sự?"

Khi Nara nói điều này 1 cách mỉa mai, Ota đáp lại với 1 nụ cười toe toét.

"Chà, tôi nghĩ phép thuật của mình vẫn chưa thể sử dụng được trong trận chiến thực sự."

Trong khi Nara vừa phải đánh cược mạng sống & trải qua những cảm giác mà cậu không bao giờ muốn cảm nhận lại, thì Ota lại có vẻ thờ ơ. Tại sao chỉ có nara lại phải trải qua tất cả những rắc rối này? Những cảm xúc đó ngày càng mạnh mẽ hơn trong Nara.

"…Ra là thế à?"

"Ừ. Nhưng cứ chờ xem. Chẳng bao lâu nữa tớ sẽ có thể sử dụng 1 số phép thuật tuyệt vời."

Nói xong, Ota nhanh chóng quay trở lại phòng mình. Nhìn anh ta rời đi, Nara nói với vẻ chán ghét.

"…Tôi không nghĩ ngày đó sẽ bao giờ đến."

Evangeline cũng đang rất tức giận, dường như đồng tình với Nara.

"Đúng vậy! Sao cùng được triệu hồi mà 2 người lại khác nhau đến như thế?! Em ước anh ta học hỏi từ Mitsuhiko-sama!"

Nara đột nhiên thấy Evangeline đáng yêu, khi thấy cô ấy công khai thể hiện sự tức giận như vậy đối với Ota, người cũng là 1 người triệu hồi giống như mình.

"Eva…"

"? Vâng?"

Eva, giật mình vì bị gọi tên đột ngột, nghiêng đầu & nhìn vào mắt Nara. Bởi vì có cảm xúc mãnh liệt trong ánh mắt Nara nhìn Eva.

"Anh cũng không có tư cách để phán xét Ota…"

"…Hả?"

Nara ôm chặt Eva, cô ấy bối rối trước những lời anh nói.

"Ah…"

"Ngay lúc này… Anh thực sự muốn em, Eva." [note101472]

"!? Kh-khoan… ừm… Điều đó…"

1 lời tỏ tình mãnh liệt từ Nara khiến Evangeline chết lặng. Cô ấy luôn mơ rằng mình có thể thắt chặt tình cảm với cậu ta. Dù vậy, là 1 công chúa, Evangeline được dạy là quan hệ trước hôn nhân là điều cấm kỵ. Nhưng giờ đây, anh hùng được triệu hồi trong huyền thoại, Nara,  khao khát cô ấy 1 cách mãnh liệt.

Phải làm gì đây? Nên làm gì đây? Với những suy nghĩ đó đang xoay vần trong đầu, Evangeline gật đầu với Nara. 2 người họ đi vào phòng của Nara, vẫn ôm chặt lấy nhau, & không ra ngoài cho đến sáng hôm sau.

Tin tức này nhanh chóng đến tai nhà vua. Khi nhận được báo cáo, vua Admos thấy đây là 1 cơ hội tốt & lập tức triệu tập Nara.

Nara, người vừa được triệu tập, cảm thấy lo lắng về cuộc gặp gỡ vì biết mình vừa ‘vấy bẩn’ con gái ông ta. Tuy nhiên, những gì nhà vua nói lại khiến cậu ta bất ngờ.

"Ồ, Nara-dono. Ta nghe nói lần này cậu đã làm rất tốt. Thực sự rất tuyệt vời."

"À, ừ…"

"Dù sao thì, giờ chúng ta đã có được 1 số kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cậu nghĩ sao? Chẳng phải đã đến lúc chúng ta chuyển sang thử thách thực sự rồi sao?"

"Thử thách thực sự…"

Nara sững sờ trước những lời nói đó. Cho đến hôm qua, tâm trí Nara vẫn bận rộn với việc chiến đấu với ma tộc, nhưng lý do cậu ở đây là để đánh bại kẻ được triệu hồi trước đó.

Khi nhận ra điều này, Nara nghĩ rằng nếu mình lập công đánh bại Kenta, mối quan hệ với Evangeline có thể sẽ được chấp nhận.

"Đã hiểu. Tôi sẽ sớm đến chỗ người được triệu hồi trước đây."

Nghe vậy, nhà vua gật đầu vui vẻ.

"Trẫm hiểu rồi. Cậu có thể đi khi nào sẵn sàng. Chúng ta sẽ lo việc chuẩn bị & chỉ đường."

"Vâng."

Như vậy, kế hoạch đánh bại Kenta ở Nara đã được quyết định.

Nhà vua nhìn Nara với vẻ khinh bỉ khi cúi chào & rời khỏi phòng.

"…Kẻ man rợ từ dị giới dám vấy bẩn con gái ta… Ta đã nghĩ sẽ đợi đến khi ngươi mạnh hơn 1 chút… nhưng ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình…"

Nhà vua nói vậy, 1 nụ cười nhếch mép hiện trên môi.

"Hạ gục Maya dù bất cứ giá nào, kể cả khi ngươi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình."

Không ai nghe thấy lời thì thầm đó.

Bạn đã đến cuối chương 42.

Không gian đọc của bạn