Đã 1 năm trôi qua kể từ khi tôi trở thành Weiss. Bài kiểm tra thực chiến ngày đó giờ nghĩ lại cứ như thể chuyện từ thuở mới đẻ rồi ấy.
Dù ngày nào cũng vẫn cắm mặt vào luyện tập trong địa ngục như cũ, nhưng các chỉ số trong bảng trạng thái của tôi đã thay đổi đến mức vãi chưởng nếu so với thời kỳ đầu.
Tên: Weiss Vincent
Chủng tộc: Con người (Nam)
Tuổi: 15
Nghề nghiệp: Học viên quý tộc tập sự
Cấp độ: 4 -> 15
Thể lực: 300 -> 3000
Ma lực: 1200 -> 6000
Kỹ năng độc quyền: [Lối chơi trói buộc Lv.2], [Heal Light Lv.2], [Cảm nhận hiện diện Lv.3], [Ẩn mật Lv.3], [Thao túng ma lực Lv.4], [Dũng cảm Lv.3]
Danh hiệu: [Bậc thầy giăm bông không xương], [Kẻ mị hoặc quản gia], [Bé ngoan chăm chỉ]
Biết nói gì giờ ta, cảm giác kiểu "Rốt cuộc trong khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện quái gì kinh khủng khiếp đảm tởm lợm thế này!?" ấy, nhưng thực tế do trải nghiệm qua hết thảy rồi nên cái mặt bơ phờ vẫn còn nguyên. Tôi nhớ không nhầm thì cấp độ trung bình khi nhập học học viện chỉ là 3, cùng lắm là đến 5 thôi mà nhể.
Nhất là cái kỹ năng [Cảm nhận hiện diện Lv.3] đã lên cấp, giúp tôi thậm chí có thể nhận thấy sự hiện diện đằng sau cả bức tường, tiện lợi vãi chưởng…
Hừm, thế này có ổn không ta? Liệu mình có hơi bị tày quá rồi không…
Mà thôi, các cụ bảo thừa còn hơn thiếu, lo hão làm đ* gì cho hết c*t.
…
"Cậu chủ Weiss, toàn bộ số tiền quyên góp hôm trước đã được gửi đến cô nhi viện suôn sẻ rồi ạ."
"Cảm ơn ông, Zevis. Còn về mảng kinh doanh, ta muốn góp mặt trong buổi họp tới. Nhờ ông thu xếp được không?"
"Dạ, dĩ nhiên là được rồi ạ, thưa cậu chủ."
Có hai sự thay đổi lớn. Thứ nhất là ông quản gia Zevis đã hoàn toàn mở lòng với tôi. Không giống như Lilith, thỉnh thoảng ông ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng hiện tại, tôi có cảm giác ông ấy đã thực sự tin tưởng mình.
Hy vọng là sau này ông ấy sẽ không đi vào vết xe đổ mà phản bội nhà Vincent nữa, nhưng chuyện tương lai thì bố ai mà biết trước được. Nếu mà biết thì tôi đã bán m* hết gia sản nhà Vincent rồi đi đánh xổ số rồi, dù nhà đang giàu vãi c* cho thiên hạ nó trầm trồ thêm.
Và điều thứ hai…
"Việc luyện tập ma pháp của cậu chủ vẫn thuận lợi chứ ạ?"
"Ừm, nhờ có lời tiến cử của ông Zevis nên tôi vẫn đang cố đây. Mà bảo tôi phải cày cuốc đều cả 4 nguyên tố 'Hỏa', 'Thủy', 'Phong', 'Thổ' thì đúng là ác mộng mà."
Cuối cùng thì khóa huấn luyện ma pháp cũng đã bắt đầu. Đ* thể tin được là tôi lại có thể sử dụng ngon chim cả 4 nguyên tố, khiến sư phụ Milk lúc đó chỉ biết há hốc mồm ra rồi cười lớn.
Thế nhưng, cái khóa huấn luyện ma pháp mà tôi hằng mong đợi này lại vắt cực khô sức lực của tôi hơn tưởng tượng nhiều. Nói chung là nó cực kỳ bào mòn tinh thần, hay đúng hơn là tiêu hao sạch bách tâm lực của bản thân.
Cái này chắc là do sụt giảm MP đây mà, cảm giác cơ thể cứ uể oải, rệu rã y như lúc bị đè ra làm chục hiệp vậy. Đ* m* đã thế nếu luyện tập quá độ thì sẽ bị dính trạng thái say ma lực. Cứ cố quá một thời gian dài là đầu óc sẽ đau như búa bổ, kèm theo cảm giác buồn nôn vãi đ*.
“Thật lòng mà nói thì, sư phụ Milk đúng là con mụ ác quỷ không sai vào đâu được, bả chắc chắn đáng sợ hơn nhiều so với ba anh em nhà Boudan mà tôi còn từng đối mặt nữa ấy chứ ông Zevis à-…”
“Lý do mà ngài Milk tận tụy đến như vậy chắc chắn là nhờ tài năng thiên phú phi thường của cậu chủ đó ạ. Thực ra, hầu như mỗi người chỉ có mỗi một thuộc tính ma pháp bẩm sinh thôi, ngay cả ngài Milk là mạo hiểm giả rank S cũng chỉ có thể sử dụng hai loại… Tuy nhiên cậu chủ Weiss thì lại có đến tận 4 thuộc tính, quả thực là một tài năng hiếm có-…”
Trời ơi, tôi không biết ông đang huyên thuyên cái m* gì, nhưng mà cứu tôi với quản gia Zevis!!! Ủa alo, ông là quản gia đắc lực tinh tế nhất lãnh địa Vincent này cơ màaa!?
“Ngài đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, thưa cậu chủ Weiss. Tôi vui mừng lắm…
Ủa… ngài đi đâu mất rồi?”
…
Ngoài ra, tôi đang giấu một bí mật không thể bật mí, đó là sau một sự cố tình cờ, tôi phát hiện ra mình còn có thể xài được cả thuộc tính Quang và Ám nữa. Đúng là bố của game m* rồi còn gì!?
Ban đầu tôi cũng định ho he với sư phụ Milk rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để lúc nào đó tạo bất ngờ cho bả lác mắt chơi luôn có vẻ sẽ vui hơn.
Cơ mà dạo này trong lúc tôi lén lút tập luyện vào ban đêm, thỉnh thoảng lại thấy Lilith cứ đứng ló đầu ra từ trong góc tối để quan sát. Được em ấy cổ vũ thầm thì thích thật đấy, nhưng nhìn em ấy đứng chôn chân một chỗ suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn mình tập thì tôi bắt đầu thấy rợn người vãi cả đ*.
Giá mà em ấy chịu về phòng ngủ nghê nghỉ ngơi cho khỏe người thì tốt biết mấy…


