Chương 152 · 152 chương

Chapter 146: Hội Thao, Trận Chiến Cuối Cùng

"Wei, nhất định phải thắng đấy nhé."

"Vâng, dĩ nhiên rồi chị."

"…Nhất định đấy. Tuyệt đối phải thắng."

Sau khi bước lên võ đài, chị Sierra khẽ nói, vẻ trầm tĩnh khác hẳn ngày thường.

Trong nguyên tác, tôi đã nắm rõ ngọn ngành câu chuyện của hai chị em họ.

Những tháng ngày cay đắng tủi nhục nơi gia tộc Witch, lẫn sự tệ bạc khốn nạn của đấng sinh thành.

Thế nhưng hai chị em vẫn luôn kề vai sát cánh, làm điểm tựa vững chãi cho nhau.

Không hề chùn bước, dẫu trên cương vị nữ gia chủ chắc hẳn phải gánh vác vô vàn chông gai, chị Sierra vẫn kiên cường vượt qua tất cả, chưa từng chịu khuất phục trước bất kỳ điều gì.

Việc bà chị tha thiết muốn chiến thắng trong trận đấu này, âu cũng là vì muốn giữ vững tư thế của người làm chị để tiếp tục chở che cho đứa em gái.

Chị Sierra thực sự là một người dịu dàng, sở hữu một trái tim thuần khiết chẳng hề sai lệch với bản chất của thuộc tính Quang.

Nếu đã vậy, tôi muốn gửi gắm trọn vẹn nỗi niềm ấy của chị, cùng ý chí sục sôi của chính mình vào từng đường kiếm.

Bởi lẽ chị Sierra là chủ nhân của ánh sáng, người đủ sức khiến tôi thật tâm suy nghĩ như thế.

"Chà, hào hứng ghê ta."

Thế nhưng, kẻ đang đứng sừng sững trước mắt chực đập tan toàn bộ những suy nghĩ ấy lại là một đối thủ tầm cỡ.

Eva Avery.

Ngay cả khi chạm trán bầy Ma Tộc Biến Dị hàng pha ke với số lượng áp đảo, chị ấy một mình chấp hết mà không chỉ thong dong, trái lại còn dẫm nát chúng ra bã.

Tôi và Tula đâu phải dạng vừa, thế mà cũng phải tốn kha khá thời gian mới dọn dẹp xong.

Nhưng Eva thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Dù vậy, suốt từ đầu hội thao tới giờ, trông Eva lúc nào cũng phơi phới vui vẻ.

Bảo bả đang đi dạo chơi giải trí có khi lại chuẩn cơm mẹ nấu hơn.

Thắng hay thua, chị ấy vốn luôn miệng bảo chỉ cần vui là được mà.

"Đội nào có thành viên cuối cùng còn trụ lại trên võ đài sẽ giành chức vô địch! Rơi ra ngoài sàn đấu sẽ bị đếm ngược 10 giây!"

Eva có thể thi triển ma pháp bay. Chị Sierra và chị Eleanor tuy không bay lượn siêu đẳng như thế, nhưng cầm cự lơ lửng tầm 10 giây thì thừa sức.

Bản thân tôi cũng có [Dị tính bích] để làm điểm tựa trên không.

Nói cách khác, khả năng cao đây sẽ là một màn khô máu đối đầu trực diện.

"Kèo này được xem chùa không mất tiền vé đúng là ảo ma thật sự."

"Ừ, trận này mà mang ra vương đô tổ chức thì giá vé trên trời người ta cũng tranh nhau mua sạch chỗ ngồi."

"Tập trung xem kỹ vào, kèo này bổ mắt và học hỏi được cả đống thứ đấy."

Đúng như lời đám khán giả bên ngoài xì xào, bất kể người đứng ở vị trí của tôi là ai, đây chắc chắn sẽ là một trận thư hùng long trời lở đất.

Chợt liếc mắt về phía cô Milk, khẩu hình miệng của cô như đang nhắc nhở: "Phải thắng đấy".

Ừm, đời nào tôi chịu thua chứ.

Cả Cynthia lẫn Lilith đều đang dõi theo tiếp lửa cổ vũ cho tôi.

Mọi người ở đây chắc hẳn đều đinh ninh rằng Eva sẽ nắm chắc phần thắng.

Và đây chỉ là một trận đấu biểu diễn để thưởng ngoạn quá trình ấy mà thôi.

Này, thằng Weiss kia.

Nếu thấy số mệnh đã vội đặt bút an bài kẻ thắng người thua mà đã cam chịu cúi đầu, thì sống trên đời này còn xứng mặt đấng nam nhi nữa hay không cu?

Định kiến sinh ra vốn dĩ là để bị đạp đổ, và kẻ vùng vẫy giữa nghịch cảnh chỉ thực sự tồn tại khi tự tay xé toạc cái kết cục tầm thường mà thiên hạ đã đóng đinh lên trán mình.

Thế nhưng, đây là một trận Tag Match.

Chiến trường song đấu chưa bao giờ là sàn diễn cho sự ngạo mạn đơn độc. Vết sẹo cũ từ những lần phải trả giá bằng da thịt và tro tàn vẫn còn nóng ran, đời nào tôi lại để bản thân dẫm chân lên vết xe đổ của sự kiêu ngạo ấy thêm một lần thứ hai.

"Giờ tác chiến thế nào đây chị?"

"Eva chắc chắn sẽ đứng quan sát thăm dò trước thôi. Với tính cách của chị ta, kiểu gì cũng muốn ngắm nghía cho kỳ hết bài vở của hai chúng ta tới phút chót. Vì thế, trước khi chị ta bung toàn lực tấn công, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là nhắm vào Eleanor. Nhớ cẩn thận với đôi bàn tay của con bé đấy. Sơ sẩy một phát là… mất mạng như chơi đấy."

"Rõ rồi. Vậy trước mắt chúng ta loại chị Eleanor trước nhé. Cơ mà thế có ổn không chị? Vừa vào trận đã hợp sức hội đồng một người thế này…"

"Chị lúc nào cũng phải đứng ở vị thế cao hơn con bé. Bởi vì… chị là chị hai mà."

Hoặc có lẽ, đó còn là sức nặng vô hình của chiếc vương miện gia chủ mà một đứa trẻ từng đơn độc gánh vác trên vai.

Việc chị Sierra liều mình gìn giữ thành lũy mang tên gia tộc Witch, chung quy cũng chỉ để biến nó thành pháo đài chở che bình yên nhất cho Eleanor.

Bởi thế gian này vốn tàn nhẫn với những điều dị biệt. Một khi trót sinh ra dưới bóng tối, hơi thở đã bị người đời coi là tội lỗi, và định kiến miệng lưỡi đủ sức xé toạc một sinh mệnh trước khi nó kịp cất lời thanh minh.

Nhưng quyền lực và địa vị gia tộc lại là tấm khiên thép bất khả xâm phạm. Miệng đời có thể kinh sợ bóng đêm, song tuyệt đối phải cúi đầu trước kẻ ngự trị trên đỉnh cao danh vọng.

Một vầng dương cam tâm thiêu đốt chính mình để rọi sáng cho em, cùng một bóng râm đang quằn quại vươn mình, chỉ mong một ngày đủ lớn để che chở ngược lại cho ánh mặt trời.

Chỉ là một nhánh truyện phụ bên lề thôi, cơ mà biên kịch có cần phải viết nên một khúc bi tráng đỉnh chóp đến nghẹt thở thế này không chứ?

"Công tác chuẩn bị đã hoàn tất! Trận chiến cuối cùng, hiện tại Đội Trắng đang dẫn trước về điểm số, nhưng đội nào thắng trận này sẽ ẵm trọn ngôi vương chung cuộc! Sau đây, trận đấu chính thức bắt đầu!!"

Bạn đã đến cuối chương 152.

Không gian đọc của bạn