Chương 16 · 152 chương

Chapter 13: Kẻ Thù Lớn Nhất Đời Người

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện ban ngày và dùng xong bữa tối, tôi lại tiếp tục lao vào cày cuốc ma pháp [Quang] và [Ám].

Trong cuốn sách ma pháp mà tôi nhờ Zevis tìm hộ, mọi thuật thức từ thượng cổ chí kim đều được ghi chép vô cùng tường tận. Dẫu vậy, các ma pháp cấp cao lại sở hữu cấu trúc ma lực cực kỳ phức tạp.

Để thấu hiểu và vận hành được chúng quả thực là một bài toán nan giải, bản thân tôi lúc này vẫn còn quá non nớt để chạm tới.

Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở các ma pháp sơ cấp, tôi hoàn toàn có thể nắm bắt chúng bằng trực giác siêu cấp vjp pro của mình.

"[Heal Light (Nhỏ)]"

Tôi giơ tay phải lên niệm chú hồi phục. Vốn dĩ đây là một ma pháp vô thuộc tính, nhưng tôi nhận ra khi dung hợp nó với đặc tính thanh tẩy của hệ Quang, hiệu quả chữa lành sẽ được thăng hoa lên một tầm cao mới.

Và rồi… màn trình diễn thực sự bắt đầu từ đây, với những ma pháp độc quyền do chính tôi tự tay kiến tạo.

"[Dark Light (Nhỏ)]"

Tay trái tôi khẽ niệm một chú thức hệ Ám. Một luồng sáng đen mờ ảo, huyền bí khẽ chớp tắt trên đầu ngón tay. Thứ này giống như một loại kịch độc, gieo rắc lời nguyền tàn độc lên mục tiêu và liên tục cấu rỉa sinh mệnh của chúng.

Nó cực kỳ khó giải trừ, và hiệu quả thì lại vô cùng đáng sợ.

Khi tôi áp hai lòng bàn tay lại với nhau…

"[Dark Heal (Vừa)]"

Đây chính là ma pháp nguyên bản do tôi tự sáng tạo, dung hợp hoàn hảo hai đặc tính hoàn toàn đối nghịch của Quang và Ám. Khi áp lòng bàn tay xuống mặt đất, tất cả các mục tiêu đồng minh trong một phạm vi nhất định sẽ nhận được hiệu ứng tự động hồi phục. Tuy nhiên, đối với những kẻ được tôi định vị là kẻ thù, lời nguyền hắc ám sẽ không ngừng gặm nhấm và gây sát thương lên chúng.

Tầm ảnh hưởng hiện tại chỉ vỏn vẹn trong một căn phòng học, nhưng nếu có thể gia tăng tổng lượng ma lực giống như lời sư phụ Milk chỉ dạy, phạm vi chắc chắn sẽ còn mở rộng đến mức không tưởng.

"Xem nào, tiếp theo sẽ là…"

Tôi chậm rãi lật giở từng trang sách cổ, vừa đọc vừa tự mình kiến tạo nên những ma pháp kết hợp hai thái cực Quang - Ám. Dù cơ thể ê ẩm vãi đ* sau chuỗi ngày huấn luyện ban ngày, ma lực trong người cũng cạn kiệt đến mức chạm đáy… nhưng mà, vui vãi chưởng.

Kiếp trước, tôi thực sự là một thằng NEET ăn hại lười chảy thây. Lúc nào cũng chỉ biết há miệng chờ sung, ngóng đợi một cơ hội đổi đời đếch bao giờ tới, hão huyền vãi c*.

Nhưng giờ đây, ước nguyện ấy đã thành hiện thực. Việc né tránh cái kết diệt vong là điều hiển nhiên rồi, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi lại càng muốn bảo bọc và trân trọng những tháng ngày bình yên này hơn. Tôi muốn được Lilith, sư phụ Milk, và cả Zevis công nhận năng lực của mình.

Tôi thừa biết rằng thế giới này rồi sẽ trở nên hỗn loạn và tàn khốc đến mức nào.

Trước lúc thời khắc đen tối ấy ập đến, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

"Được rồi, nếu kết hợp cái này với cái này… khéo lại tạo ra được [Shadow Light] ấy chứ nhể?"

Thử nghiệm rồi thất bại, làm lại rồi lại tan biến. Cứ thế, tôi lặp đi lặp lại đếch biết bao nhiêu lần, gacha đến cùng cực.

Không phụ sự kỳ vọng và kiên trì điên cuồng, tôi đã thành công chuẩn cơm mẹ nấu! Đến khi thành thục được ma pháp vừa có thể công kích kẻ thù, vừa đồng thời hồi phục cho đồng đội, tôi cũng hoàn toàn bị vắt cực khô mà lịm m* đi.

…

"Oáp… ppp…"

"Cậu chủ Weiss lại thức khuya nữa rồi ạ?"

"Xin lỗi nhé, ở một nơi như thế này mà ngáp ngắn ngáp dài thì mất lịch sự quá."

Vài ngày sau, tôi đang có mặt tại một buổi tiệc sang chảnh quy tụ toàn các bậc quý tộc máu mặt. Khoản lễ nghi cung đình thì tôi vẫn rén vãi lúa, nhưng may là có Lilith ở bên cạnh nhắc bài và hướng dẫn nên cũng đỡ được phần nào. Cơ mà nói thật, chuỗi ngày cày cuốc huấn luyện liên tục làm tôi buồn ngủ rũ cả mắt.

Tôi phải tiếp chuyện với một bầy quý tộc lúc nào cũng mang cái bản mặt "bố mày đây thượng đẳng, chúng mày là con tao…", nghe chúng nó thao thao bất tuyệt mấy câu chuyện nặc mùi flex bẩn và sặc sụa sự tự luyến. Mà thôi, cái danh tính gốc của tôi là thằng súc vật Weiss Vincent cơ mà. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chúng nó xúm lại quanh tôi cũng là điều dễ hiểu.

"Vậy để em đi lấy cho cậu chủ ly rượu nào thật mạnh để tỉnh táo tinh thần nhé!"

"Ơ, thôi khỏi…"

Lilith khẽ lướt đi, động tác vừa thong thả lại vừa nhanh nhẹn đến kinh ngạc, thoắt cái đã luồn lách qua đám đông tiền hô hậu ủng. Đỉnh thật sự, nhìn cứ như sát thủ chuyên nghiệp ấy…

"Weiss."

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng tôi. Tôi vừa quay đầu lại, thầm nghĩ bụng không biết lại là tên phản diện thối tha nào đến kiếm chuyện, thì toàn thân bỗng chốc cứng đờ như tượng đá.

Vãi, ông ấy về từ bao giờ thế nhể?

Người đang đứng sừng sững trước mặt tôi chính là Ageto Vincent - cha của thằng chó Weiss Vincent.

"Ch… Cha ạ!?"

"Đã lâu không gặp. Con vẫn khỏe chứ?"

"D… Dạ vâng! Con khỏe re, tràn trề năng lượng luôn ạ!"

"Ừm."

Vì quá đỗi hốt hoảng nên tôi lỡ mồm trả lời với một cái thái độ vô tri và tăng động khó tả vãi đạn. Dẫu trong lòng vô cùng lo sợ cái việc "hồn trương ba da hàng thịt" này sẽ bị bóc mẽ ngay lập tức, nhưng vượt lên trên tất cả… tôi chỉ thấy sợ phát khiếp.

Chuẩn như nguyên tác, ông ấy chỉ xuất hiện chiếm một chút sóng ở giai đoạn cuối, nhưng được miêu tả là một người cực kỳ nghiêm khắc và đáng sợ. Thử nghĩ mà xem, đến thằng súc vật Weiss còn khốn nạn vô pháp vô thiên như thế… thì cái lão đại phản diện sinh ra nó còn tàn ác đến mức độ nào nữa? Tôi đếch tưởng tượng ra nổi luôn.

"Con thay đổi nhiều rồi."

Nghe câu đó xong, tim tôi suýt chút nữa là ngừng đập luôn tại chỗ. Bị phát hiện rồi sao!? Cuộc đời tôi tàn m* luôn chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi thôi á!? Chân tay tôi bủn rủn, loạng choạng suýt thì làm rơi luôn chiếc ly thủy tinh trên tay. Bình tĩnh lại nào Weiss, mày làm được mà.

"Con… con không có thay đổi…"

"Con trông giống ta, ngày càng… đáng yêu… lại còn đẹp trai phong độ ra nữa chứ! Tốc độ dậy thì thành công này là sao đây!"

"…Hả?"

"Cái má này, mái tóc này, thật là cực phẩm. Lần nào gặp con ta cũng phải kinh ngạc. Ôi trời ơi, đúng là quá xá xinh đẹp tuyệt trần luôn á!"

Ơ thật là vãi chưởng, cái quái gì thế này? Trông vẻ ngoài thì rõ là nghiêm nghị, quý tộc lạnh lùng, thế mà bên trong lại là một cây hài ngập tràn năng lượng thế kia? Khoan đã, thế này là sao? Không lẽ ông già này lại thuộc hệ cuồng con trai à?

"Ta có nghe Zevis báo cáo lại rồi, con dạo này bộc lộ tài năng thiên bẩm về cả kiếm thuật lẫn ma pháp. Cái này chắc chắn là di truyền từ cái gen trội của ta rồi. Ừm, hay lắm con trai của ta hahaha!"

Nhìn quanh một lượt, tôi thấy đám quý tộc xung quanh đang ghé tai nhau xầm xì to nhỏ. À không, nếu đếch có kỹ năng [Cảm nhận hiện diện] thì tôi cũng chẳng phát hiện ra đâu, tôi vội vàng dồn ma lực lên thính giác để hóng hớt.

"Ngài Ageto lại bắt đầu bật chế độ cuồng con trai rồi kìa."

"Nghiện con quá trời quá đất luôn, bảo sao cái tính nết của thằng bé… hơi ố dề chút."

"Dẫu là đứa con trai duy nhất thì cũng nên nghiêm khắc hơn chút chứ nhỉ."

À… ra là vậy. Té ra nguồn cơn là ở đây. Ngoại hình của cha tôi rất có chiều sâu, đường nét góc cạnh, ánh mắt sắc lẹm, nhìn qua đúng kiểu một vị gia trưởng nghiêm nghị. Thế nhưng nhìn kỹ lại mà xem, cái bản mặt ông ấy đang hớn hở ra mặt kìa. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi - lão già này chính xác là một ông bố cuồng con vô điều kiện.

Ờ hớ, bảo sao cái thằng Weiss nguyên bản lại có cái nết hách dịch và hống hách đến thế. Hóa ra là thuộc diện được nuông chiều sinh hư từ bé.

Dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm vãi lúa, nhưng tôi chợt nhận ra đây chính là thời cơ ngàn năm có một.

"Cha ạ, con đã thay đổi rồi. Từ nay trở đi, con sẽ trở thành một người trưởng nam đáng tin cậy để gánh vác gia tộc Vincent. Vì vậy, cha có thể giao thêm việc kinh doanh cho con quản lý không? Con muốn thực hiện một vài cuộc cải cách."

"Cái gì? Việc kinh doanh sao?"

Sắc mặt của cha tôi bỗng chốc thay đổi. Chết dở, mình lỡ mồm speedrun nhanh quá rồi chăng…

"Ôi… thật là tuyệt vời ông mặt trời! Quả không hổ danh là con trai của ta! Ngoan lắm, giỏi lắm con ơi! Được rồi, ta sẽ bảo Zevis thu xếp ngay! Ta đặt trọn niềm tin vào con đấy!"

Ờ, hóa ra tôi lo hão vãi c*t. Ông ấy đồng ý cái rụp luôn, chẳng thèm suy nghĩ lấy nửa giây. Dù kết quả tốt ngoài mong đợi thật đấy, nhưng mà… thôi kệ cha nó đi vậy. Mà xem ra, cha tôi là một người tốt tính đấy chứ.

Cơ mà một ông bố tuyệt vời như thế, sao lại nuôi dạy ra cái thằng Weiss khốn nạn đến mức độ này được, tài tình thật sự…

"Thế… con đã chọn được chưa?"

"Dạ? Xin lỗi cha, con vừa không nghe rõ ạ."

"À, ngại ngùng chứ gì, thôi không sao vẫn đáng yêu lắm. Ở cái tuổi dở dở ương ương này thì cũng khó trách."

Nói đoạn, cha tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay lưng bước đi. Ơ kìa, con không nghe thấy thật mà, có diễn sâu đâu chứ…

Mà nhắc mới nhớ, sao Lilith đi lâu thế nhỉ? Bảo là đi lấy chút rượu mạnh thôi mà, bộ ẻm bận đi nấu rượu luôn hay gì mà lâu lắc thế không biết?

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn