"Trưởng nam nhà Vincent - Weiss."
Một cái vỗ vai từ phía sau. Là giọng nữ. Tôi quay đầu lại tưởng cô nàng cuối cùng đã về, nhưng người đứng đó không phải Lilith.
Mái tóc dài óng ả tỏa sắc vàng kim rực rỡ, đôi mắt xanh thẳm như hồ thu có thể nhìn thấu tâm can của vạn vật trên đời. Sống mũi cao thanh tú tựa như một kiệt tác nghệ thuật, bờ môi mọng mang sắc thái quyến rũ tuyệt mỹ khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"Tiểu thư Tử tước… Cynthia…"
"Có chuyện gì sao? Trông cái bản mặt của cậu cứ như một con Goblin bị giã nát rồi đem đi hầm thành một bát súp đặc sệt vậy."
Người đâu mà thản nhiên thốt ra những lời độc địa với gương mặt tỉnh bơ vô tội, dẫu vậy, chất giọng của cô ta lại êm ái như tấu khúc hạc cầm.
Dù ngắm ở góc độ nào đi chăng nữa, cô ta vẫn là một đại mỹ nhân, một nàng tiểu thư hoàn hảo được vạn người mê. Nếu phải ví von thì chính là thiên thần, hoặc nâng cấp lên thì là tổng lãnh thiên thần đại nhân luôn ấy chứ.
Trong nguyên tác game, cô nàng sở hữu nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, và chính nhờ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy mà cô ta chiếm trọn vị trí top 1 trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là các fan nữ.
Thế nhưng, chân tay tôi lúc này lại đang run lẩy bẩy như cầy sấy.
Bởi vì cô ta chính là kẻ căm thù nhất thằng chó Weiss Vincent đến tận xương tủy, và cũng là người giật dây, tạo tiền đề rồi trực tiếp ra tay cho cái viễn cảnh cơ thể tên Weiss bị donut hàng tá lỗ chí mạng ở giai đoạn cuối game.
Và không ai khác, cô ta là nữ chính chính hiệu của tựa game này: Cynthia Violetta.
"Cái loại quý tộc rác rưởi như cậu mà cũng mặt dày vác mặt đến tham dự buổi tiệc này được cơ à."
…Ủa alo, biết là ghét nhau rồi nhưng mở mồm ra là sát thương chí mạng thế này thì hơi quá đáng rồi đấy tiểu thư ơi…
"Có chuyện gì sao?"
Cynthia nhìn bề ngoài thì đang mỉm cười, nhưng hẳn là cô ta đang ôm một niềm căm ghét thấu xương tủy dành cho tôi. Tôi vội vã lục lọi lại mớ ký ức cũ, vạch ra một dòng thời gian trong đầu để xem vào thời điểm này, mối quan hệ giữa tôi và cô ta đang ở giai đoạn nào.
Và rồi… tôi bỗng giật mình nhớ ra.
…Ăn c*t cả xô m* rồi.
"Đã lâu không gặp, tiểu thư Cynthia. Từ vụ đó đến nay rồi nhỉ."
"Vâng, đúng vậy."
Vụ đó ở đây chính là trò đồi bại mà thằng Weiss này từng gây ra cho Cynthia. Thực ra Weiss và Cynthia vốn dĩ đã cơm không lành canh không ngọt từ trước khi vào học viện. Lý do chính là bởi cái tính lăng nhăng độc hại, thích cưỡng ép người khác của Weiss ở dòng thời gian cũ.
Tại một buổi vũ hội quý tộc trước đây, Weiss đã chủ động mời Cynthia nhảy cùng. Cho đến đoạn này thì mọi chuyện vẫn rất chi là bình thường, thậm chí có thể coi là lịch lãm.
Nhưng cú twist tồi tệ nhất nằm ở đoạn sau, khi hắn ta có ý định chiếm đoạt Cynthia nên đã ép buộc cô vào phòng riêng. Hắn còn lợi dụng tước vị quý tộc của gia tộc để chèn ép, bắt cô phải tuân theo một cách cưỡng chế.
Dù trong nguyên tác có ghi là chưa làm tới bước cuối cùng, nhưng hắn đã buông những lời lăng mạ xúc phạm thậm tệ, và hình như còn động tay động chân sờ soạng người ta nữa.
Tóm lại, việc tôi cần phải làm ngay lúc này… chỉ có một.
"Chuyện lúc đó tôi không hề quên-"
"…Tôi xin lỗi, Cynthia."
Đấy là thành tâm gập đầu tạ tội. Đã gây ra một hành vi đê tiện không thể chấp nhận nổi với tư cách là một quý tộc, thì bắt buộc phải xin lỗi người ta.
Dù địa điểm này không thích hợp lắm cho việc này, nhưng tôi thực sự muốn cho Cynthia thấy mình đã ăn năn hối cải. Dẫu người làm việc đó đếch phải là tôi, mà là cái thằng Weiss khốn nạn cũ. Nhưng thôi, ai bảo giờ tôi đang gánh cái xác này, thì phải chịu!
"…Có chuyện gì thế kia? Tên Weiss đó mà lại đang cúi đầu xin lỗi sao?"
"Cái gì, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Hắn làm tiểu thư Cynthia tức giận à? Không, làm sao có thể…"
Những người xung quanh bắt đầu nhận ra điều bất thường và xầm xì tán dóc. Cynthia định bảo tôi ngẩng đầu lên ngay, nhưng tôi lại trưng ra một vẻ mặt u sầu rồi tiếp tục tạ tội.
"Lúc đó tôi còn quá nông nổi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ, chỉ là muốn cho cô thấy chút thành ý này thôi."
"…Ra là vậy… Nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho anh đâu. Anh đã làm cái chuyện quá đáng đến thế cơ mà."
Chuyện quá đáng là chuyện gì thì dĩ nhiên tôi chẳng dám mở mồm ra hỏi ngược lại rồi. Mà dù sao thì tôi cũng biết hết m* rồi còn đâu.
Nhưng có vẻ như cơn giận cũng đã được xoa dịu đi phần nào, trông Cynthia có chút bối rối áy náy. Một thằng quý tộc rác rưởi phản diện ngu xuẩn như tôi lại chịu hạ mình cúi đầu trước một cô gái ngay giữa chốn đông người, nghĩ theo góc độ thông thường thì đây quả là một sự kiện chấn động đủ để lên báo trang nhất luôn rồi.
Giờ chỉ cần ‘bảy chọ’ lẹ ra chỗ khác nữa là điểm 10 không có nhưng. Miễn là không bị cô ta ghim thù hận, tỉ lệ nát đời của tôi chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.
"Cậu chủ Weiss, sao cậu lại phải cúi đầu trước cô ta thế ạ?"
Nhưng đúng lúc ấy, Lilith đã chọn cái thời điểm không thể tồi tệ hơn để khải hoàn trở về với ly rượu trên tay.
"…Trước đây ta từng gây không ít phiền hà cho tiểu thư Cynthia. Đó là lời xin lỗi của ta thôi."
"Ra là vậy ạ… Nếu cậu chủ đã nói thế, thì em cũng xin được tạ tội cùng cậu. Tiểu thư Cynthia, thực sự xin lỗi cô rất nhiều."
"Lilith, em không có liên quan gì đến chuyện này-"
"Không, em là hầu gái của cậu chủ Weiss mà."
Tiểu thư Cynthia ngơ ngác ra mặt. Âu cũng phải, trong mắt cô ta thì hình tượng của tôi chắc chắn là một tên quý tộc rác rưởi, đê tiện, bại hoại, hư hỏng vãi cả đ*. Thế nên sự xuất hiện của một cô hầu gái trung thành, hết lòng vì tôi như Lilith quả thực là một cú sốc văn hóa cực lớn đối với cô ta.
Ngay khi tôi định tìm đường rút lui để tránh gây thêm sự chú ý, không hiểu kiểu gì Cynthia bỗng thò tay giữ chặt lấy cánh tay tôi.
"…Anh có muốn nhảy cùng tôi một điệu không?"
"Hả?"
…
Ở mấy cái buổi tiệc tùng quý tộc này, đôi khi các điệu nhảy cứ thế đột ngột bắt đầu mà chẳng báo trước. Dù tôi có cày cuốc chăm chỉ đến mấy thì sư phụ Milk cũng chưa từng dạy tôi học khiêu vũ bao giờ.
Mà thực ra, nếu đối tác là sư phụ Milk thì tôi cũng muốn thử nhảy một lần xem sao đấy, cơ mà nếu tôi dám mở mồm ra bảo "Shall we dance?" với bả, chắc bả sút tôi bay màu luôn quá.
Tôi đành vừa nhìn mọi người vừa bắt chước dẫm đại mấy cái bước chân vụng về, thế nhưng không hiểu sao Cynthia trông lại có vẻ khá là vui.
Lạ lùng thật đấy, rốt cuộc là đang có biến gì xảy ra vậy trời?
"Trông anh nhảy còn tệ hơn cả hồi trước nữa đấy."
"D-Dạ, th-thế ạ?"
1, 2, 3…
Tôi cứ có cảm giác ánh mắt của Lilith từ đằng xa đang găm thẳng vào người mình sắc lẹm như dao cạo. Cơ mà hình như gió đổi chiều cái kiểu éo gì thế này không biết. Dẫu tôi có thành tâm tạ tội đi chăng nữa, thì làm sao một người có thể quay xe đổi tính nhanh đến mức này được chứ nhể?
"Ý anh là muốn mọi chuyện trước đây đều trôi vào dĩ vãng, có đúng không?"
"À, ừm. Đúng là tôi có ý đó."
Chắc là vì bản thân đã gây ra chuyện quá tồi tệ, nên khi chủ động nhận sai liền được người ta mở lòng tha thứ cho…
"Kể cả chuyện anh từng nói là thích tôi nữa sao?"
"…Hả?"
"Đừng có vờ vịt nữa. Chẳng phải chính miệng anh từng bảo đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi sao? Lúc đó do mọi chuyện đường đột quá, lại thêm cái giọng điệu cà khịa hách dịch với thái độ vênh váo của anh làm tôi thấy không thoải mái… nhưng tôi cũng không có ghét bỏ gì chuyện đó đâu."
"D-Dạ cái gì cơ?"
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng vắt kiệt chất xám để suy nghĩ. Cái gì cơ, cái thằng khốn nạn Weiss cũ từng tự vả vô mặt phát ngôn sến sẩm như thế á!? Nhưng mà khoan, bình thường thì làm sao mà dễ dàng được tha thứ như vậy được chứ!?
Không, bình tĩnh suy ngẫm lại xem nào. Thế giới này tuy là hiện thực, nhưng bản chất của nó vẫn là một tựa game. Và cô ta chính là nữ chính.
Mà cái thuộc tính bẩm sinh của mấy em nữ chính trong game anime… chính là Choroin dễ dãi chứ còn gì nữa!
Nhìn kỹ lại gương mặt của Cynthia, hai bên má cô ta đang ửng hồng lên kìa. Nụ cười trên môi cô ấy giờ đây trông vô cùng tự nhiên và rạng rỡ.
Ra là thế, nghĩ theo lẽ thông thường thì trong bất kỳ tựa game hay bộ anime nào, tốc độ đổ đốn của các em gái đối với nam chính lúc nào chẳng nhanh đến mức phi lý. Tức là cô nàng này… cũng không phải ngoại lệ rồi.
Ủa, nhưng mà khoan đã, chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc, chính vì tôi thay đổi thái độ nên đã vô tình kích hoạt một bước ngoặt cải biến cốt truyện… rồi sao!?
Đúng lúc ấy, tiếng nhạc bỗng nhiên dứt hẳn.
"Ơ kìa, điệu nhảy kết thúc mất rồi."
"A, ờm, tiểu thư Cynthia, ý tôi muốn nói là-"
"Cha tôi đang gọi rồi. Thực ra, tôi đã nghe phong phanh về việc anh thay đổi tính nết từ trước rồi đấy. Ban đầu tôi cũng tò mò lắm, nhưng giờ thì tận mắt chứng thực rồi, hóa ra đều là thật cả. Anh đã thực sự thành tâm hối cải rồi nhỉ… Vậy nên, hẹn gặp lại anh sau nhé, lúc chỉ có riêng hai chúng ta thôi."
Cynthia quay người lướt đi một cách vô cùng dứt khoát, để lại tôi với con tim đang rối bời của tâm hồn thiếu nữ… Tôi bỗng có cảm giác điềm chẳng lành, quả này toang nặng rồi. Trong game gốc có biết bao nhiêu là sự kiện để nam chính bồi đắp tình cảm với Cynthia. Giờ mà đống đó bị hủy sạch sành sanh thì… không, tôi đếch dám nghĩ tiếp đâu.
Mà khoan… riêng hai chúng ta là ý gì vậy trời?
Đúng lúc đó, một cái vỗ vai nhẹ nhàng từ phía sau lại vang lên. Người đang đứng lù lù ở đó, không ai khác chính là một Lilith với gương mặt không chút cảm xúc.
"Cậu chủ Weiss, vừa rồi cậu nhảy có vui không ạ?"
"K-Không, đáng sợ lắm Lilith ơi."
Nếu tôi mà cứ dây dưa dính líu với Cynthia, đống sự kiện của nam chính sẽ bay màu sạch, và kéo theo hàng tá thứ trong cốt truyện bị xáo trộn mất.
Vì thế từ giờ trở đi tốt nhất là cạch mặt cô ta ra, tuyệt đối không gặp gỡ gì nữa hết.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng nhất quyết không gặp!
…
Câu Chuyện Của Ageto Vincent
Ui trời ơi, đứa con trai yêu quý của ta, thằng bé Weiss vừa mới tới buổi tiệc mà đã tìm được một cô nương vừa mắt rồi kìa!~
Nhìn hai đứa nó nhảy múa cùng nhau trông hạnh phúc biết bao nhiêu…
Đối phương lại còn là tiểu thư Cynthia danh tiếng lẫy lừng nữa chứ, hình như hai đứa bằng tuổi nhau thì phải.
Được rồi, phen này làm người cha mẫu mực phải đích thân ra tay giúp đỡ con trai một chút mới được. Thằng bé Weiss nhà mình vốn dĩ tính tình nhút nhát, rụt rè mà lị.
Để hôm nào ta phải tự tay đứng ra sắp xếp một buổi tiệc tối gia đình cho hai đứa nó mới được. Đến lúc thuyền trưởng ra khơi rồi!
Chắc là thằng bé sẽ vui sướng phát điên lên cho mà xem ha ha ha!


