Chương 4 · 152 chương

Chapter 1: Tên Quý Tộc Phản Diện Đồi Bại

"Aaaa… aaahhh!!!"

Một tiếng thét thất thanh - không, phải là một tiếng rên rỉ đầy khả lân vang lên trong căn phòng.

…Ủa? Ai vậy? Đây là đâu?

Rõ ràng là cho đến vài phút trước, tôi vẫn còn là thằng NEET phế vật đang ngồi chơi game cơ mà. Ấy thế mà vừa chớp mắt một cái, trước mặt tôi lúc này lại là một con vợ đang quỳ sụp dưới đất.

À không, nói chính xác hơn là cô ấy đang bị trói chặt bằng dây thừng ở một tư thế trông hở hang và thiếu vải vãi ra.

"C-C-C-Cái… cái quái gì thế này…"

Vì quá sốc, tôi vô tình thốt lên một chất giọng trầm ấm y như tiếng người ta đang ghìm cương trấn an ngựa. Nhưng thực tế thì người cần được bình tĩnh lại lúc này chính là tôi cơ!

"Cậu chủ Weiss… có chuyện gì vậy ạ?"

Cô gái giữ nguyên tư thế quay lưng về phía tôi, khẽ nghiêng đầu lo lắng hỏi.

Dẫu biết không phải lúc, nhưng tôi vẫn không thể không cảm thán… Cô gái này xinh đẹp vãi chưởng. Đôi mắt long lanh lấp lánh, mái tóc vàng óng ả mềm mại khẽ lay động. Nhưng nhìn kỹ thì, trông cô ấy cứ quen quen thế đ* nào ấy nhỉ…?

Bất chợt nhìn xuống tay mình, tôi nhận ra tay phải đang nắm chặt một cây roi da.

…Hửm? Weiss á?

Một cô gái bị trói, trang phục hầu gái, roi da, ba chữ "cậu chủ Weiss", và một căn phòng lộng lẫy xa hoa.

"Éo thể nào… Mình đã xuyên không vào tên quý tộc súc vật đồi bại Weiss chuyên cưỡng hiếp rồi sao?!"

Tôi hoảng hốt quay sang nhìn vào chiếc gương lớn đặt cạnh tường để xác nhận.

Đ* thể nào mà sai được. Gương mặt phản chiếu trong gương chính là Weiss Vincent - gã nhân vật cực ác độc xuất hiện trong tựa game học viện [Noblesse Oblige].

Nếu vậy thì, con vợ đang bị phang ở trước mặt tôi đây chính là… hầu gái Lilith Scarlet?

"…Lilith."

"Vâng, cậu chủ có điều chi sai bảo ạ?"

Đúng, đúng thật rồi… Ôi trời đất ơi, đùa tôi à?!

Nếu là gã Weiss hàng thật giá thật, hẳn hắn sẽ thét lên: "Câm mồm đi con lợn nái này, ai cho phép mày sủa chứ!" bằng một giọng điệu nhục mạ vô lý đùng đùng. Nhưng Tôi của hiện tại thì hoàn toàn khác. Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường kiếp trước vì quá mê tựa game này nên đã cày nát nó vài ba lần mà thôi.

Thế nên, có cạy miệng tôi ra thì tôi cũng chẳng bao giờ thốt ra mấy lời độc địa như vậy.

Mà nhắc mới nhớ… Sở thích biến thái của gã này là dùng roi da để quất người khác thì phải. Đúng là thứ rác rưởi tồi tệ mà. À quên, giờ gã đó lại là tôi m* rồi.

"…Ta hỏi một câu được không, Lilith?"

"Vâng ạ."

"Ta… đã đánh em à?"

"Vâng, cậu chủ đã ban cho em hai, ba roi rồi ạ. Cậu chủ nói rằng muốn quất em, muốn hành hạ em ra bã cho bõ tức, nên em đã tự nguyện cởi bỏ y phục ạ."

…Cái thằng khốn nạn súc vật này! Sao mày có thể làm một chuyện tàn nhẫn như vậy với một cô gái đáng yêu thế này hả thằng chó?! Tôi phải cởi trói cho cô ấy ngay lập tức… Khoảng chừng là cuốn xéo! Nhưng nếu đột ngột thay đổi thái độ 180 độ như vậy, liệu có bị nghi ngờ không nhỉ?

Phải tìm lý do nào đó… để lấp liếm…

"…Em hiểu lầm rồi. Ta chỉ là… muốn thử tập xử lý thớ thịt chút thôi. Ta đang tính làm món giăm bông không xương ấy mà."

"Món giăm bông không xương… là sao ạ?"

Bỏ m* hỏng rồi, hình như tôi vừa tự đào hố chôn mình thì phải. Phải làm sao đây… Nghĩ nhanh lên, tìm cái cớ khác chữa cháy xem nào…!

"À thì, đại loại là quấn dây quanh thịt heo rồi đem đi hun khói ấy. Làm vậy ăn sẽ ngon lắm."

"Ra là vậy… Cậu chủ muốn hun khói một con lợn như em sao. Vậy thì… xin cậu hãy thưởng thức em thật ngon miệng nhé…"

Đ* ổn rồi, càng nói càng gay to!

Tôi quyết định từ bỏ việc ngụy biện, vội vàng tiến tới cởi trói cho Lilith.

"…Cậu chủ, có chuyện gì sao ạ?"

"Ta kiểm tra xong rồi nên không sao nữa. Quan trọng hơn là… cái đó, em có đau lắm không?"

Lilith tròn xoe mắt nhìn tôi ngơ ngác. Ơ kìa, tôi lại nói hớ chỗ nào nữa rồi à…?

"Sao thế?"

"D-Dạ không có gì ạ! Chỉ là em không ngờ lại được nghe những lời quan tâm như vậy từ cậu chủ, nên em hơi bất ngờ thôi ạ."

"…Từ giờ ta sẽ không làm vậy nữa đâu."

"Dạ?"

Tôi giục cô ấy mau chóng mặc lại quần áo. Trong lúc đó, tôi tranh thủ ngồi hệ thống lại tình hình hiện tại.

Tên tôi là

Weiss Vincent

Thế giới này là một tựa game học viện kỳ ảo ở dị giới, và kẻ bị người đời phỉ nhổ là gã quý tộc phản diện, súc vật, rác rưởi, đồi bại nhất không ai khác chính là tôi.

Mẹ mất sớm từ nhỏ, cha thì bận rộn với công việc ngoại giao quanh năm không có nhà. Được đà vô kỷ luật, gã Weiss này tha hồ làm càn làm bậy. Sau khi nhập học, cứ hễ gặp chuyện gì không vừa ý hoặc bị điểm kém, hắn lại dùng quyền lực của gia tộc để đổi trắng thay đen, chèn ép kẻ yếu.

Chỉ cần có ai dám cãi nửa lời, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn hèn hạ nhất để dồn người ta vào đường cùng.

Thế nhưng, kết cục của hắn trong game là bị nam chính đánh cho tơi tả, lột trần mọi tội ác trước công chúng. Sau khi mất sạch tất cả, hắn phải đi làm tay sai cho Ma Vương.

Và cái kết cuối cùng dành cho hắn là bị Ma Vương biến thành một chiếc khiên sống, bị donut lỗ chỗ khắp người cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Dù gã này cũng có một chút quá khứ đáng thương như bị bắt nạt hồi nhỏ hay bị người hầu thân cận phản bội, nhưng câu thoại tàn nhẫn của Ma Vương: "Trông ngươi nhẹ nhõm hơn nhiều rồi đấy, Weiss" lại vô tình trở thành meme nổi tiếng. Nhờ vậy, Weiss luôn vững vàng chễm chệ ở ngôi đầu bảng xếp hạng "Nhân vật phản diện bị ghét nhất". Trên các diễn đàn, hàng loạt tiếng lóng như "Xả thịt hoàn tất" hay "Weiss vòi hoa sen" liên tục được sinh ra rồi thịnh hành một thời.

Một lý do nữa khiến hắn bị ghét cay ghét đắng là thói trăng hoa vô độ. Nhưng cái nết của hắn tệ ở chỗ, hắn không làm những chuyện khiến cánh đàn ông thích thú xem, mà sở thích quái đản của hắn là hành hạ, làm tổn thương những người như cô hầu gái Lilith đây. Bảo sao cả game thủ nam lẫn nữ đều đồng lòng căm ghét hắn.

Kiếp trước khi chơi game, tôi cũng ghét cay ghét đắng điểm này ở hắn. Bố ruột tôi ở thế giới thực luôn cằn nhằn bên tai rằng:

"Con gái là sự tồn tại cao quý cần được bảo vệ"

. Thế nên, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm mấy trò đồi bại như tên Weiss đó nữa.

À mà đính chính là kiếp trước tôi còn chưa từng được chạm vào tay con gái bao giờ. Nhưng thôi, chuyện đó giờ không quan trọng.

"Lilith, cổ của em…"

"Dạ?"

Lúc này, tôi chợt nhận ra trên cổ Lilith vẫn còn hằn lên vệt đỏ do roi da để lại. Để người khác nhìn thấy cảnh này thì gay to mất…

Phải làm gì đó, có cách nào không - À phải rồi!

Trong tựa game này, người chơi có thể mở bảng trạng thái. Việc người chơi nhìn thấy nam chính học được kỹ năng mới và thăng cấp một cách trực quan chính là một trong những điểm hút khách của game. Ngược lại, gã phản diện Weiss vừa có cấp độ thấp, lại lười biếng bỏ m*, ngoài cái mác vua tuất ăn hôi quyền lực gia tộc ra thì chẳng có tí vị gì.

Nhưng mà… biết đâu đấy.

"Em quay lưng lại chút đi."

"Dạ? V-Vâng…"

Chắc là sợ lại bị ăn roi tiếp nên giọng của Lilith run bần bật. Nhưng tôi phớt lờ điều đó, khẽ thì thầm một câu:

"Mở bảng trạng thái (Status Open)."

…Làm ơn đi mà.

Sau một khoảng lặng ngắn, giây tiếp theo một bảng nội dung hiện ra trước mắt tôi.

Tên: Weiss Vincent

Chủng tộc: Con người (Nam)

Tuổi: 14

Nghề nghiệp: Quý tộc

Cấp độ: 1

Thể lực: 10

Ma lực: 20

Kỹ năng độc quyền: (New) Lối chơi trói buộc (Hạn chế) Lv.1

Danh hiệu: (New) Bậc thầy giăm bông không xương

"Ngon lành, hiện lên rồi…!"

Kỹ năng Giám định đã kích hoạt thành công. Vốn dĩ trong game, người chơi chỉ có thể thao tác trên bảng trạng thái của nam chính, nhưng tôi đánh liều thử một phen không ngờ lại được thật.

Mà công nhận… cái cấp độ này thảm hại vãi lúa đấy! Tôi nhớ nam chính lúc vừa vào game cấp độ khởi điểm đã là 10 rồi. Cái thằng Weiss này đúng là chưa từng biết đến hai chữ "nỗ lực" là gì mà. Còn cái "Lối chơi trói buộc Lv.1" với "Bậc thầy giăm bông không xương" là cái vẹo gì đây? Thôi… kệ m* nó đi, bỏ qua một bên vậy.

"Cậu chủ ơi, em có cần phải làm gì nữa không ạ?"

"Không, em cứ yên tâm đứng yên đó đi."

Nếu suy luận của tôi là đúng… thì kỹ năng đó chắc chắn sẽ dùng được.

"Dạ? Ý cậu là sao-"

"Heal Light (Nhỏ)!"

Tôi đưa hai tay ra trước, bắt đầu niệm chú. Đây là một kỹ năng ẩn mà nhà phát triển game đã cài cắm vào như một trò đùa trứng phục sinh (Easter Egg). Trong sách hướng dẫn bấy giờ có tiết lộ rằng đây là một phép thuật hồi phục có thể sử dụng ngay từ giai đoạn đầu game.

Tôi đã nghĩ nếu có thể nhìn thấy bảng trạng thái thì biết đâu Weiss cũng xài được. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng ấm áp tuôn trào ra từ lòng bàn tay tôi. Vệt roi đỏ trên cổ Lilith dần biến mất, trả lại làn da trắng ngần mịn màng như chưa hề có cuộc chia ly.

"Cậu chủ Weiss… ấm áp và dễ chịu quá ạ."

"Ừm, thế là ổn rồi đấy."

Lilith chạy lại nhìn vào gương soi, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Chắc cô ấy đang sốc nặng vì bỗng dưng tôi lại đối xử dịu dàng, lại còn biết dùng cả ma pháp hồi phục nữa.

Thằng chó Weiss vốn dĩ là một kẻ phế vật lười chảy thây, đếch chịu học hành gì cả. Hắn luôn miệng bảo mấy thứ này không cần thiết đối với hắn, thành ra cho đến tận lúc tốt nghiệp học viện, số ma pháp hắn biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng kể từ ngày hôm nay… mọi chuyện sẽ khác. Tôi tuy là Weiss, nhưng cũng không còn là Weiss của ngày xưa nữa.

"Cậu chủ Weiss, em cảm ơn cậu rất nhiều."

"Không, ta mới là người phải xin lỗi vì chuyện vừa rồi."

"…Cậu chủ cứ như biến thành một người khác vậy, làm em bất ngờ quá… Hơn nữa em cũng không hề biết cậu lại có thể sử dụng ma pháp hồi phục."

Nghĩ lại thì đúng là tôi đã làm cô ấy hoang mang thật. Đột nhiên bị trói rồi bị quất roi, ngay sau đó lại được dùng ma pháp chữa trị ân cần, nghe qua chẳng khác nào phim kinh dị giật gân cả.

Đến tối, các đầu bếp và quản gia đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn cho tôi. Món nào trong thực đơn chuẩn Âu này cũng ngon tuyệt cú mèo, khiến tôi không kiềm được lòng mà vừa ăn vừa cười toe toét, loáng một cái đã đánh sạch bách không chừa một giọt định lượng nào.

"Tuyệt vời ông mặt trời…"

Ngay khi tôi vừa buông nĩa thở phào-

"Cậu chủ Weiss… Hương vị hôm nay đặc biệt hợp khẩu vị của cậu đến vậy sao ạ?"

Hành động của tôi khiến ông quản gia Zevis Aldin tròn xoe mắt kinh ngạc. Ông ấy có gương mặt góc cạnh, vóc dáng trông có vẻ mảnh khảnh nhưng ẩn sau lớp áo là những múi cơ săn chắc cùng bộ não và năng lực chiến đấu cực cao. Vốn là một người đàn ông thép luôn giữ được sự điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, vậy mà lúc này trên mặt ông lại hiện rõ sự thảng thốt vô bờ bến.

"À thì, ý ông là sao?"

"Chuyện là… cái đó…"

Trông ông ấy có vẻ ngập ngừng khó nói, nhưng tôi liền dùng giọng điệu hơi đanh lại một chút để thúc giục ông nói tiếp. Dù sao thì việc đột ngột thay đổi tính nết hoàn toàn ngay từ đầu cũng không phải là thượng sách.

"…Bởi vì nếu là mọi khi, cậu chủ sẽ thẳng tay hất văng đĩa thức ăn xuống đất và chê dở ạ. Nên nếu hương vị hôm nay khiến cậu hài lòng, tôi muốn ghi chú lại để điều chỉnh cho những bữa ăn sau. Có điều gì mạo phạm xin cậu chủ lượng thứ."

Ra là vậy… Ra là gã Weiss từng làm cái trò khốn nạn này á? Chi tiết này đến một game thủ lão luyện cày nát game như tôi cũng không để ý luôn. Một bữa ăn ngon vãi chưởng như thế này mà lại đem ném đi được thì đúng là ngu…

Bảo sao trong lúc tôi ngồi ăn, tất cả gia nhân hầu gái xung quanh đều đứng im thin thít, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi cứ thắc mắc sao ăn tối thôi mà cả gia tộc đứng xếp hàng nghiêm chỉnh thế, hóa ra họ đứng chờ để làm nhiệm vụ dọn dẹp đống đĩa vỡ.

Chỉ riêng có Lilith là đang khẽ mỉm cười. Chắc là em ấy đã nhận ra phần nào sự thay đổi của tôi.

Nhưng mà, bỏ qua chuyện đó đi, giờ có một việc quan trọng hơn tôi cần phải nói. Một điều hết sức hiển nhiên của một con người văn minh!

"…Những chuyện trước đây là do ta sai. Sáng nay thức dậy, ta chợt nhận ra mình không được phép lãng phí đồ ăn thức uống như vậy nữa. Thế nên, từ giờ ta sẽ không tái phạm nữa đâu. Khoảng thời gian qua… xin lỗi mọi người nhé."

Nói thế này chắc là ổn rồi nhỉ. Thế nhưng, bầu không khí trong phòng bỗng chốc đóng băng, mọi người đều đứng hình mất vài giây. Bỏ m*, không lẽ họ phát hiện ra tôi là kẻ mạo danh rồi sao-

"…Ôi, những lời giáo huấn thật… thật tuyệt vời làm sao… Chúng tôi vô cùng vinh hạnh và cảm kích ạ…"

Quản gia Zevis thốt lên bằng một giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi. Ủa, trong game ông này có cái nét tính cách mít ướt này đâu ta…?

Như một hiệu ứng dây chuyền, tiếng sụt sùi nức nở bắt đầu vang lên từ khắp các góc trong căn phòng.

Cái gì thế này? Cái gì thế này?! Sao không khí tự dưng sến sẩm như tập cuối phim truyền hình cảm động vậy nè?!

"Cậu chủ Weiss, cậu tuyệt vời quá ạ!"

Đến cả Lilith cũng rơm rớm nước mắt nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã khắp phòng ăn. Ơ kìa mọi người, tôi chỉ thuần hốc hết suất cơm thôi mà đúng không?! Cái việc này đến cả một đứa bé sơ sinh cũng làm được đúng không hả?! Babu babu?!

[note101399]

"Haha, hahaha, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nhé."

Nhưng thôi, nhìn chung là họ đã chấp nhận sự thay đổi này một cách êm đẹp, thế là may rồi. Dù chặng đường phía trước để lấy lại lòng tin vẫn còn dài, nhưng bước đi đầu tiên như vậy là quá suôn sẻ.

Có điều, bản thân tôi biết mình sẽ còn phải thay đổi nhiều hơn.

Bởi vì, lễ khai giảng của học viện sẽ diễn ra sau hai năm nữa.

Tại ngôi trường mà Weiss theo học, sẽ có một bài kiểm tra đầu vào để phân chia lớp theo năng lực. Trong cốt truyện gốc, Weiss đã thảm bại dưới tay nam chính trong bài kiểm tra năng lực chiến đấu này, khiến danh tiếng của hắn tụt dốc không phanh, kéo theo đó là một lượng lớn kẻ thù thi nhau xuất hiện kéo đến xin chữ ký.

Nhưng nếu lật ngược lại vấn đề, nếu tôi có thể chiến đấu ngang cơ với nam chính, tôi không những giữ vững được tôn nghiêm, uy nghiêm của một quý tộc mà còn khiến những người xung quanh phải nhìn tôi bằng con mắt khác.

Tuy nhiên, để đạt được trình độ đó, tôi buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ cho đến ngày nhập học.

Với cái bảng thông số thảm hại hiện tại, tương lai bị donut khắp người chắc chắn sẽ không thay đổi.

Tôi sẽ nỗ lực đến cận kề cái chết để bẻ gãy cái flag hủy diệt này cho bằng được! Cái viễn cảnh bị donut lỗ chỗ khắp người á? Đ* nhé!! Nghĩ thôi đã thấy thốn bỏ m* rồi, tuyệt đối KHÔNG!!

À, còn cây roi da kia nữa, mai phải đem đi tiêu hủy gấp mới được.

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn