Chương 5 · 152 chương

Chapter 2: Vạn Sự Khởi Đầu Từ Hình Thức

Mọi chuyện trước hết cứ phải bắt đầu từ hình thức. Tôi đang quấn một dải băng đầu có chữ "Nỗ lực" trên trán. Nhân tiện thì dải băng này là tôi nhờ Lilith làm hộ.

Khi được hỏi "Cái này viết chữ gì thế ạ?", tôi trả lời rằng nó có nghĩa là cố gắng đến cận kề cái chết, nghe xong cô ấy liền mỉm cười.

Dạo này ai cũng bảo "Cậu chủ Weiss thay đổi rồi", nên chắc mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt đấy.

"Weiss, cậu có đang nghiêm túc làm không đấy?"

"C-Có làm mà!"

Có điều tôi cũng mạo muội dùng một chút đặc quyền của quý tộc. Chắc không ai gọi tôi là thằng súc vật lạm quyền đâu ha.

Đó là nhờ Milk Avitas - một kiếm sĩ cựu mạo hiểm giả hạng S, người được mệnh danh là kẻ mạnh nhất lãnh địa Vincent làm sư phụ cho mình.

Một bà chị với mái tóc đỏ rực lửa cùng thân hình đồng hồ cát bốc lửa ngực nở eo thon đùi căng. Nhưng thực ra con m* này lại cực kỳ đáng sợ và có cái sở thích bạo d*m cơ!

Trong game thì cô ấy tận cuối truyện mới xuất hiện, nên bây giờ được diện kiến sớm thế này khiến tôi cảm thấy hơi hời.

Về cơ bản thì bối cảnh chính của [Noblesse Oblige] diễn ra ở trong học viện, nhưng nó cũng liên kết rất nhiều với thế giới bên ngoài.

Để có thể đối phó với bài kiểm tra đầu vào cũng như bất kỳ biến cố nào xảy ra, tôi cần phải ưu tiên học kiếm thuật và ma pháp trước.

Muốn vậy, trước hết tôi phải nâng cao thể lực cơ bản.

Ở thế giới cũ tôi chưa từng rèn luyện thân thể bao giờ. Và tất nhiên gã Weiss trước đây cũng chưa từng vận động, nên tập tành mệt đứt cả hơi.

"Hộc… hộc… t-tôi không động đậy nổi nữa rồi…"

"Vậy à, thế thì nghỉ đi. Có điều vừa nhập học sẽ bị gọi là kẻ bại trận đấy nhé."

Một khi đã nhờ cô ấy làm sư phụ, tôi đã dặn cô ấy cứ quên việc tôi là quý tộc đi và hãy huấn luyện thật nghiêm khắc không khoan nhượng. Sư phụ Milk đang làm đúng như thế. Dù vậy, tôi cảm giác cô ấy nói có hơi quá lời rồi nha…

"T-Tôi hiểu rồi."

"Khụy gối xuống, cổ tay hướng lên, thủ thế!"

"Vâng!"

Từ sáng đến tối, tôi phải luyện đi luyện lại các tư thế thủ hết lần này đến lần khác. Xong xuôi thì lao vào chạy bộ và tập cơ bắp điên cuồng để nâng cao thể lực cơ bản.

Lúc đầu tôi còn kỳ vọng việc tu luyện chắc sẽ thú vị lắm, nhưng đời không như là mơ.

"Cậu chủ Weiss, để em lau mồ hôi cho cậu."

"…Cảm ơn em."

Chắc vì không nỡ nhìn tôi khổ sở như vậy, Lilith luôn ở bên cạnh để hỗ trợ tôi. Tuy cực kỳ biết ơn nhưng tôi nhớ trong nguyên tác làm đ* gì có cảnh này. Điều đó khiến tôi có chút lo lắng, nhưng dù sao vẫn được tiếp thêm nhiều sức mạnh.

Và rồi…

"Cậu chủ nhỏ, đây là bữa ăn chứa hàm lượng protein dồi dào đúng như cậu đã dặn ạ."

"Cảm ơn ông, Zevis."

Quản gia Zevis đảm nhận việc chuẩn bị ăn uống cùng nhiều công tác hỗ trợ khác. Theo tôi nhớ thì ông ấy vốn là một kỵ sĩ lão luyện, nhưng từ khi được cha tôi thuê về thì luôn chăm sóc tôi.

Nhân tiện, đây là chuyện sẽ xảy ra sau này, còn hiện tại thực chất Zevis vô cùng căm ghét những hành vi ác độc của Weiss. Kết cục, ông ấy sẽ bắt tay với dũng sĩ để dồn gia tộc Vincent vào đường diệt vong.

Tất nhiên đó là do thằng chó Weiss tự ỉ* tự ăn, nhưng tôi muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy để không bị phản bội.

"Lúc nào cũng bận rộn mà phải phiền đến ông, ta xin lỗi nhé."

"…Cậu chủ nhỏ thực sự đã thay đổi rồi."

Có vẻ ông ấy chưa hoàn toàn tin tưởng tôi vô điều kiện giống như Lilith, nhưng dẫu vậy, cái nét mặt xúc động đến thẫn thờ của một ông chú râu ria bặm trợn quả thực có sức công phá kinh khủng vãi đ*.

Tôi cũng đã vận dụng kiến thức từ kiếp trước để lựa chọn những loại thực phẩm giàu protein. Tôi hiểu rằng chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng.

Y như rằng, điều đó đã được thể hiện rõ mồn một trên bảng trạng thái.

Tên: Weiss Vincent

Chủng tộc: Con người (Nam)

Tuổi: 15

Nghề nghiệp: Quý tộc

Cấp độ: 2

Thể lực: 60

Ma lực: 20

Kỹ năng độc quyền: [Lối chơi trói buộc Lv.1], [Heal Light (Nhỏ) Lv.1]

Danh hiệu: Bậc thầy giăm bông không xương, (New) Kẻ mị hoặc quản gia

Thể lực đã tăng lên khá nhiều. Tuy nhiên, vì tôi chưa luyện tập ma pháp nên ma lực vẫn không thay đổi là bao. Còn cái danh hiệu "Kẻ mị hoặc quản gia" kia thì là cái m* gì nữa vậy trời…

…

Vài tuần sau đó, khi cơ thể cuối cùng đã thích nghi được, tôi quyết định mời một giáo viên ma pháp về dạy. Vì đã quá mệt mỏi với chế độ huấn luyện kiểu Sparta nên tôi đã dặn Zevis tìm ai đó dịu dàng một chút, nhưng vẫn phải là người mạnh. Thế mà đ* hiểu sao cái con m* Milk Avitas này lại xuất hiện lần nữa chứ!?

"Chào buổi sáng, Weiss."

"Dạ, thưa sư phụ… hôm nay con định mời giáo viên dạy ma pháp cơ ạ."

"Ta biết chứ. Ta cũng biết dùng ma pháp mà."

Vừa dứt lời, một ngọn lửa bỗng bùng lên trên tay cô ấy. Và ở bàn tay còn lại là một khối nước.

Đó là hai trong số tứ đại ma pháp. Thông thường một người chỉ có thể sử dụng 1 thuộc tính, nhưng cô ấy lại dùng được 2 hệ một cách phi thường. Tôi vốn đã biết chuyện này từ trước, nhưng cái tôi cần là một giáo viên dịu dàng cơ!

Trời ơi Zevis, sao ông lại không hiểu ý tôi vậy hả?! Chẳng phải những lúc thế này quản gia đắc lực phải tinh tế lắm sao?!

"D-Dạ, vậy cô sẽ dạy ma pháp cho con một cách dịu dàng chứ ạ?"

"À, cậu muốn nhẹ nhàng chứ gì. Ta cũng là dân chuyên nghiệp mà, cứ giao cho ta."

May vãi! Đúng là sư phụ có khác! Hóa ra cũng có lúc con m* ác quỷ này thành người mẹ dịu hiền đáng kính!

…

"Hãy làm cho ma lực cuộn trào mạnh mẽ hơn nữa! Mở mắt ra! Không được ngủ!"

"V-Vâng!"

Cái m* gì thế này. Đời quả thực đ* như là mơ. Thậm chí huấn luyện kiểu này còn khắc nghiệt hơn cả lúc luyện kiếm.

"Tốt, cứ giữ nguyên như vậy trong 2 tiếng nữa cho ta."

"V-Vâng…"

Tôi cứ đinh ninh cô ấy sẽ dạy mình các chiêu thức ma pháp, nhưng theo lời sư phụ Milk thì "Kẻ nào có trữ lượng ma lực nhiều hơn, kẻ đó thắng".

Nhưng điều này hoàn toàn chính xác, và tôi cũng biết rất rõ. Trong phần thiết lập của game cũng đã ghi chú rõ ràng rằng lượng ma lực càng nhiều thì càng mạnh.

Ngay cả khi cùng sử dụng chiêu [Fireball] cấp độ 1, nếu lượng ma lực khác nhau thì kích thước của quả cầu lửa sẽ hoàn toàn một trời một vực. Trong game thì do giới hạn đồ họa nên khó nhận ra, nhưng xem ra sư phụ Milk rất thấu hiểu bản chất này.

Thế là, công việc mỗi ngày của tôi trở thành việc vận ma lực đến mức tối đa cho đến khi ngất đi mới thôi. Dù có lẽ cô ấy không thực sự ép tôi phải làm đến mức đó, nhưng tôi đã quyết nếu đã làm thì thà đẩy bản thân đến tận cùng giới hạn luôn cho rồi.

"Cậu chủ Weiss, cố lên nhé ạ!"

"Ừm, cảm ơn em."

Hơn nữa Lilith lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Ngoài việc hoàn thành bổn phận hầu gái, ngay cả vào những ngày nghỉ cô ấy cũng dành thời gian để chăm lo cho tôi. Vì cô ấy, mình phải cố gắng lên… Ơ…

"Đứt hơi rồi à, trụ được lâu hơn hôm qua đấy. Với lại đây là phần thưởng cho cậu."

Không ngờ là sư phụ Milk lại đưa tay ra. Rồi cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu đứa học trò đang ngồi bệt dưới đất.

[note101401]

"Ngoan ngoan, cậu đã cố gắng lắm rồi."

…Hóa ra đây chính là "khóa huấn luyện dịu dàng" của sư phụ.

Nhưng sự thật là việc này cũng bắt đầu làm tôi nghiện m* mất rồi.

Dù có cảm giác tỷ lệ giữa cà rốt và cây gậy [note101043] ở đây không được cân đối cho lắm, nhưng tôi quyết định vẫn sẽ tiến bước về phía trước.

Kể từ đó, tôi liên tục lặp đi lặp lại việc rèn luyện kiếm thuật, huấn luyện cơ bản và nâng cao lượng ma lực.

Và thấm thoát, 3 tháng đã trôi qua từ lúc nào không hay.

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn