Chương 49 · 152 chương

Chapter 46: Sự Thức Tỉnh Muộn Màng Trước Nanh Vuốt

Xoẹt!

"Tiểu thư Sheryl!"

“L-Lilith!?”

Nhưng ngay vào cái giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Lilith đã điên cuồng lao tới gánh chịu. Cậu ấy lấy chính thân mình ra để chắn cho tôi và bị một con ma lang ngoạm chặt lấy cánh tay phải máu chảy ròng ròng, thế nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng xoay con dao găm một vòng, gầm lên một cái rồi nhấc bổng con ma lang lên, sau đó vung dao xiên liên tiếp thẳng vào cổ họng, tiễn con quái vật lên bảng đếm số trong một nốt nhạc.

"Tớ xin lỗi, tại tớ mà cậu…"

"Đừng có tốn thời gian xin lỗi nữa, bây giờ tập trung toàn lực combat diệt gọn tụi nó đi!"

"…Tớ biết rồi."

Ngay sau khi con ma lang đó nằm gục xuống, hai con, ba con, rồi bốn con ma lang lần lượt lao lên tứ phía. Tôi quyết không thể chôn chân chết lặng nhìn Lilith chiến đấu vì mình nữa, rút kiếm ra đâm thẳng xuyên qua con ma lang đang định lao tới từ phía sau Lilith.

“Kẹccc kẹc kẹc..!”

Số lượng thật sự rất nhiều, phải lên tới hàng chục con. Lilith dứt khoát ném con dao đi, lao trúng hạ gục ngay một con phía xa rồi cũng rút kiếm. Còn tôi thì chật vật lắm mới dùng kiếm vung vẩy hạ được một hai con. Nhưng chúng thì vẫn cứ vừa đông vừa mạnh, một con lao lên bất chợt đã cắn sượt qua bả vai của tôi.

“Hựự…!”

Lilith đang nhanh chóng càn quét những con ma lang xung quanh, tôi có thể thấy rõ cô ấy dù mạnh và kết liễu chúng nhanh gọn lẹ nhưng cũng đang bắt đầu đồ mồ hôi nhễ nhại mất rồi. Tuy nhiên nếu đánh cầm cự phối hợp như này thì dần dần cũng vẫn có thể chiến thắng, bầy ma lang dần bị hạ gục dưới lưỡi kiếm song kiếm hợp bích của tôi và Lilith.

Nhưng chưa hết, cứ ngỡ là kèo này vẫn suôn sẻ ngon lành cành đào rồi… thì con ma lang trước mặt tôi.. nguồn ma lực từ nó phát ra ở đẳng cấp khác xa hoàn toàn so với những con khác. Nó… là con trùm sao?

Đột nhiên, con trùm rú lên một tiếng “Kéc” ngân dài, vang vọng.

Ngay giây tiếp theo, từ sâu trong bụi rậm của cánh rừng thâm u, một con, hai con, rồi ba con… lũ sói cứ thế nhung nhúc kéo ra đông như quân Nguyên, số lượng tăng lên một cách chóng mặt không thể kiểm soát nổi.

Nhanh chóng, những con ma lang từ xa kia đã nhanh chóng tập trung tới đây, tệ thật sự rồi, tình hình chiến đấu hiện tại đang rất căng sức mà lại phải đối đầu với một bầy chi viện nữa. Lilith hét lên:

“Sheryl, nhân cơ hội này chạy mau! Ở trong rừng sâu mà còn bị bao vây từng ấy con, với thể lực hiện tại mà tiếp tục chiến đấu thì chúng ta chết chắc!!”

“Ư…!”

“Nhanh lên nào!”

Thể lực của tôi vốn đã yếu, nay bất ngờ đụng phải bầy ma lang hung tợn khát máu như vậy, riêng việc chiến đấu từ nãy giờ đã bòn rút gần như toàn bộ mất rồi, đến thở còn không ra hơi thì việc chạy trốn khỏi chúng quả thật là quá sức.

Chết tiệt thật, đôi chân của tôi không nghe lời nữa rồi, di chuyển nhanh lên đi mà! Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, đôi chân loạng choạng đứng chạy còn chẳng chắc-

“Ơ…”

Con ma lang phía sau đã kịp thời ngoạm lấy bả vai của tôi. Trong đầu tôi bỗng lóe lên hai chữ tàn nhẫn: Cái chết.

Đau… đau quá… đau không thể tưởng tượng nổi, cảm giác xương thịt bị cắn nát, tê liệt dần khiến đầu óc điên điên dại dại, khác hẳn so với những cơn đau lúc luyện tập trước kia.

Mắt tôi trợn ngược cả lên do phản xạ bản năng cơ thể của con mồi đang bị nuốt chửng, mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, hoàn toàn bị che lấp bởi nỗi thất vọng và cơn đau.

Lilith…

Rồi bầy đàn phía sau cứ thế đè tôi xuống, một con ma lang khác cứ thế cắn thẳng vào cánh tay tôi.

Thế nhưng, chẳng biết vì lý do gì, đột nhiên cơ thể tôi lại tỉnh táo đến lạ, ý thức bắt đầu trở nên lạnh tanh như có ai có tát thẳng vào mặt và hét lớn hãy tỉnh dậy đi.

Bắt lấy cơ hội giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi nhanh trí cởi bở chiếc áo bông giữ nhiệt ngoài. Thật may là vẫn chưa ngã sấp người ra hẳn, vẫn có đà để cho đôi chân tháo chạy thần kỳ. Và cũng vi diệu không kém, đôi chân chùn chết nãy giờ của tôi giờ đây lại nhanh nhẹn hơn bao giờ hết.

Vừa chạy lại về phía Lilith, tôi vừa thi triển ma pháp dựng ngay lưới ma thuật [Ty Pháp - Magic Thread] nhằm cầm chân tụi nó.

“Làm tốt lắm Sheryl!”

“Chỉ câu được chút thời gian mọn thôi, phải nhanh chân lên rồi tiếp tục chạy đi thôi Lilith à!”

Cả tôi và Lilith hiện tại đều đã dính đầy những vết thương rách nát khắp cơ thể. Máu… đang chảy ra quá nhiều và liên tục, không tài nào cầm nổi. Chắc chắn trong nước bọt của cái lũ chó đẻ này có chứa độc tố chống đông máu rồi.

Thế nhưng, đàn ma lang cứ thế tiếp tục chạy theo như muốn dập tắt hoàn toàn chút hy vọng mỏng manh cuối cùng của hai đứa chúng tôi. Nếu tụi nó đồng loạt tổng tấn công, tụi tôi hoàn toàn bất lực, chẳng thể nào chống đỡ nổi nữa.

Nhưng, dẫu có như vậy thì vẫn phải sống sót-

“!?”

Thôi xong… trước mặt chúng tôi hiện tại là… vách đá, ngay phía dưới kia chính là vực thẳm sâu hoắm không thấy đáy.

Allen…

"Không chịu thua đâu, bà đây dứt khoát không thể chết ở cái xó xỉnh này được!! Ta còn phải sống để gặp lại cậu chủ Weiss và tiểu thư Cynthia!!"

Lilith gầm lên một tiếng rồi tỏa ma lực ra xung quanh như muốn vực dậy chút sức tàn cuối cùng của cơ thể.

Tất cả là tại tôi…

Không đúng, giờ không phải lúc ăn năn hối lỗi, không được bỏ cuộc, nếu chết ở đây là hết… dứt khoát không được chết!

Mình vẫn còn lý tưởng phải theo đuổi. Còn những người bạn đang đợi chờ. Còn cả tương lai hành trình dài phía trước cần phải đi.

Cho đến khi tốt nghiệp học viện này, mình phải sống sót cho bằng được!

"Gú á á!"

“Kẹc kẹcc kẹccc…!”

Đúng vào cái khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng đó, một giọng nói bất ngờ vang lên.

"[Dạ Liệu]!"

Trầm thấp, lạnh lùng, nhưng lại tràn ngập sự tự tin và uy nghiêm tuyệt đối.

Một bóng hình cao lớn bước lên chắn ngay trước mặt, bảo vệ lấy tôi khỏi nanh vuốt kẻ thù.

Ngay vào cái khoảnh khắc ấy, một luồng luân lưu ma lực ấm áp chạy dọc khắp cơ thể tôi. Cơ thể đang kiệt quệ vì mất máu quá nhiều bỗng chốc được thanh tẩy, chữa lành dần dần một cách thần kỳ. Những cơn đau nhức nhối trên da thịt cũng dịu đi trông thấy. Còn phía lũ ma lang hung tàn kia, chúng đang gầm gừ lên, rồi dần dần run rẩy, chạy chậm lại hẳn trông thấy.

Cậu ta xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng lời nào, cứ thế rút kiếm lao thẳng về phía chúng tôi.

"Cậu chủ Weiss!"

"Lilith, ngồi thụp xuống ngay tại chỗ cho ta. Sheryl, cả cậu cũng thế!"

"Wei…ss…"

Tại sao, cớ làm sao, sao cái tên ôn thần này lại xuất hiện ở cái xó xỉnh này chứ?

Buổi huấn luyện sinh tồn này rõ ràng đã phổ biến luật là dù có ra tay cứu giúp đồng đội đi chăng nữa thì cũng chẳng được cộng thêm một điểm thưởng nào cơ mà. À không, là vì có Lilith ở đây… Không đúng, dứt khoát không phải thế.

Weiss… hắn thực sự đã lo lắng cho sự an nguy của tôi ngay từ trước khi buổi huấn luyện này bắt đầu rồi.

Thâm tâm tôi thừa hiểu cái sự thật đó.

Thế nhưng, cái tôi thượng đẳng của một tiểu thư quý tộc bấy lâu nay dứt khoát không chịu thừa nhận. Tôi cứ muốn bấu víu vào đống tin đồn nhảm nhí ngoài kia, tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn là một tên rác rưởi, độc ác, cặn bã…

Dù cho lý trí đã sớm lờ mờ nhận ra bản chất thực sự của hắn là một người vô cùng ấm áp và dịu dàng.

"Cái lũ sói cô độc rác rưởi thích ăn tươi nuốt sống mấy bé gái dễ thương này, tưởng cậy đông là hốc nổi bố mày đây chắc?"

Cậu ta cứ thế chém tới tấp lũ ma lang dữ tợn đang hung hăng lao tới.

Trận pháp ma pháp trận dưới mặt đất điên cuồng phát sáng gặm nhấm, cấu rỉa sinh mệnh của kẻ địch, ngược lại, nó lại liên tục hồi phục, chữa lành vết thương cho cơ thể chúng tôi. Đây chính là cái chiêu thức ma pháp mà Weiss đã từng phô diễn trong trận combat với Allen lần trước.

Không, cái tầm này nó đã được buff lên một đẳng cấp mới hoàn toàn so với lúc đó rồi.

Hắn… thực sự đã điên cuồng nỗ lực, âm thầm điên cuồng luyện tập bấy lâu nay mà không ai hay biết.

Thế nhưng đàn ma lang vẫn tiếp tục cậy đông xông lên, một con sói tinh ranh lao vút đi trước, há hốc cái mồm định ngoạm thẳng vào người Weiss-

"Oraaa! Mẹ kiếp, bày đặt làm màu chiếm spotlight thế hả Weiss!"

“Duke!?”

“Ểh? Ồ hế lô bạn Sheryl nha.”

Là Duke, cậu ấy cũng ở đây sao.

Quả nhiên cái tên thô thiển này lúc nào xuất hiện cũng làm người ta choáng ngợp mà. Cậu ta cứ thế nhảy bổ lên dẫm chết bẹp dí con ma lang tội nghiệp chưa xong đất diễn kia.

"Câm mồm đi cái thằng ức gà súp lơ kia. Mày lo bọc lót phía sau đi, phía trước cứ để bố mày cân hết."

"Rồi rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi."

Cậu ta và tôi vốn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Trong mắt mọi người, Duke là một chàng trai tràn đầy tinh thần chính nghĩa, thân thiện hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng cậu ấy tuyệt đối không bao giờ mở lòng chèo kéo với những kẻ mà cậu ấy thực sự ghét bỏ. Một người như Duke mà lại có thể trò chuyện một cách thoải mái, chiến đấu song hành với Weiss như vậy…

À, hóa ra bấy lâu nay, tôi đã hoàn toàn sai lầm rồi.

…

" …Công nhận cái lũ này đông như quân Nguyên thật."

"Ờ, mà vấn đề éo phải ở số lượng! Đã thức trắng đêm cày cuốc rồi còn phải làm quả chuỗi combo liên hoàn chiến thế này thì thắt mọe nó cơ d*i luôn rồi!"

"Câm mồm, bố hạ cấp mày từ ức gà xuống thành bột protein bây giờ."

Cả hai người họ cứ thế đánh chén lũ ma lang kia. Duke thì thở không ra hơi, mệt bã người ngồi bệt xuống đất. Cậu ta vốn là người của gia tộc Billian nổi tiếng về khoản cường hóa cơ thể, sở hữu một thể chất trâu bò hết mức. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu ta kiệt sức đến mức độ này. Rốt cuộc trước khi đến đây, hai người bọn họ đã phải trải qua những trận chiến kinh hoàng đến thế nào vậy?

[note101114]

"Cậu chủ Weiss, em cảm ơn ngài rất nhiều ạ!"

"V-Vì điểm thưởng thôi! Ta không rảnh đi cứu người không công đâu đó…"

"Hì hì, ra là vậy ạ~"

…Vì điểm thưởng… sao.

"Nhưng mà công nhận đúng như lời thằng Weiss nói, trận này tụi mình húp trọn đống điểm thưởng to vãi lều luôn! Đúng là không uổng công thức trắng đêm tryhard cày cuốc mà! Nghe theo mày quả nhiên là lên đỉnh xã hội liền há há."

"Nếu còn thừa calo để sủa võ mồm như thế thì biến đi một mình solo diệt nốt đống ma vật ngoài kia đi."

"Thôi xin tha, tha cho em đại ca ơi, chơi thế bố ai chơi lại…"

“Bố mày nè đ* m*, hiểu rồi thì im giùm cái.”

Tôi chậm rãi bước lại gần Weiss.

…Phải nói ra, phải nói ra bằng được.

"Weiss."

…

"Cái gì?"

"Chuyện từ trước tới giờ… tớ thực sự xin-"

"Gú ó ó ó!"

"Á…!!"

Đúng vào giây phút đó, một con ma lang thoi thóp sắp chết bỗng dùng chút tàn sức cuối cùng lao vút tới tông thẳng vào người tôi.

Trọng tâm cơ thể tôi lập tức mất đà ngã nhào. Ngay sát bên cạnh lại chính là bờ vực của một vách đá dựng đứng cheo leo. Cứ thế, cơ thể tôi lọt thỏm, rơi tự do xuống vực sâu thăm thẳm.

Ôi không…

Hóa ra, kết cục của cuộc đời mình lại thảm hại thế này sao… Không phải bị giết bởi lũ ma lang khi chiến đấu đến hơi tàn, mà lại là bị đẩy ngã bất ngờ thế này…

Đến tận giây phút cuối cùng… tôi vẫn chưa kịp thốt ra lời xin lỗi Weiss-

"SHERYL!!!!!!!!"

Weiss điên cuồng lao mình xuống vách đá theo tôi.

Giữa không trung, bàn tay hắn đang nỗ lực sải dài ra hướng về phía tôi.

Tại sao, tại sao chứ?

À… hóa ra cậu, thực sự là một kẻ-

Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội vã vươn tay ra chụp lấy tay hắn.

Ngay giây tiếp theo, cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng, bay bổng lên không trung.

Cái này… hắn đã yểm ma pháp bay lượn lên người tôi ư…!?

Nhờ cái lực đẩy đó, cơ thể tôi được quăng ngược trở lại lên đỉnh vách đá một cách an toàn, nằm gọn trên tấm lưng của Duke, hình như là tôi đè cậu ấy ngã xuống mất rồi. Tôi vội vàng gượng dậy, cùng Duke và Lilith nhoài người lao ra nhìn xuống bờ vực sâu thẳm.

Thế nhưng-

"Cậu chủ Weiss!"

"WEISS!!!!!!!!"

Ở phía dưới vách đá sâu hun hút, bóng hình của Weiss đang rơi tự do thẳng đứng xuống dưới với tốc độ kinh hoàng.

Không thể nào, không thể nào… Tại tôi, tất cả là tại tôi nên cậu ta mới phải…

Không muốn đâu, đừng mà!!!

Đúng vào cái khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng đó, từ phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Để tớ lo."

Một bóng hình lướt qua nhanh như một cơn gió, dứt khoát lao mình phóng thẳng xuống vực sâu thăm thẳm kia, không ai khác chính là Allen.

Bạn đã đến cuối chương 49.

Không gian đọc của bạn