"Điện hạ đã ra lệnh cho chúng ta phải nghỉ ngơi tại đây mười lăm phút kể từ bây giờ, rồi chúng ta tiếp tục cuộc hành quân này."
Khi bầu không khí ổn định lại,Cố Thừa Ngân đã đưa ra một chỉ thị mới.
Mười lăm phút này không chỉ để cho các binh sĩ hồi phục sức lực và tinh thần, mà còn để nhanh chóng và hiệu quả nâng cao ý chí của các binh sĩ sau lời hịch của Cố Thừa Ngân.
Đến lúc này, dù là các nữ quan của phủ hoàng gia hay các vị chỉ huy cấp cao của quân Kim Vũ Vệ, mọi người đều đã quen với việc Cố Thừa Ngân ra lệnh thay mặt Điện hạ.
Không ai phản đối. Sau khi cúi chào La Chiêu ‘giả’ ở vị trí chính tọa, mọi người đồng loạt rời khỏi lều một cách trật tự.
Rất nhanh, trong lều chỉ còn lại Cố Thừa Ngân, La Chiêu ‘giả', Thượng Quan Vân Anh và tướng quân Trần Bất Sát.
Tuy chỉ ngồi im lặng nhưng áp lực mà vị trưởng công chúa này tỏa ra lớn tới mức khiến cho Thượng Quan Vân Anh và Trần tướng quân cảm thấy có chút căng thẳng, khiến họ theo bản năng mà hạ thấp mình xuống.
Thấy vậy, Cố Thừa Ngân chỉ đành ra lệnh cho La Chiêu ‘giả’ thông qua hệ thống.
【Hãy đi nghỉ ngơi đi】
Ngay giây tiếp theo, La Chiêu ‘giả’ chậm rãi đứng dậy với vẻ mặt thờ ơ:
"Ta mệt rồi. Các ngươi có thể tự bàn bạc với nhau. Nếu có vấn đề gì, ngài Cố đây có thể đưa ra quyết định thay mặt ta."
Nói xong, cô đứng dậy và rời đi, cùng với một nữ quan đang đứng bên ngoài lều.
Chỉ khi bóng dáng của họ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Thượng Quan Vân Anh và Trần Bất Sát mới thở phào nhẹ nhõm.
Lòng trung thành là một chuyện, nhưng áp lực khi phục vụ người cai trị cũng có thật.
"Được rồi, chúng ta bắt tay vào việc thôi."
Cố Thừa Ngân, hướng sự chú ý của họ trở lại bản đồ đang trải ra trước mặt.
"Vậy là phiến quân từ Song Hà, Hoàng Chung và Lê Minh đang lên kế hoạch liên quân bao vây chúng ta sao?"
Khi gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, Thượng Quan Vân Anh lập tức lấy lại bình tĩnh và trở nên nghiêm nghị hơn:
"Thưa Điện hạ…"
Vì vai trò lãnh đạo của Cố Thừa Ngân đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, nên cô thường xưng hô với anh ta là "Điện hạ".
Cô đột ngột dừng lại khi những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng, nhận ra Điện hạ không còn ở trong lều nữa. Một thoáng ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô nhanh chóng sửa lại lời nói:
"Vâng, Cố đại nhân, theo thông tin tình báo mới nhất, quân phản loạn từ Song Hà và Hoàng Chung, khi chúng ta bất ngờ chuyển hướng về phía đông thì kế hoạch tấn công từ hai phía của chúng đã thất bại."
Thay vì truy đuổi một cách mù quáng, họ chọn cách nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe tại thành Lê Minh và liên lạc với Dương Vũ Phong, chỉ huy thành phố Bình Minh, để lên kế hoạch liên minh của ba tòa thành.
Trần Bất Sát liếc nhìn Thượng Quan Vân Anh với vẻ ngạc nhiên. Làm sao một người vốn tỉ mỉ và cẩn thận như cô vậy lại có thể mắc phải một lỗi cơ bản như thế?
Cố Thừa Ngân có vẻ không hề nao núng trước lỡ lời của Thượng Quan Vân Anh, ánh mắt hắn dán chặt vào bản đồ và nhanh chóng phân tích nó:
"Các tòa thành Song Hà và Hoàng Chung ban đầu có tổng cộng 8 vạn quân. Mỗi thành đã phái đi 4 vạn binh sĩ tinh nhuệ, vậy là còn lại 4 vạn quân đồn trú trong mỗi thành."
"Sau khi 1 vạn quân từ thành Lê Minh trở về phòng thủ, tổng quân số của liên minh đã phục hồi lên 8 vạn người. Vì đây là liên minh ba thành phố, Thành Lê Minh chắc chắn cũng sẽ cử quân đến."
"Vân Anh, cô có thể ước tính xem thành Lê Minh sẽ cử bao nhiêu quân tham gia liên quân không?"
“Có thể.” Thượng Quan Vân Anh gật đầu không chút do dự.
"Mặc dù chưa có thông tin chính thức, nhưng xét từ việc triển khai quân đội, huy động lương thực và phong cách chỉ huy của Dương Vũ Phong tại thành Lê Minh…"
"Tổng số binh lính mà Thành phố Bình Minh sẽ điều động rất có thể vào khoảng 4 vạn 5 ngàn quân."
Cô dùng đầu ngón tay vạch những đường trên bản đồ: "Như vậy, tổng quân số của chúng dự kiến sẽ đâu đó khoảng 12 vạn đại quân."
12 vạn.
Con số này không vượt quá sự mong đợi của Cố Thừa Ngân. Hắn khẽ gật đầu, đầu óc hắn xoay chuyển liên tục để tính toán các nước đi tiếp theo.
Trần Bất Sát nói thêm:
"Nếu quy mô lực lượng liên minh từ ba thành phố trùng khớp với ước tính của Thượng Quan Vân Anh, họ chắc chắn sẽ không chỉ bám theo sau chúng ta."
"Chắc chắn chúng sẽ áp dụng chiến thuật đa mũi nhọn để bao vây chúng ta. Khi đến được vị trí đã định, chúng có thể phối hợp với lực lượng đồn trú tại thành phố Song Hà để bao vây hoàn toàn chúng ta."
Ông dừng lại, cau mày, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, và một tia sáng lóe lên trong mắt ông:
"Để thoát khỏi vòng vây này, chiến lược tốt nhất là tận dụng ưu thế cơ động của chúng ta và chọc thủng hàng phòng thủ trước khi vòng vây khép lại!"
Trần Bất Sát ngẩng đầu ngước nhìn Cố Thừa Ngân, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và sự kính phục không giấu nổi:
"Cố đại nhân… ngài đã tiên liệu hết mọi việc này trước khi chúng ta xuất phát sao?"
Cố Thừa Ngân không trả lời Trần Bất Sát, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào bản đồ, trầm ngâm suy nghĩ:
"Việc có thể di chuyển linh hoạt quả thực là lợi thế của chúng ta, nhưng điều đó cũng chưa đủ để biến thành một chiến thắng quyết định."
“Xét cho cùng, cũng giống như chúng ta có thể hành quân nhanh chóng mà không bị vướng víu, liên quân của ba thành phố cũng có thể truy đuổi chúng ta dễ dàng như vậy.”
“Thực tế, một khi họ nhận ra chúng ta thiếu trang bị hạng nặng, họ có thể sẽ càng táo bạo hơn, sử dụng ưu thế về số lượng để nghiền nát chúng ta.”
Lời nói của hắn khiến bầu không khí trong lều trở nên căng thẳng trong giây lát.
Tuy nhiên, khóe miệng Cố Thừa Ngân cong lên:
"Vậy ra, yếu tố then chốt thực sự đóng vai trò quyết định, biến lợi thế thành chiến thắng thực sự, chính là…"
Giọng hắn vang lên, đột nhiên sắc bén và rõ ràng:
"Sự thiếu hụt về thông tin!"
"Việc có thể di chuyển nhanh chóng không phải là điều quan trọng; điều quan trọng là quân phản loạn không biết chúng ta không có giáp trụ!"
"Chừng nào trong mắt chúng, quân Kim Vũ Vệ vẫn là một đạo quân mặc giáp vàng hùng mạnh, bất khả chiến bại."
“…thì họ sẽ vẫn bị kìm hãm bởi sự thận trọng, và thời gian chúng ta có được sẽ càng rộng thêm!”
Ánh mắt của Cố Thừa Ngân đột nhiên chuyển hướng về phía Thượng Quan Vân Anh, sắc như kiếm rút ra:
"Vân Anh, ta cần cô lập tức kích hoạt toàn bộ mật thám đang nằm vùng trong quân phản loạn, triển khai chiến dịch tung tin đánh lạc hướng ở cấp độ cao nhất."
Giọng hắn trở nên gấp gáp, từng câu ngắn gọn mà dứt khoát:
"Nội dung tung tin là: quân Kim Vũ Vệ đang cưỡng ép hành quân bằng cách thiêu đốt tu vi."
"Hãy thực hiện ngay lập tức!"
Thượng Quan Vân Anh gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị; ngay khi Cố Thành Dẫn dứt lời, nàng lập tức đứng dậy rời khỏi đại trướng.
“Trần tướng quân.”
Cố Thừa Ngân nhìn về phía Trần Bất Sát, giọng điệu nghiêm trang:
“Điện hạ hiện chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với Kim Vũ Vệ.”
Ông hơi nghiêng người về phía trước, gằn rõ từng chữ:
“Từ bỏ lối giao chiến bằng cả tính mạng lúc này; hãy lấy sự đồng bộ giữa thông tin và tốc độ làm trọng.”
"Các từ này phải được khắc sâu vào tận xương tủy của mỗi người linh trong Kim Vũ Vệ!"
Giọng điệu của Cố Thừa Ngân vô cùng nghiêm nghị:
“Điện hạ không muốn nghe dù chỉ một lời đồn thổi, cũng không cần những hy sinh vô ích để chứng tỏ lòng trung thành.”
“Chỉ trẻ con mới đưa ra lựa chọn; Điện hạ muốn cả hiện tại và tương lai!”
Sau khi nghe những lời đó, vừa là lời thỉnh cầu vừa là lời cảnh báo, Trần Bất Sát không hề cảm thấy oán giận chút nào.
Thay vào đó, một cảm giác trách nhiệm sâu sắc trào dâng trong lòng ông, kèm theo một sự nhận thức đột ngột và rõ ràng.
Không chút do dự, ông chắp tay chào và đáp lại bằng giọng nói rõ ràng, kiên quyết:
"Mạt tướng xin tuân chỉ! Thưa Điện hạ…"
Ông khựng lại, kịp thời sửa lời, nhưng giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ cương quyết.
"Xin Cố đại nhân lời tới Điện hạ, mạt tướng nhất định sẽ không phụ sự phó thác."
"Mạt tướng xin thề sẽ khiến toàn thể Kim Vũ Vệ khắc ghi mệnh lệnh này vào tận xương tủy!"
…


