Chương 19 · 153 chương

Liên minh

Thành Lê Minh, Phủ Tướng quân.

Bên trong sảnh tiếp khách, bầu không khí có vẻ ấm áp, nhưng ẩn sâu bên dưới là một sự căng thẳng tinh tế, gần như không thể nhận ra.

"Dương tướng quân, thay mặt binh sĩ thành Hoàng Chung, tôi xin gửi lời chào đến ngài!"

"Dương tướng quân, thay mặt binh sĩ thành Song Hà, tôi xin được tỏ lòng kính trọng đến ngài!"

Dương Vũ Phong ngồi thẳng lưng tại chính điện, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt, tay giơ lên chào đón một cách lịch sự:

"Phạm tướng quân, Lư tướng quân, hai vị từ phương xa đến hẳn đã nhọc nhằn. Không cần câu nệ lễ nghi, xin mời ngồi."

Sau khi hai vị phó tướng với vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống theo chỉ dẫn, Phó tướng Phạm đến từ thành Song Hà nói một cách thiếu kiên nhẫn:

"Dương tướng quân! Trên đường đến thành phố của ngài, quân bọn ta đã phát hiện dấu vết rõ ràng của một đạo quân lớn đi qua bờ nam sông Lạc Thủy!"

"Kết hợp với thông tin tình báo, chúng ta có thể khá chắc chắn rằng mục tiêu chúng ta đang tiến về phía thành Song Hà!"

Ông ta nghiêng người về phía trước, giọng nói khẩn trương: "Mạt tướng này tin rằng vấn đề mà liên minh của chúng ta gặp hiện tại là vô cùng cấp bách! Chúng ta phải lập tức tập hợp lực lượng và truy đuổi chúng nhanh chóng để tránh những rắc rối trong tương lai!"

Tuy nhiên, Dương Vũ Phong vẫn giữ bình tĩnh, vuốt bộ râu ngắn của mình và mỉm cười:

"Phạm tướng quân, đừng căng thẳng. Ta biết ngài đang lo lắng, nhưng xin hãy chờ và lắng nghe tin tình báo ta vừa nhận được."

Phó tướng Phạm khẽ cau mày, vẻ lo âu vẫn chưa hề vơi đi.

"Tướng quân Dương, làm sao mà ta không lo lắng được chứ? Thành Song Hà của ta đã huy động toàn bộ binh lính tinh nhuệ để tới đây bao vây và tiêu diệt con yêu quái đó!"

"Hiện giờ chỉ còn 4 vạn quân đồn trú trong thành, nhưng con đàn bà đó lại có tới 3 vạn kỵ binh Kim Vũ Vệ dưới sự trướng của Trần Bất Sát! Tất cả bọn chúng đều là những tinh binh dày dạn kinh nghiệm, thậm chí toàn bộ 5 vạn quân đồn trú của thành Bắc Hà đã bị bọn này tiêu diệt!"

Dương Vũ Phong dường như không nghe thấy sự lo lắng của ông ta, liền quay sang vị học giả đứng bên cạnh và thản nhiên nói:

"Ngụy tiên sinh, ông có thể chia sẻ thông tin tình báo mà chúng ta có được với hai vị tướng ở đằng kia được không?"

Chỉ đến lúc đó, hai vị tướng kia mới để ý đến vị học giả im lặng đứng bên cạnh Dương Vũ Phong.

Ngụy Đinh Tùng chậm rãi bước tới, cúi chào hai vị tướng, trên khuôn mặt lão nở một nụ cười tràn đầy tự tin:

"Thưa Phạm tướng quân, Lư tướng quân, theo thông tin tình báo đã được đối chiếu nhiều lần, lý do tại sao nữ nhân kia và đạo quân của ả có thể nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi và tiến về phía đông đến thành Song Hà là…"

Ông ta cố tình dừng lại, và thấy hai người đang chăm chú lắng nghe, ông ta hạ giọng xuống và nói ra thông tin quan trọng:

"Quân Kim Vũ Vệ đang dùng chân khí của bản thân để hành quân, thực hiện một cuộc hành quân cực đoan nhưng cũng nhanh chóng"

"Cái gì?!" Tướng Phạm đứng phắt dậy, vẻ mặt lập tức tràn ngập sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm.

"Thật sao?!"

“Thông tin đã được kiểm chứng thưa ngài."

Ngụy Đinh Tùng nói với vẻ chắc chắn.

"Nếu không phải bằng những biện pháp cực đoan như vậy, làm sao chúng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta nhanh đến thế?"

"Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!"

Phạm tướng quân đi đi lại lại một lúc, lộ rõ vẻ phấn khích, rồi vỗ đùi và reo lên:

"Thảo nào! Vừa nhận được quân lệnh khẩn của chủ tướng, ta lập tức đổi hướng, ngày đêm hành quân không nghỉ. Thế mà đừng nói gặp được người, đến cả bóng dáng của Kim Vũ Vệ cũng chẳng thấy!"

"Nếu đó là một cuộc hành quân cưỡng ép bằng cách vắt kiệt chân khí, thì tất cả đều có thể giải thích được! Bọn họ đúng là đang tự đẩy mình vào chỗ chết!"

Thấy vậy, Dương Vũ Phong vuốt râu và mỉm cười: "Phạm tướng quân, hiện tại ngài còn vội vàng nữa không?"

Phó tướng Phạm bật cười lớn, chắp tay nói: "Không vội! Chẳng còn gì phải vội nữa! Chủ tướng Dương quả nhiên vững như Thái Sơn, mạt tướng bội phục! Là mạt tướng đã không giữ được bình tĩnh, suýt nữa làm hỏng đại sự!"

Ngụy Đinh Tùng bước tới đúng lúc và nói nghiêm nghị:

"Thưa tướng quân, mặc dù hành động của quân Kim Vũ Vệ giống như tự uống thuốc độc để giải khát, sự sụp đổ của chúng chỉ là vấn đề thời gian."

"Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thuộc hạ nghĩ ba thành vẫn nên thành lập liên minh."

"Chỉ với sự chỉ huy thống nhất, triển khai phối hợp và một mạng lưới truy quét toàn diện, chúng ta mới có thể đảm bảo rằng nữ nhân đó không có cơ hội trốn thoát."

Phó tướng Lư, người vẫn im lặng cho đến giờ, lên tiếng:

“Ông Ngụy nói đúng. Nếu chúng ta liên minh sớm hơn, chúng ta đã bắt được con đàn bà đó ở Lê Minh thành, và chúng ta sẽ không rơi vào tình cảnh này.”

Phó tướng phạm liên tục gật đầu:"Mạt tướng tán thành! Ba thành lập liên quân là việc đáng thực hiện!"

Thấy hai người đồng ý, ánh mắt của Ngụy Đinh Tùng lóe lên, ông ta liền tận dụng cơ hội:

"Nếu cả hai vị tướng quân đều tán thành việc thành lập liên quân, vậy thì trong quân không thể không có chủ soái."

"Xét về kinh nghiệm, mức độ ảnh hưởng, cấp bậc hay lợi thế địa hình, thuộc hạ cho rằng Chủ tướng thành Lê Minh mới là ứng cử viên duy nhất thích hợp đảm nhiệm chức chủ soái liên quân ba thành. Không biết… ý hai vị thế nào?"

Phó tướng Phạm và phó tướng Lư đưa mắt nhìn nhau, đều đọc được trong mắt đối phương vẻ đã hiểu rõ nhưng cũng đầy bất đắc dĩ.

Cả hai đều chỉ là phó tướng, trong khi Dương Dữ Phong là vị chủ tướng duy nhất, huống hồ đây còn là địa bàn của thành Lê Minh.

Vị trí chủ soái của liên quân ba thành vốn dĩ chẳng hề có bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Hai người đàn ông lập tức đứng dậy, chắp hai tay lại và đồng thanh nói:"Mạt tướng nguyện tôn Dương đại nhân làm chủ soái liên quân!"

Dương Vũ Phong liền bật cười, đứng dậy đầy tự mãn và chìa tay về phía hai người:

"Nếu hai vị tướng quân đã tin tưởng, vậy ta xin không khách sáo nữa!"

"Hai vị cứ yên tâm. Chỉ cần bắt được yêu nữ, quét sạch đám phản nghịch, trước mặt Nhị hoàng tử, ta nhất định sẽ thay hai vị xin lấy công đầu!"

Sau một hồi khách sáo, tâng bốc qua lại, Đột nhiên, sắc mặt Dương Dữ Phong nghiêm lại, khí thế uy nghi của kẻ nắm quyền lâu năm lập tức lan tỏa khắp đại sảnh. Ông trầm giọng quát:

"Ngụy Đinh Tùng".

Ngụy Đinh Tùng lập tức bước nhanh ra giữa đại sảnh, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu đáp:

"Thuộc hạ có mặt!"

"Kể từ hôm nay, thăng ngươi làm quân sư của liên quân ba thành, hỗ trợ bản soái điều động chư quân!"

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

"Phạm tướng quân! Lư tướng quân, nghe lệnh!"

Hai người không dám chậm trễ, đồng loạt rời chỗ, quỳ một gối ôm quyền:

"Thuộc hạ có mặt!"

"Đạo quân của hai người lần lượt đảm nhiệm cánh trái và cánh phải của liên quân. Trong thời gian ngắn nhất phải hoàn tất việc điều chỉnh quân lực, hình thành sức chiến đấu, tuyệt đối không được sai sót!"

"Mạt tướng lĩnh mệnh!"

Dương Vữ Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua ba người, giọng nói vang dội như chuông đồng:

"Ta sẽ đích thân thống lĩnh tinh nhuệ của thành Lê Minh…"

Ông ta dừng lại một lát, dường như đang cân nhắc điều gì đó

"Năm vạn đại quân! Sẽ đảm nhiệm trung quân chủ lực! Bản soái sẽ đích thân chỉ huy, thề phải bắt sống con đàn bà đó, dâng lên trước Nhị hoàng tử!"

Năm vạn?

Cơ thể Ngụy Đinh Tùng đang quỳ phía dưới khẽ cứng lại, gần như không thể nhận ra. Trong đôi mắt đang cúi thấp thoáng hiện lên một tia kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc.

Theo kế hoạch đã vạch ra từ trước với Dương Vũ Phong, nhằm duy trì sự cân bằng lực lượng liên minh ba thành phố và dự trữ binh lực để thủ thành.

Lần xuất binh này của thành Lê Minh ít nhất phải ngang bằng hai thành còn lại, nhưng vẫn cần giữ một chút ưu thế.

Bởi vậy, bốn vạn năm nghìn quân mới là con số thích hợp nhất.

Vậy mà đột nhiên… Lại tăng thêm năm nghìn.

"Lẽ nào tướng quân cảm thấy ưu thế trước Phạm, Lư vẫn còn quá nhỏ, khó lòng độc chiếm công lao?"

Tuy bề ngoài, liên quân ba thành hiện giờ hòa thuận một lòng, đều tôn Dương Dữ Phong làm chủ soái.

Nhưng nếu thật sự vây được nữ nhân ấy, đến lúc đó hai người Phạm, Lư có còn tuyệt đối nghe theo điều động hay không thì chưa chắc.

Công lao ngập trời đang ở ngay trước mắt. Ai bắt được yêu nữ trước, người đó sẽ giành lấy phần công lớn nhất.

Tâm trí của Ngụy Đinh Tùng xoay chuyển cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã nhìn thấu dụng ý sâu xa đằng sau việc Dương Vữ Phong đột ngột thay đổi con số.

Nhưng vẻ mặt hắn nhanh chóng trở lại bình thường, hoàn toàn giấu đi tia kinh ngạc vừa thoáng qua, không để Phạm và Lư đứng bên cạnh phát hiện dù chỉ một chút.

Phó tướng Phạm và Lư cũng ngạc nhiên trước con số năm nghìn.

Về phần hai vị phó tướng Phạm và Lư, tuy cũng bất ngờ trước con số năm nghìn, nhưng chỉ cho rằng Dương Vữ Phong muốn tăng thêm binh lực để bảo đảm thắng lợi, hoàn toàn không nghĩ đến ý đồ tranh công ẩn phía sau.

"Chủ soái anh minh! Mạt tướng nguyện dốc toàn lực phối hợp, cùng bắt sống yêu nữ!"

Bạn đã đến cuối chương 19.

Không gian đọc của bạn