Chương 22 · 153 chương

Hắn... thật sự là con người sao?

“Vân Anh.”

Thượng Quan Vân Anh đang tập trung điều khiển chiến mã, đồng thời quan sát địa hình phía trước. Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, nàng còn tưởng Cố Thừa Ngân có chỉ thị mới, lập tức lên tiếng đáp:

“Cố tiên sinh, ngài cứ nói.”

“Nghe nói cô là tu sĩ Trúc Cơ trẻ tuổi nhất Đại Lạc này?”

Giọng Cố Thừa Ngân pha chút tò mò, như thể chỉ là một cuộc tán gẫu vu vơ trên đường hành quân.

Thượng Quan Vân Anh khẽ sững người, không ngờ hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Nàng chần chừ một lát rồi thành thật đáp:

“Có phải hay không thì ta cũng chưa từng để ý. Mọi người đều nói như vậy, điện hạ cũng từng nhắc qua, nên… chắc là đúng.”

Cố Thừa Ngân dường như hứng thú hơn, tiếp tục hỏi:

“Vậy cô hẳn là rất lợi hại?”

Câu hỏi này khiến Thượng Quan Vân Anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Im lặng một lúc, nàng mới mang theo chút kiêu hãnh khe khẽ đáp:

“Cũng tạm thôi. Nhưng chắc chắn vẫn không bằng Trần tướng quân.”

“Dù sao ta cũng là tu sĩ Trúc Cơ, cũng không thể nói là yếu được.”

Ánh mắt Cố Thừa Ngân lập tức sáng lên, khéo léo lái câu chuyện sang những vấn đề thực tế hơn.

“Thế cô biết nhiều công pháp không? Ý ta là những công pháp dùng để vận dụng chân khí ấy.”

Sở dĩ Cố Thừa Ngân hỏi như vậy là vì sau khi tổng kết lại những gì đã trải qua, hắn chợt phát hiện mình có một khuyết điểm cực kỳ rõ ràng.

Hắn có chân khí, nhưng lại không có… công pháp để tham khảo.

Cánh cửa Luyện Khí quả thực đã mở. Chỉ cần tiếp tục thăng quan, hắn sẽ thuận lợi bước vào Trúc Cơ, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chân khí của hắn cũng sẽ nhờ ảnh hưởng của La Chiêu mà không ngừng tăng trưởng. Chỉ sức ảnh hưởng nàng còn nguyên vẹn, chân khí của hắn sẽ chẳng khác nào dòng thác cuồn cuộn chảy không dứt.

Cho nên, vấn đề hiện giờ chỉ có một.

Chân khí hắn phải dùng thế nào?

Chẳng lẽ hắn cứ cầm chân khí đi đánh thường mãi? Tay trái gây sát thương cao, tay phải… gây sát thương còn cao hơn?

Thế là, ánh mắt Cố Thừa Ngân rất tự nhiên rơi lên vị cao thủ có sẵn ngay bên cạnh.

Nếu Thượng Quan Vân Anh không dạy được, thì phía sau còn có Trần Bất Sát, một trong những Trúc Cơ mạnh nhất. Dù thế nào cũng phải moi được chút kinh nghiệm từ một trong hai người bọn họ.

“Công pháp?”

Thượng Quan Vân Anh hơi bất ngờ, ngoái đầu nhìn hắn một cái.

“Trong phủ cất giữ không ít điển tịch công pháp, ta đều đã xem qua cả. Cố tiên sinh hỏi chuyện này là…?”

“Có thể dạy ta không?”

Cố Thừa Ngân hỏi thẳng.

“Dạy ngài?”

Lần này Thượng Quan Vân Anh thật sự kinh ngạc, suýt nữa thì không khống chế được tốc độ ngựa.

Nàng quay đầu nhìn hắn lần nữa, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.

“Cố tiên sinh, ngài không biết công pháp sao? Vậy ngài làm cách nào để bước vào Luyện Khí, rồi còn củng cố được tu vi?”

Theo nhận thức của nàng, muốn bước vào Luyện Khí cảnh, ít nhất cũng phải thành thạo một môn công pháp nhập môn.

Không có công pháp dẫn dắt, chân khí lấy gì để ngưng tụ? Lại làm sao vận chuyển nó qua kinh mạch?

Đó không còn là vấn đề tu luyện nữa, mà là vấn đề về con đường căn bản.

“Chuyện này nói ra thì dài lắm, sau này ta sẽ kể cho cô.”

Cố Thừa Ngân thuận miệng lấp liếm, rồi lập tức hỏi tiếp:

“Cứ nói đi, cô có dạy được hay không?”

Thượng Quan Vân Anh rơi vào trầm mặc, trong lòng cô dậy sóng.

Xét theo thân phận và địa vị của nàng nữ quan đứng đầu phủ nội vụ thì vốn không thể, cũng không được phép tùy tiện truyền thụ công pháp cho người khác.

Huống chi Cố Thừa Ngân còn là một nam nhân trưởng thành.

Chuyện này nhất định phải được điện hạ gật đầu đồng ý.

“Vân Anh?”

Thấy nàng mãi không đáp, Cố Thừa Ngân lại gọi một tiếng.

“Khụ… khụ…”

Thượng Quan Vân Anh khẽ ho hai tiếng, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ rồi lịch sự đáp:

“Cố tiên sinh, truyện truyền dạy công pháp không phải là không được.”

“Chỉ là thân phận của thuộc ta dù sao cũng là nữ quan đứng đầu phủ nội vụ.”

“Loại chuyện này vẫn cần phải đích thân điện hạ gật đầu mới được.”

Khi nói đến hai chữ “điện hạ”, Thượng Quan Vân Anh cố ý nhấn mạnh hơn một chút, ngụ ý mong Cố Thừa Ngân hiểu ý mà từ bỏ.

“À, ra là vậy.”

Nghe nàng nói thế, Cố Thừa Ngân trái lại càng yên tâm hơn.

“Ta hiểu rồi. Quay về ta sẽ đi hỏi ý kiến điện hạ.”

Nếu là người khác, muốn La Chiêu đồng ý có lẽ còn khó hơn lên trời.

Nhưng với hắn…

Chẳng phải cũng chỉ là thêm vài câu nói thôi sao?

“Ơ… đợi đã! Ta… không phải có ý đó…”

Thấy Cố Thừa Ngân đáp ứng quá mức dứt khoát, Thượng Quan Vân Anh lập tức luống cuống.

Ban đầu nàng chỉ định lấy điện hạ ra làm cái cớ để khéo léo từ chối.

Ai ngờ Cố Thừa Ngân lại thuận thế leo luôn lên thang.

Rốt cuộc quan hệ giữa hắn và điện hạ thân thiết đến mức nào mới có thể ung dung nói ra câu “đi hỏi điện hạ” như thể chuyện hiển nhiên như vậy?

Nàng đường đường là nữ quan đứng đầu phủ nội vụ, đã theo hầu La Chiêu nhiều năm. Đến tận bây giờ cũng chưa từng dám tùy tiện nói những lời như vậy.

Mà với sự tự tin của Cố Thừa Ngân, cộng thêm địa vị hiện tại của hắn.

Thượng Quan Vân Anh gần như đã có thể hình dung được cảnh tượng ấy.

Hắn vừa mở miệng hỏi.

Điện hạ liền không chút do dự gật đầu đồng ý.

Vừa nảy ra ý nghĩ đó, trong đầu nàng lại bất giác hiện lên một liên tưởng còn đáng sợ hơn.

Nếu một ngày nào đó…

Cố Thừa Ngân đích danh nói rằng hắn muốn nàng.

Mà điện hạ cũng đồng ý.

Vậy thì… Nàng… sẽ đi? Hay không đi?

Ý nghĩ ấy quá mức kinh người.

Vành tai nàng lập tức nóng bừng, tim cũng lỡ mất một nhịp.

Nàng vội vàng ép bản thân gạt bỏ ý nghĩ hoang đường ấy ra khỏi đầu.

Mình… sao lại nghĩ đến chuyện đó chứ!

Cố tiên sinh chắc không phải là loại người như vậy đâu.

Thế nhưng, nơi sâu thẳm trong lòng nàng vẫn có một giọng nói rất nhỏ khẽ thì thầm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại…

Cố tiên sinh, bất kể là dung mạo, phong thái hay trí tuệ đáng kinh ngạc mà hắn bộc lộ, đều khiến người khác khó lòng rời mắt.

Nếu thật sự có ngày đó… có lẽ…

Hai gò má Thượng Quan Vân Anh càng lúc càng nóng.

Cô vội vàng thu lại tâm thức, dồn toàn bộ sự chú ý vào việc điều khiển chiến mã, không dám để suy nghĩ của mình đi quá xa nữa.

“Tên này… hắn muốn học công pháp của Vân Anh sao?”

La Chiêu ‘thật’, vẫn luôn như chiếc bóng theo sát phía sau, đương nhiên đã nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người.

Phản ứng đầu tiên của nàng chính là cảnh giác.

Cố Thừa Ngân lại đang tính toán âm mưu gì đây?

La Chiêu cũng là người tu tiên.

Chỉ là thân phận thái tử khiến công vụ chất chồng, nàng không có nhiều thời gian để dành cho việc tu luyện.

Nàng chỉ đành để công pháp tự vận chuyển trong cơ thể.

Ấy vậy mà chẳng hay chẳng biết, nàng đã đạt tới Luyện Khí đại viên mãn, chỉ còn cách Trúc Cơ cảnh đúng một bước.

Nếu thật sự dốc lòng tu luyện, danh hiệu Trúc Cơ trẻ tuổi nhất Đại Lạc chưa chắc đã thuộc về Thượng Quan Vân Anh.

Nhưng đối với La Chiêu

Tu tiên giống như một phương pháp cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ hơn.

Đồng thời nắm giữ thêm một vài thủ đoạn phụ trợ.

Nàng chưa từng theo đuổi cực hạn của sức mạnh cá nhân.

Hơn nữa, Đại Lạc nay đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện một tu sĩ Kim Đan cảnh.

Đối với phàm nhân, Trúc Cơ gần như đã là cực hạn.

“Không đúng!”

Ánh mắt hư ảo của Lạc Chiếu bỗng trở nên sắc bén.

Nàng lập tức nắm được điểm mấu chốt trong cuộc đối thoại vừa rồi.

Cố Thừa Ngân nói hắn muốn học công pháp.

Điều đó đồng nghĩa, hắn hoàn toàn không biết cách vận dụng chân khí.

Kết hợp với câu hỏi theo bản năng của Thượng Quan Vân Anh:

“Cố tiên sinh không biết công pháp sao? Vậy ngài làm thế nào để bước vào Luyện Khí, rồi còn củng cố được tu vi?”

Một kết luận khiến người ta càng nghĩ càng lạnh sống lưng, như dòng nước băng dội thẳng vào linh hồn Lạc Chiếu.

Người đàn ông này…

Ngay cả công pháp cơ bản nhất cũng không biết.

Vậy mà vẫn có thể mở ra cánh cửa Luyện Khí.

Không những thế, hắn còn có thể vượt qua tầng tầng phòng bị của phủ nội vụ.

Lặng lẽ tránh khỏi cảm giác của hai tu sĩ Trúc Cơ là Thượng Quan Vân Anh và Trần Bất Sát.

Thành công tập kích nàng.

Rồi dùng một thủ đoạn quỷ dị chưa từng thấy.

Khống chế nàng đến mức không thể phản kháng.

Cố Thừa Ngân…

Hắn… thật sự còn là con người sao?

…

Bạn đã đến cuối chương 22.

Không gian đọc của bạn