Chương 23 · 153 chương

Ta là ai đối với cô?

Có lẽ là vì vòng vây của liên quân vẫn chưa kịp khép lại.

Suốt chặng đường quay về, mọi thứ thuận lợi đến lạ thường. Toàn quân gần như không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cứ như tiến bước giữa chốn không người, men theo hướng nam rời thành Song Hà rồi thuận lợi chuyển sang hướng tây.

Khi bóng dáng quen thuộc của thành Bắc Hà dần hiện ra phía xa, lần này Cố Thừa Ngân không hề ra lệnh dừng lại hay đổi hướng.

Hắn giơ tay chỉ thẳng về phía trước, giọng nói ngắn gọn, dứt khoát:

“Điện hạ có lệnh: vào thành.”

Nghe vậy, Thượng Quan Vân Anh khẽ thở phào trong lòng.

Lần hành quân ngàn dặm này, vì phải ưu tiên sự linh hoạt, toàn quân chỉ mang theo quân lương đủ dùng ba ngày.

Sau hai ngày rong ruổi liên tục, số lương thực ấy cũng gần cạn sạch. Nàng vốn còn đang cân nhắc xem có nên nhắc Cố Thừa Ngân chuyện tiếp tế hay không.

Không ngờ, chỉ với một mệnh lệnh quay về, toàn quân lại trở về đúng tòa thành Bắc Hà không hề có quân phòng thủ.

Đại quân phản loạn đều đã bị điều đến thành Song Hà, mà bên này cũng chẳng có thêm viện binh nào kéo tới.

Thế nên lúc này, thành Bắc Hà quả thực là điểm tiếp tế hoàn hảo nhất.

Khoan đã…

Trong lòng Thượng Quan Vân Anh chợt chấn động, một ý nghĩ lóe lên như tia chớp.

Lẽ nào ngay từ lúc hạ lệnh xuất quân, Cố Thừa Ngân đã tính sẵn toàn bộ thời gian, lộ trình lẫn lượng tiêu hao, chắc chắn rằng trong vòng ba ngày sẽ có thể quay lại Bắc Hà để bổ sung quân nhu?

Nếu thật là như vậy, khả năng khống chế đại cục của người đàn ông này quả thực đáng sợ đến cực điểm.

“Bản đồ.”

Tiếng Cố Thừa Ngân cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Một tấm quân đồ mới nhất nhanh chóng được trải ra.

Ánh mắt hắn lướt thật nhanh qua những ký hiệu và mũi tên đại diện cho liên quân, trong đầu điên cuồng tính toán.

“Hành động của chúng… còn chậm hơn ta dự liệu.”

“Xem ra ta đã đánh giá chúng quá cao.”

“Nhưng như vậy cũng tốt. Thời gian của chúng ta sẽ càng dư dả hơn.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Vân Anh, bình tĩnh hạ lệnh:

“Điện hạ có lệnh: Sau khi vào thành, lập tức tiếp tế và nghỉ ngơi.”

“Tiếp tục duy trì hành trang gọn nhẹ, chỉ mang theo binh khí và lương khô đủ ba ngày.”

“Nửa canh giờ sau, tập kết tại cổng tây. Kẻ nào không tuân mệnh, nghiêm trị!”

Vẫn là tửu lâu tốt nhất của thành Bắc Hà.

Chỉ có điều lúc này, nơi đây đã chẳng còn cảnh náo nhiệt như trước, khắp nơi đều trống trải và yên ắng.

Ngay cả trên phố cũng chỉ lác đác vài bóng người, cửa hàng hai bên cũng đều đã đóng kín.

Lúc này, tâm trạng của quân Kim Vũ Vệ cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn phải gánh áp lực nặng như trước nữa.

Kể từ khi biết quân phản loạn đều đã bị điều đến Song Hà, tất cả đều thật lòng khâm phục Cố Thừa Ngân.

Chỉ chạy một vòng rồi quay về, đã có thể điều khiển được cả đại quân phản loạn chuyển hướng sang Song Hà. Một minh chứng thực sự cho tài năng chỉ huy chiến lược bậc thầy

Mà nửa canh giờ đối với những binh sĩ Kim Vũ Vệ đã là quá dư dả thời gian.

Ngược lại, các nữ quan của phủ nội vụ có phần mệt mỏi hơn nhiều.

Không ít người tìm một căn phòng riêng, lặng lẽ vận chuyển nội lực để nhanh chóng khôi phục thể trạng lẫn tinh thần.

Khi Cố Thừa Ngân bước vào đại sảnh vắng vẻ, hắn lập tức nhìn thấy Thượng Quan Vân Anh đang đi tuần tra khắp nơi.

Bước chân nàng vẫn nhẹ nhàng linh hoạt, thần sắc tập trung, giữa hàng mày gần như không hề lộ vẻ mệt mỏi.

“Không tranh thủ nghỉ ngơi một chút sao?”

Cố Thừa Ngân tiến lại gần, thuận miệng hỏi:

“Sau này sẽ không còn nhiều cơ hội nghỉ ngơi như này nữa đâu.”

Thượng Quan Vân Anh nghe tiếng liền quay đầu.

Thấy là Cố Thừa Ngân, nàng dừng bước, trong giọng nói mang theo chút tự hào:

“Cố tiên sinh, dù gì ta cũng là tu sĩ Trúc Cơ cảnh.”

“Chút tiêu hao này… chẳng đáng là gì cả.”

“Lợi hại, lợi hại.”

Cố Thừa Ngân cười gật đầu.

“Vân Anh, phiền cô tìm giúp ta Trần tướng quân. Lát nữa, ta có việc cần bàn với ông ấy.”

Dặn dò xong, hắn xoay người bước về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

Thượng Quan Vân Anh gật đầu đáp lời.

Thấy hắn đi lên, nàng theo bản năng hỏi:

“Ngài định đi đâu vậy…?”

Bước chân Cố Thừa Ngân vẫn không hề dừng lại.

Hắn giơ tay chỉ lên tầng trên, đáp rất tự nhiên:

“Đúng lúc đang có thời gian.”

“Ta lên xin phép Điện hạ để cô dạy ta công pháp.”

“Hả?!”

Thượng Quan Vân Anh lập tức sững sờ tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng Cố Thừa Ngân khuất dần sau khúc ngoặt cầu thang. Trong lòng nàng phút chốc rối như tơ vò.

Trên sân thượng của tửu lâu.

La Chiêu ‘giả’ đang một mình tựa lan can.

Vạt áo huyền sắc khẽ lay động trong cơn gió mát, bóng lưng vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo, toát lên vẻ đẹp không gì sánh kịp.

Cố Thừa Ngân thậm chí còn chẳng buồn gõ cửa, trực tiếp đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc bước vào. Tiếng chân vang lên rõ ràng giữa sân thượng vắng lặng.

Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh, sóng vai cùng nàng.

Thế nhưng ánh mắt hắn lại mang theo vẻ dò xét, tỉ mỉ quan sát giai nhân tuyệt sắc đang ở ngay trước mặt.

Cố Thừa Ngân hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ vượt quá khuôn phép nào.

Trong lòng hắn chỉ có sự hiếu kỳ thuần túy đối với sức mạnh của thuật thôi miên.

Kể từ sau khi thôi miên thành công La Chiêu, hoặc là luôn thân ở hiểm cảnh phải bôn ba ứng phó, hoặc là xung quanh lúc nào cũng có người.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng có cơ hội ở riêng với La Chiêu ‘giả’.

Cũng vì vậy mà chưa thể nghiên cứu xem.

Thuật thôi miên này rốt cuộc vận hành như thế nào.

Mục tiêu sau khi bị thôi miên.

Rốt cuộc đang ở trong trạng thái gì?

Là nhân cách thật chìm vào giấc ngủ?

Hay đã bị một loại sức mạnh nào đó ghi đè và thay thế?

Hiệu quả thôi miên có thể bị hóa giải hay không?

Liệu nó có làm tổn hại đến ký ức?

Tất cả những nghi vấn ấy. Cố Thừa Ngân đều cần câu trả lời.

Không chỉ liên quan đến mức độ hiểu biết của hắn về thuật thôi miên.

Mà còn quyết định cách vận dụng nó trong tương lai.

Thế nên, Cố Thừa Ngân cất tiếng, bình tĩnh hỏi câu đầu tiên:

“Ngươi là ai?”

La Chiêu ‘giả’ bị giọng nói của hắn đánh động, chậm rãi quay đầu.

Đôi mắt phượng của cô nhìn thẳng vào gương mặt Cố Thừa Ngân, tựa như đang xác nhận thân phận của hắn.

Ngay sau đó. Giọng nói lạnh lùng đầy uy nghi vang lên rõ ràng:

“Ta là Trưởng công chúa Đại Lạc, La Chiêu.”

Cố Thừa Ngân khẽ nhíu mày.

Đáp lại rất nhanh.

Nội dung cũng hoàn toàn chính xác.

Ngay cả ngữ điệu, thần thái cũng bắt chước giống đến mức khó phân biệt thật giả.

Đủ để lừa gạt bất kỳ ai quen biết nàng.

Nhưng, Cố Thừa Ngân vẫn nhạy bén nhận ra một cảm giác không hài hòa.

Điều bất thường ấy Không phải vì La Chiêu ‘giả’ để lộ sơ hở.

Mà là… Quá hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức, không giống con người mà giống một cỗ máy hơn.

“Không phải ghi đè nhân cách. Mà giống như đang vận hành một chương trình.”

Ý nghĩ ấy khiến Cố Thừa Ngân khẽ chấn động trong lòng.

Nếu đúng là như vậy, thì La Chiêu ‘giả’ trước mắt này…

Cho dù biểu hiện có hoàn mỹ đến đâu…

Cũng chỉ là một đoạn chương trình không có linh hồn, không có cảm xúc.

Chỉ biết vận hành theo mệnh lệnh và dữ liệu.

Một AI hoàn hảo.

Sau một hồi im lặng.

Cố Thừa Ngân đưa ra câu hỏi thứ hai, mang tính định hướng rõ ràng hơn:

“Ta là ai?”

Phản ứng của La Chiêu ‘giả’ vẫn nhanh đến kinh người.

Không hề do dự.

Giọng nói bình ổn, không chút gợn sóng:

“Ngươi là Cố Thừa Ngân, tạm thời đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng Bộ nội vụ Hoàng gia.”

“Ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi.”

Câu trả lời vẫn vô cùng chính xác.

Vẫn hoàn toàn phù hợp với "chương trình".

Ánh mắt Cố Thừa Ngân hơi ngưng lại.

Hắn tiến thêm nửa bước, gần như đứng đối diện với cô.

Hạ thấp giọng, hắn hỏi câu cuối cùng.

Cũng là câu hỏi chạm thẳng vào cốt lõi:

“Ta là gì đối với cô?”

Câu hỏi này đã vượt khỏi phạm trù quan hệ giữa người với người. Đánh thẳng vào logic cơ bản được thiết lập bởi thuật thôi miên.

Đôi mắt phượng xinh đẹp nhưng có phần trống rỗng của La Chiêu ‘giả’ lặng lẽ nhìn Cố Thừa Ngân.

Trên sân thượng. Chỉ còn tiếng gió lướt qua mái hiên khe khẽ.

Một lát sau, đôi môi đỏ khẽ mở.

Bằng chất giọng thanh lãnh không khác gì La Chiêu ‘thật’.

Rõ ràng. Bình tĩnh.

Thậm chí còn mang theo vẻ ngoan ngoãn như đó là điều hiển nhiên.

“Ngài là…”

“Chủ nhân của ta.”

…

Bạn đã đến cuối chương 23.

Không gian đọc của bạn