Chương 24 · 153 chương

Ban tặng nàng cho ta thì sao?

"Chủ nhân?"

Khi hai chữ ấy thốt ra từ miệng của La Chiêu ‘giả’, còn mang theo ý vị tuyệt đối dâng hiến, Cố Thừa Ngân không khỏi nhướng mày.

Cảnh tượng này quả thật quá thẳng thắn, cũng quá sức mê hoặc.

Chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc hắn có thể muốn làm gì vị điện hạ cao quý này cũng được sao?

Mang theo vài phần tò mò cùng tâm lý thử nghiệm, Cố Thừa Ngân đưa một ngón tay, khẽ nâng cằm La Chiêu ‘giả’.

Gương mặt tuyệt mỹ ngoan ngoãn ngẩng lên theo động tác ấy. Đôi mắt phượng không chút né tránh, bình thản nhìn thẳng vào hắn.

Trong ánh mắt chỉ có sự trong trẻo, tĩnh lặng và chuyên chú chờ đợi mệnh lệnh.

Duy chỉ không có sự phẫn nộ, lạnh lùng cùng vẻ cao ngạo vốn thuộc về La Chiêu ‘thật’. Hệt như một chiếc bình hoa được chế tác hoàn mỹ.

Mà La Chiêu ‘thật’, người bị ép phải chứng kiến tất cả, lúc này thân ảnh hư ảo của nàng run rẩy dữ dội, gần như không còn duy trì nổi hình dạng!

Nàng trơ mắt nhìn người đàn ông ấy dùng một cử chỉ phạm thượng để nâng cằm nàng lên.

Nếu giây phút này Cố Thừa Ngân nảy sinh tà niệm. Thì trên sân thượng tửu lâu này, sẽ chẳng có bất kỳ ai ngăn cản được hắn, cũng sẽ chẳng có ai cứu được nàng.

Với dung mạo, khí chất, thân phận và địa vị của nàng. E rằng chẳng có nam nhân nào chịu bỏ lỡ cơ hội như thế.

Cảm giác tủi nhục đến tột cùng cùng sự bất lực, hòa lẫn với nỗi tuyệt vọng lạnh buốt, trong khoảnh khắc nhấn chìm toàn bộ tâm hồn La Chiêu.

Nàng thậm chí đã nhìn thấy trước viễn cảnh nhơ nhuốc sắp xảy ra.

"Cuối cùng… ngày này vẫn đến sao."

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ngón tay của Cố Thừa Ngân đã buông xuống.

Hắn còn lùi lại nửa bước, ánh mắt từ trên xuống dưới chậm rãi quan sát, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Sau đó, hắn bình thản đưa ra kết luận như đang đánh giá một món đồ:

"Đẹp thì đúng là đẹp thật đấy. Đáng tiếc tính tình quá tệ, suốt ngày ra vẻ như công chúa. Đúng là điển hình của kiểu người bề ngoài như ngọc, bên trong mục nát."

La Chiêu: "?"

Toàn bộ uất hận và tuyệt vọng vừa dâng lên đến cực điểm lập tức bị lời chê ấy chặn ngang!

Cái gì gọi là bề ngoài như ngọc, bên trong mục nát?

Cái gì gọi là suốt ngày ra vẻ như công chúa?

Nàng vốn chính là công chúa!

Hơn nữa còn là vị công chúa duy nhất của Đại Lạc!

Tên khốn này. Chẳng lẽ đang chê nàng sao!?

Đánh giá xong, Cố Thừa Ngân phất tay:

"Thôi, ngươi cứ tiếp tục đứng đây hóng gió đi. Ta đi trước."

Nói xong, hắn quay người bước về phía cửa.

Đi được nửa đường, hắn chợt nhớ ra còn một việc, không quay đầu mà bổ sung:

"À đúng rồi. Nếu sau này Thượng Quan Vân Anh hỏi chuyện dạy công pháp cho ta, thì cứ nói là đã đồng ý. Bảo nàng nhất định phải dốc hết sức."

"Tuân lệnh."

La Chiêu ‘giả’ ngoan ngoãn đáp lời, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Cố Thừa Ngân khuất hẳn sau cánh cửa.

Khi hắn từ trên lầu đi xuống, Trần Bất Sát và Thượng Quan Vân Anh đã chờ sẵn trong đại sảnh.

"Cố tiên sinh, ngài tìm mạt tướng?"

Trần Bất Sát bước lên, chắp tay thi lễ.

"Đúng vậy, Trần tướng quân."

Cố Thừa Ngân ra hiệu cho cả hai cùng vào một gian phòng nhỏ yên tĩnh bên cạnh.

"Vân Anh, bản đồ."

Thượng Quan Vân Anh lập tức lấy ra tấm bản đồ trải lên mặt bàn.

Cố Thừa Ngân bước tới, đầu ngón tay chính xác đặt vào khu vực nằm giữa thành Bắc Hà và thành Lê Minh.

"Trần tướng quân, việc này cần phải ngài đích thân thực hiện."

Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc.

"Từ Kim Vũ Vệ chọn ba ngàn quân tinh nhuệ, trang bị đầy đủ trọng giáp, mang theo toàn vũ khí và quân lương đủ dùng trong ba ngày."

Ngón tay hắn khoanh một vòng trên khu vực ở giữa bản đồ.

"Nhiệm vụ của ngài là bí mật hành quân theo hướng dẫn tới thành Lê Minh, tìm một nơi tuyệt đối kín đáo để mai phục."

"Không cần di chuyển quá nhanh, nhưng nhất định phải kín đáo. Ít nhất trước khi điện hạ hội quân lại với ngài, tuyệt đối không được để quân phản loạn phát hiện."

Ánh mắt Trần Bất Sát khẽ ngưng lại.

Trong lòng tuy dấy lên vô số nghi hoặc, nhưng ông không hề hỏi thêm, chỉ trầm giọng đáp:

"Mạt tướng đã rõ! Việc này hệ trọng, mạt tướng sẽ đích thân lựa chọn nhân sự và vạch ra lộ trình cũng như kế hoạch tác chiến."

Cố Thừa Ngân hài lòng gật đầu, rồi nói tiếp:

"2 vạn bảy ngàn quân còn lại sẽ tiếp tục theo điện hạ hành động."

"Trần tướng quân cứ yên tâm. Cho các ngài mặc trọng giáp không phải để chiến đấu."

"Các ngài không phải quân cờ bị hy sinh…"

"Mà là một phần quan trọng của chiến lược."

“Chỉ cần bí mật mọi hành động thì sẽ không có bất kỳ thương vong nào.”

“Điện hạ sẽ sớm hội quân với các ngươi. Thời điểm và vị trí cụ thể sẽ được truyền đạt sau thông qua Lạc Sơn Lệnh.”

“Tuân lệnh!” Trần Bất Sát ôm quyền nhận mệnh. “Điện hạ còn căn dặn gì nữa không ạ?”

“Khoảng thời gian rất dư dả, nên các ngươi không cần xuất phát cùng lúc. Để bảo đảm bí mật, có thể đợi trời tối hẳn rồi mới hành động.”

Trần Bất Sát không nói thêm, xoay người sải bước rời đi. Trong từng bước chân đã thấp thoáng khí thế nặng nề của một nhiệm vụ tuyệt mật.

Cố Thừa Ngân nhìn thời gian rồi quay sang Thượng Quan Vân Anh.

“Đợi phía tướng quân Trần sắp xếp xong thì cũng đến lúc tập kết rồi.”

“Vâng.”

Thượng Quan Vân Anh khẽ đáp, nhưng rõ ràng có phần thất thần.

Trong lòng nàng vẫn canh cánh một chuyện khác, còn khiến nàng bồn chồn hơn cả việc này.

“Chuyện đó… Cố tiên sinh.”

Do dự một lúc, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Giọng nói mềm hơn ngày thường rất nhiều.

“Điện hạ, vẫn ổn chứ?”

“Điện hạ à? Rất ổn. Hiện ngài đang ở trên kia hóng gió.”

Cố Thừa Ngân thuận miệng đáp.

“Không… ý ta không phải chuyện đó…”

Thượng Quan Vân Anh cắn nhẹ môi dưới, ngước mắt nhìn hắn.

“Ý ta là… vừa rồi ngài lên đó… chẳng phải để hỏi…”

Càng về cuối, giọng nàng càng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Cố Thừa Ngân chợt hiểu ra, dứt khoát tuyên bố:

“À, chuyện học công pháp sao? Điện hạ đã chấp thuận rồi.”

Hắn dừng một chút, nhìn đôi mắt đẹp của Thượng Quan Vân Anh đang mở to, rồi bổ sung:

“Không những đồng ý, Điện hạ còn đặc biệt dặn cô nhất định phải tận tâm chỉ dạy ta đấy.”

“Á…”

Thượng Quan Vân Anh khẽ thốt lên.

Tuy đã sớm có dự cảm, nhưng khi chính tai nghe được mệnh lệnh chính thức ấy, trái tim nàng vẫn không khỏi run lên.

Nàng sững sờ trong chốc lát, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cố gắng để giọng nói trở lại vẻ bình tĩnh và chuyên nghiệp như thường ngày.

“Ta hiểu rồi.”

“Nếu là mệnh lệnh của Điện hạ, ta tất nhiên sẽ tuân theo.”

“Xin cố tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, tận tâm chỉ dạy ngài.”

Chỉ có vành tai hơi ửng đỏ đã vô tình để lộ nội tâm của cô không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Nhìn phản ứng ấy của nàng, trong lòng Cố Thừa Ngân bỗng nổi lên chút ý muốn trêu chọc.

“Vân Anh.”

“Hửm?”

Nghe hắn gọi, Thượng Quan Vân Anh vừa định rời đi liền dừng bước.

“Nàng nói xem… nếu ta hỏi Điện hạ ban nàng cho ta… thì liệu Điện hạ có đồng ý không?”

Cho ngài?

Thượng Quan Vân Anh nhất thời không kịp phản ứng.

Cho ngài để làm gì? Để dạy công pháp?

Hay là…

Không đúng.

Trong tíc tắc, cô lập tức hiểu ra ý tứ sâu xa trong câu nói ấy.

“Cố… Cố tiên sinh!”

Đôi mắt nàng lập tức mở to.

Nhìn nụ cười đầy vẻ trêu tức trên gương mặt đối phương.

Nàng còn không hiểu hắn cố ý thì đúng là đồ ngốc mà.

Vừa thẹn vừa tức, nàng dậm mạnh chân.

“Đến giờ tập hợp rồi!”

Dứt lời, nàng lập tức quay đầu bỏ đi, không dám ngoái lại lấy một lần, chỉ để lại một làn hương thoang thoảng cùng bóng lưng có phần cuống quýt.

Cố Thừa Ngân nhìn theo bóng dáng mỹ nhân chạy trối chết, bất giác bật cười lắc đầu.

Thỉnh thoảng trêu chọc nữ nhân này một chút, quả thật cũng rất thú vị.

Mà toàn bộ cảnh tượng ấy, đều bị La Chiêu ‘thật’ đứng bên cạnh, vốn đã có tâm trạng vô cùng phức tạp, thu hết vào trong mắt.

Nàng nhìn Cố Thừa Ngân.

Rõ ràng trước mặt hắn có một vị Trữ quân tuyệt sắc giai nhân luôn sẵn sàng và ngoan ngoãn nghe lời.

Thế mà hắn lại chẳng buồn đoái hoài.

Ngược lại còn rảnh rỗi đi trêu ghẹo nữ quan thân cận của nàng.

Ý gì đây? Nàng đường đường là Công chúa điện hạ lẽ nào còn không bằng một nữ quan sao?

Tên này…

Rốt cuộc có biết nhìn người hay không?

…

Bạn đã đến cuối chương 24.

Không gian đọc của bạn