Một luồng khí vô hình nhưng vô cùng rõ ràng đang lan tỏa ra ngoài, theo nhịp hô hấp đang thay đổi đột ngột của Cố Thừa Ngân.
"Đây là…?!"
Thượng Quan Vân Anh là cao thủ Trúc Cơ, cảm nhận nhạy bén nhất, đồng thời cũng ở gần hắn nhất.
Nàng cảm nhận rõ ràng một luồng chân khí từ phía sau truyền tới, trong khoảnh khắc đã lưu thông khắp tứ chi bách hài!
Tốc độ vận chuyển chân khí trong kinh mạch toàn thân bỗng tăng vọt, tinh thần cũng chấn hưng theo, ngũ quan lục thức trở nên rõ ràng và sắc bén hơn hẳn!
Một cỗ khí thế lập tức khuếch tán, bao phủ toàn bộ đạo quân đang di chuyển.
Đây tuyệt đối không phải hiệu quả mà kỹ thuật hô hấp pháp bình thường có thể đạt được!
Thậm chí còn có chút vượt ngoài phạm vi nhận thức của Thượng Quan Vân Anh. Nàng chưa từng thấy chân khí có thể gia trì lên người khác, hơn nữa hiệu quả lại rõ rệt đến như vậy.
Cố Thừa Ngân chậm rãi thở ra một hơi khí thật dài, luồng khí ấy ngưng tụ trong gió một lúc mới tan.
Hắn khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi:
"Vân Anh sư phụ, hô hấp pháp của ta rõ ràng đã vận chuyển, chân khí cũng vô cùng sung mãn."
"Nhưng kỳ lạ là… hình như chẳng có thuộc tính gì cả? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Hay là ta luyện sai rồi?"
"À…"
Thượng Quan Vân Anh nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời thế nào.
Lẽ nào nói với hắn rằng hô hấp pháp của hắn không hề thất bại, mà toàn bộ hiệu quả đều tác dụng lên người nàng?
Nghe chẳng khác nào cô là của hắn vậy, thực sự quá kỳ quái.
Cô lấy lại bình tĩnh, cân nhắc rồi đáp:
"Cố tiên sinh đừng vội. Lần đầu thất bại vốn là chuyện bình thường. Ngài cứ thử vận chuyển thêm vài lần xem sao."
Thực ra chính nàng cũng không dám chắc hiệu quả gia trì vừa rồi có phải do kỹ thuật hô hấp của Cố Thừa Ngân mang lại hay không.
Nhưng cũng không sao. Chỉ cần thử thêm vài lần là sẽ biết ngay.
Cố Thừa Ngân cảm thấy cũng có lý.
Mới chỉ vận chuyển một lần mà thôi. Có vấn đề gì thì cứ thử thêm vài lượt sẽ rõ.
Thế là tâm niệm hắn khẽ động, hô hấp pháp trong cơ thể tự nhiên vận hành, chân khí lại lưu chuyển thêm một vòng.
Lúc này Cố Thừa Ngân vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng hô hấp pháp của mình đã thất bại.
Dao động chân khí kỳ dị lại một lần nữa xuất hiện.
So với trước còn cô đọng hơn, phạm vi cũng tập trung hơn, chủ yếu bao phủ quanh hắn và Thượng Quan Vân Anh.
Thân thể mềm mại của Thượng Quan Vân Anh bất giác lại run lên.
Nàng chỉ cảm thấy chân khí từ phía sau cuồn cuộn như sóng triều ập tới, không chỉ khiến sức mạnh và tốc độ của nàng tiếp tục tăng lên, mà còn mang theo một cảm giác kỳ lạ như lay động từ tận đáy lòng, lan khắp tứ chi bách hài.
Tâm trí cô khẽ rung động, hai gò má lập tức ửng hồng.
"Cố… Cố tiên sinh… xin… xin dừng lại… đừng… đừng dùng kỹ thuật đó nữa…"
Giọng nói của Thượng Quan Vân Anh khẽ run, chất giọng vốn lạnh nhạt nay lại pha thêm vài phần mềm mại và bối rối.
Nàng buộc phải lên tiếng.
Bởi lẽ tác động đặc biệt của Cố Thừa Ngân vốn không chỉ dừng lại ở việc tăng cường thể chất hay bồi bổ nội lực, dường như nó còn có một tác dụng phụ kỳ lạ khiến cơ thể cô cảm thấy nhạy cảm hơn vài phần.
Ban đầu nàng còn có thể dựa vào tu vi Trúc Cơ và ý chí của mình để áp chế sự xao động ấy.
Nhưng giờ đây hai người lại đang cưỡi chung một ngựa, khoảng cách thật sự quá gần!
Hơn nữa nàng còn phải phân tâm điều khiển thần mã, quan sát con đường phía trước.
Hoàn toàn không thể tập trung tinh thần.
Dưới sự chồng chất của đủ loại yếu tố ấy, luồng khí tức vô hình như những sợi tơ quấn lấy nàng từng chút một, lặng lẽ bào mòn sự bình tĩnh của nàng.
"Hửm? Vân Anh sư phụ, cô sao vậy?"
Nghe thấy giọng nàng, Cố Thừa Ngân lập tức ngừng vận chuyển chân khí, nghi hoặc nhìn sang.
Chỉ thấy gương mặt nghiêng của nữ nhân này đỏ bừng như mây chiều, hơi thở dồn dập, ngay cả chiếc cổ trắng ngần cũng nhuộm một tầng hồng nhạt.
Dáng vẻ cố gắng giữ bình tĩnh ấy lại càng khiến nàng thêm mê hoặc.
"Hiệu quả gia trì của ngài… đều tác dụng lên ta cả…"
Thượng Quan Vân Anh cắn nhẹ môi dưới, giọng nhỏ như tiếng muỗi, gần như bị tiếng vó ngựa dồn dập nhấn chìm.
Nàng thực sự không thể nói ra cảm giác như bị mê hoặc kia, chỉ có thể mơ hồ nói:
"Hơn nữa… hiệu quả của nó có chút đặc biệt… khiến ta rất khó tập trung."
"Đều tác dụng lên người cô?"
Lần này Cố Thừa Ngân thật sự có chút không hiểu nổi.
Hiệu quả gia trì của hô hấp pháp chẳng phải chỉ có thể tác dụng lên vũ khí và áo giáp thôi sao?
Sao giờ lại chuyển hết sang Thượng Quan Vân Anh?
Hơn nữa nhìn phản ứng của nàng, dường như còn kèm theo một hiệu quả đặc biệt nào đó.
May mà Cố Thừa Ngân có kinh nghiệm hai đời, kiến thức phong phú. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ:
"Chẳng lẽ hiệu quả gia trì hô hấp của ta… thực chất là một loại buff nào đó?"
Rốt cuộc là gì, thử thêm vài lần sẽ biết.
Ánh mắt Cố Thừa Ngân lập tức hướng xuống thần mã dưới thân.
Hắn hít sâu, tĩnh tâm, lần nữa vận chuyển kỹ thuật hô hấp.
Lần này, hắn dồn phần lớn ý niệm khóa chặt lên con chiến mã.
"Hííí—!"
Con chiến mã vốn đã phi phàm, sau khi Cố Thừa Ngân vận chuyển hô hấp, đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng hí dài đầy hưng phấn!
Cơ bắp toàn thân căng phồng, khí tức tăng vọt, ánh mắt rực sáng như có thần quang.
Bốn vó ngựa tựa như giẫm lên Phong Hỏa Luân, tốc độ đột nhiên tăng mạnh thêm một bậc, gần như hóa thành một vệt sáng lao đi!
"Á!"
Thượng Quan Vân Anh không kịp đề phòng, suýt nữa bị lực tăng tốc đột ngột hất văng khỏi yên.
Nàng vội vàng vận chuyển chân khí, ổn định thân hình, siết chặt dây cương, lúc này mới miễn cưỡng khống chế được con chiến mã đang hưng phấn như được tiêm máu gà này lại.
"Xem ra… hiệu quả gia trì của ta quả nhiên là tăng cường."
Cảm nhận sức sống mãnh liệt cùng tốc độ kinh người của chiến mã dưới thân, Cố Thừa Ngân đã hoàn toàn xác nhận suy đoán trong lòng.
"Sở dĩ ta không cảm nhận được thuộc tính… là bởi vì nó vốn chẳng có thuộc tính nào cả. Chính vì vô thuộc tính nên mới có thể tăng cường bất kỳ thuộc tính nào."
"Chỉ là… ngoài hiệu quả tăng cường cơ bản, hình như còn kèm theo một ít tác dụng phụ?"
Hắn liếc nhìn Thượng Quan Vân Anh, người vẫn còn hai má ửng hồng.
"Nếu đã có thể tăng cường người khác vậy có thể tăng cường chính mình không? Nếu được thì sẽ mạnh đến mức nào?"
Nghĩ tới đây, Cố Thừa Ngân không còn do dự, lần nữa chìm tâm vận chuyển hô hấp pháp.
Nhưng lần này, hắn không để chân khí lan tỏa ra ngoài. Thay vào đó, hắn tập trung chân khí quanh bản thân mình.
Hắn tập trung toàn bộ tinh thần và chân khí vào chính mình, thử dẫn dắt hiệu quả tăng cường kỳ dị ấy tác dụng lên cơ thể bản thân.
Theo nhịp hô hấp ngày càng sâu cùng ý niệm ngày càng tập trung.
Khí tức quanh người Cố Thừa Ngân đột nhiên biến đổi!
Một luồng dao động dù được kìm hãm nhưng vô cùng hùng hậu từ trong cơ thể hắn lan tỏa.
Lần này, nó không khuếch tán ra bên ngoài.
Ngược lại, giống như một vòng xoáy, tất cả đều hội tụ về đan điền của hắn.
Cố Thừa Ngân cảm nhận rõ ràng cơ bắp của mình đang run rẩy, trở nên cứng cáp hơn.
Xương cốt cũng truyền tới cảm giác tê ngứa nhè nhẹ, dường như đang được cường hóa.
Vòng xoáy chân khí trong đan điền khí hải xoay chuyển nhanh hơn hẳn.
Hiệu suất hấp thu linh khí thiên địa tăng lên rõ rệt.
Thậm chí ngay cả tốc độ tư duy cũng nhanh hơn một phần.
Thành công rồi!
Hô hấp pháp tăng cường vô thuộc tính này không chỉ có thể gia trì lên người khác., mà còn có thể cường hóa chính bản thân hắn!
Tuy hiệu quả cuối cùng không khoa trương như trên người Thượng Quan Vân Anh hay con chiến mã, nhưng Cố Thừa Ngân hiểu rõ là do chênh lệch về thực lực nền tảng.
Thực lực cơ bản càng vững chắc, sau khi được tăng cường, hiệu quả tự nhiên càng lớn. Ngược lại, nếu nền tảng không đủ cao, thì sau khi tăng cường cũng sẽ không tạo ra khác biệt quá rõ rệt.
Bởi vậy, chỉ cần xây dựng nền tảng thực lực thật vững chắc, rồi mới thi triển hô hấp pháp tăng cường. Đó mới là cách phát huy hiệu quả lớn nhất.
Trong lòng Cố Thừa Ngân bỗng sáng tỏ.
Chỉ cần luyện tập thêm để thành thạo, nắm vững cách điều khiển hướng tăng cường. Sau đó mở rộng phạm vi gia trì của hô hấp pháp, bao trùm toàn bộ Kim Vũ Vệ.
Đến lúc ấy, đâu cần tới ba ngày để đến Thần Đô?
…


