Chương 27 · 153 chương

Tranh Công

Phía liên quân của ba thành.

Dương Vũ Phong ngồi đầy đắc ý trên cỗ xe chỉ huy của liên quân.

Bên dưới là tấm thảm da thú dày cộm, trước mặt đặt một bàn trà tinh xảo.

Ông ta chậm rãi nhấp từng ngụm trà thượng hạng, đưa mắt nhìn những ngọn cờ kéo dài đến tận chân trời. Cảm giác sảng khoái trong lòng gần như tràn hết ra ngoài.

Liên quân đã thành công khép kín vòng vây, bao vây doanh trại của Kim Vũ Vệ ở phía chính giữa.

Theo báo cáo, trong doanh trại khói bếp vẫn bốc lên lững lờ, bóng người qua lại lác đác, hoàn toàn không hề phát hiện đã bị bao vây bởi đạo quân khổng lồ này.

Mọi chuyện đều thuận lợi đúng như dự tính của ông ta.

Không, thậm chí còn suôn sẻ hơn cả mong đợi.

Thành Lê Minh xuất quân năm vạn binh sĩ, vượt xa hai thành còn lại. Lại thêm quyền chỉ huy cũng nằm trong tay ông ta, nên công lao lần này chắc chắn sẽ thuộc về mình.

Còn hai vị phó tướng Phạm và Lư.

Chẳng qua chỉ là hai hòn đá lót đường mà thôi.

Điều duy nhất cần đề phòng, có lẽ chỉ là thành Song Hà ở ngay bên cạnh.

Nhưng chỉ cần hành động đủ nhanh thì cũng chẳng đáng lo.

"Nguyên soái."

Ngụy Đinh Tùng bước nhanh lên xe chỉ huy, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui.

"Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Theo kế hoạch, quân của thành Lê Minh và thành Song Hà đều đã chủ động chừa lại một khoảng trống."

“Chúng ta đã để lại toàn bộ khu vực phía trước cùng hai hướng đông bắc và đông nam, những nơi có khả năng mà Kim Vũ Vệ sẽ phá vây cao nhất đều được nhường lại cho quân của tướng quân Lư bên thành Hoàng Chung."

Ngụy Đinh Tùng hạ thấp giọng:

"Chỉ khoảng một khắc nữa thôi, đội trinh sát của Hoàng Chung chắc chắn sẽ phát hiện doanh trại. Đến lúc đó, phải xem tướng quân Lư lựa chọn thế nào."

"Thuộc hạ cũng đã bí mật nhắc nhở người dưới trướng của ông ta, nhắc rằng doanh trại này phòng bị lỏng lẻo, còn quân Kim Vũ Vệ thì đã kiệt sức, đây chính là cơ hội ngàn năm có một."

Dương Vũ Phong đặt chén trà xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

"Tốt."

"Lư phó tướng bề ngoài thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất lại rất ham công."

"Đứng trước cơ hội tốt như vậy, lại còn là một Kim Vũ Vệ đã mệt mỏi rã rời, hắn nhất định sẽ không thể nhịn được."

"Chắc chắn hắn sẽ không báo cáo lại đâu."

"Truyền lệnh xuống. Quân ta tạm thời giảm tốc độ tiến quân, tăng cường cảnh giới vòng ngoài, trước mắt đừng tiến gần khu vực đó."

"Cứ để lũ Hoàng Chung đi dò đường trước."

"Thuộc hạ rõ."

Ngụy Đinh Tùng khom người nhận lệnh rồi nói thêm:

"Bên phía thành Song Hà cũng đã ngầm đạt được sự ăn ý. Quân của họ vẫn án binh bất động, đứng ngoài quan sát."

"Chỉ cần thành Hoàng Chung vừa hành động…"

"Vở kịch lớn này sẽ chính thức bắt đầu."

Quân trận thành Hoàng Chung.

"Báo!"

Một tên lính vội vã chạy tới bên ngựa của Phó tướng Lư, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích pha lẫn căng thẳng hệt như một gã thợ săn vừa bắt gặp con mồi to lớn.

"Bẩm tướng quân! Ba dặm phía trước, trong một khe núi, phát hiện một doanh trại quy mô lớn!"

"Thấp thoáng có thể nhìn thấy cờ hiệu của chúng, kiểu dáng rất giống doanh trại của quân Kim Vũ Vệ!"

Tinh thần của Lư phó tướng lập tức chấn động. Ông ta giật mạnh dây cương, chiến mã hí vang rồi dựng đứng hai vó trước.

"Ngươi có kinh động đến chúng không? Tình hình bên trong thế nào?"

"Chưa!"

"Thuộc hạ và mọi người chỉ dám quan sát từ xa, không dám đến gần."

"Thưa không! Chúng tôi chỉ quan sát từ xa và không dám tiến gần. Lính canh doanh trại có vẻ lơ là, và khoảng thời gian giữa các cuộc tuần tra khá dài."

"Hơn nữa bóng người rất thưa thớt, phần lớn lều trại đều im lìm không tiếng động, chỉ có vài nơi bốc khói bếp, trông như tất cả chúng đều đang nghỉ ngơi."

Tên lính nhanh chóng báo cáo toàn bộ những gì mình quan sát được.

"Đều đang nghỉ ngơi?"

“Tốt, tốt lắm, đúng là trời đang phù hộ ta rồi.”

Ông ta biết Kim Vũ Vệ đã phải tiêu hao chân khí để cưỡng ép hành quân suốt quãng đường dài.

Giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên bọn chúng đã trở thành nỏ mạnh hết đà.

Không ngờ lại để thành Hoàng Chung của ông ta phát hiện doanh trại trước tiên!

Đây chẳng khác nào miếng mỡ tự dâng đến tận miệng!

Trong đầu ông ta lập tức lóe lên một ý nghĩ:

Có lên lập tức báo cáo cho Dương Vũ Phong?

Không được!

Với con cáo già như Dương Vũ Phong, nếu biết được tin này, chắc chắn sẽ lấy danh nghĩa tổng chỉ huy điều quân Hoàng Chung rút lui. Sau đó lại để quân thành Lê Minh tiến lên khép vòng vây.

Đến lúc ấy, Công bắt sống yêu nữ La Chiêu còn có thể rơi vào tay hắn sao?

E rằng ngay cả chút nước húp cũng chẳng còn!

Giấu! Nhất định phải giấu!

Không chỉ phải giấu. Mà còn phải nhanh!

Nếu để thành Lê Minh hoặc thành Song Hà biết được tin tức, bất kể bên nào kéo tới trước thì thành Hoàng Chung hiện giờ cũng không đủ sức đối đầu.

Nhưng nếu có thể dùng tốc độ nhanh nhất, cướp chiến công trước, đánh tan doanh trại, bắt sống La Chiêu.

Vậy thì chiến công chắc chắn sẽ thuộc về hắn!

Cho dù Dương Vũ Phong có tức đến giậm chân, hay thành Song Hà gây áp lực. Lúc đấy cũng không thể thay đổi sự thật rằng chính thành Hoàng Chung đã nuốt trọn miếng bánh này!

"Truyền lệnh của ta!"

Lư phó tướng hạ thấp giọng, nói với mấy vị tướng thân tín bên cạnh:

"Thông tin này không cần báo lên nguyên soái!"

"Ra lệnh cho toàn quân lập tức tập hợp, dùng tốc độ nhanh nhất áp sát doanh trại quân địch!"

"Không được dừng lại, vừa đến nơi là lập tức triển khai đội hình phát động tấn công!"

"Tốc độ phải nhanh! Thế công phải mạnh! Tốt nhất là một đòn đánh tan đối phương!"

“Thưa tướng quân, việc này… điều động đạo quân chúng ta để phát động tấn công phủ đầu mà không thông báo cho tổng tư lệnh nếu sau này chúng ta bị quy trách nhiệm thì sao?” một sĩ quan cấp dưới hỏi với giọng nhỏ, lo lắng.

"Hồ đồ!" Lư phó tướng quát khẽ.

"Ngươi là binh sĩ thành Lê Minh hay của thành Hoàng Chung?"

"Cái gọi là liên quân ba thành chẳng qua chỉ là cái danh. Ai bắt được nữ nhân đó trước thì kẻ đó là người chiến thắng!"

"Nếu đợi quân Lê Minh và Song Hà kéo tới, chúng ta e rằng ngay cả chút xương cũng chẳng còn!"

Lời nói ấy vừa là quở trách, vừa là sự kích động. Những tia do dự cuối cùng trong mắt các vị tướng dưới trướng ông nhanh chóng bị lòng tham công danh thay thế.

"Mạt tướng đã rõ!” "Tuân lệnh, thưa ngài!"

Chẳng mấy chốc, đội quân tinh nhuệ nhất của thành Hoàng Chung, dưới sự dẫn dắt đích thân của Lư phó tướng, lặng lẽ tách khỏi đội hình đại quân liên minh như một thanh kiếm sắc vừa rời khỏi vỏ.

Mượn địa hình che chắn, họ lao thẳng về phía doanh trại trong khe núi.

Để đổi lấy tốc độ, họ thậm chí còn bỏ lại một phần khí giới hạng nặng cùng nhiều xe quân nhu.

"Nguyên soái."

"Một cánh quân của tướng quân Lư bên thành Hoàng Chung đột nhiên rời khỏi đội hình, tăng tốc hành quân."

"Nhìn hướng di chuyển, có vẻ như họ đã phát hiện thứ gì đó."

Một tên trinh sát của thành Lê Minh thấp giọng bẩm báo.

Dương Vũ Phong và Ngụy Đinh Tùng nhìn nhau.

Khóe môi cả hai đồng thời cong lên thành nụ cười đầy vẻ "quả nhiên đúng như dự liệu."

"Đúng là vẫn không nhịn nổi."

Dương Vũ Phong vuốt râu cười nhạt, giọng mang theo chút mỉa mai.

"Lư phó tướng vẫn còn quá trẻ. Quá nóng lòng lập công."

"Người trẻ đúng là không biết trời cao đất dày."

"Bọn họ đâu hiểu, gừng càng già càng cay."

Ngụy Đinh Tùng đứng bên cạnh cười phụ họa.

Dương Vũ Phong mỉm cười, sau đó ban lệnh mới:

"Truyền lệnh."

"Trung quân chúng ta cứ theo đúng kế hoạch ban đầu mà tiến lên ổn định. Nhưng vẫn phải giữ khoảng cách an toàn với quân Hoàng Chung. Ngoài ra, phái vài tên lanh lợi bám theo xem náo nhiệt."

"Đồng thời theo dõi kỹ hướng quân Hoàng Chung. Nếu có viện binh muốn đến tiếp ứng, cứ nói rằng không có lệnh của lão phu thì không ai được phép đi qua."

"Rõ!"

Tên lính trinh sát nhận lệnh rồi lập tức lui xuống.

Ngụy Đinh Tùng cười nói:

"Nếu tướng quân Lư thật sự một trận là thành công, thì chúng ta cũng bớt được không ít công sức."

"Còn nếu thất bại, hắn sẽ phải đối mặt với đòn phản kích liều chết của Kim Vũ Vệ. Dù tiêu hao thế nào thì cũng đều là binh lực của thành Hoàng Chung."

"Dẫu cho có thành hay bại, đối với chúng ta đều chỉ có lợi mà không có hại. Kế này của nguyên soái đúng là một mũi tên trúng hai đích. Thuộc hạ bội phục!"

Dương Vũ Phong hừ khẽ đầy đắc ý, nâng chén trà lên lần nữa.

"Chúng ta cứ ngồi đây chờ tin vui là được."

"À phải, Ngụy tiên sinh cũng đừng quên nhắc tướng quân Phạm một tiếng."

"Bảo người của hắn cũng phải phối hợp cho thật tốt."

…

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn