Chương 3 · 153 chương

Trở thành quan lại để tu luyện bất tử (2/2)

“Mình có thể tu luyện bất tử chỉ bằng cách trở thành quan chức sao?”

Cố Thừa Ngân chìm vào suy nghĩ sâu sắc khi nhìn vào bảng thông báo hệ thống ở trước mặt.

Cậu ta vừa mới xuyên không tới thế giới này.

Dĩ nhiên điều đó cũng chẳng phải cái gì lạ khi mà trong thời đại này đâu đâu cũng là người xuyên không.

Vì vậy những người xuyên không dày dạn kinh nghiệm đều biết rằng, họ đều sẽ có ngón tay vàng - “Hệ thống” sẽ luôn đến đúng lúc.

Hệ thống của Cố Thừa Ngân rất đơn giản: làm quan, và bạn có thể tu luyện bất tử.

Nói chính xác hơn: “Địa vị càng cao, chức vụ càng lớn, càng nhiều người ủng hộ, thì tu luyện sẽ càng mạnh mẽ.”

VÌ thế, trở thành quan chức chính là con được trực tiếp nhất.

Miễn là có thể tu luyện bất tử thì đối với Cố Thừa Ngân con đường nào cũng không quá quan trọng.

Suy cho cùng, ai mà chẳng từng có ước mơ được cưỡi trên một thanh kiếm để có thể bay lượn đâu chứ?

Và giờ đây, thứ từng chỉ tồn tại trong giấc mơ giờ đây lại nằm ngay trước mặt hắn.

Điều này khiến cho Cố Thừa Ngân phải cân nhắc xem liệu đây có phải cơ hội duy nhất trong cuộc đời mình hay không.

“Ngón tay vàng”

Hắn tiện tay cuộn xuống,và thông báo hệ thống thứ hai hiện ra:”Thôi miên.”

Đôi mắt của Cố Thừa Ngân sáng lên ngay lập tức.

Điều khó khăn nhất là bắt đầu; Cố Thừa Ngân đến thế giới này với chính thân xác của mình, thậm chí hắn còn chưa có một danh tính chính thức nào.

Hãy quên chuyện trở thành quan lại đi, việc hắn không bị bắt đã là một đại may mắn rồi.

Nhưng với khả năng thôi miên, mọi thứ sắp thay đổi.

Sau khi xem xét kỹ hướng dẫn, Cố Thừa Ngân phát hiện ra rằng thôi miên là một kỹ năng duy trì, chỉ nhắm vào một mục tiêu; điều đó nghĩa là nó chỉ có thể được sử dụng trên một người tại cùng thời điểm.

May mắn thay khi sức mạnh tăng lên, số lượng mục tiêu mà hắn có thể điều khiển cũng sẽ tăng theo.

Hơn nữa, hệ thống của hắn cũng đã đảm bảo thuật thôi miên là hoàn hảo, chỉ có một tỉ lệ cực kì nhỏ là sẽ thất bại.

Cố Thừa Ngân tự tin rằng, với vận may của mình, thì tỉ lệ nhỏ ấy chẳng đáng để vào mắt.

Vì vậy, kế hoạch của hắn ngay lập tức trở nên rõ ràng: tìm mục tiêu phù hợp, thôi miên họ, sau đó có một danh tính hợp pháp và mở ra con đường tới sự bất tử.

Mục tiêu tiếp theo sẽ là mở rộng sức ảnh hưởng và nâng cao địa vị của bản thân.

Suy cho cùng, dù quyền lực có cao đến mấy mà không có người ủng hộ thì cũng chẳng thể bền vững được bao lâu.

“Địa vị sẽ là đỉnh cao mà mình sẽ phải tiến tới, còn tầm ảnh hưởng sẽ là nền móng để cho quyền lực của mình có thể trường tồn.”

Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, Cố Thừa Ngân bắt đầu bình tĩnh quan sát xung quanh.

Đó là một căn nhà gạch bùn đơn sơ, thô sơ, không có gì ngoài một chiếc bàn gỗ ọp ẹp và chiếc giường ván cứng mà hắn đang nằm.

Trên chiếc bàn cũ kỹ là một bộ quần áo được vá víu tạm bợ và vài đồng xu.

Những tiếng ồn ào của khu chợ xen lẫn với xe ngựa từ bên ngoài vọng vào, những âm thanh đó giúp hắn yên tâm phần nào.

Miễn là không ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó thì hắn hoàn toàn tự tin.

Thay trang phục và lấy những đồng tiền cũ nằm trên bàn.

Cố Thừa Ngân đẩy cửa bước ra ngoài ánh nắng.

Bước ra ngoài con hẻm tối, hắn lập tức bị thu hút bởi sự nhột nhịp của con phố chính.

Sau khi liếc nhìn xung quanh một lát, Cố Thừa Ngân đi thẳng đến tửu quán ồn ào nhất ở góc phố.

Những nơi như vậy tụ tập đủ tầng lớp nhân vật, nó cũng là nơi mà thông tin được truyền tới nhanh nhất.

Hắn vừa ngồi xuống thì bên ngoài đã ập đến một tràng náo nhiệt từ bên ngoài con phố.

Cố Thừa Ngân cũng nhanh chóng theo mọi người trong quán nhìn ra ngoài.

Một cỗ xe ngựa vô cùng xa hoa lộng lẫy đã dừng ngay trước tửu quán; một bàn tay thon thả đẩy cửa sổ mở ra, để lộ một khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân, không ai sánh kịp.

Chỉ cần liếc một cái, Cố Thừa Ngân đã biết ngay nàng là người mà hắn đang tìm kiếm.

Những họa tiết thêu vàng tinh xảo đan xen vào nhau, trong khi gấu áo của nàng bay phấp phới trong gió như những đám mây trôi.

Vóc dáng của nàng hiện ra mờ ảo sau lớp trang phục thanh lịch khiến cho bao thanh niên phải xao xuyến.

Nhưng điều ấn tượng hơn đó là những tên lính đang đi bên cạnh cỗ xe của nàng.

Mỗi kẻ trong số họ đều sở hữu vóc dáng cường tráng, áo giáp của họ lấm lem bụi bẩn, lưỡi kiếm vẫn còn vệt máu chưa khô, ánh mắt của họ ánh lên đầy hung dữ - họ giống hệt như những chiến binh vừa trở về từ một chiến trường khốc liệt.

Tuy nhiên ngay cả những người lính hung dữ và đáng sợ như vậy…

Trước mặt cô gái ấy, tất cả vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu, nín thở - như những con thú dữ phải ngoan ngoãn thu gọn móng vuốt lại - chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng, trong trẻo của nàng khẽ vang trong gió.

Một luồng sát ý bao trùm cả bầu trời, đi cùng với một vẻ đẹp thanh tao. Như một biển máu đang phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, tạo nên một vẻ uy nghi đầy ngột ngạt trong sự im lặng.

Cố Thừa Ngân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

Mục tiêu đã khóa.

…

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn