Chiếc xe ngựa dừng lại, cánh cửa gỗ đàn hương khẽ trượt mở.
Một nữ tử khoác cung trang màu đỏ thẫm, nơi cổ tay áo của nàng thêu hoa văn của một con chim loan đương ngậm một nhành cây, chậm rãi bước ra.
Khi cô giơ tay lên, xung quanh bỗng im lặng đến nỗi chỉ còn tiếng gió nhẹ xào xạc từ những tán cây gần đó.
Vị tướng mặc áo giáp bạc đứng gác bên cạnh xe ngựa vội đứng thẳng người, rồi quỳ một gối xuống nền đá xanh; tiếng va chạm trầm đục khiến bụi bay mù mịt.
“Thượng quan đại nhân.”
“Tướng quân Trần, xin ngài hãy đứng dậy.”
Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của nữ tử dừng lại giữa không chung; giọng Thượng Quan Vân Anh lạnh lùng, trong trẻo, tựa như vừa được ngâm trong dòng suối băng:
“Sau khi lực lượng nổi dậy tại thành Bắc Hà đã bị quét sạch, những binh sĩ của chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi và nhận bổng lộc của họ. Nghe đồn rằng phía trước có một tửu quán vô cùng nổi tiếng ở Bắc Hà này…”
“Ta dự định rằng sẽ cho toàn quân nghỉ lại qua đêm ở đây, các ngươi có thể gọi bao nhiêu sơn hào hải vị với mỹ tửu cũng được, mọi chi phí đều sẽ được Bộ nội vụ chi trả nên không cần phải lo lắng.”
Thượng Quan Vân Anh dừng lại một lát, ánh mắt quét qua những tên lính trong hàng ngũ.
“Chỉ có một điều kiện duy nhất, không kẻ nào được phép quấy rầy bách tính.”
Cô nhấn mạnh từng câu của mình một cách lạnh lùng: ”Bất cứ kẻ nào vi phạm, xử phạt theo quân lệnh.”
Trần tướng quân vội chắp hai tay: “Thần xin lĩnh mệnh, nếu có bất cứ sai sót nào thần xin chịu trách nhiệm bằng cả mạng sống của mình.”
Khẽ gật đầu, nàng quay người trở lại vào trong cỗ xe, tà váy của nàng lướt nhẹ trên cỗ xe ngựa một cách duyên dáng.
Thấy nàng đã trở lại trong xe, Trần tướng quân vội đứng dậy, ra lệnh cho binh sĩ của họ tiến về căn nhà có mái ngói mạ vàng phía xa.
Tửu quán cũng dần trở lại vẻ ồn ào của nó sau khi toán binh lính rời đi.
Cố Thừa Ngân không vội rời đi theo toán quân mà hắn lại ngồi xuống vị trí ban nãy, tay hắn nhẹ gõ nhịp vào bàn trà.
Hắn bị ấn tượng bởi cảnh tượng vừa thấy.
Bất kể là uy thế của vị tướng quân giáp bạc, phong thái của nữ quan hay tiếng gọi "điện hạ", tất cả đều cho thấy…
Nữ nhân ngồi trong xe không chỉ là một người có địa vị cao, có lẽ địa vị của nàng còn cao hơn những gì hắn tưởng.
Vì đằng nào cũng sẽ tìm một người để thôi miên, nên với hắn người đó quyền lực càng cao thì càng tốt.
Nhưng thuật thôi miên của hắn không diễn ra ngay lập tức, nó đòi phải giao tiếp ánh mắt với người được thôi miên trong khoảng năm giây mới có hiệu nghiệm.
Chính vì vậy mà Cố Thừa Ngân cần phải chuẩn bị thật kỹ để mà năm giây này không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.
Đồng thời hắn cũng phải tìm được thời điểm thích hợp; nếu không với dáng vẻ đáng ngờ của hắn, đừng nói tới việc giao tiếp bằng ánh mắt, việc tiếp cận được nàng cũng đã khó như lên trời rồi.
“Này, các ngươi biết đám người khi nãy là ai không? Có tin đồn rằng họ chính là đội quân đã hạ sát toàn bộ 5 vạn binh sĩ đồn trú ở Bắc Hà này đấy, chẳng để sót bất cứ kẻ nào luôn.”
“Sao có thể cơ chứ?? Họ nhìn đâu có bao nhiêu người?”
“Họ không có nhiều người, nhưng ngươi nhìn thấy người mặc áo giáp màu bạc khi nãy không? Y là Trần Băng!”
“Phó tướng của Kim Vũ Vệ, là một tu sĩ đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ! Đừng nói là 5 vạn, kể cả có là 50 vạn y cũng có thể một mình giải quyết.”
“Hơn thế nữa, vị nữ tử ngồi trong xe cũng đã nói: chỉ cần có thể giúp họ tới vương đô trong mười ngày liền đạt được vinh hoa phú quý cả đời. Nếu là ngươi, chẳng lẽ ngươi không liều mạng mà làm sao?”
…
Giúp một con rồng trở lại vị trí của nó sao?
Cố Thừa Ngân ngưng gõ nhịp trên bàn.
Trong toàn bộ Đại La, chỉ có duy nhất một người có thể khiến một vị tướng lĩnh ở đỉnh cao cảnh giới Trúc Cơ phải quỳ gối, khiến vạn kỵ binh thiết giáp phải thề trung thành tuyệt đối, và còn được tôn xưng là "Điện hạ":
Công chúa: La Chiêu.
Cố Thừa Ngân nhấp một ngụm trà sau khi biết được danh tính của người ngồi trong xe.
Nhờ sự trợ giúp của hệ thống, các giác quan của hắn đã vượt xa người thường về mọi mặt.
Điều đó giúp cho hắn có thể nắm rõ những thông tin đang được bàn tán trong tửu quán này.
…


