Chương 5 · 153 chương

Ve sầu lột xác (2/2)

Sau khi xâu chuỗi những mẩu thông tin lại với nhau, một bức tranh rõ ràng đang dần hình thành trong đầu Cố Thừa Ngân.

Lãnh thổ của Đại Lạc vô cùng rộng lớn, bao gồm cả hai kinh đô cùng mười ba quận huyện, trong đó quan trọng nhất là hai kinh đô nằm ở hai đầu nam và bắc.

Đó là Lạc Đô ở phía nam, Thần đô ở phía bắc.

Nhờ có khí hậu ôn hòa và ẩm ướt, nền nông nghiệp phát triển mạnh, và với việc lưu thông hàng hóa thuận lợi. Những điều đó đã dần hình thành lên Lạc đô, một trung tâm giao thương khổng lồ thu hút mọi loại mặt hàng từ khắp nơi đổ về.

Tuy phía bắc không có khí hậu thuận lợi như ở phía nam nhưng bù lại những dãy núi ở đây lại có những mỏ khoáng sản với trữ lượng khổng lồ cùng vô vàn kho báu chưa được khai phá. Từ thời đại trước, nơi đây đã là một trung tâm quân sự và chính trị, trở thành nơi nắm giữ toàn bộ quyền lực của cả vương quốc và cũng là kinh đô của Đại Lạc.

Cả hai kinh đô đều nắm giữ cho mình những quyền lực riêng: Lạc đô kiểm soát lợi nhuận, Thành đô kiểm soát quân đội và chính trị. Hai miền nâng đỡ lẫn nhau, tạo lên nền tảng cho sự thịnh vượng kéo dài cả thế kỷ của Đại Lạc.

Cách đây không lâu, một cuộc đảo chính đã diễn ra tại kinh đô, khiến vị hoàng đế già ngã bệnh. Chớp lấy thời cơ này, “Nhị hoàng tử” đã nhanh chóng chiếm đoạt lấy ngai vàng.

Khi đó, đại công chúa La Chiêu đang ở Lạc Thủy điều tra về vấn đề tham nhũng giao thông đường thủy, hay tin cô liền nhanh chóng sắp xếp trở về kinh đô ngay trong đêm.

Do hạn chế về thời gian nên cô chỉ có những nữ quan của bộ Nội vụ Hoàng gia đi cùng.

Thành Lạc Thủy chính là điểm dừng chân cuối trước khi tới được kinh đô.

Thế nhưng ngay khi vừa tiến vào lãnh thổ của Lạc Thủy đội quân của họ đã bị các binh sĩ của thành Bắc Hà phục kích.

May mắn Trần tướng quân đã tới kịp để giúp đỡ, nhờ đó họ mới tránh được thảm kịch xảy ra.

Ngay lúc đang sắp xếp thông tin, Cố Thừa Ngân đã tinh ý để ý thấy chủ quán rượu, nét mặt lo lắng, lén lút trở về quán từ cửa sau và thì thầm với vợ của mình.

“Nhanh lên, chúng ta cần phải thu dọn mọi hành lý rồi rời khỏi đây.”

“Có chuyện gì vậy? tôi còn chưa thu hết tiền rượu mà?”

“Giờ này rồi mà vẫn còn quan tâm tới tiền sao!” Ông chủ quán dậm chân đầy bực bội.

“Tôi không biết là ai lan tin, nhưng mà giờ cả cái Lạc Thủy này đều biết chuyện gì xảy ra ở Bắc Hà rồi, tất cả đều đang đổ xô hết về đây đấy! Nếu chúng ta không mau chóng rời khỏi đây trước khi đại quân bao vây nơi này thì một con chuột cũng không thoát nổi đâu!”

“Nh.. nhưng chẳng phải quân của công chúa đại nhân chẳng phải mới tới đây sao? Chưa kể tướng quân Trần cũng vô song như thế…”

“Hắn vẫn sẽ chết! Bà thật sự tin rằng tên đấy có thể đấu lại cả vạn quân sao? Quên chút tiền rượu này đi, chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt!”

Bà chủ tái mét mặt; chẳng dám nói thêm câu nào, bà vội vàng đi ra phía sân sau.

Ông chủ lo lắng nhìn quanh, thấy không có ai để ý cũng mau chóng biến mất sau tấm rèm.

Quân nổi dậy ở Lạc Thủy đang tiến về Bắc Hà?

Cố Thừa Ngân nhíu chặt cặp lông mày.

Họ chỉ vừa mới tới thành phố này, làm sao mà thông tin có thể truyền đi nhanh như vậy?

Điều quan trọng cần biết là Đại Lạc không hề có những thứ công nghệ như radio hay điện thoại.

Thứ duy nhất giúp truyền tải thông điệp nhanh chóng là thông qua một khoáng thạch gọi là Lạc Sơn

Hai tấm thẻ được đúc từ cùng một khối Lạc Sơn. Khi đó chỉ cần viết chữ lên một tấm thì thông điệp sẽ được nhanh chóng truyền tới tấm còn lại, bất kể khoảng cách của cả hai.

Tuy nhiên khoáng thạch đó lại là một vật vô cùng quý giá và hầu như chỉ có hoàng tộc mới có đủ khả năng để sở hữu. Các tấm Lạc Sơn cũng được bộ Nội vụ Hoàng gia kiểm soát vô cùng chặt chẽ nên việc một thường dân sở hữu là gần như không thể.

Khoan đã…

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Cố Thừa Ngân.

Bộ Nội vụ Hoàng gia?

Nếu toàn bộ thẻ Lạc Sơn đều nằm trong tay họ thì điều này có nghĩa thông tin này không phải được lan truyền một cách ngẫu nhiên. Chính bọn họ đã lan truyền tin này, tức cũng chính là do vị công chúa Lạc Chiêu đã lan truyền!

Mục đích của việc này rất rõ ràng, chính là dụ toàn bộ những kẻ nổi dậy ở Lạc Thủy tới Bắc Hà. Và rồi…

Ve sầu lột xác.

Hắn cau mày, vội đứng dậy và rời đi.

Lý do rất đơn giản; hắn không còn thời gian nữa.

Hắn không còn đủ thời gian để đi đường vòng hay có một kế hoạch cầu kỳ.

Cố Thừa Ngân cần phải mau chóng nắm bắt cơ hội này trước khi vị công chúa kia rời đi.

…

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn