Chương 6 · 153 chương

Thuật thôi miên thành công (1/2)

Sân thượng tầng trên cùng đã được dọn dẹp, với những tấm rèm treo trễ xuống phía bên dưới.

Một mỹ nhân tuyệt sắc đứng bên lan can, vạt váy đen thêu chỉ vàng bay phấp phới trong gió đêm. Những họa tiết rồng được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh dưới ánh đèn, chúng dường như sắp sửa thoát ra khỏi lớp vải.

Phía dưới, vô số ánh đèn nhà cửa trải dài như dòng sông đầy sao, phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng, nhưng chỉ mang lại nỗi lạnh lẽo tưởng như vô tận.

Nàng là người thừa kế duy nhất và hợp pháp của Đại Lạc.

Công chúa Đại Lạc: La Chiêu.

“Thưa Điện hạ”

Bước chân của Thượng Quan Vân Anh nhẹ nhàng như tuyết rơi. Nàng quỳ xuống khi còn cách ba trượng, đầu ngón tay nàng vẫn còn run nhẹ.

Lạc Chiêu không quay đầu lại: “Vẫn chưa có tin tức gì từ kinh đô sao?”

“Thuộc hạ thật bất tài thưa ngài.”

Giọng nói của Thượng Quan Vân Anh mang một chút thất vọng khó che dấu: “không chỉ ở kinh đô, mà tất cả những Lạc Sơn Lệnh dùng để liên lạc với Lạc Đô hay mười hai quận khác… cũng đều đã mất liên lạc. Chỉ còn những thẻ dùng trong nội bộ quận là còn hoạt động.”

“Cứ như thể đã có một bàn tay vô hình xóa quận Lạc Thủy khỏi bản đồ này vậy.”

La Chiêu bật cười, một tiếng cười trong trẻo nhưng cũng lạnh buốt hơn cả cơn gió đêm.

"Xóa đi ư? Vậy thì cứ chặt luôn cánh tay đó đi."

Nàng chậm rãi quay người, vạt áo đen quét ngang những viên gạch xanh trên sân thượng, những họa tiết vàng óng lướt qua những đầu ngón tay trắng ngần của nàng.

“Ngày ta nắm được toàn bộ quyền lực ở kinh đô cũng sẽ là ngày mà lũ ngu xuẩn đó phải bị tiêu diệt”

Giọng của La Chiêu không lớn, nhưng mỗi lời mà cô ấy nói ra lạnh lẽo như những giọt băng rơi thẳng xuống đất.

“Tin tức đã được lan truyền đi chưa?”

“Thưa điện hạ, thông tin đã được truyền đi khắp rồi ạ, đã có báo cáo rằng quân nổi dậy từ các thành trì khác cũng đều đã gửi quân tới rồi.”

Thượng Quan Vân Anh cúi đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ:

“Những đơn vị gần sẽ đến thành Bắc Hà trong vòng hai giờ đồng hồ.”

“Rất tốt.”

Lời khẳng định của La Chiêu không mang lại chút ấm áp nào, đầu ngón tay của Thượng Quan Vân Anh vẫn luôn cảm thấy lạnh buốt.

Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang đứng cạnh lan can.

"Thưa điện hạ, hành động này… có quá cực đoan không? Tướng quân Trần, dù sao thì ông ấy cũng đã có công lớn bảo vệ điện hạ…"

Ngay khi giọng nói của cô ấy dứt, không khí trên sân thượng dường như ngưng đọng.

La Chiêu chậm rãi quay người lại.

Ánh mắt phượng hoàng của nàng không hề gợn sóng, nhưng lại khiến Thượng Quan Vân Anh cảm thấy như thể mình vừa rơi vào một hầm băng.

“Ngươi đang dạy ta cách làm việc à?”

“Thuộc hạ không có dám!”

Thượng Quan Vân Anh vội quỳ thấp cả người xuống, chán nàng khẽ chạm vào những viên gạch xanh lạnh lẽo.

“Thuộc hạ đã lỡ lời! Xin bệ hạ trách tội!”

Cả sân thượng chìm vào sự tĩnh mịch kéo dài, chỉ còn tiếng gió đêm xào xạc qua chiếc rèm cửa.

Sau một lúc im lặng, giọng nói của La Chiêu vang lên, đều đều đến mức người nghe không thể nhận ra được bất cứ cảm xúc nào.

“Đừng nói với ta về những tước hiệu hay vinh quang giành được nơi sa trường; bởi lẽ, vinh quang của một vị tướng quân lại được xây trên đống xương trắng của hàng vạn kẻ đã chết.”

“Khi mọi công việc đều hoàn thành, đích thân ta sẽ cho dựng tượng vinh danh Trần tướng quân cung như bồi thường cho cả gia tộc ông ta một cách hậu hĩnh.”

Nàng bước tới một bước, gấu váy thêu chỉ vàng của nàng hiện ra trước mặt người đang quỳ.

“Thượng quan, ngươi đã ở bên ta nhiều năm như vậy, chuyện này không nên xảy ra.”

Chỉ một câu xưng hô đơn giản như vậy cũng ngay lập tức khiến Thượng Quan Vân Anh toát mồ hôi lạnh, làm ướt đẫm lưng áo.

Trước đây Lạc Chiêu luôn gọi cô là Vân Anh.

Nhưng với tình hình hiện tại, nói thêm bất cứ thứ gì cũng đều là sai, nên cô chỉ có thể cắn răng nói ra trong sợ hãi.

“Thuộc hạ thật là một kẻ ngu dốt! Cầu xin điện hạ hãy xử phạt thần!”

“Với tình hình hiện nay chưa ổn định, ta sẽ ghi nhớ chuyện này.”

La Chiêu chuyển ánh mắt của mình, nhìn về phía bóng tối xa xăm.

“Hãy đi chuẩn bị đi.”

“Vâng”

Thượng Quan Vân Anh đứng dậy, lùi lại và rời đi. Tiếng bước chân của nàng nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Ban công lại chìm vào im lặng.

Ánh mắt La Chiêu hướng xuống cầu thang. Giữa ánh đèn leo lét, tướng quân Trần đang nâng bát uống rượu với binh lính của mình, tiếng cười của họ vọng lại trong gió.

Những khuôn mặt rạng rỡ và tràn đầy sức sống dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhưng họ không hề hay biết rằng chỉ hai tiếng nữa thôi, nơi này có thể trở thành chiến trường đẫm máu.

“Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn. Tối thị vô tình đế vương gia”

…

Cố Thừa Ngân đang đứng ở trong con hẻm tối, thân hình của hắn hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

…

Bạn đã đến cuối chương 6.

Không gian đọc của bạn