Sau khi liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trên sân thượng…
Hắn ta không chần chừ, bước thẳng về phía cửa chính của quán rượu.
Nhưng trước khi Cố Thừa Ngân kịp đến gần tòa nhà chính, một vài bóng người, giống như những tòa tháp sắt, đã chặn hắn lại.
"Khu vực này đã được đóng cửa. Vui lòng quay lại."
Giọng điệu của họ có phần kiềm chế, nhưng mùi rượu không thể che giấu được sát khí còn vương vấn trên người họ.
Trong bóng tối, một vài ánh mắt khác cũng lia tới, tay đồng loạt đặt lên chuôi kiếm.
Ngay cả hơi thở của họ cũng vô cùng nhẹ nhàng, đôi mắt họ quét khắp bóng tối xung quanh như những con chim ưng.
Lông mày của Cố Thừa Ngân khẽ nhíu lại, anh thở dài trong lòng. Ngay cả khi uống rượu và nghỉ ngơi, họ vẫn duy trì mức độ cảnh giác cao.Kỷ luật nghiêm khắc của Trần tướng quân quả thực rất rõ ràng.
"Có chuyện gì vậy?"
Một giọng nói đều đều vang lên từ phía sau ông. Các binh sĩ lập tức lùi lại hai bước, chắp tay cúi chào: "Thưa tướng quân."
Rồi họ chỉ tay về phía Cố Thừa Ngân, giọng điệu trở nên nặng nề hơn: "Người này đang cố gắng tiến vào bên trong tửu quán thưa ngài."
"Cố gắng tiến vào à?"
Trần Bất Sát tiến lại gần Cố Thừa Ngân hơn, ánh mắt ông lướt qua vết thương trên vai anh ta trước khi quay lại khuôn mặt điềm tĩnh, lông mày từ từ nhíu lại.
Đối với ông, việc hạ gục một kẻ khả nghi như vậy chỉ bằng một đòn duy nhất sẽ đơn giản hơn nhiều.
Nhưng lần này, có lệnh của điện hạ là không được quấy rầy dân chúng, nên ông không thể hành động liều lĩnh.
“Nơi này được đặt trước rồi nhóc, ta hi vọng cậu sẽ rời khỏi đây.”
Giọng nói của Trần Bất Sát rất ổn định và mạnh mẽ.
Cố Thừa Ngân có vẻ không để ý, chỉ khẽ mỉm cười: "Điện hạ phái tôi đến."
"Điện hạ?"
Vầng trán của Trần Bất Sát khẽ nhíu lại, và bàn tay đặt sau lưng ông khẽ ra hiệu.
Hai vệ sĩ riêng lặng lẽ di chuyển vị trí, bước chân của họ không gây ra tiếng động nào trên những phiến đá xanh. Trong nháy mắt, họ cùng Trần tướng quân tạo thành một đội hình tam giác, phong tỏa tất cả các đường thoát của Cổ Thừa Ngân.
Cố Thừa Ngân cũng nhận ra những thay đổi này; chỉ trong chớp mắt, hắn cân nhắc tình hình và đưa ra quyết định: từ bỏ kế hoạch để thôi miên Trần Bất Sát.
Ý chí của người đàn ông này cứng rắn như sắt, và sự cảnh giác của ông ta vô cùng cao độ. Rủi ro quá lớn.
"Ngươi có mã thông báo không?"
Cố Thừa Ngân lắc đầu thẳng thừng: "Không."
Các mạch máu trên trán Trần tướng quân nhấp nhô nhẹ, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt, khi ông cố gắng kìm nén sát ý của mình.
Ông ta từ từ nheo mắt lại, ngay trước khi ra lệnh bắt giữ người này.
Đột nhiên, Cố Thừa Ngân giơ tay chỉ ra phía sau: "Vừa nãy tôi không có, nhưng bây giờ thì có rồi."
"Hừm?"
Trần Bất Sát quay phắt đầu lại.
Cánh cửa quán rượu mở ra, Thượng Quan Vân Anh bước ra, chiếc áo cung đình màu đỏ thẫm của nàng tung bay như máu dưới ánh đèn, tay nắm chặt một tấm Lạc Sơn Lệnh.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn còn vương vấn dấu vết của sự ngạc nhiên và nỗi sợ hãi, như thể cô vừa trải qua một cú sốc lớn và tâm trí đang rối bời.
" Thưa ngài Thượng Quan!" Cố Thừa Ngân chớp lấy cơ hội và lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo và vang vọng.
Thượng Quan Vân Anh đang chìm đắm trong hối hận về sai lầm của mình. Bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi, cô theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Cô thấy Trần Bất Sát đang đối đầu với một người đàn ông lạ mặt, và chính người đàn ông lạ mặt đó đã gọi tên cô.
Thông thường, với tâm trạng hiện tại, cô ấy sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến một người khó hiểu như vậy.
Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Bất Sát, người không hề hay biết về số phận đã được định đoạt của ông, một cảm giác thương hại và tội lỗi phức tạp lặng lẽ trỗi dậy trong cô.
Cuối cùng, cô ấy đã bước tới.
Thấy Thượng Quan Vân Anh thực sự đáp lại và tiến lại gần, một tia ngạc nhiên thoáng hiện trong mắt Trần tướng quân, và ông bắt đầu xem xét lại Cố Thừa Ngân.
Hàng loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu ông: Người này có thực sự có quan hệ gì với điện hạ không? Ban nãy mình đã không cư xử thô lỗ, phải không?
" Thưa ngài Thượng Quan, cuối cùng ngài cũng đã đến rồi."
Cố Thừa Ngân chủ động lên tiếng, giọng điệu của hắn ta vừa đủ thể hiện sự bất lực và quen thuộc.
" Tướng quân Trương rất tận tâm với nhiệm vụ; ông ấy thực sự sẽ không cho tôi vào dù tôi có nói bất cứ điều gì chăng nữa."
Những lời này lập tức nắm lấy thế chủ động và hoàn toàn thu hút sự chú ý của Thượng Quan Vân Anh.
Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt của Cố Thừa Ngân, rồi cô đã chạm phải một đôi mắt…
Cô chưa từng thấy đôi mắt nào sâu thẳm đến thế.
Yên tĩnh như một hồ nước sâu hàng ngàn năm tuổi, không một gợn sóng.
Trong veo như tuyết mới rơi, không một chút vấy bẩn nào.
Khiến cô ấy vô tình… nhìn thêm vài lần nữa.
Ngay khi khóe môi của Thượng Nguyện Vân Anh khẽ hé mở, định hỏi: "Ngươi là ai?"
Ngay giây tiếp theo.
Ý nghĩ ấy đã tan biến như chưa từng tồn tại.
【Thôi miên thành công】
…


