【Đưa tôi đi gặp La Chiêu】
Thông qua Hệ thống, Cố Thừa Ngân đã đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.
Thôi miên không làm cho người ta mất ý thức, nhưng nó đảm bảo sự tuân phục tuyệt đối đối với các mệnh lệnh.
Thân thể Thượng Quan Vân Anh khẽ chao đảo, đôi mắt nàng đờ đẫn trong giây lát trước khi lấy lại được dáng vẻ tỉnh táo.
Khi nhìn lại Cố Thừa Ngân, cô không hề do dự. Nhẹ nắm lấy tay hắn và nói, rõ ràng: "Theo tôi."
Động tác của cô ấy nhanh nhẹn và sự chuyển đổi diễn ra quá tự nhiên đến nỗi cô ấy thậm chí không cho vị tướng quân kia cơ hội hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Hai bóng người nhanh chóng biến mất vào sâu bên trong hiên nhà.
Gió đêm thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rụng.
Trần Bất Sát đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa chắn tầm nhìn, cảm thấy một sự khó chịu và bất an khó tả.
Ông ta không lo lắng về sự an toàn của công chúa; dù sao thì, có thể nói rằng số lượng nữ quan tuy không nhiều, nhưng bọn cũng chẳng ai là dạng vừa.
Đặc biệt là Thượng Quan Vân Anh, cô không chỉ là nữ tổng quản của Bộ Nội vụ Hoàng gia mà còn là thiên tài trẻ tuổi nhất đạt tới cảnh giới Trúc Cơ.
"Thưa tướng quân?" một người lính gác thì thầm một cách dè dặt khi thấy ông đứng im một lúc lâu.
Trần Bất Sát giơ tay lên, cắt ngang lời người lính gác.
Ông im lặng, lông mày nhíu chặt như thể đang suy nghĩ tới một nỗi nghi ngờ khó tả.
Sau một hồi lâu, ông ta cuối cùng cũng thốt ra được vài lời lạnh lùng:
"Truyền lệnh xuống: giữ tình hình bên ngoài ổn định, tăng cường an ninh nội bộ. Tăng gấp đôi số lượng lính canh đang ẩn mình."
…Bên trong tòa nhà, ánh trăng và bóng tối đan xen lẫn nhau qua các khe cửa.
Cố Thừa Ngân đang rảo bước đi theo Thượng Quan Vân Anh, nhanh chóng bước lên cầu thang được trải thảm dày.
Ngay khi sắp lên đến tầng cao nhất, tại một góc khuất nơi có thể nghe thấy tiếng gió đêm thoảng qua những tấm rèm trên sân thượng, Cố Thừa Ngân đột nhiên dừng lại.
"Chờ chút đã."
Thượng Quan Vân Anh dừng lại khi nghe thấy tiếng động và quay lại với vẻ mặt bối rối.
Trong đôi mắt vốn luôn đầy vẻ sắc sảo và thận trọng, giờ đây chỉ còn lại sự tin tưởng tuyệt đối và sự tập trung chờ đợi mệnh lệnh, như thể thầm hỏi: Chúng ta không đi tiếp sao?
Nhìn vào "công cụ" trước mặt, kẻ hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước mình, Cố Thừa Ngân lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc trước thuật thôi miên.
Nếu một người phụ nữ như Thượng Quan Vân Anh, người sở hữu cả sắc đẹp và sức mạnh, rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, rất có thể cô ấy sẽ bị lợi dụng và hủy hoại.
May mắn cho cô là hắn không hề có ý định như vậy.
Phụ nữ chỉ làm chậm tốc độ tu luyện mà thôi.
Anh ta chỉ dừng lại vì nếu đi thẳng vào vẫn còn rủi ro đáng kể.
Không ai có thể biết chính xác được người sẽ kế thừa ngai vàng này có bao nhiêu quân bài tẩy trong tay.
Hắn cần một cách cẩn trọng hơn để kiểm soát được mọi tình huống có thể xảy ra.
Sau một thoáng suy nghĩ, Cố Thừa Ngân đưa ra mệnh lệnh thứ hai cho Thượng Quan Vân Anh thông qua Hệ thống:
【Đánh La Chiêu bất tỉnh, sau đó trói cô ta lại.】
Ánh mắt của Thượng Quan Vân Anh thậm chí không hề chớp. Ngay khi nhận được mệnh lệnh, cô ấy lập tức quay người, bước chân nhẹ nhàng và dứt khoát.
Cô ấy đi thẳng lên sân thượng, tạm thời để Cố Thừa Ngân lại khuất trong bóng tối của cầu thang.
Trên sân thượng.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, La Chiêu đang tựa vào lan can, không quay lại.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn những đường nét mờ ảo của những ngọn núi nhấp nhô trong bóng tối xa xăm và bình tĩnh hỏi:
"Đã chuẩn bị xong rồi?"
Không có phản hồi.
La Chiêu khẽ nhíu mày, nàng quay người kiểm tra:
Một cơn đau nhói, nhanh và chính xác bất ngờ ập đến sau gáy cô!
Ý thức của cô lập tức chìm vào bóng tối.
Khi Cố Thừa Ngân đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc dẫn ra sân thượng, cảnh tượng mà hắn thấy có chút đặc sắc:
Vị đại công chúa cao quý, quyền lực và vô cùng băng giá ấy, La Chiêu, giờ đây hai tay cô bị trói chặt bằng những dải ruy băng lụa đầy chắc chắn.
Thậm chí, cô ấy còn được treo một cách khéo léo trên chiếc móc bắc xuống từ xà nhà. Bộ trang phục màu đen thêu chỉ vàng của cô hơi có chút xộc xệch, và vài sợi tóc đen rủ xuống hai bên má.
Thượng Quan Vân Anh đứng lặng lẽ sang một bên như một con búp bê tinh xảo, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Cố Thừa Ngân không chút chần chừ, đưa ra mệnh lệnh thứ ba cho Thượng Quan Vân Anh:
【Hãy tìm một phòng trống và chờ ở đó.】
Thượng Quan Vân Anh khẽ gật đầu rồi lặng lẽ lui ra.
Trên sân thượng, chỉ còn Cố Thừa Ngân ở lại với La Chiêu đang lơ lửng trên không trung, người đang dần tỉnh lại.
Hàng mi dài và dày của cô khẽ rung lên vài lần, và La Chiêu mở mắt ra.
Cảm giác choáng váng ban đầu nhanh chóng biến mất. Cô nhìn rõ tình cảnh của mình và cũng thấy người đàn ông lạ mặt đứng không xa, thong thả quan sát cô.
Không có tiếng la hét hoảng loạn, thậm chí cũng không có bất kỳ sự giằng co dữ dội nào.
Đồng tử của La Chiêu chỉ co lại một chút trước khi cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh sâu sắc.
Cô thậm chí còn chỉnh lại tư thế hơi gượng gạo do bị treo lơ lửng, rồi ngước mắt lên, ánh nhìn thẳng vào Cố Thừa Ngân một cách đầy lạnh lẽo.
Trong ánh mắt ấy, không có sự sợ hãi hay giận dữ; thay vào đó, nó chứa đựng sự dò xét kỹ lưỡng như khi gặp một đối thủ xứng tầm cùng với một chút sự trân trọng.
“Rất ấn tượng."
Giọng của La Chiêu hơi khàn, nhưng cô vẫn giữ được giọng điệu đều đều.
"Trên thế giới này, ngươi là người đầu tiên có thể vượt qua Bộ phận Nội vụ Hoàng gia và tấn công ta thành công."
Cố Thừa Ngân vẫn giữ im lặng. Dường như La Chiêu vẫn chưa biết rằng người thực sự tấn công cô lại chính là nữ quan trưởng đáng tin cậy nhất của cô trong phủ.
"Vì ngươi có khả năng như vậy, ta cũng sẽ không vòng vo nữa."
La Chiêu nhìn thẳng vào mắt Cố Thừa Ngân, giọng điệu đầy dứt khoát.
"Hãy làm việc cho ta. Cho dù người thuê ngươi đưa ra mức giá bao nhiêu, ta cũng sẽ trả gấp mười lần cái giá đó."
Cố Thừa Ngân khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút ý vị dưới ánh đèn leo lét.
Hắn bước hai bước về phía trước và nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: " Điện hạ có thể không tin, nhưng thần thực sự đến đây để tìm nơi nương náu ở điện hạ."
La Chiêu im lặng một lúc, rồi khẽ nâng hai cổ tay bị trói chặt lên. Những dải lụa lấp lánh, mịn màng nhưng lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Ánh mắt nàng như muốn nói: Tìm nơi nương náu ư? Bằng cách này sao?
"Xin hãy thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ."
Cố Thừa Ngân hiểu ánh mắt của nàng và giải thích: "Thời gian vô cùng quan trọng, nên thần không còn cách nào khác ngoài việc này. Nếu không, e rằng trước khi thần kịp nhìn thấy Điện hạ, người đã rời đi như một con “ve sầu thoát xác” rồi."
Một tia kinh ngạc không thể kìm nén đột nhiên hiện lên trong mắt La Chiêu!
"Như ve sầu thoát xác!" Sao hắn lại biết được chuyện này?!
Cố Thừa Ngân giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt vừa nãy của cô và tiếp tục nói chuyện một cách thong thả:
"Dĩ nhiên, thần hoàn toàn hiểu quyết định của Điện hạ. Số lượng người nổi dậy ở quận Lạc Thủy là rất lớn, và tình hình ở Kinh đô đang thay đổi nhanh chóng, ngài không thể trì hoãn được nữa."
"Mặc dù kế hoạch này đầy rủi ro, nhưng đây là cách nhanh nhất để phá vỡ thế bế tắc hiện tại. Tôi vô cùng ngưỡng mộ sự quyết đoán của Điện hạ."
Sắc mặt của La Chiêu tối sầm lại, vẻ ngoài bình tĩnh của cô như xuất hiện một vết rạn nứt.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Cố Thừa Ngân, giọng nói hạ thấp và đầy vẻ lạnh lùng, "Ngươi là ai?"
Cố Thừa Ngân giơ một ngón tay ra và khẽ lắc, khiến nó trông rất nổi bật trong ánh sáng lờ mờ.
" Thưa Điện hạ, thân phận của thần không quan trọng."
Hắn nói chậm rãi, giọng điệu mang một sức hút kỳ lạ, đầy mê hoặc.
"Điều quan trọng là thần có cách để Điện hạ có thể đến Kinh đô Thần thánh trong vòng mười ngày mà không mất một binh sĩ nào."
"Vô lý!"
La Chiêu suýt nữa thì buột miệng nói ra. Sự bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì bấy lâu nay đã hoàn toàn tan vỡ, ánh mắt cô tràn đầy vẻ hoài nghi trước kẻ lạ mặt này.
"Hoàn toàn không thể!"
Cố Thừa Ngân không phản bác. Hắn thu ngón tay lại, nụ cười vẫn không thay đổi.
"Nhưng phương pháp này có một điều kiện tiên quyết."
"Một điều kiện?"
"Điều kiện tiên quyết là…" Cố Thừa Ngân nói từng chữ một cách dứt khoát, ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn La Chiêu.
" Điện hạ phải có sự hoàn toàn, trọn vẹn, một trăm phần trăm…"
"Tin tưởng tuyệt đối."
Sân thượng bỗng chìm vào một sự im lặng chết chóc trong giây lát.
Chỉ có cơn gió đêm thoảng qua, khiến người phụ nữ đang treo lơ lửng trên xà nhà khẽ đung đưa.
…


