Chương 9 · 153 chương

"Ngươi đã nghe rõ chưa?"

La Chiêu sững sờ trước những lời nói đó, rồi một nụ cười cay đắng, vô cùng phức tạp hiện lên trên khóe môi cô.

"Ngươi có lẽ nên nghe lại những gì mình vừa nói," cô chậm rãi mở miệng, giọng nói trở lại bình tĩnh như trước, nhưng nghe còn xa cách hơn.

"Dựa vào đâu mà ta phải tin tưởng một kẻ lạ mặt như ngươi."

"Vâng, tôi biết điều đó là không thể."

Cố Thừa Ngân khẽ thở dài, như thể hắn đoán trước được điều này, nhưng sau đó, giọng điệu của hắn đột nhiên thay đổi.

"Vậy, thưa Điện hạ, sao chúng ta không làm một vụ cá cược nhỉ?"

"Cá cược ư?" Sự cảnh giác của La Chiêu lập tức đạt đến đỉnh điểm.

Đề xuất cá cược trong tình huống khó xử như vậy dường như đầy rẫy âm mưu.

"Nếu Bệ hạ thắng, thần sẽ lập tức cởi trói cho Bệ hạ. Từ đó trở đi, thần sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của Bệ hạ, giết hay lột da tùy ý của người."

"Nếu tôi thắng… tôi cũng sẽ cởi trói cho người. Nhưng điện hạ cũng cần đồng ý với những điều vừa nói và đặt trọn niềm tin vào tôi."

Cố Thừa Ngân bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt hắn trong veo, thậm chí có vẻ ngây thơ.

"Thể lệ cá cược rất đơn giản: thi nhìn chằm chằm. Nếu Điện hạ không chớp mắt trong vòng năm giây, người sẽ thắng."

La Chiêu sững sờ.

Nhìn chằm chằm trong năm giây mà không chớp mắt?

Đây là loại cá cược gì vậy?

Nhưng cô nhanh chóng tự nhủ: dù thắng hay thua, đối phương cũng hứa sẽ cởi trói cho cô.

Nếu thắng, cô không chỉ giành lại được tự do mà còn có thể khuất phục được kẻ bí ẩn và tài giỏi này.

Nếu cô ấy thua, điều tệ nhất cũng chỉ là phải đồng ý với yêu cầu tưởng chừng như vô lý, và nó thực sự là vô lý, của anh ta về việc đòi hỏi sự tin tưởng.

Mọi chuyện thực sự diễn ra như thế nào vẫn phụ thuộc vào cô ấy, phải không? Cho dù nhìn nhận thế nào đi nữa, vụ cá cược này cực kỳ có lợi cho cô ấy.

Mặc dù câu giờ cũng là một chiến lược tốt.

Nhưng Thượng Quan Vân Anh vẫn chưa xuất hiện, và tòa nhà im lặng một cách bất thường. Dường như chỉ bằng cách thu hút sự chú ý của tướng quân Trương, cô ta mới có cơ hội trốn thoát.

Vô số suy nghĩ vụt qua đầu cô trong tích tắc.

Cuối cùng, La Chiêu kìm nén sự bất an còn vương lại trong lòng, nhìn thẳng vào mắt Cố Thừa Ngân và gật đầu dứt khoát:

"Được, ta sẽ cá cược với ngươi."

"Quyết định sáng suốt thưa Điện hạ."

Cố Thừa Ngân khẽ mỉm cười, từ từ ngẩng mắt lên và bình tĩnh nhìn vào mắt La Chiêu.

La Chiêu cũng tập trung cao độ, dồn toàn bộ ý chí, điều khiển ánh mắt, chuẩn bị đối mặt với năm giây tưởng chừng đơn giản này.

Một, hai… thời gian trôi đi một cách từ tốn.

Ánh mắt của La Chiêu phản chiếu rõ nét vẻ mặt điềm tĩnh của Cố Thừa Ngân.

Ba… Tuy nhiên, ngay khi giây thứ tư sắp chuyển sang giây thứ năm.

Một hiện tượng bất thường đột nhiên xảy ra!

Trong sâu thẳm đôi mắt vốn trong veo và thanh thản của Cổ Thừa Ngân, như một cơn lốc xoáy dữ dội đang âm thầm bùng nổ!

Đó không phải là sự thay đổi về ánh sáng và bóng tối, mà là một lực hút tác động trực tiếp lên cấp độ ý thức.

La Chiêu cảm thấy ánh mắt mình bị "cuốn" vào một cách dữ dội!

Ngay lập tức, thế giới bắt đầu xoay vặn và đảo ngược một cách điên cuồng!

"Ưm…"

La Chiêu muốn ngoảnh mặt đi, muốn nhắm mắt lại, muốn hét lên.

Nhưng mí mắt, dây thanh quản, tất cả các cơ bắp của cô dường như không còn thuộc về cô nữa.

Chỉ có khuôn mặt của Cố Thừa Ngân vẫn hiện rõ ở trung tâm tầm nhìn đang dần mờ đi của cô.

Nụ cười đầy căm hận trên khuôn mặt đó là dấu ấn cuối cùng trước khi cô mất ý thức.

Mảnh ký ức tỉnh táo cuối cùng của cô, giống như một tảng băng chìm xuống đáy biển sâu, đâm sâu thẳm tâm, linh hồn cô với một sự lạnh lẽo thấu xương.

【Thôi miên thành công】

Sau khi dùng thuật thôi miên thành công với La Chiêu, Cố Thừa Ngân đã không rời đi.

Hắn bình tĩnh cởi trói cho La Chiêu.

Sau đó, dưới những mệnh lệnh, hắn ta hướng dẫn Điện hạ đang bị kiểm soát này ngồi với hắn ở hai phía đối diện của bàn trà.

Với làn khói thơm ngát bốc lên dịu nhẹ, cảnh tượng họ ngồi đối diện nhau, nhâm nhi trà, hiện lên một sự hài hòa kỳ lạ dưới ánh nến lung linh.

Tuy nhiên, ánh mắt của Cố Thừa Ngân thỉnh thoảng lại hướng về phía cánh cửa đóng kín, những ngón tay khẽ gõ lên vành cốc, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Quả nhiên, tiếng bước chân vội vã vọng lại từ xa, kèm theo tiếng kim loại va vào nhau của những tấm giáp trụ, phá vỡ sự im lặng trong tòa nhà.

"Thưa Điện hạ! Ngài không thể…"

Thượng Quan Vân Anh là người đầu tiên xông vào cửa, giọng nói sắc bén chứa đựng chút lo lắng.

Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn rõ cảnh tượng bên trong:

Điện hạ và một người đàn ông lạ mặt đang bình thản uống trà cùng nhau, bầu không khí thư thái khiến những lời còn lại của nàng nghẹn lại trong cổ họng, và nàng đứng chết lặng tại chỗ.

Trần Bất Sát, người đi ngay phía sau, cũng phản ứng gần như y hệt.

Ban nãy, khi anh ta mới bắt gặp Thượng Quan Vân Anh đang ngơ ngác đi xuống cầu thang.

Nghe cô ấy nói rằng không nhớ đã dẫn ai lên lầu, vị tướng dày dạn kinh nghiệm này lập tức cảm thấy như thể mình vừa rơi vào một cái bẫy đầy tinh vi.

Ông đã để một sát thủ vô danh tiếp cận Điện hạ ngay trước mũi mình!

Nhưng khung cảnh trước mắt ông ta, làm sao có thể là một vụ ám sát được?

Nó giống như… Điện hạ đang bí mật gặp một vị khách rất quan trọng vào đêm khuya?

Trong lúc cả hai đang tràn đầy nghi ngờ và hoang mang, La Chiêu đã ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng tối sầm lại.

"Sao các ngươi dám?" giọng nói không lớn, nhưng mang một sự lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy.

"Các ngươi không thấy tôi đang thảo luận công việc với một vị khách quý sao? Sao các ngươi dám xông vào mà không báo trước."

Đôi mắt phượng hoàng của nàng hơi nheo lại, ánh nhìn sắc bén như mũi dùi băng: "Ngươi đang có âm mưu tạo phản sao?"

"Tên tướng hèn mọn này không dám!Thưa Điện hạ, xin người tha tội cho thần!" Trần tướng quân run rẩy dữ dội. Giọng điệu lạnh lùng này, tư thế trịch thượng và đầy uy quyền này, không thể nào là người khác mạo danh Điện hạ được!

Nỗi sợ hãi tột độ lập tức ập đến. Không chút do dự, hắn lập tức cúi đầu chắp tay, thậm chí không dám nhìn lại lần nữa.

"Vị tướng hèn mọn này đã hành động thiếu suy xét, thần sẽ rút lui ngay lập tức! Xin bệ hạ tha thứ cho lỗi lầm của thần!"

Nói xong, hắn nhanh chóng rút lui, bóng dáng ông nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại Thượng Quan Vân Anh vẫn còn đang ngơ ngác.

Ánh mắt của cô đảo qua đảo lại giữa La Chiêu và Cố Thừa Ngân, khuôn mặt nàng đầy vẻ hoài nghi và vô cùng bối rối.

Cảm giác khủng hoảng chưa từng có đã giày vò trái tim cô.

Cách đây không lâu, nàng đã đánh mất sự ưu ái của Điện hạ vì đã nói lỡ lời.

Trong nháy mắt, một người lạ mặt xuất hiện bên cạnh Điện hạ, một người mà cô không hề có ấn tượng gì, nhưng lại có thể ngồi ngang hàng với cô?

Làm sao cô ấy không hoảng sợ, làm sao cô ấy không bối rối được?

Ánh mắt của La Chiêu đầy sắc bén. Thấy Thượng Quan Vân Anh vẫn đứng ngơ ngác, cô ta định mắng cô ta thêm lần nữa.

"Thưa điện hạ, xin hãy bình tĩnh lại," Cố Thừa Ngân xen vào đúng lúc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục.

"Cô nuông này và tướng quân Trương cũng rất muốn bảo vệ điện hạ của mình, và trong một khoảnh khắc vội vàng, họ đã mất bình tĩnh."

Hắn ta đứng dậy và chậm rãi bước đến chỗ Thượng Quan Vân Anh, người vẫn còn đang trong trạng thái đầy bối rối và hoang mang, rồi khẽ mỉm cười:

" Thưa ngài Thượng Quan, ngài không nhớ sao? Chính ngài là người đã giới thiệu tôi với Điện hạ mà."

Thượng Quan Vân Anh mở to đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt nhìn Cố Thừa Ngân đầy vẻ hoang mang và cảnh giác hơn.

Được đích thân cô giới thiệu? Sao cô lại không nhớ chút gì về chuyện đó?

Lúc này, trong lòng Cố Thừa Ngân cũng tràn ngập sự bất lực. Quy tắc của Hệ thống rất rõ ràng: chỉ có một mục tiêu duy nhất mới có thể bị thôi miên.

Khi hắn chọn La Chiêu làm mục tiêu mới, thôi miên đối với Thượng Quan Vân Anh đương nhiên sẽ bị hóa giải.

May mắn thay, không còn ký ức nào từ những khoảnh khắc trước đó, nếu không tình hình sẽ còn rắc rối hơn nữa.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoàn toàn không tin, thậm chí có phần dò xét và thù địch của Thượng Quan Vân Anh, thì mọi chuyện đã khác.

Cố Thừa Ngân biết rằng hắn ta phải sử dụng phương pháp tối thượng.

"Ngươi…" Thượng Quan Vân Anh cau mày, định hỏi hắn.

Thương - Quan - Vân - Anh

Giọng nói lạnh lùng của La Chiêu đột ngột vang lên, từng lời như một mảnh băng sắc nhọn, giáng một đòn mạnh vào tim Thượng Quan Vân Anh.

Đây là một lời xưng hô lạnh lùng, chưa từng có tiền lệ, gọi thẳng tên cô, ngay lập tức khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy sâu thẳm trong tâm hồn cô.

Mọi nghi ngờ đối với Cố Thừa Ngân, mọi sự hoang mang về tình huống kỳ lạ, đều tan biến ngay lập tức sau lời khiển trách này.

"Thuộc hạ đáng tội chết!"

Đầu gối cô khuỵu xuống, và cô ngã mạnh xuống đất với một tiếng động lớn, trán đập xuống sàn nhà lạnh lẽo với một tiếng vang dội, giọng nói run rẩy không kiểm soát được vì sợ hãi:

" Tên thuộc hạ này đã liều lĩnh và ngu xuẩn, xúc phạm vị khách quý. Thuộc hạ cầu xin Điện hạ … hãy trừng phạt thần!"

La Chiêu giả đứng dậy và chậm rãi bước đến trước mặt cô, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, mang theo một quyền lực tuyệt đối không thể chối cãi:

"Cố tiên sinh là một vị khách quý mà ta đã mời tới, và cũng là người nắm giữ chìa khóa để giải quyết tình huống này."

"Kể từ nay, tất cả các vấn đề nội bộ và bên ngoài, bất kể quy mô, đều do Cố tiên sinh đây quyết định hoàn toàn, ngài ấy sẽ tạm thời giữ chức vụ Trưởng Bộ nội vụ Hoàng gia."

Giọng cô đột nhiên trầm xuống, như tiếng kim loại va chạm vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng:

"Ngươi, Trần Bất Sát, cùng tất cả mọi người khác, đều phải tuân lệnh Cố tiên sinh vô điều kiện, không được do dự hay trì hoãn dù chỉ một chút."

Cô ta hơi cúi xuống, giọng nói càng nhỏ hơn, nhưng lại càng khiến người ta rợn người:

"Ngươi đã nghe rõ chưa?

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn