Chương 30 · 153 chương

Thăm Dò Thực Hư

Doanh trại giả bên ngoài thành Hoàng Chung đã được dựng xong, thậm chí còn có phần tinh xảo hơn cả lần trước.

Họ cố tình để lại thêm những dấu hiệu của một cuộc rút lui vội vã, bao gồm một vài tấm giáp bị bỏ lại, hư hỏng rõ ràng thuộc về quân Kim Vũ Vệ.

Họ cũng dàn dựng những khung cảnh hỗn loạn như vừa có một cuộc giao tranh ngắn ngủi. Tất cả nhằm tạo ra ảo tưởng rằng quân Kim Vũ Vệ đã dừng chân ở đây để nghỉ ngơi nhưng đã bị buộc phải rút lui nhanh chóng vì một lý do nào đó.

"Có thể tung tin được rồi."

Cố Thừa Ngân dặn dò Thượng Quan Vân Anh.

"Hãy để vài tên tàn binh của thành Bắc Hà 'vô tình' mang tin tức về liên quân của chúng. Đảm bảo rằng lời khai của tất cả họ phải hoàn toàn thống nhất."

Lúc này, Thượng Quan Vân Anh đã lấy lại bình tĩnh, ít nhất vẻ bề ngoài cô đã khôi phục phong thái nhanh nhẹn, quyết đoán của một vị trưởng nữ quan.

Cô khẽ gật đầu, lập tức bắt tay vào sắp xếp. Mạng lưới mật thám của Phủ Nội Vụ vận hành với hiệu suất cao, những quân cờ được chuẩn bị từ trước bắt đầu hành động đúng theo kế hoạch.

Cùng lúc đó, Cố Thừa Ngân cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức ra lệnh cho toàn bộ nhân mã rút đi.

Đoàn quân phi nhanh hết tốc lực về hướng đông nam, mục tiêu vô cùng rõ ràng.

Hội quân với ba nghìn trọng giáp binh do Trần Bất Sát thống lĩnh!

Liên quân ba thành

"Báo!" Một tên binh sĩ lảo đảo xông vào lều chỉ huy, giọng đầy hoảng loạn.

"Phía tây nam phát hiện một vài binh sĩ! Họ tự xưng là quân phòng thủ thành Bắc Hà, nói chính mắt chúng đã nhìn thấy đại quân Kim Vũ Vệ vượt sông Lạc Thủy vào đêm qua, hiện đang tiến thẳng về phía Hoàng Chung thành!"

"Cái gì?! Ả đàn bà đã vượt sông đến thành Hoàng Chung rồi sao?!"

Dương Vũ Phong và Ngụy Đinh Tùng, vừa mới mất mặt vì vụ doanh trại giả, nghe tin này thì mặt liền biến sắc.

Hoàng Chung thành! Đó chính là đại bản doanh của Lư Minh!

Trong thành hiện chỉ còn bốn vạn quân phòng thủ. Nếu phải đối đầu với gần ba vạn Kim Vũ Vệ do mãnh tướng Trần Bất Sát thống lĩnh.

Cho dù đối phương đã mệt mỏi sau hành quân, cũng tuyệt đối không phải lực lượng mà bốn vạn quân ấy có thể dễ dàng ngăn cản!

Một khi yêu nữ hạ được thành Hoàng Chung. Con đường đến Thần Đô sẽ hoàn toàn rộng mở!

Đến lúc đó, tất cả sẽ chấm hết!

"Mau! Truyền lệnh toàn quân lập tức đổi hướng! Mục tiêu là thành Hoàng Chung! Hành quân hết tốc lực tiếp viện!"

Dương Vũ Phong gần như gào lên theo phản xạ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã thấm ướt lưng áo.

"Đại soái, xin hãy khoan!" Ngụy Đinh Tùng bỗng lên tiếng ngăn lại. Trong mắt hắn ánh lên vẻ nghi ngờ khó đoán.

"Tin tức này, e rằng có điều bất thường."

"Bất thường cái gì nữa?!"

Phó tướng Lư Minh đúng lúc ấy xông vào, hiển nhiên cũng đã nhận được tin dữ. Nghe Ngụy Đinh Tùng nói vậy, hai mắt hắn lập tức đỏ ngầu, gầm lên:

"Kim Vũ Vệ đã kéo thẳng đến Hoàng Chung thành của ta rồi! Ngươi còn dám cản viện quân? Hay là ngươi thật sự muốn nhìn Hoàng Chung thất thủ, để con đàn bà đấy tiến thẳng tới Thần Đô?!"

"Lư tướng quân xin bớt giận!"

Ngụy Đinh Tùng lớn tiếng đáp lại, ánh mắt lần lượt quét qua Dương Vũ Phong và Lư Minh.

"Kim Vũ Vệ trước tiên bày doanh trại rỗng để đùa giỡn chúng ta, kéo dài thời gian ít nhất nửa ngày. Giờ lại đúng lúc bị tàn binh phát hiện vượt sông tiến về thành Hoàng Chung."

"Hết thảy những chuyện này, có phải quá trùng hợp hay không? Có phải là đã quá đáng ngờ không?"

Hắn bước đến trước bản đồ trên bàn, ngón tay nhanh chóng chỉ qua vài vị trí.

"Trước đó chúng ta đã phán đoán rằng Kim Vũ Vệ vì tiêu hao chân khí quá mức nên rơi vào trạng thái kiệt sức, cần phải tìm nơi nghỉ ngơi."

“Chính vì vậy mới xuất hiện doanh trại giả đầu tiên, thành công đánh lạc hướng đại quân. Vậy thì… dấu vết thứ hai chỉ về phía Hoàng Chung thành, liệu có phải là một… doanh trại giả còn lớn hơn nữa hay không?”

Dương Vũ Phong nghe vậy, đôi mày cau chặt.

“Ý của ông là tin tức Kim Vũ Vệ vượt sông tiến về Hoàng Chung cũng có thể là giả? Là màn khói mù mà Kim Vũ Vệ cố tình tung ra, muốn điều chủ lực của chúng ta đổ dồn về thành Hoàng Chung, trong khi mục tiêu thật sự của chúng lại là nơi khác?”

“Chính xác!”

Ngụy Thính Tùng nặng nề gõ xuống vị trí thành Song Hà trên bản đồ.

“Xin đại soái nhìn xem. Doanh trại giả đầu tiên nằm ngay ngoài Song Hà thành, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng ta.”

“Nếu mục tiêu thật sự của yêu nữ không phải Hoàng Chung thành, mà là chơi một chiêu 'dương đông kích tây', đợi quân chủ lực của chúng ta di chuyển đến Hoàng Chung rồi bất ngờ quay đầu, đánh mạnh vào Song Hà thành đang phòng bị trống rỗng thì sao?”

“Chỉ cần chiếm được thành Song Hà bọn chúng vẫn có thể tiến thẳng tới Thần Đô!”

Lư Minh lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng vẻ sốt ruột vẫn hiện rõ trên mặt.

“Cho dù có khả năng là giả, nhưng lỡ như là thật thì sao? Thành Hoàng Chung của ta chỉ có bốn vạn quân phòng thủ, lấy gì chống lại ba vạn Kim Vũ Vệ của Trần Bất Sát? Ta sẽ không mạo hiểm!”

Trong đại trướng lập tức rơi vào thế giằng co.

Dương Vũ Phong nghiêng về phán đoán của Ngụy Đinh Tùng, cho rằng quân Kim Vũ Vệ quỷ kế mưu mô, không thể không đề phòng.

Lư Minh thì lo lắng cho an nguy cho tòa thành của mình, kiên quyết yêu cầu lập tức đem quân cứu viện.

Còn Ngụy Đinh Tùng vẫn khăng khăng phải điều tra thêm, tránh lại một lần nữa rơi vào bẫy.

Cuộc tranh cãi lại bùng nổ. Lần này còn gay gắt hơn trước.

“Tên họ Ngụy! Ngươi chẳng qua là sợ quân ta đi cứu thành Hoàng Chung sẽ cướp mất công lao của Lê Minh thành các ngươi! Nếu Hoàng Chung thành xảy ra chuyện, ngươi gánh nổi trách nhiệm đó sao?!”

“Lư tướng quân! Ngài chỉ đang hành động theo cảm tính! Nếu chủ lực của liên quân bị tin giả điều đi, khiến Song Hà thành hoặc hướng Lê Minh thành xuất hiện sơ hở để yêu nữ chạy thoát, vậy trách nhiệm ấy ngài gánh nổi sao?!”

“Đủ rồi! Tất cả câm miệng cho ta!” Dương Vũ Phong ôm đầu đau nhức, giận dữ quát lớn.

Đúng lúc ấy, Phó tướng Phạm vừa bước vào lúc nãy chợt lên tiếng.

“Tranh cãi cũng vô ích. Ta có một kế có lẽ đáng để thử.”

Ba người đồng loạt nhìn về phía hắn. Phó tướng Phạm tiếp tục:

“Nếu hướng Hoàng Chung thành xuất hiện dấu vết đáng ngờ, còn hướng Song Hà thành cũng chưa thể hoàn toàn loại trừ nguy cơ, vậy chủ lực liên quân tuyệt đối không thể mạo hiểm đặt cược vào một phía.”

“Chi bằng chọn một phương án chung hòa.”

Hắn chỉ lên bản đồ.

“Hãy để Hoàng Chung thành phái một đội kỵ binh nhẹ, không cần quá đông, chỉ khoảng ba đến năm mươi binh sĩ tinh nhuệ là đủ.”

“Dùng tốc độ nhanh nhất tiến thẳng tới khu vực nghi ngờ để trinh sát.”

“Nếu gặp Kim Vũ Vệ, vậy chứng tỏ tin tức là thật. Khi đó chủ lực liên quân lập tức tăng tốc tiếp viện cũng vẫn còn kịp.”

“Nhưng nếu tới nơi mà không thấy gì, thì gần như có thể khẳng định yêu nữ hoàn toàn không ở hướng Hoàng Chung thành.”

Hắn dừng lại một chút, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

“Đồng thời, để đề phòng bất trắc, phía Lê Minh thành cũng phái ra một đội tinh nhuệ tương tự.”

“Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đặc biệt là những khu vực quanh thành Lê Minh có khả năng đang ẩn giấu quân.”

“Nếu mục đích thật sự của yêu nữ là dương đông kích tây, bất ngờ tập kích Lê Minh thành hoặc Song Hà thành, thì Kim Vũ Vệ nhất định phải mai phục sẵn ở gần đó.”

“Chỉ cần một trong hai đội trinh sát mất liên lạc, hoặc gửi tín hiệu đã chạm trán với quân địch. Vị trí thật sự của yêu nữ chẳng phải sẽ lập tức sáng tỏ hay sao?”

Lời vừa dứt, cả đại tướng lập tức chìm vào im lặng. Đôi mắt Dương Vũ Phong sáng bừng.

“Kế của Phạm tướng quân quả là cao minh!”

“Dùng toán quân nhỏ làm mồi nhử để thăm dò thật giả. Chủ lực liên quân có thể tạm thời án binh bất động giữ vững trận địa, còn có thể cơ động di chuyển tới hướng có khả năng cao nhất.”

“Cho dù toán quân ấy có bị tấn công, tổn thất cũng chẳng đáng là bao, nhưng đổi lại chúng ta sẽ có được tin tình báo cực kỳ quan trọng!”

Ngụy Đinh Tùng cũng khẽ gật đầu.

“Lấy tĩnh chế động, dùng mồi dò đường quả thực là phương án ổn thỏa nhất trong tình hình hiện tại.”

Lư Minh tuy vẫn lo lắng cho Hoàng Chung thành, nhưng cũng phải thừa nhận đây là phương án khả thi nhất vào lúc này, ít nhất có thể nhanh chóng xác minh thực hư ở hướng Hoàng Chung.

Hắn nghiến răng. “Được! Vậy cứ làm theo kế của Phạm tướng quân!”

Dương Vũ Phong lập tức quyết định. “Việc này không thể chậm trễ!”

“Lập tức cho người thi hành!”

…

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn