Ngoại ô phía nam thành Hoàng Chung, trong khu rừng rộng lớn gần đó.
Một doanh trại được bố trí khéo léo ẩn mình trong rừng đang được dựng lên khẩn trương.
Những hình nhân rơm được khoác lên áo giáp, lều trại sắp xếp có quy luật hơn, thậm chí còn có vài hình nộm được bố trí lính canh, cố ý để lại dấu vết ở khu vực xung quanh doanh trại.
Còn ở phía bên kia cánh rừng, hai người cưỡi chung một chiến mã đang tìm một nơi thích hợp để tiến hành thử nghiệm.
“Cố tiên sinh, chỗ này chắc là được.”
Thượng Quan Vân Anh ghìm cương ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đưa mắt quan sát bốn phía.
Tán lá che kín khắp bầu trời, chỉ có vài tia sáng lẻ tẻ xuyên qua kẽ lá, rải xuống những mảng sáng tối loang lổ.
Từ xa thấp thoáng truyền đến những âm thanh rất nhỏ của việc bố trí doanh trại giả, càng làm nổi bật sự yên tĩnh nơi đây.
Cố Thừa Ngân cũng xuống ngựa, vận động thân thể đã hơi cứng nhắc vì ngồi lâu. Sau đó hắn nhìn sang Thượng Quan Vân Anh, ánh mắt dừng trên gò má vẫn còn phơn phớt hồng của nàng.
Kể từ sau vài lần nhận cường hóa, vị nữ quan đứng đầu này dường như có gì đó không ổn. Ánh mắt thường né tránh, hơi thở cũng thỉnh thoảng trở nên có chút rối loạn.
“Vân Anh cô nương.”
Cố Thừa Ngân lên tiếng, quyết định đi thẳng vào vấn đề.
“Ở trên lưng ngựa vẫn hơi bất tiện. Bây giờ vẫn còn chút thời gian. Cô đã là Trúc Cơ cảnh, năng lực cảm nhận cũng nhạy bén hơn ta. Có thể giúp ta ghi chép lại hiệu quả của loại cường hóa này được không?”
Tim Thượng Quan Vân Anh khẽ run lên, cố giữ bình tĩnh rồi gật đầu.
“Được. Bộ pháp này của ngài rất đặc biệt, ta cũng muốn quan sát thêm.”
Nàng bước tới một khoảng đất khá trống giữa rừng, ngồi xếp bằng đối diện với Cố Thừa Ngân.
Sau đó thu toàn bộ tiềm thức, nàng liền tập trung vào việc cảm nhận chân khí.
Còn Cố Thừa Ngân đứng trước mặt nàng, nhắm mắt, tĩnh tâm rồi bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp.
Rất nhanh, luồng sức mạnh đặc biệt ấy lại lan tỏa quanh người hắn.
Chỉ là lần này, vì hoàn cảnh yên tĩnh, chạng thái tập trung hơn, Cố Thừa Ngân cảm nhận bản thân rõ ràng hơn rất nhiều.
Hắn có thể cảm thấy dòng xoáy chân khí trong đan điền khí hải đang quay nhanh hơn, từng tia năng lượng tinh thuần theo từng nhịp hô hấp mà chuyển hóa.
Chúng hòa vào tứ chi bách hài, âm thầm cường hóa từng thớ cơ, từng khúc xương, từng đường kinh mạch và mọi cấu trúc nhỏ bé nhất trong cơ thể.
“Đúng như dự đoán, năng lượng này chủ yếu tác động lên căn cơ. Mặc dù khả năng bộc phát không quá mạnh, nhưng ưu điểm là toàn diện và bền bỉ, rất có lợi về lâu dài.”
Cố Thừa Ngân thầm nghĩ, ngay sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, thử dẫn dắt luồng lực cường hóa này truyền về phía trước.
Mục tiêu, dĩ nhiên là mỹ nhân đang ngồi đối diện.
Những gợn sóng vô hình như mặt nước lan ra, chuẩn xác bao phủ lấy Thượng Quan Vân Anh.
Thân thể mềm mại của Thượng Quan Vân Anh khẽ run lên, Lần này, cảm giác còn rõ ràng hơn rất nhiều so với lúc ở trên lưng ngựa ban nãy.
Nguồn sức mạnh ấy không chỉ đơn thuần cường hóa về thể chất hay nội lực. Nó giống như một dòng nước ấm dịu dàng nhất, len lỏi vào từng đường kinh mạch của nàng, thậm chí còn chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong đan điền.
Dưới tác dụng của nguồn cường hóa ấy, nàng cảm thấy ngũ giác của mình đều được khuếch đại.
Mùi hương của đất rừng, tiếng lá cây cọ xát khe khẽ, tiếng suối róc rách từ phương xa, thậm chí cả nhịp hô hấp trầm ổn mà mạnh mẽ của Cố Thừa Ngân, tất cả đều trở nên vô cùng rõ ràng.
Thế nhưng, điều thực sự khiến nàng xao động tâm trí lại chính là sự cộng hưởng cảm xúc và đồng bộ giác quan đi kèm theo đó.
Tâm cảnh của Cố Thừa Ngân khi chuyên tâm vận chuyển công pháp, sự khao khát tìm tòi sức mạnh, thậm chí cả sự bình tĩnh và cẩn trọng ẩn sâu trong lòng hắn.
Tất cả dường như đều được nguồn sức mạnh kỳ lạ này mơ hồ truyền sang cho cô. Đồng thời, cảm xúc của chính cô cũng âm thầm cộng hưởng với những tâm niệm ấy.
Một cảm giác thân cận và tin tưởng mãnh liệt bùng lên trong lòng nàng như ngọn lửa bùng cháy.
Trước mắt nàng hiện lên từng hình ảnh về Cố Thừa Ngân trong những ngày qua.
Sự điềm tĩnh đầy trầm ổn, dáng vẻ ung dung trước những khó khăn, đôi lúc còn lộ ra vẻ tinh nghịch, cùng tiếng gọi "Vân Anh sư phụ" khiến lòng nàng rung động kỳ lạ.
Những mảnh ký ức vốn bị lý trí ép chặt nơi đáy lòng, dưới sự thúc đẩy và kết nối của sự tăng cường ấy, trong khoảnh khắc đã phình to, lan tràn không thể kìm nén.
‘Hắn… ưu tú đến vậy… mưu trí hơn người, ý chí kiên cường, ngay cả thiên phú tu luyện cũng kinh người như thế…’
‘Điện hạ lại tin tưởng và trọng dụng hắn đến vậy… tương lai hắn nhất định sẽ tiền đồ vô lượng…’
‘Vừa rồi… hắn lo công pháp này sẽ ảnh hưởng đến ta sao? Hắn… đang quan tâm ta ư?
‘Ta… ta bị làm sao thế này? Tim đập nhanh quá, mặt cũng nóng bừng, đến cả nhìn hắn cũng không dám…’
‘Chẳng lẽ… ta… đã yêu hắn rồi sao?!’
Ý nghĩ ấy như một tiếng sét nổ vang trong đầu Thượng Quan Vân Anh!
Nàng bỗng mở bừng mắt.
Đôi mắt đẹp long lanh như mặt nước mùa xuân, gò má đỏ hồng như quả đào chín, ngơ ngẩn nhìn Cố Thừa Ngân vẫn đang nhắm mắt vận công.
Trong khu rừng yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió lướt qua tán lá xào xạc, cùng nhịp tim đập dồn dập như tiếng trống của chính nàng.
Đúng lúc ấy, Cố Thừa Ngân kết thúc một vòng hô hấp, chậm rãi thu công rồi mở mắt. Đập vào mắt hắn là dáng vẻ khác thường của Thượng Quan Vân Anh.
Đôi mắt ngập tràn ý xuân, như muốn nói rồi lại thôi.
“Vân Anh cô nương?” Cố Thừa Ngân nghi hoặc bước tới hai bước.
“Cô sao vậy? Hiệu quả cường hóa có vấn đề gì à?”
Thấy phản ứng của nàng như thế, trong lòng hắn cũng lập tức cảnh giác. Lẽ nào hiệu quả tăng cường của mình thật sự có tác dụng phụ?
Nếu vậy thì nhất định phải điều tra cho rõ. Nếu để lại tai họa ngầm thì không ổn chút nào.
Khi Cố Thừa Ngân tiến lại gần, hơi ấm đặc trưng từ cường hóa trên người hắn khiến Thượng Quan Vân Anh nghẹn lại một nhịp thở.
Toàn thân nàng mềm nhũn, gần như không đứng vững.
Nàng hé môi, nhưng phát hiện cổ họng khô khốc, giọng nói yếu ớt, run rẩy.
“Ta… ta không sao… Chỉ là hiệu quả này… hình như có hơi đặc biệt.”
Nàng hoảng hốt dời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn. =Sợ rằng tình ý đầy ắp trong mắt mình sẽ bị hắn nhìn thấu.
Trong lòng vừa xấu hổ, vừa bối rối, lại xen lẫn một chút ngọt ngào và hoảng loạn khó diễn tả.
Cố Thừa Ngân càng nhíu chặt mày.
Với trạng thái hiện tại của Thượng Quan Vân Anh, ai nhìn cũng biết là có vấn đề.
Hơi thở hỗn loạn, ánh mắt né tránh, gò má đỏ ửng.
Khác hẳn vị nữ quan lạnh lùng, điềm tĩnh thường ngày.
“Đặc biệt? Đặc biệt ở chỗ nào?”
Cố Thừa Ngân tiếp tục hỏi, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Vân Anh, chuyện này rất quan trọng. Có phải cảm xúc của cô đang dao động bất thường không? Hay còn chỗ nào khác cảm thấy khó chịu?”
Lời truy hỏi của hắn hoàn toàn xuất phát từ mong muốn tìm hiểu nguyên nhân.
Nhưng lọt vào tai Thượng Quan Vân Anh, lại chẳng khác nào sự quan tâm của một người tình.
Ngọn lửa trong tim nàng vì thế càng bùng cháy dữ dội.
Nàng cắn chặt môi dưới, gần như phải dùng hết ý chí mới miễn cưỡng sắp xếp được lời nói.
“Đúng… đúng là có chút ảnh hưởng… Các giác quan được khuếch đại, cảm xúc cũng… có phần hơi mất khống chế…”
Nàng nói năng lộn xộn, hoàn toàn không dám nói rõ cảm xúc ấy rốt cuộc là gì.
“Nhưng… hình như không có hại gì… Chỉ là… chỉ là nhất thời vẫn chưa thích nghi được…”
Cố Thừa Ngân trầm ngâm suy nghĩ.
Xem ra bộ pháp vô thuộc tính này của hắn không chỉ đơn thuần cường hóa căn cơ.
Nó dường như còn có thể khuếch đại cảm nhận và cảm xúc của đối phương ở phương diện tinh thần, thậm chí còn tạo ra một loại hiệu ứng cộng hưởng cảm xúc.
Nếu dùng trên chiến trường, hẳn sẽ có thể nâng cao sĩ khí và tăng cường sự phối hợp giữa các binh sĩ.
Nhưng nếu chỉ cường hóa cho một người.
Thì rất có thể sẽ xuất hiện loại tác dụng phụ giống như Thượng Quan Vân Anh hiện giờ.
Điểm này quả thật cần phải chú ý.
“Ta hiểu rồi.”
Cố Thừa Ngân gật đầu.
Thấy vành tai nàng vẫn đỏ bừng, ánh mắt vẫn lấp lánh né tránh, hắn bèn dịu giọng hơn.
“Là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Vân Anh cô nương, xin hãy điều hòa hơi thở và tĩnh tâm, đừng để hiệu quả cường hóa làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng.”
“Vâng…”
Thượng Quan Vân Anh khẽ đáp một tiếng.
Nàng nhắm mắt điều tức, ép bản thân bình ổn cơn sóng lòng đang cuộn trào.
Thế nhưng, giọng nói đầy quan tâm của Cố Thừa Ngân lúc nãy, cùng hơi ấm vẫn còn quanh quẩn trên người hắn…
Đã như một dấu ấn khắc sâu vào tận đáy lòng nàng.
Có những thứ một khi đã được thắp lên.
Thì e rằng sẽ rất khó để dập tắt.
…


