Chương 32 · 153 chương

Bốn lần vượt sông

“Bẩm đại soái! Đại soái! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!”

Tên lính trinh sát lảo đảo lao vào đại trướng trung quân, quần áo gã luộm thuộm, trên người còn vương đầy máu và bùn đất.

“Thuộc hạ đã phát hiện quân chủ lực Kim Vũ Vệ ở núi Sầu Ưng, ngay phía nam thành Lê Minh! Toàn bộ bọn chúng đều được trang bị trọng giáp, đang gấp rút chuẩn bị, có vẻ đang tính toán đột phá vòng vây!”

“Lều trại trong sơn cốc kéo dài liên miên, khói bếp dày đặc, tuyệt đối không dưới ba vạn quân! Chúng thuộc hạ đã bị phát hiện, rất nhiều huynh đệ đã bỏ mạng.”

“Hẻm núi Ưng Sầu?”

Dương Vũ Phong bật dậy khỏi ghế, hai mắt bùng lên tia sáng. Quả nhiên, con yêu nữ kia không hề đến thành Hoàng Chung!

Bọn chúng vẫn đang ẩn náu gần thành Lê Minh!

Xem ra phán đoán của Ngụy Đinh Tùng chí ít cũng đã đúng một nửa.

Gần như cùng lúc đó, một tên lính truyền tin khác cũng hớt hải xông vào:

“Báo! Khẩn báo từ thành Hoàng Chung! Trinh sát được phái đến phía nam đã xác nhận doanh trại kia chỉ là doanh giả, hoàn toàn không có người, chỉ toàn hình nộm bằng rơm dùng để ngụy trang! Chủ lực quân Kim Vũ Vệ hoàn toàn không ở Hoàng Chung!”

Hai tin tức liên tiếp truyền đến khiến sắc mặt mọi người trong trướng đều thay đổi.

Dương Vũ Phong thở phào một hơi thật dài, vẻ tự tin nắm chắc đại cục lại hiện lên trên gương mặt. Sự nôn nóng và u ám trước đó lập tức tan biến.

“Tốt! Tốt lắm!”

“Ả đàn bà này quả nhiên gian xảo. Trước tiên dựng doanh trại giả để tạo kế nghi binh, sau đó lại tung tin giả vượt sông, định giương đông kích tây, điệu hổ ly sơn!”

“Đáng tiếc… vẫn bị chúng ta nhìn thấu! Giờ chúng co đầu rúc ở núi Ưng Sầu, còn mơ tưởng phá vòng vây từ thành Lê Minh sao? Đúng là nằm mơ!”

Ông nhìn sang Ngụy Đinh Tùng, gật đầu đầy tán thưởng.

“Quân sư liệu sự như thần! Quả nhiên con yêu nữ này dùng kế dương đông kích tây, mục tiêu thật sự vẫn là thành Lê Minh của ta! Nếu không nhờ quân sư cẩn trọng, suýt chút nữa chúng ta đã mắc bẫy!”

Ngụy Đinh Tùng cũng âm thầm thở phào, trên mặt nở một nụ cười khiêm tốn.

“Đại soái quá khen. Đây vốn là bổn phận của thuộc hạ. Nay vị trí của yêu nữ đã rõ ràng, chính là thời cơ tốt nhất để đại quân ta một trận tiêu diệt toàn bộ!”

Lư Minh tuy bị dọa một phen, lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng biết Kim Vũ Vệ không hề xuất hiện ở Hoàng Chung thì cũng yên tâm, lập tức nói:

“Đại soái! Nếu đã tìm được ả đàn bà đó thì nên lập tức xuất binh, bao vây toàn bộ! Mạt tướng xin nguyện làm tiên phong!”

“Không vội.”

Dương Vũ Phong khoát tay, khôi phục vẻ điềm tĩnh của một lão tướng. Ánh mắt dừng tại vị trí núi Ưng Sầu trên bản đồ, cười lạnh:

“Ả ta chọn núi Ưng Sầu. Nơi này đúng là dễ thủ khó công, nhưng đồng thời cũng là một vùng tử địa. Ba mặt là núi, chỉ có một cửa chính và vài con đường núi hiểm trở để ra vào.”

“Bọn chúng muốn dựa vào trọng giáp binh và địa thế để tiêu hao quân ta, kéo dài thời gian. Có lẽ còn định chờ đến khi chúng ta công mãi không hạ, sĩ khí sa sút rồi mới tìm cơ hội phá vây.”

Trong mắt ông lóe lên vẻ hung ác.

“Truyền lệnh toàn quân lập tức xuất phát, mục tiêu núi Ưng Sầu! Thành Bình Minh năm vạn quân, thành Song Hà bốn vạn, thành Hoàng Chung bốn vạn, tổng cộng mười ba vạn đại quân. Ta muốn tất cả binh sĩ bao vây khu vực này, một cọng cỏ cũng không được để lọt khỏi tầm mắt.”

“Tuân lệnh!”

Chư tướng đồng thanh đáp.

Ngụy Đinh Tùng lại bước lên một bước, bổ sung:

“Đại soái, chúng ta vẫn phải đề phòng quân Kim Vũ Vệ chó cùng rứt giậu. Hiện giờ liên quân tập trung ở phía đông, phía tây lại khá trống trải.”

“Nếu yêu nữ liều chết đột phá về phía tây, lại vứt bỏ trọng giáp để giảm trọng lượng hành quân nhằm vượt núi, chúng vẫn có khả năng trốn thoát. Chi bằng…”

Hắn quay sang Lư Minh.

“Xin Lư tướng quân truyền lệnh cho thành Hoàng Chung điều thêm một vạn quân tinh nhuệ. Không cần tham gia vòng vây chính diện, mà mai phục tại Lang Lãnh, cách Ưng Sầu ba mươi dặm về phía đông.”

“Không cần liều mạng giao chiến. Chỉ cần lợi dụng địa hình, dựng nhiều chướng ngại vật, bố trí thêm nghi binh để kéo chậm bước chân của chúng. Đợi chủ lực liên quân tiêu hao đối phương gần hết, nếu bọn chúng tháo chạy về phía đông thì đội phục binh này sẽ dễ dàng chặn giết, hoặc ít nhất giữ chân chúng, chờ chủ lực liên quân truy kích tới!”

Mắt Dương Vũ Phong sáng rực.

“Hay! Diệu kế! Quân sư Ngụy quả là tính toán không chút sơ hở! Kế này sẽ triệt để chặn mọi đường lui của con ả! Lư tướng quân, ý ngài thế nào?”

Trong mắt Lư Minh bùng lên tia sáng.

Nếu ả đàn bà đó thật sự phá vây theo hướng đông, chẳng phải đây chính là cơ hội tốt nhất để cướp lấy đại công sao?

Tên ngu xuẩn Dương Vũ Phong kia lại chủ động nhường cơ hội béo bở như vậy.

Với thực lực Trúc Cơ của Trần Bất Sát, nếu muốn phá vây thì chẳng mấy ai cản nổi hắn.

Chỉ bố trí vẻn vẹn một vạn quân. Quả thực là có phần coi thường rồi.

Chắc chắn một vạn quân phục kích là đủ dùng, nhưng nếu muốn ngăn cản quân của thành Lê Minh và Song Hà thì còn lâu mới đủ. Nay đã xác định được vị trí của yêu nữ, quân thủ thành Hoàng Chung dù có nhiều đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Chi bằng điều toàn bộ ra đây. Chỉ cần bắt được ả đàn bà đó thì mọi thứ đều đáng giá!

Nhưng hiện tại vẫn phải lừa cho qua mắt Dương Vũ Phong. Nếu đã nói một vạn thì cứ một vạn.

Đợi chủ tướng Hoàng Chung đích thân dẫn quân tới, xem ngươi, Dương Vũ Phong, còn có thể giở cái uy của chủ soái trước mặt ta được nữa hay không!

“Quân sư nói rất có lý, mạt tướng không có ý kiến. Ta sẽ lập tức truyền lệnh về thành, để chủ tướng nhà ta điều ra một vạn quân tinh nhuệ, lập tức đến Lang Lãnh mai phục!”

Lư Minh ôm quyền lĩnh mệnh.

“Tốt!” Dương Vũ Phong hăng hái phất mạnh tay.

“Các tướng sĩ nghe lệnh! Lập tức chỉnh đốn binh mã, xuất quân đến Ưng Sầu! Lần này nhất định phải bắt được con yêu nữ này!”

……

Khói bụi do quân trinh sát thành Lê Minh tháo chạy để lại còn chưa hoàn toàn tan hết.

Thế nhưng bên trong thung lũng Khe Ưng Sầu, cảnh tượng bận rộn đã lên đến đỉnh điểm, rồi đột nhiên chuyển sang một kiểu bận rộn hoàn toàn khác.

“Mau! Toàn bộ trọng giáp lập tức tháo xuống tại chỗ, giữ nguyên trận hình!”

Mệnh lệnh của Cố Thừa Ngân ngắn gọn, rõ ràng, vang vọng khắp sơn cốc.

Dưới sự chỉ huy chuẩn xác, Kim Vũ Vệ ở phía sau lập tức tràn lên hỗ trợ tháo giáp, đồng thời dựng những hình nộm giả, khoác toàn bộ trọng giáp lên người chúng.

Từ xa nhìn lại, đội hình vẫn nghiễm nhiên duy trì dáng vẻ của một đạo quân trọng giáp đang án binh bất động.

Chỉ trong nửa canh giờ, toàn bộ Kim Vũ Vệ đã thành công rút khỏi doanh trại giả và trận địa.

Nhìn từ xa, căn bản không một ai có thể tin rằng nơi đây thực chất đã không còn một bóng người.

“Điện hạ có lệnh!”

Cố Thừa Ngân xoay người nhảy lên ngựa, ánh mắt quét qua ba vạn quân Kim Vũ Vệ đang nhanh chóng tập kết trong màn đêm.

“Sau khi vượt sông, chuyển hướng lên phía tây bắc, mục tiêu là khu doanh trại giả trước thành Hoàng Chung! Chú ý ẩn nấp, giữ im lặng, hành quân cấp tốc!”

“Rõ!” Tiếng đáp trầm thấp như tiếng sấm âm u cuộn qua mặt đất.

Ba vạn quân Kim Vũ Vệ cứ như một bóng ma khổng lồ hòa vào màn đêm. Dưới sự dẫn dắt của Cố Thừa Ngân, họ lặng lẽ rời khỏi sân khấu mà chính mình vừa dày công sắp đặt.

Để lại cho mười ba vạn liên quân đang trên đường kéo tới một ảo tượng rằng nơi đây vẫn đang có binh sĩ cố thủ.

Còn bản thân họ thì nhanh chóng hành quân, đi về hướng hoàn toàn ngược lại, bắt đầu phóng ra một mũi tên trí mạng.

Sông Lạc Thủy. Một bãi cạn nơi dòng nước chảy êm, lòng sông cứng chắc.

Khi quân Kim Vũ Vệ đến nơi, đã là giữa giờ Tý.

Không có đuốc, chỉ có ánh sao mờ nhạt cùng ánh mắt sắc bén của các tướng sĩ dẫn đường.

Hoạt động vượt sông diễn ra nhanh chóng. Tiền quân đi trước dò đường, củng cố trận địa ở bờ bên kia.

Sau đó quân chủ lực cũng nhanh chóng vượt sông. Nước sông lạnh buốt thấm ướt y phục và giáp trụ, nhưng không một ai thốt ra dù chỉ nửa lời oán than.

Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách cùng những nhịp thở bị đè nén.

Lần thứ tư vượt qua sông Lạc.

Điều này có nghĩa là họ đã hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của toàn bộ liên quân.

Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, Kim Vũ Vệ tiếp tục cấp tốc hành quân về hướng tây bắc.

Mục tiêu vô cùng rõ ràng:

Khu vực doanh trại giả ở ngoại ô phía nam thành Hoàng Chung nơi chính tay họ bố trí, đồng thời cố tình để lộ ra.

Nơi đó địa hình quen thuộc, hơn nữa vừa được quân Hoàng Chung xác nhận là doanh trại giả và không có người.

Tựa như điểm mù ngay dưới chân đèn, đây là nơi lý tưởng nhất để ẩn mình.

…

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn