Trời vừa tờ mờ, sắc trời mới chỉ hơi sáng.
Ba vạn quân Kim Vũ Vệ đã lặng lẽ dàn binh lực ngay bìa rừng phía nam thành Hoàng Chung.
Bọn họ rải rác, phân tán, ẩn mình giữa những ngọn đồi và rừng cây xung quanh, Lặng lẽ giám sát thành Hoàng Chung cách đó không xa.
Cố Thừa Ngân các binh sĩ nằm phục phía sau một ngọn đồi cao nơi có tầm nhìn tuyệt vời. Nhờ những bụi cây thưa thớt và màn sương sớm che chắn, họ từ xa quan sát bức tường thành khổng lồ của thành Hoàng Chung.
Thời gian từng chút trôi qua, mặt trời phía đông đã dần lộ diện.
Đột nhiên. “Ken két… ken két…”
Tiếng cổng thành nặng nề mở ra vang lên, trong buổi sớm tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng!
Chỉ thấy cổng nam Hoàng Chung Thành rộng mở!
Từng đạo quân võ trang đầy đủ như dòng nước lũ, cuồn cuộn tràn ra!
Cờ xí tung bay, đao thương san sát. Kỵ binh đi đầu, bộ binh theo sau, quân hậu cần áp tải từng đoàn xe lương thảo và quân nhu, đạo quân ấy kéo dài không dứt!
Từng lá cờ bay lượn trong gió sớm. Hướng hành quân mà chúng đang nhắm đến rõ ràng là phía đông nam, chính là phương hướng đại khái của núi Ưng Sầu.
“Đi rồi… Thật sự là xuất quân đi rồi!”
Thượng Quan Vân Anh thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt đẹp tràn đầy sự chấn động khó có thể diễn tả.
Cô tận mắt chứng kiến Cố Thừa Ngân từng bước bày bố thế cục, dụ liên quân đưa ra phán đoán sai lầm, rồi điều động thêm binh lực.
Mà giờ đây, quân phòng thủ Hoàng Chung quả nhiên đúng như hắn dự liệu, toàn bộ đều rời thành, tiến về vây quét đội Kim Vũ Vệ vốn hoàn toàn không tồn tại kia!
Trần Bất Sát trợn tròn mắt, ngay cả hơi thở cũng nặng nề, hai nắm tay siết chặt.
Ông chinh chiến nhiều năm, từng chứng kiến vô số mưu kế, nhưng chưa bao giờ gặp một liên hoàn kế tinh diệu và biến ảo đến vậy, có thể tính tâm lý và hành động của kẻ địch đến từng bước!
Trước tiên là nghi binh, sau đó điệu hổ ly sơn, tiếp đến phô bày dấu vết, cuối cùng dẫn xà xuất động. Từng kế nối tiếp nhau, từng bước đều khiến người ta kinh tâm động phách.
Toàn bộ quân Kim Vũ Vệ xung quanh nhìn đạo quân thành Hoàng Chung đang không ngừng tràn ra khỏi thành, dần dần hội tụ thành một dòng quân khổng lồ.
Rồi lại quay đầu nhìn Cố Thừa Ngân bên cạnh, người từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt ái của họ lúc này đã chứa đầy sự sùng bái tột độ!
Đây đã không còn là sự khâm phục thông thường nữa, mà gần như là sự kính trọng cho một vị thần!
Vạch ra một kế sách hoàn hảo và lường trước mọi nước đi của địch trước khi chúng kịp thực hiện đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng xuất chúng ấy.
Ngay chính Cố Thừa Ngân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch tiến hành đến bước này, mắt xích quan trọng nhất đã hoàn thành.
Hắn lặng lẽ ước tính số lượng binh sĩ đã xuất thành.
Một vạn… Hai vạn… Ba vạn…
Cho đến khi nhóm xe quân nhu cuối cùng biến mất sau những ngọn đồi phía đông nam, bên dưới thành Hoàng Chung một lần nữa trở về với sự tĩnh lặng.
Cổng thành chậm rãi khép lại.
Rõ ràng, số lượng quân phòng thủ còn lại đã giảm xuống mức cực thấp.
“Ít nhất ba vạn năm ngàn binh sĩ đã xuất thành.”
Thượng Quan Vân Anh dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, thấp giọng đưa ra một con số chính xác, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy.
“Binh lực lưu thủ trong thành e rằng chưa đến năm ngàn, hơn nữa phần lớn đều có thể là lão binh già yếu hoặc quân hậu cần.”
Ánh mắt Cố Thừa Ngân lóe lên một tia tinh quang.
Thời cơ đã đến!
Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi những cọng cỏ bám trên người, ánh mắt bình tĩnh quét qua các tướng lĩnh bên cạnh:
“Điện hạ có lệnh, dàn quân!”
“Mục tiêu…”
Hắn giơ tay chỉ về phía tòa thành khổng lồ trước mặt.
Bề ngoài tuy vẫn nguy nga hùng vĩ như cũ, nhưng bên trong gần như đã trống rỗng.
“Hoàng Chung Thành.”
Không có tiếng hò hét kích động.
Không có những lời thừa thãi.
Chỉ ba chữ đơn giản, vậy mà máu nóng của toàn bộ Kim Vũ Vệ lập tức sôi trào!
“Rõ!!!”
Tiếng gầm thấp bị đè nén tựa như sấm rền, cuộn lên trong lồng ngực của ba vạn binh sĩ.
Không cần tiếp tục ngụy trang. Cũng không cần tiếp tục chạy trốn.
Ba vạn quân Kim Vũ Vệ, dưới sự dẫn đầu của Cố Thừa Ngân, tựa như thanh kiếm sắc vừa được rút khỏi vỏ, đồng loạt xuất hiện từ khắp nơi. Họ nhanh chóng triển khai đội hình tiến công, mang theo sát khí lạnh lẽo đủ sức nghiền nát tất cả.
Từng bước vững vàng ép thẳng về phía Hoàng Chung Thành.
Không, chính xác hơn là hướng về cánh cổng của tòa thành, nơi mà sẽ chủ động mở cổng chào đón bọn họ!
Tiếng bước chân nặng nề, tiếng giáp trụ va chạm, tiếng chiến mã hí vang hòa thành một dòng lũ khiến người ta nghẹt thở, cuồn cuộn tiến về phía trước!
Trên tường thành, viên giáo úy phụ trách phòng thủ nhìn đạo quân quân giáp trụ vô tận trải dài đến tận đường chân trời.
Nhìn lá cờ Kim Vũ Vệ cùng vương kỳ mang chữ “La”, hắn sợ đến hồn phi phách tán, suýt nữa ngã nhào khỏi đầu thành!
“Kim Vũ Vệ?! Bọn chúng chẳng phải đang bị vây ở núi Ưng Sầu sao?! Sao chúng lại xuất hiện ở đây?!”
Giọng viên giáo úy run rẩy, tuyệt vọng nhìn đám quân sĩ lưa thưa bên cạnh, ai nấy đều mặt mày trắng bệch.
Chỉ có vài ngàn quân, làm sao có thể chống lại ba vạn bĩnh sĩ từng trải qua trăm trận chiến, hung dữ như hổ này?
Phòng thủ thành?
Căn bản chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chênh lệch binh lực quá lớn, sĩ khí lại xuống đến tận đáy, cộng thêm việc đại quân đột ngột áp sát thành. Bất kỳ sự chống cự nào lúc này cũng chẳng thể thay đổi điều gì.
Chỉ sau khoảng thời gian một nén hương, khi tiên phong của quân Kim Vũ Vệ còn cách tường thành chưa đến một tầm bắn của mũi tên, cánh cổng thành Hoàng Chung vốn đang đóng chặt, dưới sự chăm chú của vô số ánh mắt kinh ngạc, lại một lần nữa từ từ mở ra.
Một lá cờ trắng run rẩy được giương lên cao.
Viên giáo úy mặt xám như tro, dẫn theo vài thuộc quan ít ỏi, đi bộ ra khỏi thành. Hắn quỳ rạp xuống đất, dâng lên thư xin hàng của thành trì.
Không tốn một binh một tốt, thành Hoàng Chung đổi chủ.
Thượng Quan Vân Anh thúc ngựa chậm rãi tiến đến trước mặt viên giáo úy.
Nàng thậm chí không thèm nhìn thư xin hàng, chỉ bình tĩnh nói:
“Mở toàn bộ các lối đi, dọn sạch các chướng ngại. Điện hạ nhân từ khoan hậu, không muốn làm tổn thương bất cứ người vô tội. Chỉ cần quản tốt người của ngươi, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.”
“Vâng… vâng! Chúng thuộc hạ tuân mệnh lệnh của Điện hạ!”
Viên giáo úy như được đại xá, liên tục dập đầu.
Ba vạn quân Kim Vũ Vệ tựa như một dòng lũ vàng lặng thinh, dưới những ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh hoàng của binh sĩ thành Hoàng Chung.
Họ xuyên qua cổng thành.
Cũng xuyên qua tòa thành kiên cố mà vốn dĩ bọn họ phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng mới có thể đánh hạ.
Và đặt chân lên đoạn đường bằng phẳng cuối cùng dẫn tới Kinh đô Đại Lạc!
Cũng ngay lúc đại quân Kim Vũ Vệ tiến qua đại lộ trung tâm Hoàng Chung Thành, Cố Thừa Ngân rõ ràng cảm nhận được chân khí vốn đang ổn định tăng trưởng trong cơ thể đột nhiên giống như dòng sông vỡ đê, điên cuồng cuộn trào!
Nguồn sức mạnh dồi dào cuồn cuộn tràn qua tứ chi bách hài. Khí hải trong đan điền đột biến tăng trưởng.
Bức tường cảnh giới Luyện Khí sơ kỳ tựa như một tờ giấy mỏng, dễ dàng bị xuyên thủng.
Tu vi nhanh chóng tăng vọt với tốc độ kinh người, hướng thẳng đến Luyện Khí trung kỳ, rồi hậu kỳ!
Đây là sức mạnh đến từ sự khâm phục sâu sắc hơn của ba vạn quân Kim Vũ Vệ, cùng với ảnh hưởng khổng lồ được hội tụ từ quân thủ thành Hoàng Chung và vô số người tận mắt chứng kiến trận chiến này!
Kỳ tích không tổn thất một binh sĩ, thần tốc vượt ải đã hoàn thành.
Cái tên Cố Thừa Ngân nhất định sẽ theo trận chiến này truyền khắp toàn Lạc Thủy, thậm chí là toàn bộ Đại Lạc!
Mà niềm tin và danh vọng hội tụ ấy, giờ đây đang chuyển hóa thành tu vi chân khí!
Trong lòng Cố Thừa Ngân khẽ dấy lên một gợn sóng, nhưng lập tức lại trở về trạng thái bình tĩnh sâu hơn.
Sức mạnh chẳng qua chỉ là thứ hắn cần để đạt được mục đích.
Thế nhưng, hắn không biết rằng, ngay tại thời khắc đại quân bình an xuyên qua Hoàng Chung, sắp tiến đến Thần Đô.
Luồng ánh sáng bảo hộ sinh mệnh màu trắng trong suốt, ôn hòa, đã bao phủ linh hồn của La Chiêu ‘thật’ suốt bảy ngày.
Cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh.
“Rắc…”
Một tiếng vỡ vụn rất khẽ vang lên.
Ngay sau đó, luồng sáng hóa thành vô số điểm sáng lưu chuyển, hoàn toàn tan biến vào không khí.
Trói buộc được giải trừ!
Hư ảnh linh hồn của La Chiêu ‘thât’, vốn đã rõ ràng hơn rất nhiều, đột nhiên chấn động!
Một luồng cảm xúc phức tạp ập đến, nhấn chìm lấy nàng ngay khoảnh khắc nàng giành lại được tự do.
Kỳ hạn bảy ngày đã đến. Nàng… có thể trở về bản thể của mình rồi!
Cùng với sát ý tuyệt đối, ngọn lửa giận bị dồn nén bấy lâu, nỗi nhục nhã vì bị đùa bỡn cùng những toan tính dành cho tương lai.
Vô số cảm xúc cuộn trào trong tâm hồn cô khi cô liếc nhìn Cố Thừa Ngân lần cuối, một cái nhìn sâu sắc.
Trong đôi mắt hư ảnh, hàn quang lạnh lẽo tựa vạn cổ huyền băng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hư ảnh linh hồn cô hóa thành một luồng lưu quang vô hình, với tốc độ cực hạn.
Lao thẳng về phía La Chiêu ‘giả’ đang ngồi trên lưng ngựa.
…


