Chương 35 · 153 chương

Rót trà

Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Thượng Quan Vân Anh liền vội vàng rời đi, hiển nhiên còn không ít việc cần nàng xử lý.

Cố Thừa Ngân thì thay một bộ thường phục màu xanh mực hoàn toàn mới, bên hông đeo túi Kim Ngư tượng trưng cho thân phận hiện tại của hắn, cùng ngọc bài cho phép hắn tự do đi lại trong nội cung.

Vì buổi diện kiến chính thức diễn ra vào ngày mai, Cố Thừa Ngân dứt khoát thong thả đi dạo trong tòa cung điện thuộc về La Chiêu này.

Cung điện có diện tích cực kỳ rộng lớn, từng tòa điện nguy nga tráng lệ, giữa những mái hiên cong vút và bất cứ vị trí nào cũng đều toát lên khí chất hoàng gia.

Nhưng có lẽ vì La Chiêu thích yên tĩnh, hoặc cũng có thể vì tình hình gần đây nhiều biến động, số lượng thị vệ và cung nhân trong cung không quá đông.

Suốt dọc đường, hắn chỉ nhìn thấy những nữ quan mặc cung trang thống nhất cùng những người hầu trẻ tuổi vẻ mặt cung kính, lặng lẽ di chuyển xuyên qua hành lang.

Nhìn thấy một gương mặt xa lạ mặc quân phục như hắn, tuy có chút kinh ngạc, nhưng tất cả đều đã được huấn luyện bài bản, lập tức cúi đầu tránh sang một bên.

Không ai tiến lên tra hỏi. Bởi ngọc bài bên hông hắn chính là giấy thông hành tốt nhất, Cố Thừa Ngân cũng mừng vì được yên tĩnh.

Thoạt nhìn hắn giống như đang tùy ý tản bộ, nhưng thực tế lại đang tranh thủ làm quen với môi trường xung quanh, đồng thời tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ mà mình vừa thu được trong thời gian gần đây.

Sau khi trở lại Thần Đô, sức ảnh hưởng của hắn cũng theo địa vị ngày càng vững chắc mà tăng lên không ngừng, chân khí trong cơ thể cũng đã ổn định đột phá đến Luyện Khí trung kỳ.

Ngũ giác ngày càng nhạy bén, tư duy cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng hắn hiểu rất rõ, vũng nước ở Thần Đô này còn sâu hơn Lạc Thủy rất nhiều.

Mặc dù Lạc Chiếu đã bị hắn thôi miên, nhưng vị trí Tổng quan Nội vụ phủ này lại là quyết định do chính hắn khiến La Chiêu tự mình đưa ra.

Dù sao, trên đời này không có ai hiểu rõ tình thế ở Thần Đô hơn vị điện hạ này.

Cũng chỉ có như vậy, Cố Thừa Ngân mới có thể đứng ở vị trí quan trọng nhất, nắm giữ được mạch máu của toàn thế cục.

Bất tri bất giác, hắn xuyên qua một cánh cổng hình trăng khuyết, bước vào một khu vườn tương đối vắng vẻ.

Nơi này hoàn toàn khác với những cung điện uy nghiêm mà hắn vừa đi qua.

Với những hòn đá nhỏ giả làm núi, dòng suối nhỏ uốn lượn, vài cây cổ thụ cao vút rợp bóng, khiến cả khu vườn mang vẻ tĩnh lặng, tao nhã.

Ở sâu trong vườn, thấp thoáng có thể nhìn thấy một tòa đình nghỉ mát hình bát giác nhỏ nhắn tinh xảo.

Bên cạnh đình là một hồ nước xanh biếc, vài con cá chép đang thong thả bơi lội.

Cố Thừa Ngân đang định bước tới thì bỗng nhiên, khóe mắt hắn nhìn thấy từ con đường nhỏ xuyên qua rừng trúc ở phía bên kia đình, một bóng người quen thuộc bước ra.

Nàng diện một chiếc váy màu huyền đen, gấu váy được thêu những đường vân mây đơn giản bằng chỉ vàng sẫm. Một cây trâm ngọc đen búi mái tóc xanh mượt lên cao, để lộ một đoạn cổ trắng nõn, thanh tú.

Mày tựa núi xa phủ sắc xanh, đôi mắt như vực nước lạnh phản chiếu ánh sao. Trên dung nhan tuyệt mỹ còn có một tầng băng lãnh khiến người khác không dám đến gần.

Không phải La Chiêu thì còn là ai?

Nàng dường như cũng chỉ có một mình, lúc này đang khẽ cau mày, chăm chú nhìn những con cá đang bơi trong hồ, giống như đang suy tư về một vấn đề nan giải nào đó.

Ngay cả sự xuất hiện của Cố Thừa Ngân cũng không hề nhận ra.

Cố Thừa Ngân khựng bước, trong lòng có chút kinh ngạc.

Hắn không ngờ La Chiêu lại xuất hiện ở nơi này.

Nhưng nghĩ lại thì đây vốn là cung điện của nàng, nàng muốn xuất hiện ở đâu cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Lúc này, La Chiêu quả thực đang suy nghĩ xem phải tận dụng thanh đao mang tên Cố Thừa Ngân này như thế nào.

Đúng lúc ấy, nàng cảm nhận được có người đang đến gần. Ngẩng mắt nhìn lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Cố Thừa Ngân.

Hắn sao lại ở đây? Trong lòng La Chiêu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Đây là tẩm cung của nàng, ngoại trừ Thượng Quan Vân Anh, nếu không có khẩu dụ của nàng, bất kỳ ai cũng không được phép tùy tiện ra vào.

Bên ngoài, La Chiêu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, toát lên phong thái xa cách và uy nghiêm xứng tầm một vị Trưởng công chúa, trong khi tâm trí nàng đang nhanh chóng tính toán cách xử lý tình huống này.

Cố Thừa Ngân ở phía đối diện bỗng nhiên mỉm cười với nàng.

Đồng thời, một mệnh lệnh vô cùng rõ ràng, tựa như một làn sóng điện vô hình, xuyên qua không khí, trực tiếp xuất hiện trong đầu La Chiêu:

【Qua đây.】

Chỉ hai chữ đơn giản mà trực tiếp.

Đồng tử Lạc Chiếu trong khoảnh khắc ấy đột nhiên co rút thành kích thước mũi kim. Lại là cảm giác này! Cảm giác mất kiểm soát quen thuộc đến mức khiến nàng rợn tóc gáy!

Đây chính là phương pháp hắn dùng để khống chế bản thân cô trước đây sao? Trực tiếp truyền mệnh lệnh vào trong đầu?

Trong lòng La Chiêu lập tức nổi lên bao sóng gió, vô số suy nghĩ lóe lên trong chớp mắt. Hắn phát hiện ra rồi?

Không.

Nhìn biểu cảm của hắn, hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc hay cảnh giác.

Hắn không biết rằng cô đã thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Một cảm giác hoang đường đến cực điểm cùng cơn giận lạnh lẽo đan xen, cuộn trào trong lòng.

Đường đường là Trưởng công chúa điện hạ, vậy mà lại bị người ta tùy ý sai khiến như thế.

Tên này rốt cuộc xem nàng là cái gì? Là chó của hắn sao!?

Nhưng ngay giây tiếp theo, sự cân nhắc tỉnh táo và lý trí nhanh chóng áp đảo phản ứng theo bản năng.

Thế cục Thần Đô chưa định, nguy cơ rình rập khắp nơi. Nhị hoàng tử vẫn đang âm thầm hoạt động, các lão thần trong triều thì đứng ngoài quan sát, dao động không ngừng, trong quân cũng tồn tại những dòng chảy ngầm.

Nàng cần một thanh đao đủ nhanh, đủ tàn nhẫn, để chém tan màn sương trước mắt, củng cố quyền lực và quét sạch chướng ngại.

Cố Thừa Ngân, không nghi ngờ gì nữa, chính là người thích hợp nhất.

Năng lực của hắn đã được thể hiện một cách triệt để.

Nếu bây giờ trở mặt, cho dù có thể giải tỏa được cơn tức nhất thời, cũng chẳng khác nào tự chặt đi một cánh tay của mình.

Không những mất đi thanh đao này, mà còn có khả năng ép Cố Thừa Ngân ngả sang phe Nhị hoàng tử.

Huống chi, hiện giờ địa vị của hắn trong lòng binh sĩ Kim Vũ Vệ không thấp, lại có quan hệ cực kỳ tốt với Thượng Quan Vân Anh và Trần Bất Sát.

Giải quyết ân oán sau này mới là cách tối ưu nhất, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết.

Chỉ cần hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ cần hắn chưa chạm đến giới hạn cuối cùng.

Những chuyện khác… Cô nhịn!

Đợi đến khi hắn giúp nàng quét sạch mọi chướng ngại, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Thần Đô.

Món nợ mới cũ, nàng sẽ tính sổ một thể!

Tất cả những suy nghĩ ấy, trong đầu La Chiêu chẳng qua chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

Sự cứng đờ rất nhỏ trên gương mặt do mệnh lệnh tác động, cùng biến hóa nơi đồng tử, cũng lập tức được nàng dùng ý chí mạnh mẽ ép xuống.

Một lần nữa, ánh mắt trở về vẻ bình tĩnh sâu không thấy đáy.

Thậm chí nàng còn cố ý điều chỉnh, khiến trong đó mang theo vài phần phục tùng.

Nàng làm theo mệnh lệnh, bước chân tiến lên.

Tà váy màu huyền đen lướt qua nền đá nhẵn, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Bước chân La Chiêu vững vàng, tư thái vẫn duy trì vẻ tao nhã và đoan trang của một nữ vương, nhưng hướng đi về phía Cố Thừa Ngân thì vô cùng rõ ràng.

Cuối cùng, nàng dừng lại cách Cố Thừa Ngân khoảng ba bước.

Khoảng cách này không quá gần, nhưng cũng đủ để hai người có thể trò chuyện rõ ràng.

Nàng khẽ ngước nhìn Cố Thừa Ngân, ánh mắt mang theo vẻ bình tĩnh đặc trưng của trạng thái bị thôi miên, xen lẫn một tia mơ hồ như đang chờ đợi chỉ thị.

Cố Thừa Ngân hài lòng gật đầu.

Hắn cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của La Chiêu khi bị thôi miên quả thực dễ chịu hơn nhiều so với bộ dạng băng sơn thường ngày.

Hắn tùy ý chỉ về phía vọng lâu: “Ở đây yên tĩnh, vừa hay có thể nói chuyện.”

Trong lòng Lạc Chiếu cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh: “Vâng.” Coi như câu trả lời.

Hai người cùng bước vào đình, bên trong có một chiếc bàn cùng vài ghế đều được tạc từ đá, trên bàn còn đặt sẵn một bộ trà cụ bằng ngọc thanh từ chưa từng được sử dụng.

Cố Thừa Ngân rất tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế đá, sau đó ngẩng đầu nhìn La Chiêu đang đứng bên cạnh.

Rồi hắn liếc sang bộ trà trên bàn. Bỗng nhiên, trong lòng nảy ra một ý nghĩ.

Bôn ba suốt nhiều ngày như vậy, hắn cũng nên hưởng thụ một chút.

Để vị Trưởng công chúa điện hạ ngày thường cao cao tại thượng này đích thân rót trà dâng nước cho hắn.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị.

Dù sao nơi này xung quanh không có ai, cũng sẽ không làm tổn hại đến uy nghiêm của nàng.

Thế là Cố Thừa Ngân thông qua hệ thống, lại truyền đi một mệnh lệnh:

【Rót trà đi】

Mệnh lệnh truyền vào trong đầu.

Thân thể La Chiêu khẽ run lên, gần như không thể nhận ra.

Rót trà?!

Nàng, đường đường là Trưởng công chúa, là người thừa kế duy nhất của Đại Lạc, là Nữ hoàng tương lai.

Ở ngay trong tẩm cung của mình.

Lại phải rót trà cho hắn!?

…

Bạn đã đến cuối chương 35.

Không gian đọc của bạn