Chương 36 · 153 chương

Chưa từng xảy ra

Thật quá đáng! Hắn quả thực ngông cuồng đến cực điểm! Được đằng chân lân đằng đầu!

Cơn giận dữ bừng nổ gần như muốn phá tan phòng tuyến lý trí của La Chiêu.

Nàng chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng, ngang ngược đến vậy. Hắn hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của nàng.

Hắn thật sự cho rằng khắp Đại Lạc, khắp Thần Đô này, chỉ có một mình hắn là có thể sử dụng hay sao!?

Hai tay giấu trong tay áo nàng siết chặt lại. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mang đến cảm giác đau đớn, lúc này nàng mới miễn cưỡng duy trì được vẻ bình tĩnh trên gương mặt.

Nhẫn! Nhất định phải nhẫn!

Việc nhỏ không nhịn, ắt hỏng đại sự!

Bây giờ hắn càng ngông cuồng bao nhiêu, sau này sẽ càng thê thảm bấy nhiêu!

Cứ coi nó như… Là ảo tưởng trước lúc lâm chung của một kẻ đã chết!

La Chiêu không ngừng tự thuyết phục bản thân trong lòng, hung hăng nghiền nát cảm giác nhục nhã kia, ép nó xuống nơi sâu nhất trong đáy lòng.

Nàng từ từ buông lỏng hai bàn tay đang siết chặt, cố gắng khiến động tác trông thật tự nhiên.

Sau đó, nàng thật sự bước về phía bàn đá.

Đôi bàn tay thon dài vốn quen cầm bút son phê duyệt tấu chương vươn ra, cầm lấy ấm trà bằng ngọc bích.

Ấm trà trống không, nàng xoay người, đi về phía một lò đồng nhỏ cách đình không xa.

Trên lò đặt một ấm bạc vẫn luôn được đun nóng bằng lửa nhỏ, bên trong là nước nóng đã được chuẩn bị sẵn.

Chi tiết này lại khiến nàng càng căm hận. Ngay cả nước nóng cũng đã được chuẩn bị từ trước. Cứ như thể đặc biệt chờ sẵn để hầu hạ hắn vậy!

Nàng nhấc ấm bạc lên, rót nước nóng vào ấm trà bằng ngọc, tráng qua một lượt rồi đổ đi.

Sau đó, nàng lấy từ chiếc hũ sứ nhỏ bên cạnh một ít trà Vân Vụ Linh thượng hạng.

Dùng thìa ngọc múc một lượng vừa đủ, cho vào ấm, rồi lại rót nước nóng vào.

Động tác của nàng có ngập ngừng đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn khá thuần thục.

Dù sao cuộc sống trong cung đã khiến nàng nhìn thấy quy trình này không biết bao nhiêu lần, chỉ là chưa từng tự tay làm mà thôi.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút như làn sương mờ ảo. Hương trà dần dần lan tỏa khắp xung quanh.

La Chiêu bưng ấm trà đã pha xong, trở lại trước mặt Cố Thừa Ngân.

Nàng khẽ cụp mắt, tránh ánh nhìn của hắn, cầm ấm trà lên, rót thứ trà nước trong veo ánh vàng nhạt vào một chiếc chén ngọc trống không trên bàn.

Dòng nước chảy nhẹ nhàng, hương trà lập tức khẽ tỏa ra.

Rót đến bảy phần đầy, nàng dừng lại. Đặt ấm trà xuống, nàng dùng hai tay nâng chiếc chén đã rót đầy, chậm rãi đặt xuống trước mặt Cố Thừa Ngân.

Suốt toàn bộ quá trình, nàng không nói một lời.

Chỉ có tiếng tay áo khẽ cọ vào không khí, cùng tiếng tim đập mà chỉ mình nàng có thể nghe thấy.

Cố Thừa Ngân nhìn nàng hoàn thành một loạt động tác.

Mặc dù vẻ mặt nàng có phần dè dặt và chút căng thẳng, nhưng quả thực đã làm theo mệnh lệnh.

Sự thích thú xấu xa trong lòng được thỏa mãn. Hắn đưa tay cầm chén trà lên.

Hương trà dịu nhẹ, thực sự khiến cơ thể thả lỏng. Hắn thổi nhẹ hơi nóng, nhấp một ngụm nhỏ.

“Trà ngon thật.”

Cố Thừa Ngân thuận miệng khen một câu, cứ như chỉ đơn thuần đang đánh giá hương vị của trà.

La Chiêu vẫn khẽ cúi mặt đứng bên cạnh bàn. Nghe vậy, khóe miệng nàng khẽ giật một cái, nhưng không đáp lời.

Trong lòng nàng lúc này đã đem Cố Thừa Ngân ra chém thành vạn mảnh từ lâu.

Cố Thừa Ngân đặt chén trà xuống. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành chén bóng loáng, giọng điệu chuyển sang nghiêm túc hơn hẳn: "Về việc vào cung ngày mai, không biết Điện hạ có điều gì muốn dặn dò? Hay có nhân vật cụ thể nào mà ta cần đặc biệt lưu tâm không?"

Hắn bắt đầu đi vào chính sự. Tranh thủ thu thập thêm chút tin tức.

La Chiêu hít sâu một hơi, đè xuống toàn bộ cảm xúc. Nàng ngẩng mắt lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Thừa Ngân.

“Lát nữa Vân Anh sẽ đến báo cáo tình hình, Cố Tổng quan có thể cùng nghe.”

Tiếng bước chân của Thượng Quan Vân Anh có vẻ hơi gấp gáp, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong đình.

Cô đã thay bộ võ phục màu đỏ thẫm của mình bằng một chiếc áo cung đình giản dị màu đỏ nhạt hơn, họa tiết phượng hoàng ngậm nhành cây được thêu ở cổ tay áo hiện lên với những chi tiết tinh xảo.

Bước chân vội vàng, giữa mày hơi nhíu lại, hiển nhiên tin tức cô mang đến không phải chuyện bình thường.

Nhưng khi vòng qua hòn non bộ, vừa liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng trong đình, bước chân nàng cũng không khỏi khựng lại.

Trong đình, Cố Thừa Ngân đang ung dung ngồi trên ghế đá, tư thế nhàn nhã, tay còn đang thưởng thức một chén trà.

Còn Trưởng công chúa điện hạ…

Lại đang đứng hầu bên cạnh!

Thần sắc tuy vẫn băng lãnh như thường ngày, nhưng vị trí đứng và tư thế ấy, nhìn thế nào cũng có thêm vài phần dáng vẻ của một nữ hầu riêng.

Điều khiến tim nàng đập mạnh hơn nữa là trên bàn đá rõ ràng vẫn còn bộ trà cụ vừa được sử dụng, trước mặt Cố Thừa Ngân còn có một chén trà vẫn đang bốc hơi nóng.

Điện hạ đích thân rót trà cho Cố tiên sinh sao?!

Ý nghĩ này khiến Thượng Quan Vân Anh có phần choáng váng.

Cho dù nàng biết điện hạ cực kỳ tín nhiệm Cố Thừa Ân, thậm chí đã đến mức gần như nói gì nghe nấy, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng vượt quá khuôn phép như vậy vẫn khiến nhận thức vốn có của nàng bị chấn động mạnh.

Nàng nhanh chóng cúi đầu, thu lại toàn bộ cảm xúc lộ ra ngoài, bước nhanh đến cách đình ba bước rồi khuỵu gối hành lễ:

“Thưa Điện hạ.” Sau đó nàng quay sang Cố Thừa Ngân, cũng cung kính nói: “Thưa Cố tiên sinh.”

Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, La Chiêu đã điều chỉnh lại tư thế.

Sự cứng nhắc và nhục nhã do bị ép hầu trà ban nãy đã được nàng giấu kín sâu trong lòng.

Nàng điềm tĩnh ngồi xuống, khôi phục lại vẻ lạnh lùng uy nghiêm thường ngày, khẽ gật đầu rồi hỏi:

“Có chuyện gì? Sao lại vội vàng như vậy?”

Cố Thừa Ngân cũng đặt chén trà xuống, nhìn về phía Thượng Quan Vân Anh.

Trong lòng hắn khá hoan nghênh sự xuất hiện đúng lúc của vị nữ quan này. Vừa hay phá vỡ bầu không khí có phần kỳ quái ban nãy.

Không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác, hôm nay La Chiêu dường như có chút khác thường.

Thượng Quan Vân Anh đứng thẳng người, trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc tột độ:

“Muôn tâu điện hạ, thuộc hạ đã tổng hợp những tin tức gần đây từ Thần Đô.”

Nàng dừng lại một chút, dường như đang sắp xếp lại câu chữ hoặc cũng bởi vì những tin tức này thực sự quá mức khó tin.

“Bệ hạ… long thể an khang, chưa từng hôn mê. Thực ra, vào đầu giờ Dần hôm nay, người thậm chí còn thức dậy như thường lệ, luyện một bài dưỡng sinh quyền trong Ngự Hoa Viên. Khí sắc hồng hào, tinh thần minh mẫn. Người sau đó dùng bữa sáng, hiện giờ đang ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương.”

“Hả?!” Lông mày Lạc Chiếu lập tức nhíu chặt. Chiếc mặt nạ bình tĩnh mà nàng vẫn duy trì nãy giờ xuất hiện một vết nứt. Trong đôi mắt phượng tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Việc Hoàng đế lâm bệnh nặng và Nhị hoàng tử thừa cơ đoạt ngôi chính là lý do khiến nàng phải vội vã trở về phương Bắc, cũng là căn nguyên của mọi biến động suốt mấy ngày qua.

Lông mày Cố Thừa Ngân cũng theo đó nhíu lại. Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn đá.

Tin tức này quá mức quỷ dị. Nó hoàn toàn lật đổ toàn bộ cơ sở nhận thức mà bọn họ đã dựa vào trước đó.

Thượng Quan Vân Anh hít sâu một hơi, tiếp tục nói:

“Không chỉ vậy, thuộc hạ đã xác nhận, những ngày gần đây triều chính vẫn được tổ chức như thường lệ, các bộ máy vận hành ổn định, hoàn toàn không xảy ra bất kỳ cuộc đảo chính hay lật đổ nào cả.”

“Nhị hoàng tử La Yến Thần lấy lý do bệnh tật, đã đóng cửa từ chối tiếp khách hơn nửa tháng. Phủ đệ của hắn không có gì bất thường, cũng không bị giam lỏng. Trong ngoài triều đình tất cả đều bình thường.Cứ như thể… chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

“Sao có thể như vậy?” La Chiêu truy hỏi: “Vậy còn sự việc ở Lạc Thủy?”

“Quân thủ thành Bắc Hà phục kích, các thành Song Hà, Hoàng Chung, Lê Minh đều giương cờ phản loạn, mấy chục vạn đại quân truy đuổi bao vây… Chẳng lẽ tất cả những chuyện đó đều là ảo ảnh?”

Sắc mặt Thượng Quan Vân Anh càng trở nên khó coi. Giọng nói cũng trở lên căng thẳng: “Đây chính là điểm kỳ quái nhất.”

“Các chủ tướng, phó tướng, thậm chí một bộ phận tướng lĩnh cấp trung của các thành ở Lạc Thủy đều đã được Nội các[note105568] lần lượt thay thế từ một tuần trước. Lý do là tham ô, thất trách, huấn luyện quân đội không tốt và những vấn đề tương tự.”

“Các tướng lĩnh mới đều do phía Binh Bộ[note105567] trực tiếp bổ nhiệm, thủ tục đầy đủ. Hiện tại, không có bất kỳ tin tức nào cho thấy Lạc Thủy xuất hiện dấu hiệu phản loạn, cũng không có bất kỳ điều động bất thường nào.”

“Những cuộc phục kích và quân phản loạn mà chúng ta từng trải qua…”

Thượng Quan Vân Anh dừng lại.

Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

“Trong triều đình và Nội Các…”

“Giống như chưa từng xảy ra.”

…

Bạn đã đến cuối chương 36.

Không gian đọc của bạn