Chương 39 · 153 chương

Đồng minh

Cố Thừa Ngân trở về nơi ở thuộc về mình.

Không thắp đèn, hắn một mình ngồi trên chiếc ghế tròn bằng gỗ ngay cạnh cửa sổ trong thư phòng, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.

Phản ứng bất thường của La Chiêu ban ngày, cùng với xúc giác cảm nhận còn lưu lại nơi lòng bàn tay, giống như một bóng ma không ngừng ám lấy hắn.

“Thôi miên rốt cuộc thất bại rồi sao?”

Nỗi nghi vấn này quấn lấy tựa như cây thường xuân độc.

Hệ thống không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào, mệnh lệnh thì cũng đã được thực thi, nhưng cảm giác bất ổn khó tả kia vẫn mãi không thể xua đi.

Là do hoàn cảnh thay đổi khiến trạng thái thôi miên dao động? Hay là bản thân La Chiêu có ý chí kiên cường, nên ngay cả trong trạng thái bị thôi miên vẫn có thể giữ lại một phần phản ứng sâu sắc?

Hoặc tệ nhất, nàng thật sự đã thoát khỏi sự khống chế, đang tiếp tục trò chơi thôi miên này của hắn.

Cố Thừa Ngân cần thêm thông tin. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Người đến dường như có chút do dự, dừng lại ngoài cổng viện một lúc.

Cố Thừa Ngân hơi ngước mắt lên, thần thức hắn lặng lẽ lan rộng.

Tu vi Luyện Khí trung kỳ, kết hợp giác quan đã được hệ thống cường hóa, khiến hắn có thể nhìn rõ bóng dáng quen thuộc màu đỏ thẫm bên ngoài.

Thượng Quan Vân Anh. Khóe môi Cố Thừa Ngân hơi cong lên một đường cong rất nhỏ.

Vị nữ quan đứng đầu thân cận nhất với La Chiêu này, mức độ hiểu biết về nàng không ai có thể sánh bằng. Chẳng phải đây chính là người hắn đang cần nhất lúc này sao?

“Cạch.”

Cổng viện được nhẹ nhàng đẩy mở, bóng dáng Thượng Quan Vân Anh nhẹ bước xuất hiện dưới ánh trăng.

Rõ ràng nàng đã không còn công việc gì cần xử lý, nhưng giữa hàng mày lại phủ một tầng lo lắng rất sâu.

Khi nhìn thấy bóng người đang ngồi yên lặng bên cửa sổ thư phòng, bước chân nàng lại khựng lại.

Sau đó, nàng hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm nào đó, rồi nhanh chóng bước đến trước cửa thư phòng.

Giọng nàng có chút căng thẳng cất lên: “Cố đại nhân.”

“Vân Anh cô nương sao lại đến vậy? Mời vào.”

Giọng Cố Thừa Ngân bình thản truyền ra: “Vừa hay ta cũng có chút chuyện muốn thỉnh giáo.”

Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ búng một cái. Chiếc đèn dầu bằng đồng trên bàn sách lặng lẽ bùng lên.

Ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối, chiếu sáng lấy cả thư phòng.

Thượng Quan Vân Anh bước vào thư phòng, nhưng không lập tức ngồi xuống.

Nàng đứng bên rìa vùng sáng, bộ cung trang màu đỏ thẫm được ánh đèn phủ lên một tầng sắc ấm.

Nàng nhìn Cố Thừa Ngân, đôi môi khẽ mấp máy, dường như không biết nên mở lời thế nào.

Cố Thừa Ngân chỉ vào chiếc ghế. “Vân Anh cô nương, mời ngồi.”

Lúc này Thượng Quan Vân Anh mới chậm rãi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, giọng có phần lo lắng:

“Cố đại nhân, ta có chút không hiểu.”

Nàng ngước mắt lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang. “Tình thế hiện giờ rối ren khó lường, ta… muốn thử nghe ý kiến của ngài.”

Giọng nói nàng chân thành, thậm chí còn mang theo một tia cầu khẩn.

Trong mắt nàng, Cố Thừa Ngân là một người vô cùng tài giỏi, người có thể biến những chuyện không thể thành có thể. Những điều ấy từ lâu đã biến Cố Thừa Ngân thành một người mà cô hoàn toàn có thể tin tưởng.

Giờ đây, đối mặt với cục diện khó lường này, nàng theo bản năng muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ người đàn ông này.

Cố Thừa Ngân lặng lẽ nghe nàng nói xong, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Thượng Quan Vân Anh trong chốc lát.

Hắn không lập tức trả lời câu hỏi của đối phương, mà ngược lại chuyển chủ đề:

“Vân Anh, cô có cảm thấy hôm nay điện hạ có gì khác so với trước đây không?”

Thượng Quan Vân Anh sững người một chút, không ngờ Cố Thừa Ngân lại hỏi điều này. Nàng cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi do dự nói:

“Khác sao? Ý ngài là trạng thái của điện hạ à? Trạng thái có thay đổi cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao điện hạ cũng vừa gặp phải chuyện như vậy.”

“Không phải.” Cố Thừa Ngân lắc đầu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Ánh đèn lay động trong mắt hắn, mang theo một tia dò xét:

“Ta nói đến những phương diện tinh tế hơn, chẳng hạn như thần thái, lời nói, hay những thói quen thường ngày?”

“Vân Anh cô nương đã ở bên điện hạ lâu như vậy, hẳn là người hiểu điện hạ nhất. Nàng cảm thấy, từ sau khi trở về Thần Đô hôm nay, điện hạ có điểm nào khác thường ngày không? Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất?”

Hắn hỏi rất tùy ý, giống như chỉ đơn thuần quan tâm đến La Chiêu. Nhưng Thượng Quan Vân Anh lại vì câu hỏi này mà trở nên nghiêm túc hơn.

Nàng chau mày suy nghĩ, cẩn thận hồi tưởng từng chuyện trong mấy ngày qua, đặc biệt là từng chi tiết trong biểu hiện của La Chiêu.

Là tâm phúc bên cạnh điện hạ, lại là tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ, khả năng quan sát của nàng nhạy bén hơn người thường rất nhiều.

Một lát sau, nàng chậm rãi lắc đầu, giọng điệu chắc chắn: “Ta không phát hiện điện hạ có gì bất thường.”

Nàng dừng một chút rồi bổ sung: “Nếu nhất định phải nói, thì có lẽ điện hạ trở nên uy nghiêm và trầm ổn hơn. Nhưng trở về Thần Đô, phải đối mặt với cục diện phức tạp như vậy, đó cũng là chuyện đương nhiên.”

Câu trả lời rõ ràng và chắc chắn. Trong mắt nàng, La Chiêu vẫn là La Chiêu, không hề có gì không ổn.

Nhưng trái tim Cố Thừa Ngân lại theo từng lời của nàng mà từng chút một chìm xuống.

Không có gì bất thường? Đây mới chính là vấn đề lớn nhất!

Cố Thừa Ngân im lặng. Không khí trong thư phòng cũng theo sự im lặng của hắn mà trở nên ngưng đọng.

Bầu không khí này khiến Thượng Quan Vân Anh có chút bất an, không nhịn được lại lên tiếng:

“Cố đại nhân? Ngài đã phát hiện ra chuyện gì sao? Có liên quan đến điện hạ?”

Nàng nhạy bén cảm nhận được rằng câu hỏi của Cố Thừa Ngân dường như không đơn thuần chỉ là quan tâm đến điện hạ.

“Vân Anh cô nương, nếu ta nói điện hạ đã bị người khác khống chế, cô sẽ làm thế nào?”

Thượng Quan Vân Anh mở to mắt, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, không dám tin mà nói: “Điện hạ bị người khống chế? Sao có thể!”

“Đừng vội, ta chỉ đang suy đoán, vẫn chưa hoàn toàn xác định.”

Cố Thừa Ngân đứng dậy, đỡ Thượng Quan Vân Anh ngồi xuống, nhẹ giọng nói:

“Ban đầu ta cũng cảm thấy không thể nào. Bên cạnh điện hạ có cô và Trần Bất Sát bảo vệ, bất kỳ ai cũng không thể dễ dàng tiếp cận nàng.”

“Nhưng nếu… ta nói là nếu, người này có tu vi cao hơn cả hai người thì sao?”

“Cao hơn cả tu vi của ta và Trần tướng quân?” Thượng Quan Vân Anh nhíu mày.

“Cao hơn tu vi của ta thì ta tin, nhưng cao hơn Trần tướng quân thì hẳn là không có khả năng. Ngài ấy là một trong những cường giả Trúc Cơ mạnh nhất.”

Cố Thừa Ngân đưa một ngón tay lên lắc nhẹ, phản bác:

“Vân Anh cô nương, cô vẫn đang mắc kẹt trong lối tư duy kinh nghiệm ấy. Vậy ta hỏi ngươi, trước hôm nay, ngươi có tin rằng Lạc Thủy Quận sẽ bị người ta san phẳng không?”

Sau lời nhắc nhở này, sắc mặt Thượng Quan Vân Anh lập tức trở nên khó coi.

Quả thực. Nếu trước hôm nay có người nói với nàng như vậy, chắc chắn nàng sẽ coi đó là một trò cười.

Nhưng giờ đây, tất cả lại chân thực xảy ra ngay trước mắt nàng.

Thượng Quan Vân Anh lập tức nắm lấy tay Cố Thừa Ngân, hoảng hốt nói: “Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ điện hạ thật sự đã bị người khác khống chế?”

Nhìn bàn tay Thượng Quan Vân Anh đang nắm lấy tay mình, Cố Thừa Ngân không để lộ chút cảm xúc nào, đồng thời cũng nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói:

“Vân Anh cô nương, ta biết cô cũng đang rất sốt ruột, nhưng trước hết đừng vội. Đây chỉ là suy đoán của ta. Xét tình hình hiện tại, điện hạ hẳn là vẫn chưa bị khống chế. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đối phương chỉ tạm thời thất bại.”

“Vì vậy, ta cho rằng trước mắt cô nên cẩn thận hơn với những người xung quanh điện hạ, đồng thời chú ý quan sát trạng thái của điện hạ. Nếu người có bất kỳ biểu hiện bất thường hay không ổn nào, lập tức nói cho ta biết.”

Thượng Quan Vân Anh liên tục gật đầu.

Sau khi biết điện hạ có khả năng đang lâm vào hiểm cảnh, giờ phút này Cố Thừa Ngân đã trở thành chỗ dựa duy nhất trong lòng nàng.

“Nếu đã như vậy…”

Cố Thừa Ngân nhìn vào đôi mắt Thượng Quan Vân Anh, nhẹ giọng nói:

“Vân Anh cô nương.”

“Vậy chúng ta xem như đã kết thành đồng minh rồi.”

…

Bạn đã đến cuối chương 39.

Không gian đọc của bạn