Khi hai chữ “Chủ nhân” được thốt ra từ đôi môi đỏ xinh đẹp của La Chiêu.
Sợi dây thần kinh vẫn luôn căng lên trong lòng Cố Thừa Ngân cuối cùng cũng được thả lỏng.
Thành công rồi. Hắn hiểu rất rõ tính cách của nàng.
Đây là một người phụ nữ kiêu ngạo đến cực điểm, coi quyền lực và tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Nàng là Thái tử của Đại Lạc, là Nữ Đế tương lai. Sự kiêu hãnh đã khắc sâu vào tận xương tủy, chảy trong huyết mạch của nàng.
Muốn La Chiêu ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nói hai chữ “Chủ nhân” với người khác.
Chuyện này quả thực còn khó hơn giết nàng!
Nếu La Chiêu thật sự đã thoát khỏi thôi miên, vậy mà vẫn có thể diễn ra trạng thái vâng lời hoàn hảo đến mức này, thậm chí còn có thể không đổi sắc mặt khi nói ra hai chữ ấy.
Nếu thực sự là như vậy, Cố Thừa Ngân cũng đành chấp nhận, thua thì chịu.
Dù thế nào đi nữa, biểu hiện của La Chiêu lúc này cũng tạm thời xua tan mối nghi ngờ lớn nhất trong lòng hắn.
Trong xe rơi vào một khoảng tĩnh lặng có phần vi diệu.
Cỗ xe màu đen ánh vàng chạy trên con đường lát đá rộng rãi, bằng phẳng trong hoàng thành. Ánh sáng xuyên qua rèm sa, đổ xuống những mảng sáng tối chập chờn, soi bóng hai người bên trong.
Sau khi nói ra hai chữ ấy, La Chiêu lại cụp mắt xuống, tựa như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một ảo giác.
Chỉ mình nàng biết, hai chữ ấy giống như một thanh sắt nung đỏ, hung hăng in dấu vào tận sâu trong linh hồn, mang theo nỗi nhục nhã và hận ý gần như thiêu đốt sạch lý trí.
Nhưng nàng vẫn cưỡng ép đóng băng tất cả những cảm xúc ấy, chỉ để lại một thân xác trông như trống rỗng.
Ánh mắt Cố Thừa Ngân dừng trên gương mặt nàng một lúc.
Không nhìn thấy sự phản kháng hay bất cam, hắn chỉ thấy một sự bình tĩnh lạnh lẽo trên người nàng.
Điều này càng phù hợp với nhận thức của hắn về người bị thôi miên, phản ứng hay cảm xúc đều sẽ bị đơn giản hóa hoặc áp chế.
Không tiếp tục dây dưa với vấn đề xác nhận thân phận, hắn hơi ngả người ra sau, dựa vào tấm đệm mềm.
Bây giờ là lúc bàn chuyện chính.
“Về chuyện quốc khố trống rỗng.”
Cố Thừa Ngân lên tiếng, giọng nói khôi phục sự bình tĩnh và mạch lạc thường ngày:
“Việc cấp bách trước mắt không phải là lập tức nghĩ ra kỳ mưu diệu kế gì.”
La Chiêu vẫn cụp mắt, chỉ khẽ động một chút, biểu thị mình đang lắng nghe.
“Bất kỳ kế sách nào cũng phải được xây dựng trên cơ sở nắm rõ tình hình thực tế.”
Cố Thừa Ngân tiếp tục:
“Hiện tại chúng ta thậm chí còn không biết quốc khố rốt cuộc trống đến mức nào, thiếu hụt ở những khâu nào, mỗi năm thu vào bao nhiêu, chi ra bao nhiêu, tình hình thuế khóa thực tế ở các địa phương ra sao… tất cả đều hoàn toàn không biết.”
Hắn dừng lại, giọng nói trở nên lạnh lùng và thực tế:
“Chỉ dựa vào tin đồn hoặc vài bản báo cáo chung chung mà đưa ra phương án giải quyết, đó là việc viển vông, cũng là tự tìm đường chết.”
“Nhị hoàng tử chính là một bài học. Nàng không cần phải tranh luận với hắn về bất cứ chuyện gì.”
“Bởi vì hắn sẽ kéo chỉ số thông minh của nàng xuống cùng một mức với hắn, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú của mình để đánh bại nàng.”
Trong lòng La Chiêu rất tán đồng với phân tích này của Cố Thừa Ngân.
Chỉ là giọng điệu như đang dạy dỗ ấy lại khiến cảm giác nhục nhã trong lòng nàng tăng thêm một phần.
“Cho nên.”
Cố Thừa Ngân tổng kết:
“Việc cấp bách trước mắt vẫn là phải xem được tổng sổ sách thực tế của Hộ Bộ.”
Hắn nhìn về phía La Chiêu. Mặc dù là hỏi ý kiến, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý vị ra lệnh hiển nhiên:
“Vậy… nàng thấy thế nào?”
Trong lòng La Chiêu cười khổ. Còn có thể thế nào?
Mọi việc hắn nói đều đúng, đây chính là con đường duy nhất.
Nhưng hiện giờ nàng vẫn đang giả vờ ở trong trạng thái bị thôi miên, không thể biểu hiện quá nhiều suy nghĩ, chỉ có thể nghe theo.
La Chiêu chậm rãi nâng mắt.
Trong đôi mắt phượng vẫn còn lưu lại vẻ trống rỗng. Nàng nhìn Cố Thừa Ngân, khẽ gật đầu rồi thốt ra một âm tiết đơn giản:
“Vâng.”
Biểu thị đồng ý, nhưng không nói thêm bất cứ lời nào, phù hợp với phản ứng mà một người bị thôi miên nên có.
Cố Thừa Ngân cũng không nói thêm, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu về phía rèm xe.
La Chiêu lập tức hiểu ý của hắn.
Hiện giờ nàng cần lập tức hạ lệnh, điều tra toàn bộ sổ sách của Hộ Bộ.
Ngay sau đó, nàng nghiêng người, đưa tay khẽ vén một góc rèm bên hông xe.
Bên ngoài, ánh mặt trời có phần chói mắt.
Thượng Quan Vân Anh đang cưỡi ngựa theo xát bên cạnh xe. Thấy rèm được vén lên, nàng lập tức thúc ngựa tới gần, hơi cúi người, thấp giọng hỏi:
“Điện hạ có gì cần căn dặn ạ?”
La Chiêu bình thản lên tiếng. Giọng nàng không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai Thượng Quan Vân Anh, đồng thời cũng lọt vào tai Cố Thừa Ngân trong xe:
“Vân Anh, ngươi lập tức dẫn người đến Hộ Bộ.”
“Đem toàn bộ sổ sách, văn thư, hồ sơ liên quan đến thu chi quốc khố, thuế khóa các địa phương, lương bổng, chi phí công trình, dự toán ngân sách và quyết toán cuối kỳ trong những năm gần đây.”
“Bất kể chỉ là tóm tắt hay sổ sách chi tiết, bất kể đã lưu trữ hay vẫn đang xử lý, tất cả đều phải thu thập đầy đủ.”
Nàng dừng một chút rồi bổ sung: “Trong vòng mười năm, đặc biệt là sổ sách trọng yếu của năm năm gần đây cùng hồ sơ của những công trình lớn.”
“Nếu có thiếu sót hoặc thất lạc, lập tức yêu cầu Hộ Bộ giải thích nguyên nhân, đồng thời quy định thời hạn bổ sung đầy đủ.”
Nghe vậy, trong mắt Thượng Quan Vân Anh lóe lên một tia kinh ngạc.
Điều tra toàn bộ sổ sách của Hộ Bộ? Đây là một yêu cầu cực kỳ khổng lồ và nhạy cảm!
Sổ sách của Hộ Bộ nhiều như muối biển, lại liên quan đến các bộ trong triều, các quan phủ địa phương, thậm chí vô số khoản chi tiêu bí mật. Trong đó còn không biết đang che giấu bao nhiêu bí mật không thể đưa ra ánh sáng.
Hành động này của Điện hạ chẳng khác nào muốn lật tung Hộ Bộ, thậm chí cả triều đình từ trên xuống dưới!
Chắc chắn sẽ chạm đến mạch máu của vô số người, kéo theo sự cản trở khổng lồ, thậm chí là phản đối!
Nhưng nàng không hề do dự, lập tức đáp:
“Vâng! Hạ quan lĩnh mệnh! Chỉ là…”
Thượng Quan Vân Anh hơi do dự rồi nói:
“Nếu Hộ Bộ lấy lý do sổ sách quá nhiều, liên quan đến cơ mật, hoặc cần các bộ khác phối hợp để trì hoãn, thì nên xử lý thế nào?”
Đây là một vấn đề rất thực tế.
Hộ Bộ Thượng thư Thượng Quan Viên hôm nay trên triều có thái độ mập mờ, rất khó nói ông ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp.
La Chiêu hơi cau mày.
Đây quả thực là một vấn đề nan giải.
Dùng thân phận Thái tử để cưỡng ép thì tất nhiên có thể, nhưng như vậy rất có khả năng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, đồng thời đánh động đối phương.
Đúng lúc này, giọng Cố Thừa Ngân từ trong xe truyền ra:
“Vân Anh cô nương cứ truyền đạt lại chiếu chỉ của Hoàng đế là được. Hộ Bộ sẽ không, cũng chẳng dám thoái thác. Dù sao Điện hạ cũng đã xin chỉ thị trước mặt tất cả mọi người.”
Giọng Cố Thừa Ngân nhẹ nhàng, có chút hờ hững.
Trong lòng La Chiêu khẽ động, lập tức hiểu được ý của hắn.
Chuyện này đã được quyết định ngay trong buổi triều sớm.
Lạc Hoàng đã đích thân mở lời, văn võ bá quan đều là người chứng kiến.
Nếu Hộ Bộ dám viện cớ để thoái thác, trì hoãn, vậy nàng tự nhiên đã có lý do để đẩy trách nhiệm sang cho bọn họ.
Cho nên việc điều tra sổ sách không những sẽ không gặp phải trở ngại, ngược lại đối phương còn phải phối hợp hết sức, miễn sao trách nhiệm không đổ lên đầu mình là được.
Dù sao số lượng sổ sách nhiều đến vậy, chỉ riêng việc vận chuyển thôi cũng đã tốn không ít thời gian, chứ đừng nói đến chuyện xem hết.
Mà Lạc Hoàng chỉ cho nàng mười ngày.
Hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục giở trò.
“Đã rõ! Thuộc hạ lập tức thực hiện ngay!”
Thượng Quan Vân Anh không còn do dự, lập tức gật mạnh đầu, sau đó quay ngựa về hướng ngược lại.
Nàng dẫn theo mấy nữ quan, thúc ngựa chạy thẳng về phía Hộ Bộ. Bóng dáng nhanh chóng biến mất sau khúc ngoặt.
Rèm xe một lần nữa buông xuống, không gian bên trong lại khôi phục sự tĩnh lặng.
La Chiêu ngồi thẳng trở lại, ánh mắt rơi xuống những hoa văn trên chiếc ghế dài đối diện.
Nàng không biết tiếp theo nên nói gì.
Hay nói đúng hơn, nàng không muốn chủ động mở lời.
Đóng vai một kẻ vâng lời im lặng, lúc này chính là lựa chọn ít tốn sức nhất, cũng an toàn nhất.
…


