Tiếng chuông trống bãi triều vang vọng, ngân dài giữa những tòa điện nguy nga xua tan đi bầu không khí nặng nề tràn đầy căng thẳng trong điện.
Trăm quan lần lượt nối đuôi nhau rời đi, trật tự ngay ngắn.
Mặc dù ai nấy đều cố hết sức duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng những màn đấu trí kinh tâm động phách, những lời buộc tội và phản bác long trời lở đất vừa rồi, đã sớm khuấy lên trong lòng mỗi người những cơn sóng khổng lồ.
Cố Thừa Ngân theo dòng người, chậm rãi bước xuống những bậc thềm rộng lớn lát đá trắng.
Ánh nắng ban mai lúc này đã trở nên có phần chói mắt, rải xuống những mái ngói lưu ly vàng óng của hoàng thành, phản chiếu ánh sáng khiến người ta khó mở mắt.
Đúng lúc ấy, một tràng tiếng bước chân vội vã truyền tới.
Là Thượng Quan Vân Anh.
Nhìn thấy Cố Thừa Ngân, nàng lập tức cúi đầu, dùng giọng nói gấp gáp nhưng rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
“Cố đại nhân, xin dừng bước.”
Cố Thừa Ngân khựng lại, nhìn về phía nàng.
Thượng Quan Vân Anh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai đặc biệt chú ý đến, mới tiếp tục thấp giọng: “Điện hạ… mời ngài lên xe ngựa nói chuyện.”
Nàng hơi nghiêng người, ra hiệu về một hướng.
Cố Thừa Ngân thuận theo ánh mắt nàng nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa, cỗ xe màu đen ánh vàng của Thái tử vẫn chưa khởi hành.
Nó lặng lẽ dừng tại vị trí riêng biệt, xung quanh còn có binh sĩ Kim Vũ Vệ hộ giá. Rèm xe buông thấp, không thể nhìn rõ tình hình bên trong.
La Chiêu gọi hắn lên xe?
Cố Thừa Ngân có chút kinh ngạc.
Theo lẽ thường, sau khi triều hội kết thúc, xe ngựa của Thái tử có thể rời đi trước. La Chiêu hẳn đã lên xe chuẩn bị hồi cung mới phải.
Việc Thượng Quan Vân Anh đến gọi hắn, hơn nữa còn là lên xe ngựa nói chuyện, bản thân chuyện này đã không hề tầm thường.
Điều đó có nghĩa là La Chiêu có chuyện quan trọng và cấp bách muốn nói với hắn, thậm chí còn không chờ được đến lúc hồi cung.
Hơn nữa, nàng không hề kiêng dè việc để người ngoài nhìn thấy hắn cùng ngồi một xe?
Trong đầu Cố Thừa Ngân nhanh chóng xoay chuyển vô số suy nghĩ, nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Hắn chỉ khẽ gật đầu với Thượng Quan Vân Anh: “Làm phiền Vân Anh cô nương rồi.”
Thượng Quan Vân Anh không nói thêm, xoay người dẫn đường.
Cố Thừa Ngân đi theo phía sau nàng, dưới vô số ánh mắt dò xét của bao người: có công khai, có kín đáo, thản nhiên tiến về phía xe ngựa của Thái tử.
Một màn này, không nghi ngờ gì, lại làm dậy lên một đợt sóng mới trong lòng mọi kẻ trứng kiến!
Rất nhiều quan viên còn chưa đi xa đều không tự chủ được mà chậm bước, hoặc giả vờ chỉnh lại quan phục, hoặc thấp giọng trò chuyện với đồng liêu, nhưng ánh mắt lại chăm chăm khóa chặt lấy Cố Thừa Ngân và chiếc xe màu đen kia.
Trưởng công chúa điện hạ vậy mà ngay sau khi bãi triều, ngay trước đại điện, công khai triệu một ngoại thần lên cùng ngồi xe ngựa?!
Đây quả thực là một tín hiệu vượt quá lẽ thường!
Lại nghĩ đến biểu hiện kinh thiên động địa của vị Cố đại nhân này trong buổi triều sớm, cùng việc hắn khéo léo từ chối lời chiêu mộ của bệ hạ.
Cán cân trong lòng vô số người một lần nữa bắt đầu dao động.
Đánh giá và địa vị của Cố Thừa Ngân trong mắt bọn họ lập tức được nâng lên một tầm cao mới.
Mối quan hệ giữa hắn và Trưởng công chúa, hiển nhiên còn thân cận hơn những gì mọi người tưởng tượng.
Nhị hoàng tử Lạc Yến Thần lúc này cũng đang chuẩn bị bước lên xe ngựa của mình, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Sự hưng phấn trên mặt hắn lập tức biến thành âm trầm. Hắn độc địa nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Thừa Ngân, nghiến răng ken két.
Lại là tên Cố Thừa Ngân này! Phá hỏng chuyện tốt của hắn, lại còn được La Chiêu coi trọng đến vậy! Người này không trừ, ắt sẽ trở thành đại họa!
Cố Thừa Ngân đối với những ánh mắt phía sau tựa như hoàn toàn không hay biết.
Hắn dừng lại trước cỗ xe.
Nữ quan đứng hầu bên cạnh đã sớm nhận được chỉ thị, cung kính vén rèm xe cho hắn.
Không gian bên trong xe rộng rãi, trải một tấm thảm nhung dày thêu những hoa văn mây phức tạp, một ghế dài thoải mái cùng một chiếc bàn nhỏ. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm sa đặc chế, trở nên dịu nhẹ.
La Chiêu ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa.
Nàng đã tháo chiếc mũ đội nặng nề, chỉ dùng một cây trâm ngọc đen đơn giản búi tóc lên.
Nàng hơi nghiêng đầu, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác chẳng dám đến gần.
Mãi đến khi Cố Thừa Ngân khom người bước vào xe, rèm xe một lần nữa buông xuống, ngăn cách hoàn toàn với mọi ánh mắt và tiếng động bên ngoài, nàng mới chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt phượng ấy, ngay khoảnh khắc nhìn về phía Cố Thừa Ngân, vẻ uy nghiêm và lạnh lẽo vốn có nhanh chóng tan biến như băng tuyết tan chảy, hóa thành một sự phục tùng cùng say đắm.
Sự biến đổi này cực kỳ tự nhiên, nhưng đồng thời cũng lại cực kỳ đột ngột.
Giống như một cỗ máy tinh vi, trong nháy mắt chuyển sang một chế độ vận hành khác.
Trong lòng Cố Thừa Ngân khẽ động.
Cảm giác này, rất giống với La Chiêu khi bị thôi miên!
Chẳng lẽ chỉ khi ở trong không gian riêng của hai người, trạng thái này mới có thể xuất hiện?
Hắn không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ bình thản đón lấy ánh mắt của La Chiêu.
La Chiêu nhìn người đàn ông trước mắt, kẻ khiến nàng căm hận đến tận xương tủy, nhưng lại là người nàng không thể không dựa vào. Điều đó khiến trong lòng nàng nhất thời ngổn ngang vô cùng.
Nếu không có mệnh lệnh của hắn, rất có thể nàng đã rơi vào một cuộc tranh cãi vô nghĩa, sau đó vì trả lời quá vội mà để lộ sơ hở.
Bảo hắn lên xe, quả thực là vì nàng muốn hỏi về kế hoạch cụ thể tiếp theo.
Mười ngày trì hoãn này nên tận dụng thế nào? Chuyện quốc khố trống rỗng nên bắt đầu giải quyết từ đâu? Tất cả đều cần phải lập tức bàn bạc.
Thế nhưng, còn chưa kịp sắp xếp lời lẽ, Cố Thừa Ngân đã đột nhiên lên tiếng.
“La Chiêu.”
Trái tim La Chiêu khẽ nảy lên, nàng nhìn sang.
Ánh mắt Cố Thừa Ngân rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một ý vị khó diễn tả.
“Ở đây chỉ có hai chúng ta, cho nên…”
Hắn ngừng lại một chút, dường như đang quan sát phản ứng của La Chiêu.
“Ta là gì với nàng nhỉ?”
Câu hỏi ấy bất ngờ đâm thẳng vào tim La Chiêu.
Toàn bộ sự chuẩn bị của nàng trong nháy mắt bị khuấy đảo hoàn toàn!
Nàng biết Cố Thừa Ngân đang hỏi điều gì.
Lần trước khi câu hỏi này xuất hiện, nàng cũng ở ngay bên cạnh, tận mắt chứng kiến toàn bộ mọi việc.
Thứ hắn muốn chính là để La Chiêu, với tư cách một người đang bị thôi miên, chính miệng xác nhận thân phận và địa vị của hắn!
Đây là sự sỉ nhục trần trụi nhất! Là sự chà đạp triệt để nhất!
Là đem tôn nghiêm của nàng giẫm dưới chân, hết lần này đến lần khác nghiền nát!
La Chiêu gần như lập tức muốn bùng nổ, nàng vận dụng toàn bộ tu vi, xé nát tên đàn ông đáng chết này thành từng mảnh!
Cho dù phải đồng quy vu tận!
Thế nhưng…
Lý trí của nàng một lần nữa phát huy hết tác dụng vào thời khắc này.
Nàng cần hắn! Ngay lúc này, ngay lập tức, nàng cần hắn!
Hoàng Đế chỉ cho nàng mười ngày!
Trong vòng mười ngày, La Chiêu buộc phải đưa ra một phương án thiết thực có thể khiến phụ hoàng hài lòng, khiến triều đình và dân chúng thần phục, đồng thời giải quyết được vấn đề quốc khố trống rỗng!
Nhưng hiện tại nàng hoàn toàn không có manh mối.
Tình trạng thâm hụt còn chưa rõ, các mối liên quan lại rối ren phức tạp. Thứ như vậy, sao có thể hoàn thành trong vòng mười ngày?
Chỉ có Cố Thừa Ngân!
Nàng biết tên đàn ông đáng chết này nhất định có cách giải quyết.
Cho nên không thể trở mặt! Ít nhất là bây giờ chưa thể!
Mọi giằng xé và phẫn nộ trong khoảnh khắc đều bị La Chiêu cưỡng ép dập tắt, đè xuống nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn.
Trên gương mặt nàng thậm chí không xuất hiện dù chỉ một chút dao động, vẫn giữ nguyên vẻ vâng lời ấy.
Nhưng chỉ mình nàng biết, trái tim trong lồng ngực đang bị nỗi nhục nhã vô tận nhấn chìm.
Thời gian dường như bị kéo dài vô tận, lại cũng dường như chỉ vừa trôi qua trong chớp mắt.
Dưới ánh mắt đầy áp lực của Cố Thừa Ngân, đôi mắt phượng xinh đẹp của Lạc Chước khẽ chớp một cái.
Sau đó, đôi môi đỏ hé mở.
Không có cảm xúc, cũng không có ngữ điệu.
Giống như một con rối tinh xảo nhất đang lặp lại chương trình đã được định sẵn, nàng khẽ thốt ra giữa không gian tĩnh lặng:
“Ngài là…”
“Chủ nhân của ta.”
…


