Chương 47 · 153 chương

Trì hoãn và thử nghiệm

Áp lực một lần nữa dồn lên người La Chiêu.

Đề xuất phi lý của Nhị hoàng tử khiến nàng sửng sốt, đồng thời khơi dậy trong nàng cảm giác vô lý sâu sắc và gánh nặng trách nhiệm nặng nề.

Cải ruộng thành mỏ đã là một kế sách ngu xuẩn làm lung lay nền móng quốc gia, còn cái gọi là công pháp không có giới hạn lại càng là trò trẻ con, hậu họa khôn lường!

Nếu thật sự được chấp thuận, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng khẽ hé đôi môi đỏ, chuẩn bị lên tiếng.

Một mệnh lệnh quen thuộc, đồng thời cũng khiến nàng vô cùng kháng cự, chính xác đâm thẳng vào tâm chí nàng:

【Không được phản bác.】

Lại là Cố Thừa Ngân!

Trong lòng La Chiêu khẽ chùng xuống, một cơn giận khó hiểu xen lẫn uất nghẹn trào lên.

Tại sao? Tại sao không cho nàng nói?

Chẳng lẽ cứ để nàng trơ mắt nhìn một lời lẽ hoang đường đến vậy mà không phản bác?

Ngay sau đó, mệnh lệnh thứ hai truyền đến:

【Trì hoãn trả lời.】

Hai mệnh lệnh này lập tức khóa chặt những lời gần như đã bật ra khỏi miệng La Chiêu.

Nàng cứng người tại chỗ, tâm chí xoay chuyển nhanh chóng.

Sự tức giận và không cam lòng khiến nàng muốn chống lại mệnh lệnh, nhưng chút lý trí còn sót lại bắt đầu suy xét dụng ý của Cố Thừa Ngân.

Phản bác Nhị hoàng tử có tác dụng sao?

Thái độ của phụ hoàng rõ ràng mập mờ, cũng chưa trực tiếp phủ nhận đề nghị hoang đường kia.

Nếu nàng kịch liệt phản bác, rất có thể sẽ rơi vào một cuộc tranh luận vô nghĩa, thậm chí còn có thể khiến phụ hoàng cho rằng nàng đang tham gia tranh đấu phe phái.

Hơn nữa, vấn đề quốc khố quả thực rất phức tạp. Nàng vừa mới hồi kinh, hiểu biết về con số thiếu hụt cụ thể, cơ cấu tài chính và tình hình thực tế vẫn chưa đủ sâu. Một phương án được đưa ra vội vàng rất dễ bị người khác nắm được sơ hở.

Chỉ trong khoảnh khắc, La Chiêu đã cân nhắc lợi hại.

Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và phẫn nộ trước sự thao túng của Cố Thừa Ngân.

Nhưng nàng buộc phải thừa nhận, mệnh lệnh lần này cũng đánh trúng yếu điểm, là phương án ứng phó tối ưu trong cục diện triều đình kỳ quái hiện tại.

Lại là cảm giác nghẹn khuất khi bị ép phải tiếp nhận lời khuyên của kẻ địch!

La Chiêu gần như nghiến nát hàm răng.

Nhưng trên mặt, nàng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, thay bằng vẻ thận trọng pha chút hổ thẹn.

Nàng hơi cúi người, bình tĩnh nói với Lạc Hoàng trên long ỷ:

“Bẩm phụ hoàng, kế sách của Nhị hoàng tử… quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt.”

Nàng trước tiên đưa ra một lời đánh giá không mặn không nhạt, không thể hiện rõ khen chê, sau đó chuyển giọng:

“Nhi thần đã rời kinh lâu ngày, hôm qua mới trở về. Khi còn ở Lạc Đô, toàn bộ tâm sức đều tập trung vào vụ án vận chuyển đường thủy.”

“Trên đường hồi kinh lại gặp không ít biến cố, nên đối với tình hình cụ thể của quốc khố hiện tại, nhi thần vẫn chưa nắm rõ đầy đủ.”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn pha chút thành khẩn:

"Tình trạng ngân khố là nền tảng của nền kinh tế quốc gia và đời sống nhân dân; một hành động nhỏ ở đây cũng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống."

“Bất kỳ đối sách nào cũng phải được xây dựng trên cơ sở số liệu xác thực và sự nhận thức tỉnh táo về toàn cục. Nhi thần không dám chỉ dựa vào phỏng đoán hay những điều nghe được mà tùy tiện đưa ra phương án giải quyết, để rồi lầm nước hại dân.”

“Vì vậy, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng cho nhi thần thêm một ít thời gian. Đợi nhi thần phối hợp với các quan viên có liên quan của Bộ công, Bộ hộ và Nội Vụ Phủ, cẩn thận xem xét hồ sơ, kiểm tra số liệu, tìm hiểu tình hình thực tế ở địa phương.”

“Làm rõ căn nguyên của vấn đề, suy xét thấu đáo rồi, nhi thần sẽ dâng tấu trình bày tường tận, đưa ra phương án khả thi. Mong phụ hoàng chuẩn tấu.”

Một phen lời lẽ hợp tình hợp lý, kín kẽ không một sơ hở.

Trên triều, rất nhiều quan viên lão luyện, thận trọng nghe vậy đều không khỏi âm thầm gật đầu.

Cách ứng đối của Trưởng công chúa, so với lời cuồng ngôn dị tưởng của Nhị hoàng tử, rõ ràng điềm tĩnh và đáng tin cậy hơn nhiều.

Trên long ỷ, Lạc Hoàng lặng lẽ nghe La Chiêu trình bày. Trong đôi mắt sâu thẳm của ông, cực nhanh lướt qua một tia thưởng thức.

Sự thưởng thức này không phải dành cho nội dung lời nàng nói, mà là dành cho thái độ và lựa chọn mà nàng vừa thể hiện ra vào lúc này.

Ánh mắt ông vô tình lướt qua Cố Thừa Ngân đang cúi đầu đứng nghiêm phía sau La Chiêu, tựa như mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến hắn.

Cái nhìn ấy nhanh như chớp, nhưng dường như đã nhìn thấu điều gì đó.

Ngay sau đó, Lạc Hoàng chậm rãi gật đầu: “Chiêu Nhi suy nghĩ chu toàn, không nóng không vội, rất tốt.”

“Trẫm cho con mười ngày. Hãy điều tra rõ nguyên nhân, lập phương án, sau đó dâng tấu trình lên trẫm.”

“Tạ ơn phụ hoàng.”

La Chiêu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cảm xúc lại vô cùng phức tạp.

Tiếp đó, ánh mắt Lạc Hoàng rơi xuống người Nhị hoàng tử.

Lúc này, Nhị hoàng tử đang có chút đắc ý vì Lạc Chước đã lùi bước, cho rằng đối phương đã bị kỳ sách của mình làm cho khiếp sợ.

“Yến Thần.” Lạc Hoàng lên tiếng.

“Nhi thần xin lắng nghe!” Nhị hoàng tử vội đáp, trên mặt mang theo vẻ mong đợi.

“Kế sách cải ruộng thành mỏ và phổ biến công pháp của con, quả thực khá độc đáo.”

Trong lòng Nhị hoàng tử vui mừng.

“Nhưng…” Lạc Hoàng chuyển giọng: “Chuyện này hệ trọng, liên quan đến nền móng xã tắc, không thể không thận trọng.”

“Ruộng lúa là thứ bảo đảm cơm ăn áo mặc cho muôn dân, còn chuyện công pháp lại càng huyền ảo khó lường. Hiệu quả thần kỳ có đúng như lời con nói hay không, hiện vẫn chưa thể biết được.”

Tim Nhị hoàng tử lại treo lên.

“Nếu con đã có tâm tư này, cũng có được công pháp như vậy…”

Lạc Hoàng dường như suy xét một lát: “Vậy thì chọn một thành, tiến hành thử nghiệm xem sao.”

Đây không phải hoàn toàn phủ định, cũng không phải hoàn toàn chấp nhận, mà là một sự cho phép mang tính quan sát và thử nghiệm rõ rệt.

Nếu thành công, hắn có lẽ sẽ lập được công.

Nếu thất bại, toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về Nhị hoàng tử, hơn nữa phạm vi thử nghiệm có hạn, không đến mức làm lung lay nền móng quốc gia.

Nhị hoàng tử đầu tiên sững người, sau đó lập tức mừng như điên!

Mặc dù chưa được triển khai trên toàn quốc, nhưng cuối cùng Lạc Hoàng vẫn đồng ý!

Chỉ cần hắn làm ra thành tích, chứng minh kế sách này có hiệu quả, sau này lo gì không thể mở rộng?

Đến lúc đó, công lao vô tiền khoáng hậu vừa làm đầy quốc khố, vừa mở ra thời đại người người tu tiên, tất cả sẽ thuộc về hắn!

Ngôi vị Thái tử, nhất định sẽ đổi chủ!

Hắn kích động đến mức giọng nói cũng thay đổi, vội vàng dập đầu:

“Nhi thần lĩnh chỉ! Nhất định không phụ kỳ vọng của phụ hoàng, nhất định sẽ xử lý chuyện này thật thỏa đáng, giúp phụ hoàng phân ưu, giải quyết khó khăn cho Đại Lạc!”

Theo chuyện này khép lại, buổi thiết triều bắt đầu bước vào quy trình bình thường.

Quan viên các bộ lần lượt bước ra, báo cáo một số chính vụ thường ngày, đủ loại việc lớn nhỏ, vụn vặt và phức tạp.

Cố Thừa Ngân hứng thú quan sát, phát hiện hiệu suất của buổi triều sớm ở Đại Lạc thực ra không hề thấp.

Phần lớn công việc, các quan viên phụ trách những bộ phận tương ứng đều đã chuẩn bị phương án từ trước. Trình bày rõ ràng, thỉnh thị cụ thể.

Còn quyết định của Lạc Hoàng thường rất ngắn gọn và nhanh chóng: hoặc chuẩn, hoặc không chuẩn, hoặc yêu cầu một bộ nào đó bàn bạc kỹ hơn rồi trình báo lại, rất ít khi dây dưa kéo dài.

Khi gặp những công việc phức tạp liên quan đến nhiều bộ ngành, Lạc Hoàng sẽ chỉ đích danh các quan viên có liên quan để thảo luận ngay tại chỗ, hoặc chỉ định một vị đại thần trong Nội các đứng ra chủ trì điều phối.

Toàn bộ quá trình tuy vẫn bao phủ dưới uy nghiêm tối cao của hoàng quyền, nhưng đã hình thành một quy trình nghị sự hành chính tương đối hoàn thiện.

Đương nhiên, Cố Thừa Ngân có thể cảm nhận được rằng phía sau rất nhiều bản tấu đều liên quan đến những tập đoàn lợi ích hoặc phe phái khác nhau.

Cách dùng từ, giọng điệu của các quan viên, thậm chí cả thứ tự trình báo, đều ẩn chứa huyền cơ.

Chỉ là sau biến cố vừa rồi, tất cả mọi người đều trở nên đặc biệt thận trọng, không dám tùy tiện khơi mào thêm chuyện.

Sau khi chủ động xin trì hoãn, La Chiêu liền trở lại im lặng. Chỉ thỉnh thoảng khi đề cập đến những chuyện ở Lạc Đô hoặc công việc do nàng phụ trách, nàng mới ngắn gọn bổ sung một hai câu.

Nhị hoàng tử Lạc Yến Thần dường như vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích vì kỳ sách của mình được chấp thuận thử nghiệm, đối với những chính vụ khác có phần mất tập trung.

Cố Thừa Ngân chú ý thấy mấy vị lão thần trong Nội các, tóc râu đều đã bạc trắng, bắt đầu phát huy tác dụng trong những cuộc nghị sự phía sau.

Bọn họ kinh nghiệm lão luyện, thường có thể nhìn thấu lợi hại được mất của từng sự việc chỉ bằng một câu, những kiến nghị đưa ra cũng thực tế và xác đáng.

Cuối cùng, sau khi vị quan viên cuối cùng trình tấu xong, đại thái giám Lữ Phương lại một lần nữa cất giọng the thé xướng lễ, tuyên bố bãi triều.

…

Bạn đã đến cuối chương 47.

Không gian đọc của bạn