Chương 46 · 153 chương

Cải ruộng thành mỏ

Cố Thừa Ngân dừng lại một chút, chuyển chủ đề sang La Chiêu:

“Trưởng công chúa có ơn trọng dụng với vi thần, lại đích thân chỉ dạy vi thần nhiều việc. Vi thần đã học hỏi được rất nhiều, cũng hiểu rõ bản thân tài năng có hạn, học thức nông cạn, đặc biệt cần thêm thời gian tích lũy và rèn luyện.”

“Vi thần khẩn cầu Bệ hạ cho phép vi thần tiếp tục theo hầu bên cạnh Trưởng công chúa, học hỏi trong thực tiễn, trưởng thành qua rèn luyện. Đợi đến ngày sau khi vi thần có được chút thành tựu, nếu Bệ hạ không chê, vi thần nguyện vì Đại Lạc tận sức cống hiến.”

“Như vậy, vi thần mới không phụ lòng Bệ hạ hôm nay đã coi trọng, cũng không phụ lòng Trưởng công chúa đã cất nhắc.”

Hắn khéo léo từ chối!

Cố Thừa Ngân vậy mà từ chối vào Nội các.

Lý do là hắn còn quá trẻ, cần được rèn giũa, muốn tiếp tục ở bên cạnh La Chiêu để học hỏi và tích lũy.

Câu trả lời này một lần nữa vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người!

Ngay khoảnh khắc nghe Cố Thừa Ngân từ chối, sợi dây thần kinh căng như dây đàn của La Chiêu đột nhiên buông lỏng, sau đó là một cảm xúc vô cùng phức tạp dâng lên.

Hắn vậy mà từ chối phụ hoàng? Lựa chọn ở lại bên cạnh nàng? Dù chỉ là tạm thời?

Trên long ỷ, Lạc Hoàng lặng lẽ nghe câu trả lời của Cố Thừa Ngân, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, chỉ là ánh mắt sâu thẳm dừng trên người Cố Thừa Ngân lâu hơn.

Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng, thản nhiên nói một câu:

“Đáng tiếc.”

Không biết là đang tiếc lựa chọn của Cố Thừa Ngân, hay là đang tiếc điều gì khác.

Nhưng Lạc Hoàng không hề nổi giận vì bị từ chối, ngược lại còn thuận theo lời Cố Thừa Ngân, gật đầu:

“Người trẻ tuổi, hiểu được đạo lý tích lũy, không kiêu ngạo, không nóng vội, cũng là điều hiếm có.”

Ông chuyển đề tài, không nhắc đến chuyện Nội các nữa, tựa như cơn sóng dữ vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm, giờ đây đã trở lại chủ đề chính.

“Nếu ngươi muốn ở bên cạnh Chiêu Nhi để rèn luyện thêm, vậy cũng tốt.”

Giọng Lạc Hoàng khôi phục vẻ bình thản của một buổi triều nghị:

“Vậy thì trẫm sẽ giao thêm trọng trách cho những người trẻ các ngươi.”

Ông nhìn về phía bá quan đang đứng hầu:

“Thượng Quan Viên.”

Một vị đại thần có khuôn mặt thanh tú gầy gò vội bước ra khỏi hàng:

“Có thần.”

“Hãy trình bày ngắn gọn những tấu báo mà Bộ hộ gần đây đã dâng lên.”

Lạc Hoàng ra lệnh.

Thượng thư Bộ hộ Thượng Quan Viên tinh thần chấn động. Hắn hắng giọng, bắt đầu bẩm báo chi tiết.

Không ngoài chuyện thuế khóa ở các quận không được thuận lợi, thiên tai ảnh hưởng, chi phí đồn trú quân đội quá lớn.

Thêm vào đó, những năm gần đây triều đình liên tục phải chi tiêu cho các công trình cung điện, trị thủy… khiến quốc khố trống rỗng, tình hình vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi bẩm báo xong, ánh mắt Lạc Hoàng rơi xuống người Lạc Chước và Lạc Yến Thần:

“Gốc rễ của một quốc gia nằm ở tài chính. Quốc khố trống rỗng chính là mối họa lớn trong lòng.”

“Chiêu Nhi, Yến Thần.”

“Các ngươi có kiến giải gì về chuyện này? Có kế sách nào để phá giải cục diện này không?”

Lời vừa dứt, Nhị hoàng tử lập tức bước ra:

“Bẩm phụ hoàng! Nhi thần quả thực có một kế, có lẽ có thể giải quyết được mối lo quốc khố trống rỗng!”

Hắn hít sâu một hơi rồi nói:

“Phụ hoàng, chư vị đều biết Đại Lạc ta lãnh thổ rộng lớn, sản vật phong phú.”

“Thế nhưng hiện nay quốc khố trống rỗng, không phải Đại Lạc ta thực sự nghèo khó, mà là của cải đang chôn sâu dưới lòng đất, chưa được khai thác và tận dụng đầy đủ!”

Dừng một chút, thấy đã thu hút được ánh mắt của một số người, Nhị hoàng tử càng thêm mạnh dạn, tốc độ nói cũng nhanh hơn:

“Theo nhi thần biết, đồng thời cũng đã cho người đích thân dò xét, trong lãnh thổ Đại Lạc ta, đặc biệt là bên dưới rất nhiều vùng đồng bằng màu mỡ, cỏ cây tươi tốt, từ trước đến nay vốn được xem là ruộng đất thượng hạng…”

“Bởi được linh khí thiên địa nuôi dưỡng, hội tụ, những vùng đất ấy ẩn chứa những mỏ khoáng kinh người! Vàng, bạc, đồng, sắt, thậm chí đủ loại linh thạch, mỹ ngọc… Giá trị của chúng vượt xa lương thực, ngũ cốc được sản xuất trên những vùng đất ấy!”

Giọng hắn mang theo vài phần kích động đầy mê hoặc:

“Phương sách của nhi thần là, thay vì cố thủ theo lề lối cũ, chỉ dùng những vùng đất hội tụ linh khí này để canh tác, thu hoạch một lượng lương thực hữu hạn, chi bằng… cải ruộng thành mỏ!”

Bốn chữ vừa thốt ra, trên triều lập tức vang lên một loạt tiếng kinh hô bị kìm nén cùng những tiếng hít sâu lạnh người!

Rất nhiều quan viên, đặc biệt là những người xuất thân địa phương, hiểu rõ tầm quan trọng của nông nghiệp, đều lộ vẻ khó tin, thậm chí kinh hãi.

Nhị hoàng tử lại như không hề nhận ra, tiếp tục vẽ nên viễn cảnh vĩ đại của mình:

“Chỉ cần phụ hoàng hạ chỉ, lựa chọn vài nơi có khoáng sản phong phú, chiêu mộ lưu dân và thợ thủ công, tiến hành khai đào trên quy mô lớn!”

“Dựa vào sức lực những người thợ tài giỏi của Đại Lạc ta, cộng thêm thủ đoạn của tu sĩ, nhất định có thể nhanh chóng khai thác toàn bộ tài nguyên dưới lòng đất!”

“Vàng bạc có thể trực tiếp bổ sung quốc khố, linh thạch mỹ ngọc có thể bán cho tu sĩ, đổi lấy lượng lớn tiền bạc, lương thực và vật tư! Đến lúc đó, còn lo gì quốc khố không đầy? Còn lo gì chi tiêu không đủ?”

“Đây chính là kế sách biến phế thành bảo, biến đá thành vàng!”

Trên long ỷ, Lạc Hoàng lặng lẽ lắng nghe, trên mặt không nhìn ra vui giận. Đợi Nhị hoàng tử nói xong, ông mới thản nhiên hỏi một câu:

“Biến đất canh tác thành mỏ khoáng? Vậy lương thực thì sao?”

Một câu hỏi đơn giản như vậy lại trực tiếp đánh trúng yếu huyệt!

Dân lấy cái ăn làm trời. Không còn ruộng tốt để canh tác, lương thực từ đâu mà có?

Không có lương thực, nền móng quốc gia ở đâu? Trật tự xã hội ở đâu?

Cho dù có nhiều vàng bạc châu báu hơn nữa, chẳng lẽ có thể dùng để ăn sao?

Nhị hoàng tử hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nghe vậy lập tức lộ ra vẻ gần như cuồng nhiệt:

“Phụ hoàng! Đây chính là chỗ tinh diệu nhất trong kế sách này! Vấn đề lương thực, nhi thần đã có cách giải quyết hoàn toàn!”

Hắn ưỡn ngực, tựa như đang tuyên bố một phát minh vĩ đại mang tính bước ngoặt:

“Dưới trướng nhi thần có những tu sĩ, trải qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng đã sáng tạo ra một bộ tuyệt thế công pháp!”

“Bộ công pháp này huyền diệu vô cùng. Quan trọng nhất là, nó không có giới hạn! Bất kể có linh căn hay không, bất kể thiên phú cao thấp, chỉ cần là người có tâm trí bình thường, đều có thể tu luyện!”

Ánh mắt hắn quét qua toàn bộ văn võ bá quan, mang theo sức mê hoặc gần như của một kẻ truyền giáo:

“Điểm kỳ diệu của công pháp này nằm ở chỗ, nó có thể dẫn dắt phàm nhân trực tiếp hấp thu linh khí đang lưu chuyển trong trời đất, biến thành của mình, nuôi dưỡng thân thể, bổ sung sinh cơ!”

“Một khi tu thành, có thể từng bước giảm bớt, thậm chí cuối cùng thoát khỏi sự phụ thuộc vào ngũ cốc lương thực!”

“Chỉ cần thổ nạp linh khí, liền có thể duy trì sinh lực, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ!”

Hắn càng nói càng hưng phấn, tựa như đã nhìn thấy một tương lai tươi đẹp, nơi người người tu tiên, không còn phải lo lắng về lương thực:

“Thử nghĩ xem, nếu con dân Đại Lạc ta ai ai cũng tu luyện công pháp này, đều có thể ăn gió uống sương, lấy linh khí làm thức ăn, vậy việc canh tác còn có ý nghĩa gì?”

“Những vùng ruộng tốt mênh mông kia, đương nhiên có thể được giải phóng, dùng để khai thác vô tận kho báu dưới lòng đất!”

“Đây chính là một mũi tên trúng nhiều đích! Vừa có thể giải quyết quốc khố trống rỗng, vừa có thể nâng cao thể chất của quốc dân, lại càng có thể đưa Đại Lạc ta bước vào một thời đại nơi mỗi người dân đều có thể hóa rồng mà lên!”

“Phụ hoàng, đây chính kỳ tích mang tính vượt thời đại mạng lại lợi ích trường tồn!”

Trên triều đình, lần này không còn là những tiếng kinh hô bị kìm nén nữa, mà là một khoảng tĩnh lặng như chết.

Rất nhiều quan viên, bao gồm cả một số võ tướng và văn thần có tu vi không thấp, đều nhìn Nhị hoàng tử như thể đang nhìn một kẻ điên.

Công pháp tu tiên không có giới hạn?

Hấp thu linh khí là có thể không cần ăn cơm?

Đây quả thực là chuyện viển vông!

Nó đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản nhất về tu luyện cũng như quy luật của trời đất!

Nếu linh khí dễ dàng hấp thu và sử dụng đến vậy, thế gian này làm gì còn phàm nhân?

Làm gì còn cảnh người chết đói khắp nơi?

Con đường tu hành sao có thể gian nan đến thế?

Ngay cả Lạc Hoàng vốn luôn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, trong đôi mắt sâu thẳm cũng lóe lên một tia sáng.

Nhưng ông không lập tức bác bỏ, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt chuyển sang La Chiêu đang im lặng.

“Chiêu Nhi.”

“Kế sách của Yến Thần, con thấy thế nào?”

…

Bạn đã đến cuối chương 46.

Không gian đọc của bạn