Chương 45 · 153 chương

Gia nhập Nội các?

Một giọng nói ẩn chứa uy nghi vô thượng cắt ngang tiếng gầm của Tiết Thiên.

Trên long ỷ, Lạc Hoàng hơi nghiêng người về phía trước. Đôi mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ lúc này hơi nheo lại, tựa như một con cự long đang ẩn mình chậm rãi mở mắt.

Một luồng uy áp đáng sợ nặng tựa núi non, lạnh lẽo cực đại, lấy ông làm trung tâm, lặng lẽ lan ra, bao trùm toàn bộ đại điện!

Dưới uy thế thuộc về bậc đế vương và cường giả đỉnh cao này, tiếng gầm của Tiết Thiên đột nhiên im bặt. Trên trán hắn lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh li ti.

Tất cả quan viên đều cảm thấy hô hấp nghẹn lại, không tự chủ được mà cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng.

Cố Thừa Ngân vẫn giữ nguyên tư thế khom người hành lễ, tựa như những lời vừa rồi, những lời có thể khiến trời đất thủng một lỗ, vốn chẳng phải do hắn nói ra.

La Chiêu tim đập căng thẳng, bàn tay trong tay áo siết chặt hơn.

Phụ hoàng sẽ phán quyết thế nào?

Là quở trách Cố Thừa Ngân ngông cuồng vu cáo?

Hay thuận thế chấn chỉnh, thậm chí xử phạt Tiết Thiên?

Hoặc… mỗi đều phải chịu phạt?

Theo đôi mắt đang nheo lại của Lạc Hoàng chậm rãi mở ra, uy áp bao phủ toàn trường cũng lặng lẽ rút đi như thủy triều.

Ông không nhìn Tiết Thiên, cũng không nhìn Cố Thừa Ngân, chỉ đưa mắt về khoảng không, tựa như đã có quyết định.

“Chuyện Kim Vũ Vệ, liên quan trọng đại, không thể không tra xét, nhưng cũng không thể chỉ nghe lời một phía.”

Dừng một chút, ánh mắt ông rơi xuống Tiết Thiên: “Tiết Thiên.”

Tiết Thiên vội quỳ một gối xuống, cung kính nói: “Có mạt tướng!”

“Về chuyện tự ý điều động binh mã.” Giọng Lạc Hoàng bình thản không gợn sóng, nhưng từng chữ lại nặng tựa ngàn cân: “Chi tiết bên trong vẫn cần làm rõ, có ẩn tình gì khác hay không, hiện vẫn chưa thể biết được.”

“Trần Bất Sát từng lập công lao hiển hách cho Đại Lạc, có thể xem là một vị anh hùng. Ngươi cũng vậy…”

“Vậy thì để anh hùng tra anh hùng, hảo hán tra hảo hán. Chuyện này…”

Giọng Lạc Hoàng hơi nặng xuống: “Liền giao cho ngươi, phối hợp với Nội Vụ Phủ, cẩn thận điều tra xác minh, nhất định phải tra cho rõ ngọn ngành.”

Ông hơi nâng tay lên, tựa như chỉ đang giao phó một công vụ bình thường: “Sau khi điều tra rõ ràng, lại trình báo cho trẫm.”

Tiết Thiên đã không còn vẻ tức giận khi nãy, khôi phục phong thái của một chủ tướng. Sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu đanh thép: “Mạt tướng lĩnh chỉ!”

Lạc Hoàng không nhìn hắn nữa, tựa như chuyện này đã đến đây là kết thúc.

Ánh mắt ông chậm rãi chuyển sang Cố Thừa Ngân, người vẫn đang khom người đứng nghiêm.

Lần này, ánh mắt ông dừng lại lâu hơn một chút, mang theo sự dò xét và tìm hiểu không hề che giấu.

“Cố Thừa Ngân.”

Giọng Lạc Hoàng vang lên, thêm một tia sắc thái khó dò.

“Những lời ngươi vừa nói, quả thật can đảm hơn người, ứng biến xuất chúng.”

Lời này khiến triều đình vừa mới thả lỏng đôi chút lại căng thẳng trở lại.

Bệ hạ đây là muốn khen thưởng Cố Thừa Ngân?

Hay là trước tiên nâng lên, sau đó mới giáng xuống?

“Bây giờ trẫm xem như đã hiểu.” Lạc Hoàng tiếp tục nói, ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi đã lập công lớn cho Chiêu Nhi như thế nào.”

Câu nói này một lần nữa kéo Cố Thừa Ngân và La Chiêu lại gần nhau, nhưng giọng điệu lại không hề có ý trách móc, trái lại giống như một sự công nhận đầy thâm ý.

Trong lòng Cố Thừa Ngân khẽ rùng mình, thành khẩn nói:

“Vi thần hèn mọn. Công chúa điện hạ hồng phúc tề thiên, mưu tính sâu xa, vi thần chẳng qua chỉ làm theo chỉ thị của người, góp chút sức mọn mà thôi, thực sự không dám nhận công.”

Hắn đem toàn bộ công lao đẩy cho La Chiêu, câu trả lời kín kẽ không một sơ hở, vừa phù hợp với bổn phận của hắn, vừa âm thầm một lần nữa nhấn mạnh Lạc Chước mới là người đứng đầu chỉ huy toàn bộ chuyện này.

Lạc Hoàng lặng lẽ lắng nghe, không tỏ thái độ.

Đợi Cố Thừa Ngân nói xong, ông mới chậm rãi mở miệng, nhưng lại tung ra một quả bom còn nặng ký hơn:

“Với tài năng của ngươi, mà chỉ đảm nhiệm một chức Tổng quản nhỏ bé…”

Hắn hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua đám văn võ bá quan phía dưới đang vểnh tai lắng nghe, đặc biệt là mấy vị lão thần trong Nội các, rồi mới thong thả nói:

“Ngược lại có phần quá mai một tài năng của ngươi.”

Lời này vừa thốt ra, vô số người lập tức tim đập loạn nhịp!

Lời này có ý gì?

Cho rằng chức quan của Cố Thừa Ngân quá thấp? Muốn thăng chức cho hắn?

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Lạc Hoàng khiến cả đại điện một lần nữa rơi vào cơn chấn động không lời:

“Gần đây, công việc trong Nội các bộn bề, mấy vị lão thần cũng đã vất vả nhiều. Vừa hay, trong Nội các vẫn còn một chỗ trống.”

Trong Nội các vẫn còn một chỗ trống!

Tám chữ này chẳng khác nào sấm sét, liên tục nổ vang trong đầu mỗi người!

Nội các!

Trung tâm hành chính tối cao của Đại Lạc, trung tâm quyền lực thực sự!

Được vào Nội các, trở thành quan chức trong đó là giấc mộng tối thượng mà vô số văn thần theo đuổi cả đời!

Nhưng vị trí các lão, không phải người có đức cao vọng trọng, tư lịch thâm hậu, công lao hiển hách thì không thể đảm nhiệm!

Thông thường phải trải qua hàng chục năm chìm nổi chốn quan trường, từng bước leo lên, mới có một tia cơ hội chạm tới ngưỡng cửa này!

Vậy mà giờ đây, Lạc Hoàng lại nói với một người trẻ tuổi rằng trong Nội các còn chỗ?!

Đây đã không còn đơn giản là sự coi trọng nữa!

Vô số ánh mắt nhìn về phía Cố Thừa Ngân hoàn toàn thay đổi.

Người trẻ tuổi này, rốt cuộc có tài đức gì?!

La Chiêu đứng phía trước, ngay khoảnh khắc nghe được câu nói của phụ hoàng, chỉ cảm thấy máu trong toàn thân như đông cứng lại!

Nội các?! Phụ hoàng vậy mà muốn để Cố Thừa Ngân vào Nội các?!

Sau cơn chấn động khổng lồ là sự hoảng loạn chưa từng có, cùng một tia hụt hẫng và cảm giác nguy cơ mà ngay cả nàng cũng không muốn thừa nhận.

Nàng quả thực muốn giết Cố Thừa Ngân, coi hắn là mối uy hiếp và nỗi nhục nhất định phải loại bỏ.

Nhưng sau màn đấu trí liên tiếp vừa rồi, La Chiêu buộc phải thừa nhận.

Nàng không thể mất Cố Thừa Ngân!

Ít nhất, trước khi hoàn toàn quét sạch mọi chướng ngại, Cố Thừa Ngân là trợ thủ không thể thiếu của nàng!

Thậm chí còn có thể là cọng rơm cứu mạng!

Vừa rồi, nếu không nhờ Cố Thừa Ngân phá cờ phản kích, biến lời buộc tội chí mạng của Triệu Vô Kỵ thành một cuộc khủng hoảng về lòng tin đối với Kim Vũ Vệ, ép Hoàng đế buộc phải tạm thời gác chuyện này lại, thì hiện giờ e rằng nàng đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!

Nếu… hắn thật sự đồng ý với phụ hoàng, trực tiếp bước vào Nội các thì sao?

Nội các trực thuộc Hoàng đế, các lão là cận thần của thiên tử. Một khi Cố Thừa Ngân vào Nội các, hắn sẽ không còn là Tổng quản Nội Vụ Phủ, cũng không còn là thuộc hạ của nàng nữa.

Đến lúc đó, hắn còn chịu sự khống chế của nàng sao?

Thậm chí, liệu hắn có quay ngược lưỡi đao, trở thành thanh đao mà phụ hoàng dùng để kiềm chế, thậm chí đối phó với nàng hay không?

Khả năng này khiến La Chiêu lạnh cả sống lưng.

Nàng nhận ra thứ mình có thể cho Cố Thừa Ngân dường như chỉ là một chức vị trong Nội Vụ Phủ cùng với sự tín nhiệm giả tạo.

Còn phụ hoàng…

Lại có thể khiến hắn một bước lên trời!

Sức hấp dẫn của hai bên, hoàn toàn cách biệt!

Phải làm sao? Lên tiếng phản đối? Nhưng lấy lý do gì?

Chẳng lẽ nói Cố Thừa Ngân năng lực không đủ?

Biểu hiện vừa rồi đã được tất cả mọi người chứng kiến rõ ràng. Còn nói hắn tư lịch chưa đủ?

Phụ hoàng rõ ràng chẳng hề để tâm đến điều đó.

Ngay lúc La Chiêu rối như tơ vò, vô số quan viên mang tâm tư khác nhau, đều cho rằng Cố Thừa Ngân sẽ lập tức tạ ơn nhận mệnh.

Thế nhưng Cố Thừa Ngân lại một lần nữa cúi người thật sâu, mở miệng.

Giọng nói mang theo sự điềm tĩnh và khiêm nhường hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của hắn:

“Bệ hạ long ân cuồn cuộn, vi thần cảm kích đến rơi lệ, kinh sợ không biết phải làm sao.”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng và chân thành nhìn về phía long ỷ, giọng điệu thành khẩn đến mức không ai có thể bắt bẻ:

“Nhưng Nội các là trung tâm chính vụ của Đại Lạc, nếu không phải người đức cao vọng trọng, giàu kinh nghiệm, thông hiểu chính sách và am tường thực tế nhân gian thì không thể đảm đương.”

“Vi thần tuổi còn trẻ, kiến thức nông cạn, đối với trị lý địa phương, tài chính tư pháp, quân sự cùng những đại sự quốc gia trên nhiều phương diện đều hoàn toàn không hiểu.”

“May mắn được làm việc bên cạnh Bệ hạ, hoàn thành được chút công việc nhỏ bé, cũng đã là Bệ hạ quá mức ưu ái đối với vi thần rồi.”

…

Bạn đã đến cuối chương 45.

Không gian đọc của bạn