Loạt câu hỏi dồn dập ấy ập đến mạnh mẽ tựa như một cơn bão dữ dội bất ngờ, khiến ai nấy đều choáng váng, còn sắc mặt Tiết Thiên thì tái nhợt đi đầy vẻ nhợt nhạt, hãi hùng.
“Nếu những gì Phó tướng Triệu Vô Kỵ nói là thật, Trần Bất Sát có thể ngay dưới mí mắt của ngài, một vị chủ tướng, lặng lẽ dẫn đi ba vạn người…”
Ánh mắt Cố Thành Dẫn phóng về phía Tiết Thiên sắc lẹm tựa tia chớp lạnh lẽo; từng lời hắn thốt ra đều mang vẻ khẳng định tuyệt đối và đanh thép:
“Vậy thì chứng tỏ, Tiết Thiên ngài thân là chủ tướng Kim Vũ Vệ, đã thể hiện rõ sự bất tài hoàn toàn trong lãnh đạo, kỷ luật quân sĩ, lơ là chức trách. Đây là trọng tội thất chức, tội không thể tha!”
Hắn dừng lại.
Giữa đại điện đang chìm trong tĩnh lặng chết chóc, hắn ném ra một kết luận còn kinh thiên động địa hơn:
“Kim Vũ Vệ có địa vị đặc biệt, gánh vác trọng trách bảo vệ bệ hạ cùng sự an toàn tuyệt đối của Thần Đô! Chủ tướng của một vị trí trọng yếu như vậy lại xảy ra sai phạm nghiêm trọng đến mức này, khiến thân quân của bệ hạ chẳng khác nào quân tư nhân, bị người ta dễ dàng điều động.”
“Thần cho rằng, đây đã không còn là chuyện thất chức đơn thuần!”
Cố Thừa Ngân hướng về long ỷ, cúi người thật sâu. Giọng hắn đột nhiên cao vút, mang theo sự quyết tuyệt lạnh lùng:
“Hành vi như vậy chẳng khác nào dung túng phản nghịch, nguy hại xã tắc! Xét đến tính chất tàn bạo, hậu quả nghiêm trọng, việc này có khác gì mưu phản?!”
“Vì vậy, thần cả gan khẩn cầu bệ hạ, trị tội mưu phản đối với chủ tướng Kim Vũ Vệ Tiết Thiên!”
Hai chữ “mưu phản” chẳng khác nào một tiếng sấm nặng nề nhất, hung hăng giáng xuống nền gạch vàng của đại điện, khiến tâm thần tất cả mọi người đều rung chuyển!
Điên rồi! Cố Thừa Ngân này điên thật rồi!
Hắn vậy mà quay ngược lại, chụp thẳng lên đầu chủ tướng Kim Vũ Vệ Tiết Thiên cái mũ mưu phản!
Mà còn dùng chính lý do do Phó tướng Triệu Vô Kỵ đưa ra làm luận cứ!
Đây đã không còn là biện hộ nữa.
Hắn đây là cá chết lưới rách, lật tung cả bàn cờ, hắn muốn kéo tất cả cùng phải xuống vơi hắn
Khắp triều đình, tất cả đều im lặng đến đáng sợ. Ngay cả tiếng thở cũng dường như biến mất.
Văn võ bá quan, bất kể thuộc phe phái nào, lúc này đều trợn mắt há mồm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Những lời này thực sự quá hiểm, quá độc, quá ngang ngược!
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nó lại kỳ quái đến mức hợp lý. Nếu Triệu Vô Kỵ, nói Trần Bất Sát tự tiện điều ba vạn người đi.
Vậy thì hoặc là Tiết Thiên vô năng đến cực điểm. Hoặc là hắn cố tình cho qua, thậm chí chính là đồng mưu!
Dù là trường hợp nào, hắn cũng không thể thoát khỏi liên can!
Bản thân Tiết Thiên càng chẳng khác nào bị sét đánh.
Sắc mặt hắn từ xanh chuyển đỏ, rồi từ đỏ chuyển trắng. Toàn thân tức đến run rẩy. Hắn chỉ tay vào Cố Thừa Ngân, môi run lên, nhất thời thậm chí không thể nói trọn một câu phản bác:
“Ngươi… ngươi ngậm máu phun người! Bổn tướng… bổn tướng tận trung cương vị! Rõ ràng là Trần Bất Sát to gan tày trời, cấu kết…”
“Cấu kết?”
Cố Thừa Ngân không đợi hắn nói hết, lập tức chộp lấy điểm đó.
Ánh mắt sắc bén như dao, từng bước ép sát:
“Tiết tướng quân muốn nói Trần Bất Sát cấu kết với người ngoài? Được!”
Hắn đột ngột xoay người, một lần nữa hướng về phía long ỷ. Giọng nói càng thêm hùng hồn, mang theo khí thế nghiêm nghị như đang thay quân vương trừ gian:
“Bệ hạ! Nếu chủ tướng Tiết Thiên thừa nhận mình vô năng, thất sát là sự thật, vậy trọng tội này nhất định phải nghiêm trị!”
“Nếu hắn không thừa nhận, vậy chuyện Trần Bất Sát tự ý điều binh nhất định có điều khuất uất!”
“Ba vạn người không phải trò đùa! Có thể vượt qua chủ tướng, che giấu được vô số khâu kiểm soát mà hành quân thành công, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một mình Trần Bất Sát!”
“Vi thần cho rằng, bên trong Kim Vũ Vệ nhất định có người trợ giúp, che giấu, thậm chí đứng sau chủ mưu!”
Ánh mắt hắn lạnh như băng, quét qua mấy vị tướng lĩnh thuộc hệ thống Kim Vũ Vệ trong hàng ngũ võ quan, cuối cùng dừng lại trên người Tiết Thiên.
“Tiết Thiên thân là chủ tướng Kim Vũ Vệ, vậy mà hoàn toàn không hay biết chuyện này, mãi đến khi Phó tướng Triệu Vô Kỵ bẩm báo mới biết.”
“Lời này rất đáng ngờ, hành vi lại càng đáng ngờ!”
“Vi thần nghi ngờ, bản thân Tiết Thiên chính là một trong những đồng đảng, thậm chí hắn mới là kẻ thực sự đứng sau chủ mưu! Nếu không, hoàn toàn không thể giải thích được hành vi của hắn.”
“Vì sự an nguy của bệ hạ, vì sự yên ổn của Thần Đô, vì sự vững chắc của toàn Đại Lạc!”
Giọng Cố Thừa Ngân vang vọng khắp đại điện, mang theo một sự quyết tuyệt bất chấp tất cả:
“Vi thần khẩn cầu bệ hạ lập tức hạ chỉ, bắt giữ chủ tướng Kim Vũ Vệ Tiết Thiên, phó tướng Triệu Vô Kỵ, cùng toàn bộ các tướng lĩnh cấp cao và các quan lại phụ tá có liên quan!”
“Đây không phải chuyện bé xé ra to! Kim Vũ Vệ chính là thân quân của bệ hạ, vậy mà hiện giờ lại xuất hiện một lỗ hổng lớn đến mức có thể để mặc cho mấy vạn đại quân tự ý điều động!”
“Ai biết được lần tiếp theo, chúng có thể nhân một đêm khuya nào đó, tự ý điều quân tiến thẳng vào hoàng cung hay không?!”
“Chỉ có điều tra triệt để từ trên xuống dưới Kim Vũ Vệ, ổn định triều đình và lòng người, mới có thể giải quyết mối đe dọa này!”
Nói xong, Cố Thừa Ngân một lần nữa cúi người thật sâu, không nói thêm gì nữa.
Nhưng những lời hắn vừa nói lại chẳng khác nào một cơn bão dữ dội nhất, điên cuồng càn quét trong lòng mỗi người.
Cả đại điện im bặt, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Đầu óc tất cả mọi người đều đang điên cuồng xử lý biến cố hoàn toàn đảo ngược cục diện này.
Từ việc luận tội Trần Bất Sát, kéo theo La Chiêu, đột nhiên biến thành Cố Thừa Ngân quay ngược lại tố cáo Tiết Thiên mưu phản, còn yêu cầu điều tra toàn bộ Kim Vũ Vệ?!
Bước ngoặt này quá dữ dội, quá khó tin!
La Chiêu đứng phía trước, hai tay dưới tay áo vì dùng sức quá mức mà hơi run lên.
Nhưng đó không phải vì sợ hãi.
Mà là sự kích động khó diễn tả, cùng lòng ngưỡng mộ gần như cuồng nhiệt!
Nàng hiểu rồi! Nàng hoàn toàn hiểu được ý đồ của Cố Thừa Ngân!
Nếu đối phương không theo quy tắc, dùng một tội danh mơ hồ nhưng cực kỳ nghiêm trọng là tự ý điều binh để tấn công…
Vậy thì không cần dây dưa trong lý lẽ của hắn! Trực tiếp lật tung bàn cờ! Khuấy đục hoàn toàn vũng nước này!
Ngươi chẳng phải nói Trần Bất Sát tự ý điều binh sao?
Được!
Ta thừa nhận chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi!
Nhưng một chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy có thể xảy ra, chỉ có hai khả năng:
Hoặc chủ tướng Tiết Thiên là một tên phế vật. Hoặc chủ tướng Tiết Thiên chính là đồng mưu!
Thậm chí, toàn bộ hệ thống Kim Vũ Vệ này đều đã mục ruỗng!
Biến vấn đề từ việc Trần Bất Sát tự ý điều binh, nâng lên và mở rộng thành vấn đề của chủ tướng Kim Vũ Vệ, thậm chí là toàn bộ hệ thống Kim Vũ Vệ!
Một khi như vậy, trọng tâm áp lực sẽ hoàn toàn bị chuyển hướng!
Từ trên người La Chiêu…
chuyển sang Tiết Thiên, thậm chí toàn bộ Kim Vũ Vệ!
Hơn nữa, lời cáo buộc này còn chí mạng hơn.
Nó trực tiếp chạm vào vảy ngược của Lạc Hoàng sự trung thành tuyệt đối và khả năng kiểm soát tuyệt đối đối với thân quân của thiên tử!
Càng tuyệt hơn nữa, đề nghị của Cố Thừa Ngân thoạt nhìn cực đoan đến điên cuồng, nhưng thực chất lại ẩn chứa lý lẽ chặt chẽ, đồng thời ném quyền lựa chọn trở lại cho vị Hoàng đế kia.
Nếu Lạc Hoàng thực sự muốn truy cứu chuyện tự ý điều binh, vậy trước tiên nhất định phải làm rõ vấn đề bên trong Kim Vũ Vệ.
Nói cách khác, bắt buộc phải xử lý Tiết Thiên trước!
Nếu không, làm sao có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục?
Một nước này, quả thực là một cú phản công lật ngược thế cờ!
Trong lòng La Chiêu dấy lên sóng to gió lớn, ánh mắt nhìn Cố Thừa Ngân cũng trở nên vô cùng phức tạp.
Người đàn ông này không chỉ tâm tư sâu sắc, thủ đoạn quỷ dị.
Mà còn có sự tàn bạo và khả năng ứng biến kinh người!
Hắn dám ngay trên triều đình, trước mặt thiên tử, tung ra một kế phá cục nguy hiểm đến cực điểm nhưng lại tuyệt diệu đến mức không thể bắt bẻ!
Ngay cả Thượng Quan Vân Anh cũng sững sờ.
Nàng nhìn Cố Thừa Ngân, tựa như lần đầu tiên thực sự biết đến hắn.
Cách phá cục này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng.
Tiết Thiên lúc này đã tức đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh.
Hắn đột nhiên bước mạnh lên một bước, râu tóc dựng đứng, giận dữ gầm lên:
“Thằng nhãi miệng còn hôi sữa! Ăn nói hàm hồ!”
“Bệ hạ! Kẻ này chỉ biết nói hươu nói vượn, lòng dạ hiểm ác. Thần một lòng trung thành với bệ hạ, trời đất có thể chứng giám! Trên dưới Kim Vũ Vệ cũng đoàn kết như sắt thép, tuyệt đối không…”
“Đủ rồi.”
…


