“Những chữ ấy, trong nháy mắt như châm ngòi cho cả thùng thuốc súng!
Lần này, sự xôn xao trên triều đình không sao kìm nén nổi nữa. Không ít quan viên khẽ hít một hơi khí lạnh rồi thì thầm bàn tán với nhau.
Mặc dù trong lòng tất cả đều đã hiểu rõ, nhưng khi Triệu Vô Kỵ thẳng thừng nói ra chuyện này ngay trên triều, tính chất lập tức hoàn toàn khác hẳn!
Trần Bất Sát là đi nghênh đón La Chiêu!
Vậy hắn tự ý điều binh, nghe lệnh của ai, đã không cần nói cũng biết.
Đây đâu còn đơn thuần là võ tướng vi phạm quân kỷ?
Rõ ràng là Trưởng công chúa tự ý điều động quân lực của Hoàng đế, rõ ràng là có ý đồ làm phản!
Mọi ánh mắt một lần nữa như những lưỡi đao, hung hăng đâm thẳng về phía La Chiêu.
Nhưng lần này, ý nghĩa ẩn chứa trong những ánh mắt ấy càng thêm phức tạp.
Có kinh hãi, có thương hại, có dò xét, có hả hê, cũng có sự kiêng dè sâu sắc.
Nếu chuyện này được xác thực, vị trí của La Chiêu e rằng trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng!
Cơ thể La Chiêu, sau khi nghe câu ‘Nghênh đón điện hạ hồi đô’, một lần nữa khó lòng khống chế mà run lên.
Mặc dù mệnh lệnh của Cố Thừa Ngân đang cưỡng ép giúp nàng giữ vững tâm thần, nhưng lời buộc tội chí mạng ẩn trong câu nói ấy vẫn giống như một chiếc búa nặng nề dáng thẳng vào tim nàng.
Nàng biết, thời khắc nguy hiểm nhất đã tới.
Triệu Vô Kỵ đang trực tiếp trói tội tự ý điều binh vào người nàng!
Hai tay giấu trong tay áo rộng siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau nhói giúp nàng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.
Đầu óc nàng điên cuồng suy nghĩ, cố tìm kiếm một tia sinh cơ trong tuyệt cảnh này.
Phủ nhận Trần Bất Sát? Không được.
Có quá nhiều quân Kim Vũ Vệ có khả năng đã khai ra, hơn nữa sự thật vốn là như vậy. Phủ nhận chỉ khiến nàng trông càng nực cười và chột dạ.
Thừa nhận là chính mình ra lệnh cho Trần Bất Sát đi? Vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Đẩy trách nhiệm cho Trần Bất Sát, nói hắn hiểu sai mệnh lệnh hoặc tự ý hành động?
Cách này có lẽ có thể tạm thời phủi sạch quan hệ, nhưng Trần Bất Sát chắc chắn phải chết, lòng trung thành của ba vạn Kim Vũ Vệ cũng có khả năng dao động, hơn nữa vẫn không thể hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi.
Quan trọng hơn…
Phụ hoàng sẽ tin sao?
Nhị hoàng tử và Triệu Vô Kỵ liên tiếp làm khó nàng, phía sau chuyện này liệu có phải còn có sự ngầm cho phép, thậm chí là chỉ thị của phụ hoàng?
Từng phương án xuất hiện, rồi lại từng phương án bị nàng bác bỏ.
La Chiêu phát hiện, dường như mình thật sự đã rơi vào một tử cục.
Dù tự biện thế nào, nàng cũng sẽ rơi vào cái bẫy mà đối phương đã giăng sẵn.
Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ thất bại ở đây?
Thất bại trước nhát chém đột ngột nhưng vô cùng tàn độc này?
Một luồng hàn ý, mang theo cảm giác bất lực sâu sắc cùng cơn phẫn nộ không cam lòng, dâng lên từ đáy lòng La Chiêu.
Nàng ngước mắt nhìn phụ hoàng đang im lặng trên long ỷ, rồi lại nhìn Triệu Vô Kỵ đang khí thế bức người.
Cuối cùng, khóe mắt nàng dường như nhìn thấy bóng người cũng đang im lặng phía sau mình…
Cố Thừa Ngân.
Hắn… còn có cách nào không?
Mệnh lệnh chỉ bảo nàng không được nói, không được động, nhưng sau đó thì sao?
Cơn bão đã cuốn nàng vào chính giữa tâm bão, nàng phải thoát thân bằng cách nào?
Trên triều đình, sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm, nặng nề hơn trước.
Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi câu trả lời của Trưởng công chúa, hoặc chờ đợi phán quyết của Hoàng đế.
Không khí tràn ngập cảm giác ngột ngạt như thể núi mưa sắp tới, sấm sét sắp giáng xuống.
Triệu Vô Kỵ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, chẳng khác nào một kẻ săn mồi đã nhìn thấy chiến thắng trong tầm tay.
Nhị hoàng tử dường như cũng đã khôi phục được chút sức sống, lén ngước mắt, dùng ánh nhìn đầy oán độc và khoái chí nhìn về phía La Chiêu.
Nàng đứng đó.
Bộ cổn phục màu huyền vẫn uy nghiêm như cũ, nhưng giờ đây tựa như đang gánh trên vai sức nặng ngàn cân.
Cơn bão đã hoàn toàn bao vây lấy nàng.
Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy.
“Vi thần, Nội vụ phủ Tổng quản Cố Thừa Ngân, có chuyện cần tấu!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, chẳng khác nào nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi, đột ngột phá tan bầu không khí bế tắc đến nghẹt thở này.
Vô số ánh mắt lập tức rời khỏi La Chiêu, đồng loạt đổ dồn về bóng người vừa bước ra khỏi hàng, đang khom người hành lễ.
Cố Thừa Ngân!
Vị Tổng quản trẻ tuổi vừa rồi gần như bị mọi người lãng quên giữa phong ba Nhị hoàng tử đàn hặc, nhưng ngay sau khi Triệu Vô Kỵ làm khó, hắn lại đột nhiên đứng ra!
Hắn muốn làm gì?
Đứng ra biện hộ cho Trưởng công chúa?
Hắn có tư cách và trọng lượng đó sao?
Hay là đang tự tìm đường chết?
Tim La Chiêu đập mạnh, nàng gần như phải dùng toàn bộ sức lực mới khống chế được thôi thúc muốn quay đầu nhìn hắn.
Hắn đứng ra rồi? Vào lúc này? Hắn muốn nói gì?
Mệnh lệnh bảo nàng “không được nói, không được động” vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà hắn lại tự mình bước ra?
Tại sao không truyền chỉ thị cho nàng?
Là kế hoạch mới?
Hay là…
Trên long ỷ, ánh mắt Hoàng đế Đại Lạc mang theo vẻ dò xét rơi xuống người Cố Thừa Ngân.
Ông không lập tức đáp lời, mà hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thái giám Lữ Phương đang đứng hầu bên cạnh.
Lữ Phương lập tức hiểu ý. Hắn hơi cúi người, dùng giọng cực thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhanh chóng ghé tai bẩm báo vài câu.
Lạc Hoàng lắng nghe, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ lại nhanh chóng lóe lên một tia tinh quang khó diễn tả.
Đợi Lữ Phương bẩm báo xong, Lạc Hoàng mới một lần nữa nhìn xuống bên dưới, chậm rãi lên tiếng:
“Cố Tổng quản.”
Ông dừng lại một thoáng, giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng khiến tất cả quan viên đang vểnh tai lắng nghe đều không khỏi rùng mình.
“Lần này Chiêu nhi hồi Bắc, trẫm nghe nói, ngươi có công không nhỏ.”
Câu nói này thoạt nhìn giống như lời khen ngợi, nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, thậm chí còn mang theo vài phần dò xét lẫn cảnh cáo.
Có công không nhỏ? Là công gì?
Công hộ tống? Hay là chuyện khác?
Thần sắc Cố Thừa Ngân không hề thay đổi, vẫn duy trì tư thế cung kính, sang sảng đáp: “Bệ hạ quá lời. Hộ tống điện hạ vốn là bổn phận của thần. Điện hạ hồng phúc tề thiên, tự có trời cao phù hộ, thần không dám kể công.”
Câu trả lời kín kẽ đến mức không thể bắt bẻ.
Vừa tiếp lời hoàng đế, vừa đem công lao quy về thiên mệnh, đồng thời hạ thấp tư thái của bản thân xuống mức thấp nhất.
Lạc Hoàng nhìn hắn thật sâu.
Một lát sau, mới thốt ra hai chữ: “Chuẩn tấu.”
“Tạ bệ hạ.”
Cố Thừa Ngân đứng thẳng người.
Vừa mở miệng, giọng nói của hắn lập tức chẳng khác nào sấm sét từ chín tầng trời, ầm vang nổ tung giữa đại điện:
“Thần khẩn cầu bệ hạ, trị tội Kim Vũ Vệ chủ tướng Tiết Thiên vì không đủ năng lực quản thúc thuộc hạ, thất chức và mưu phản!”
Cái gì?!
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay cả Tiết Thiên, người từ đầu đến cuối chỉ đứng ngoài quan sát, cũng ngây ra tại chỗ. Biểu cảm trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, không khỏi hoài nghi có phải mình vừa nghe nhầm hay không.
Giọng Cố Thừa Ngân tiếp tục vang lên, từng chữ sắc bén như dao:
“Kim Vũ Vệ là thân quân của bệ hạ, chịu trách nhiệm bảo vệ kinh đô, hộ vệ cung cấm. Chức trách trọng đại, quân kỷ nghiêm minh. Mà chủ tướng Tiết Thiên thống lĩnh toàn quân, trách nhiệm lại càng nặng tựa Thái Sơn!”
Lời nói của hắn đột nhiên chuyển hướng, giọng điệu trở nên sắc bén:
“Nhưng những gì Phó tướng Triệu Vô Kỵ vừa nói, thực sự khiến người ta kinh hãi!”
“Phó tướng Kim Vũ Vệ Trần Bất Sát vậy mà có thể không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, vẫn thuận lợi điều động ba vạn binh mã tinh nhuệ, vượt đường xa đến Lạc Thủy!”
“Thậm chí mãi đến hôm qua, khi Trần Bất Sát dẫn quân trở về, các ngài mới phát hiện và chặn bắt!”
Cố Thừa Ngân hơi nâng cao giọng, mang theo ý chất vấn:
“Xin hỏi Tiết chủ tướng, ba vạn đại quân, chứ không phải ba nghìn, cũng chẳng phải ba trăm!”
“Điều động một đội quân lớn như vậy cần đến lương thảo, quân giới, quân lệnh, cùng việc kiểm tra giấy tờ tại các trạm kiểm soát dọc đường!”
“Một đội quân khổng lồ như vậy rời khỏi Thần Đô, hành quân đường dài, đi rồi về mất nhiều ngày!”
“Trong suốt thời gian đó, ngài vậy mà hoàn toàn không hay biết gì?”
“Ngay cả các trạm gác dọc đường cũng chẳng khác nào làm cảnh!”
“Chẳng lẽ toàn bộ Kim Vũ Vệ các ngài đều mù hết cả rồi sao?!”
…


