Chương 42 · 153 chương

Tướng đối tướng

Ngay khi chuyện luận tội vừa được Lạc Hoàng nhẹ nhàng cho qua, trong lòng La Chiêu còn chưa hoàn toàn thả lỏng được.

Sợi dây vừa mới hơi chùng xuống ấy, bất ngờ lại bị căng lên, phát ra một rung động chí mạng hơn.

“Thần, phó tướng Kim Vũ Vệ Triệu Vô Kỵ, có việc xin được khải tấu!”

Một giọng nói vang dội như sấm rền đột ngột nổ vang, mạnh mẽ phá tan bầu không khí bình lặng ngắn ngủi trong triều đường.

Gần như ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều rời khỏi Nhị hoàng tử đang thất hồn lạc phách, tập trung về phía bóng người đứng đầu hàng võ quan, thân hình cao lớn vạm vỡ như một tòa thiết tháp.

Triều đường vừa mới lắng xuống đôi chút lại lập tức bị bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng vô hình. Trong lòng rất nhiều người đều dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ánh mắt Lạc Hoàng rơi trên người Triệu Vô Kỵ, vẫn là vẻ bình tĩnh sâu không thấy đáy ấy: “Chuyện gì?”

Triệu Vô Kỵ cất giọng vang như chuông, mang theo sự nghiêm nghị của một người chỉ đang xử lý công vụ:

“Tâu bệ hạ! Thần muốn luận tội phó tướng Kim Vũ Vệ, Trần Bất Sát!”

Trần Bất Sát!

Cái tên vừa được thốt ra, trong lòng rất nhiều người đều giật thót.

“Trần Bất Sát thân là phó tướng Kim Vũ Vệ, gánh vác trọng trách trấn giữ cung cấm, hộ vệ Thần Đô!”

Giọng Triệu Vô Kỵ đột nhiên cao lên, mang theo cơn giận dữ cùng sự đau xót bị đè nén:

“Thế nhưng, ngay một tuần trước, người này vậy mà không nhận được bất kỳ điều lệnh, thánh chỉ hay quân lệnh nào, lại tự tiện dẫn theo ba vạn tinh nhuệ dưới trướng, rời khỏi khu vực phòng thủ, mất tích không rõ tung tích!”

Lời này vừa dứt, cả triều đều kinh hãi!

Tự tiện điều binh?!

Lại còn là tinh nhuệ cấm quân của thiên tử như Kim Vũ Vệ!

Chuyện này ở bất kỳ triều đại nào cũng là đại tội tày trời, chẳng khác nào mưu nghịch!

Vô số ánh mắt kinh hãi lập tức như những mũi tên sắc bén hướng về phía La Chiêu.

Những người trong điện đều biết Trần Bất Sát đi tìm ai!

Triệu Vô Kỵ nhìn như đang chỉ trích Trần Bất Sát, nhưng mũi kiếm thực sự nhắm tới, vẫn là vị Trưởng công chúa điện hạ này!

Thân thể La Chiêu khẽ run lên khi nghe đến câu “tự tiện dẫn theo ba vạn tinh nhuệ dưới trướng, mất tích không rõ tung tích”.

Sống lưng dưới bộ cổn phục màu đen huyền lập tức căng thẳng thẳng tắp, tựa như có một dòng nước đá vô hình từ trên đầu dội xuống, khiến một luồng hàn ý từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu!

Trần Bất Sát tự ý xuất quân?

Sao có thể như vậy?!

Trong đầu nàng vang lên một tiếng ù dữ dội.

Mới hôm qua, ngay hôm qua thôi, nàng còn xác nhận với Thượng Quan Vân Anh.

Sau khi Trần Bất Sát dẫn quân trở về đại bản doanh Kim Vũ Vệ, không hề có bất kỳ tin tức bất thường nào!

Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi chuyện đã đảo lộn lên hết?!

Theo bản năng, La Chiêu gần như không thể khống chế được mà muốn nhìn sang Thượng Quan Vân Anh bên cạnh, muốn có được sự xác nhận hoặc một chút manh mối.

Thế nhưng nàng cưỡng ép kìm lại thôi thúc ấy, chỉ nhanh chóng liếc nhìn bằng khóe mắt.

Chỉ thấy sắc mặt Thượng Quan Vân Anh cũng trắng bệch, đồng tử mở lớn, tràn đầy vẻ kinh ngạc và mờ mịt khó tin. Rõ ràng nàng cũng hoàn toàn không được chuẩn bị trước cho tin tức này.

Thậm chí Thượng Quan Vân Anh còn hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng dưới những quy củ nghiêm ngặt của triều đường, nàng đành phải ngậm miệng xuống. Chỉ có đôi mắt nhìn về phía Triệu Vô Kỵ là tràn đầy vẻ nghi kỵ và phẫn nộ.

Trái tim La Chiêu như chìm xuống vực sâu vô tận.

Nàng cảm nhận được một sự cô lập và yếu đuối chưa từng có.

Trần Bất Sát cùng ba vạn quân Kim Vũ Vệ không chỉ là sự bảo đảm về võ lực của nàng, mà còn là biểu tượng cho sức ảnh hưởng của nàng trong lực lượng quân sự Thần Đô. Thậm chí có thể nói, đó chính là con át chủ bài mạnh nhất trong tay nàng!

Vậy mà giờ đây, lá bài này lại bị người ta âm thầm rút củi đáy nồi?

Triệu Vô Kỵ vẫn tiếp tục, giọng nói đanh thép như đang gõ từng hồi tang chung:

“Sau khi phát hiện chuyện này, thần vô cùng phẫn nộ, lập tức báo cáo với Chủ công. Sau khi được chấp thuận, thần đã phái người truy tra.”

“Ngay hôm qua, đã lệnh bắt giữ Trần Bất Sát cùng toàn bộ ba vạn quân Kim Vũ Vệ dưới trướng!”

“Để tránh gây ra đại họa, thần đã chiếu theo quân luật, cách chức và tạm giam Trần Bất Sát. Ba vạn binh sĩ tạm thời được tập trung quản thúc tại phía tây ngoại thành.”

“Thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Trần Bất Sát để chấn chỉnh quân luật! Đồng thời tra xét kỹ việc này, xem phía sau có phải còn có người khác sai khiến hay không!”

Câu cuối cùng “xem phía sau có phải còn có người khác sai khiến hay không”, chẳng khác nào một con độc xà thè lưỡi, âm thầm đầy chí mạng, một lần nữa khiến ánh mắt của tất cả mọi người hướng về La Chiêu đang im lặng đứng đó.

Mặc dù không ai dám lớn tiếng bàn luận, nhưng những tiếng kinh hô bị đè nén, tiếng hít vào một hơi lạnh, cùng những ánh mắt kinh hãi trao đổi qua lại với nhau, tất cả đều cho thấy tin tức này đã gây ra chấn động lớn đến mức nào.

Tự tiện điều động ba vạn binh mã! Lại còn bị bắt giữ ngay tại chỗ!

Đây quả thực là bằng chứng thép như núi! Trần Bất Sát xong đời rồi! Vậy vị Trưởng công chúa có quan hệ mật thiết với hắn… có thể thoát khỏi liên can sao?

Một liên hoàn kế! Một đòn bồi thêm thật chuẩn xác!

Nhị hoàng tử ra trận trước, làm rối tầm mắt, hạ cảnh giác. Triệu Vô Kỵ lập tức theo sau, tung ra bằng chứng xác thực đủ để lấy mạng này!

La Chiêu chỉ cảm thấy bên tai ong ong không ngừng. Giọng nói chính nghĩa uy nghiêm của Triệu Vô Kỵ, những ánh mắt khác nhau của bá quan, cùng uy áp im lặng của phụ hoàng trên long ỷ, tất cả hòa thành một áp lực khổng lồ, gần như muốn nuốt chửng nàng.

Trong chớp mắt, vô số suy nghĩ ùn ùn kéo đến, nhưng rồi lại lần lượt bị hiện thực vô tình đập tan.

Nàng phát hiện mình vậy mà đã rơi vào một tử cục gần như không có lời giải.

Ngay lúc tâm thần chấn động dữ dội, hoang mang không biết làm sao, gần như không thể khống chế được.

Một mệnh lệnh, tựa như tia chớp xuyên qua màn sương mù, đánh thẳng vào tâm trí của nàng.

【Đừng động, cũng đừng nói】

Là Cố Thừa Ngân!

Mệnh lệnh này chẳng khác nào một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu, khiến lý trí của Lạc Chước vốn gần như bị áp lực đánh tan lập tức giật mình tỉnh táo hơn phân nửa!

Không được động, không được nói?

Không được hoảng! Tuyệt đối không được mất bình tĩnh!

Triệu Vô Kỵ tung ra tin tức này chính là muốn đánh nàng trở tay không kịp, ép nàng thất thố, ép nàng biện giải, ép nàng rơi vào vũng bùn tự chứng minh bản thân, thậm chí là tự cắn xé lẫn nhau!

Càng là lúc này, càng phải giữ vững bình tĩnh!

Chiến lược vừa rồi của mình khi đối phó Nhị hoàng tử là gì?

Không để ý, không đáp lại, chỉ báo cáo chuyện của bản thân.

Có lẽ có thể tiếp tục dùng cách đó? Ít nhất không thể để người khác dắt mũi!

Dưới áp lực khổng lồ, mệnh lệnh này vậy mà kỳ diệu trở thành viên thuốc an thần của La Chiêu.

Nàng vô cùng khuất nhục nhận ra rằng dường như mình lại không thể không dựa vào Cố Thừa Ngân để ổn định thế trận.

Cưỡng ép đè xuống khí huyết cuộn trào và những suy nghĩ hỗn loạn, nàng lặng lẽ hít vào một hơi.

Sự kinh ngạc và tái nhợt trên khuôn mặt nhanh chóng được nàng dùng ý chí mạnh mẽ bình ổn lại.

Nàng một lần nữa thẳng lưng, hơi cụp mí mắt xuống, ánh mắt rơi trên nền gạch vàng sáng bóng trước mặt, tựa như đang đứng ngoài quan sát một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

La Chiêu hạ sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất, giống như một điểm tĩnh lặng kỳ lạ giữa tâm bão.

Trên long ỷ, hoàng đế dường như cũng không bất ngờ trước đợt sóng thứ hai đột ngột dấy lên này.

Ông lặng lẽ nghe Triệu Vô Kỵ trình bày đầy kích động, ánh mắt quét qua những gương mặt với thần sắc khác nhau của bá quan, cuối cùng dừng lại trên người La Chiêu đang đứng im, lưu lại trong chốc lát.

Sau đó ông mới chậm rãi mở miệng, nhưng lại hỏi một câu hỏi then chốt:

“Ồ? Vậy mà lại có chuyện này?Trần Bất Sát tự tiện điều binh, là muốn đi đâu?”

Câu hỏi này nhìn như bình thường, nhưng thực chất lại vô cùng hiểm độc.

Nó trực tiếp chỉ ra mục đích cốt lõi của sự việc.

Triệu Vô Kỵ đã sớm chuẩn bị, nghe vậy lập tức ôm quyền, ánh mắt sắc bén như điện, trực chỉ La Chiêu:

“Bẩm bệ hạ! Theo lời khai của một bộ phận tướng sĩ đang bị giam giữ, cùng với những gì thần tra xét dọc đường, Trần Bất Sát tự tiện điều binh, mục đích là…”

“Tiến về Lạc Thủy quận.”

“Cung nghênh Trưởng công chúa hồi đô!”

…

Bạn đã đến cuối chương 42.

Không gian đọc của bạn