Thế nhưng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Chỉ có tiếng hô hấp gấp gáp của Nhị hoàng tử, cùng tiếng gió rền rĩ xuyên qua các sảnh đường chính điện.
Dưới ánh mắt nhìn của hàng trăm người, thời gian nơi này dường như bị kéo dài vô tận, mỗi một nhịp thở đều tràn ngập sự khó xử và áp lực không thể thoát ra.
La Chiêu, người đang ở tâm điểm của mọi sự chú ý, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn La Yến Thần.
Nàng chỉ lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt bình thản hướng về vị hoàng đế đang im lặng ngồi trên ngai vàng.
Không hề có sự hoảng loạn hay giận dữ nào trước những lời buộc tội, chỉ có một sự bình tĩnh đến mức thờ ơ.
Cứ như thể màn buộc tội gay gắt vừa rồi không nhằm vào nàng, mà là nhằm vào một người xa lạ chẳng hề liên quan.
Sự phớt lờ như mang tính nhục nhã này còn khiến Nhị hoàng tử khó xử hơn bất kỳ lời phản bác gay gắt nào, đồng thời càng đâm sâu vào thần kinh vốn nhạy cảm của hắn.
Quần thần trong triều càng im thin thít như đám ve trong mùa đông.
Một số quan viên vốn mong chờ được chứng kiến một cuộc đấu đá kịch liệt, giờ đây trong lòng cũng phủ lên một tầng u ám.
Cách ứng đối của vị công chúa điện hạ này thực sự quá khác thường.
Nàng dựa vào đâu? Hay là đã từ bỏ việc phản biện và chấp nhận nó?
Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng chết chóc ấy không phải La Chiêu, cũng chẳng phải bất kỳ vị quan nào trong triều.
Trên long ỷ, Lạc Hoàng vẫn luôn lặng lẽ quan sát phía dưới, chậm rãi lên tiếng.
“Chiêu nhi…”
Chỉ hai chữ đơn giản, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, tựa như chỉ là một tiếng gọi bình thường.
“Con không có gì muốn nói sao?”
Không có trực tiếp chất vấn, không có gây áp lực, thậm chí cũng chẳng nhắc đến bất kỳ nội dung cụ thể nào trong lời buộc tội của Nhị hoàng tử.
Chỉ đơn giản trao quyền lên tiếng cho La Chiêu.
Thế nhưng, câu hỏi bình thản ấy lọt vào tai tất cả mọi người lại nặng nề hơn cả một tiếng quát trực tiếp.
Thành bại thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào câu trả lời tiếp theo của vị công chúa này!
La Chiêu chậm rãi xoay người, đối diện với long ỷ. Động tác ung dung, bình thản, tà váy thậm chí không tạo nên một gợn sóng thừa thãi nào.
Nàng hơi cúi người hành lễ, giọng nói trong trẻo mà bình thản:
“Bẩm phụ hoàng. Nhi thần phụng chỉ xuôi Nam đến Lạc Đô, tra xét tham ô, chỉnh đốn quan lại, an định lòng dân.”
“Trải qua hơn một tháng, nay mọi việc đã hoàn tất. Hồ sơ đã được làm rõ, quan viên liên quan đều bị xử phạt theo hình luật, lương bổng thất thoát đã được truy thu nhập kho, quy chế vận chuyển đường thủy cũng được ổn định lại. Quan trường Lạc Đô nhờ đó mà trong sạch hơn, thương nhân và dân chúng đều tỏ ý hài lòng, dư luận cũng đã bình ổn.”
Tốc độ nói của nàng không nhanh không chậm, từng chữ đều rõ ràng mạnh mẽ, vang vọng trong đại điện tĩnh lặng.
Nàng không đáp lại bất kỳ lời buộc tội nào của Nhị hoàng tử, mà ngược lại biến chuyến Bắc quy lần này thành một bản báo cáo về việc đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Đối với tất cả công việc đã xử lý, toàn bộ công văn qua lại, điều động nhân sự, thu chi lương bổng, phán quyết hình án trong quá trình đó đều được các nữ quan của Nội vụ phủ ghi chép chi tiết vào hồ sơ. Mọi thứ đều được phân loại rõ ràng, có căn cứ để tra xét, văn thư và ấn tín đều đầy đủ, tuyệt đối không có bất kỳ sơ suất nào.”
Nói đến đây, La Chiêu dừng lại, đưa mắt ra hiệu.
Thượng Quan Vân Anh, người đã sớm chuẩn bị xong, lập tức bước ra khỏi hàng.
Hai tay nàng nâng một chiếc khay gỗ tử đàn. Trên đó xếp ngay ngắn từng chồng hồ sơ, văn thư đã được đóng quyển, bên trên cùng còn có vài cuốn sổ ghi chép đặc biệt dày.
Với bước chân vững vàng nàng nhanh chóng đi đến dưới bậc ngự, quỳ xuống rồi giơ cao chiếc khay.
Đại thái giám Lữ Phương đã lặng lẽ bước xuống khỏi bậc ngự, đi đến trước mặt Thượng Quan Vân Anh.
Ông vững vàng nhận lấy chiếc khay nặng, thậm chí không liếc nhìn Thượng Quan Vân Anh lấy một cái.
Chỉ nâng chiếc khay, xoay người, từng bước từng bước trở lại bậc ngự, cung kính đặt chiếc khay lên ngự án trước mặt Lạc Hoàng.
Giọng La Chiêu lại vang lên, trong lời nói mang theo ý vị của một người không phụ sự kỳ vọng:
“Chuyện ở Lạc Đô đã được giải quyết xong, theo lệ cũ và lịch trình, đương nhiên hài nhi phải lập tức trở về phục mệnh, trình báo chi tiết, chờ phụ hoàng chỉ dạy.”
“Đây là bổn phận của một bề tôi, một người con, cũng là đạo lý mà người tận trung vì nước nên có.”
“Hiện giờ nhi thần đã trở về, toàn bộ hồ sơ văn thư đều đã ở đây.”
Nàng lại hơi cúi người: “Xin phụ hoàng minh xét.”
Từ đầu đến cuối, lý lẽ của La Chiêu đều rõ ràng vô cùng: Ta được phái đi làm việc, hiện giờ công việc đã hoàn thành, theo quy củ trở về báo cáo, toàn bộ quá trình đều có ghi chép chi tiết.
Còn đối với Nhị hoàng tử đang quỳ dưới đất, đã hoàn toàn bị nàng xem như không khí.
Trên triều, ánh mắt nhiều vị quan lão luyện thoáng qua vẻ chấn động xen lẫn suy tư sâu xa.
Cách ứng đối của Trưởng công chúa điện hạ thực sự quá cao minh!
Không giải thích, chẳng biện minh, mà là trực tiếp lấy thành tích chính đáng ra làm tấm khiên, hóa giải âm mưu luận tội kia trước cả khi nó kịp bén rễ.
Việc chỉ báo cáo công việc, không liên quan đến bất cứ chuyện gì khác này vừa thể hiện sự cung kính, đúng mực, vừa toát lên một sự tự tin và điềm tĩnh tuyệt đối của nàng.
Sắc mặt Nhị hoàng tử đã từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển thành trắng.
Hắn cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc đã dốc hết sức tung ra một quyền, nhưng cuối cùng lại đánh thẳng vào khoảng không.
Toàn bộ sức lực đều phản ngược trở lại, khiến lục phủ ngũ tạng hắn cuộn trào, vừa nhục nhã vừa phẫn uất đến cực điểm.
Hắn muốn đứng dậy, muốn gầm lên, muốn chỉ vào đống văn thư kia mà nói tất cả đều là giả tạo!
Nhưng hắn không dám.
Trước khi nhận được sự ám chỉ của Lạc Hoàng, nếu còn manh động, đó chính là thất lễ trước ngự tiền, tự chuốc lấy nhục nhã.
Ánh mắt Lạc Hoàng rơi xuống chồng văn thư dày cộp trong khay.
Ông đưa bàn tay, tùy ý lật mở bìa cuốn sổ trên cùng.
Trong điện lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh lật giấy của vị hoàng đế Đại Lạc.
Tốc độ đọc của ông không nhanh, dường như xem xét rất kỹ lưỡng, thỉnh thoảng lại dừng lại, ánh mắt lưu lại trên một dòng chữ trong chốc lát.
Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa tiếng lật giấy.
Đối với những người trong điện, đặc biệt là La Chiêu và Nhị hoàng tử, từng giây từng phút trôi qua chẳng khác nào cả một năm.
La Chiêu vẫn duy trì tư thế ấy. Cho dù bình tĩnh nhưng đối diện với sự xem xét của Lạc Hoàng, trong lòng vẫn khó lòng bình ổn.
Chiến lược ứng phó mà nàng đang sử dụng lúc này thực ra không phải chủ ý của nàng. Mà là mệnh lệnh của Cố Thừa Ngân.
Người đàn ông mà nàng hận đến tận xương tủy, nhưng lại không thể không mang theo bên mình.
Nếu không, theo phong cách trước đây của nàng, nàng đã sớm tranh luận với Nhị hoàng tử đến mức không thể vãn hồi.
Cuối cùng, Lạc Hoàng khép lại tập văn thư trong tay.
Ông ngước mắt lên, ánh nhìn rơi vào La Chiêu. Đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào.
Ông im lặng một lúc.
Ngay khi trong mắt Nhị hoàng tử lại le lói một tia hy vọng, ông lên tiếng: “Lần này, Chiêu nhi làm rất tốt.”
“Vận chuyển đường thủy liên quan đến kế sinh nhai của quốc gia và dân chúng, trong khi quan lại liên quan đến nền móng của triều đình.”
“Con có thể gỡ rối chúng, làm rõ những tệ nạn tích tụ, chấn chỉnh kỷ cương, ổn định địa phương, quả thực có công rất lớn.”
“Nếu sổ sách đều đã rõ ràng, vậy thì…”
Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt tái mét của Nhị hoàng tử, sau đó bình thản thu về.
“…cứ như vậy đi.”
Vài câu nói nhẹ bẫng ấy tựa như một ân xá, lại cũng giống như lưỡi đao lạnh lẽo, hoàn toàn kết thúc màn công kích mà Nhị hoàng tử đã dày công sắp đặt.
La Chiêu khẽ thở phào.
Nàng đã thành công, ít nhất cũng đã vượt qua được cửa ải trước mắt.
Ngay khi nàng cúi người tạ ơn phụ hoàng.
Sóng này vừa lặng thì sóng khác lại nổi lên.
…


