Chương 19 · 144 chương

18. Lòng Tốt (1)

Tiêu đề: Não Tân Thủ hiện đang ngừng hoạt động…

Người đăng: Tân Thủ

Hoang mang vcl, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy??

Hệ thống đột nhiên kiểu “Ỏ~ kẻ xâm nhập sẽ chia lượt tiến vàooo~”, rồi nó bảo con người sẽ vào trước, còn ba tiếng sau là đám hobgoblin… Đcm.

Nhìn người mặc quần áo phụ nữ kia không giống kẻ xâm nhập lắm, mà trông giống như một nô lệ hơn…

Tôi sẽ đính kèm ảnh của kẻ xâm nhập loài người ở bên dưới ㅠㅠ Mọi người xem thử đi…

Hiện tại Tân Thủ-chan đang choáng váng chẳng khác nào một con quỷ lần đầu nhìn thấy thành viên Sát Quỷ Đội sử dụng Hơi Thở Mặt Trời để tàn sát đồng loại của nó…

Đây không phải một loại bẫy mới đấy chứ??

Ai biết được chuyện gì đang xảy ra thì bình luận giúp…

Bình luận

Xương Khô: Hơi Thở Mặt Trời là cái đéo gì vậy, thằng otaku chết tiệt…

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Chia lượt tiến vào?? Cũng không phải tình huống quá hiếm gặp. Chẳng biết là may hay xui nữa, hahaha.

DIP: Phép so sánh thật tinh tế lmao

Vua Golem: Cảm giác cậu ta ngày càng bị Diễn Đàn Hầm Ngục đồng hóa nhỉ… Tân Thủ thế này có khi cũng không tệ?

——————

Tình huống khẩn cấp!

Không phải đâu!

Dreamland có Khu Vực 1 được trang bị Doppelganger và mê cung, đồng thời Khu vực 2 cũng đã sẵn sàng, dù hiện tại chưa có thuộc hạ.

Dreamland có thể vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đám hobgoblin đần độn giờ đã yếu đến mức còn chẳng đáng được xếp vào hàng kẻ xâm nhập.

Đối với tôi, người đang cần kiếm điểm để hoàn thiện Khu Vực 2 thì đây là cơ hội ngàn năm có một.

Cũng không phải.

Chỉ là một cơ hội bình thường thôi.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Thỉnh thoảng sẽ xảy ra trường hợp này. Nghe nói khi tiến vào hầm ngục, kẻ xâm nhập không thể vào ngay lập tức. Chúng ngủ trong một không gian vô định cho đến khi đợt quái bắt đầu, khi đó chúng sẽ đồng loạt tỉnh dậy. (Thông tin chính thức từ Diễn Đàn.)

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Chu kỳ đợt quái là một tuần đúng không? Vậy trước khi thật sự tiến vào hầm ngục, thời gian trôi qua bên ngoài cũng là một tuần, đúng chứ?

ㄴTân Thủ: Ừm, đúng vậy.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Chia lượt tiến vào là hiện tượng xuất hiện khi những kẻ xâm nhập bước vào từ hai lần trở lên, tức là chia thành nhiều đợt khác nhau. Nói đơn giản nhé, giả sử có một tên tiến vào từ ba ngày trước và một tên khác tiến vào từ năm ngày trước, thì hầm ngục sẽ lần lượt triệu hồi những kẻ xâm nhập theo thứ tự chúng đã tiến vào. Ừm, đại khái là vậy.

ㄴTân Thủ: Ok, ok. Tôi hiểu rồi.

Nói cách khác…

Hiện tượng này xảy ra vì con người kia đã xâm nhập Dreamland sớm hơn đám hobgoblin ba tiếng.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhưng mà tại sao?

ㄴTân Thủ: Hửm?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Dù gì thì tất cả đều là kẻ xâm nhập mà. Lúc đọc bài đăng, tôi thấy cậu có vẻ đặc biệt để tâm đến kẻ xâm nhập loài người nên mới tò mò chút thôi.

Đúng lúc tôi định trả lời…

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Khoan đã!!!

ㄴTân Thủ:?

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Cho phép tôi trực tiếp thay mặt Tân Thủ nói ra tiếng lòng của cậu ấy.

Từ đâu chui ra vậy?

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Dãy núi Lowjinrat không hề có con người sinh sống. Lần trước đám hắc pháp sư ghé thăm Dreamland là vì xuất hiện biến số mang tên Manticore, nhưng mà lần này tình hình hoàn toàn khác! Vì thế, Tân Thủ nhà ta chắc đang nghĩ rằng: Tại sao con người này lại xuất hiện tại Dãy núi Lowjinrat? Chẳng lẽ thông tin về hầm ngục đã bị kẻ xâm nhập trốn thoát lần trước tiết lộ ra bên ngoài!?

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Do đó, tác giả này kết luận rằng suy nghĩ bên trên chính là lý do Tân Thủ để tâm đến con người kia. Tiện nói luôn, hiện tôi đang theo học chương trình tiến sĩ ngành Tân Thủ Học tại Đại học Hầm Ngục. Tôi xin phép không tiếp nhận phản biện hay câu hỏi. Chuẩn không Tân Thủ? Hehe.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đây mới là tiến sĩ ngành Tân Thủ Học, và lý do đó sai bét rồi:))

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Im đi.

ㄴTân Thủ: Hahaha…

Ừm thì, cũng không thể nói suy luận của anh Thủ Khoa là hoàn toàn sai.

Đúng là tôi đang tò mò về thân phận của người phụ nữ ấy. Nếu thuận lợi, có khả năng tôi sẽ thu được một vài thông tin hữu ích từ cô ta.

Khác với Manticore và đám hắc pháp sư, người phụ nữ kia dường như không hề có thái độ thù địch.

Theo luật bất thành văn, những kẻ xâm nhập hầm ngục thông thường, ngay cả đám troll ngu ngốc ít nhất cũng sẽ mang theo một món vũ khí. Nhưng người phụ nữ kia toàn thân đều tả tơi và phủ đầy bụi đất, trông giống một kẻ đang chạy trốn hơn là một nhà thám hiểm.

Magic Hero: T-T-T-T-Tân Thủ…

ㄴTân Thủ: Vâng! Tôi trả lời rồi đây!

ㄴMagic Hero: K-K-Không, không phải vậy… Cậu có thể chụp một tấm phóng to hơn chút được không…? Tôi có thể giúp cậu phân biệt xem cô ta có phải bẫy hay không… Nếu tôi đã quá phận thì xin lỗi nhé…

ㄴTân Thủ: K-K-K-Không đâu, tôi vô cùng cảm ơn vì sự giúp đỡ…

Magic Hero tuy luôn thể hiện mình là một kẻ hướng nội vụng về…

Nhưng họ lại là người được bình chọn đứng đầu Diễn Đàn Hầm Ngục về kiến thức ma pháp.

Tôi chụp lại hình ảnh phóng to trên màn hình giám sát rồi đăng lên.

ㄴMagic Hero: C-C-Cô ta kh-không giống như đang giở trò gì đâu. Cô ta vốn chẳng phải pháp sư, hơn nữa cũng không ở trong trạng thái bị ma pháp ảnh hưởng…

ㄴTân Thủ: Cảm ơn đã kiểm tra giúp…

ㄴMagic Hero: Hehe…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Vậy thì khả năng cao là cô ta đã vô tình tiến vào hầm ngục trong khi chạy trốn khỏi thứ gì đó.

ㄴDIP: Tôi cũng từng thấy vài người như thế rồi.

Hmm.

Chẳng lẽ cô ta đang chạy trốn khỏi đám hobgoblin?

Từ góc nhìn của người ngoài, hầm ngục quả thật là một nơi vô cùng đáng sợ.

Nhưng đồng thời, nó cũng có thể trở thành nơi ẩn náu giúp họ tránh khỏi mối nguy trước mắt.

Nếu tình thế đủ cấp bách, chuyện cô ta chạy vào đây cũng chẳng có gì vô lý.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ, cậu muốn cứu người phụ nữ kia à?

(Tôi là giáo sư Tâm lý học Tân Thủ kiêm Bản thể học Tân Thủ nhé.) [note103251]

ㄴTân Thủ: Hehe…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thành thật mà nói… trừ khi cậu định tra khảo thông tin xong rồi giết cô ta, nếu không thì trò chuyện cũng chẳng phải lựa chọn tốt đâu. Nhưng tôi vẫn muốn biết suy nghĩ của cậu!

Quả nhiên Tình Yêu rất nhanh nhạy.

ㄴTân Thủ: Tôi nghĩ nếu mình nhận được thứ gì đó thì cũng nên trao lại thứ tương xứng.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sau này cô ta có thể khai sạch thông tin về cậu cho đám nhân loại đấy? Nhìn qua thì con khốn kia là một chấp pháp quan của Vương quốc Phương Nam. Chẳng ai biết sau này nó sẽ gây hậu quả gì cho cậu đâu.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu Tân Thủ có khả năng như kiểu tẩy não thì tôi sẽ để cậu tùy ý xử lý, nhưng hiện tại thì chưa chắc đâu nha? Cậu còn đang cần kiếm điểm nữa, vậy đâu có lý do gì phải giữ cô ta sống?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thế quái nào cô biết nó là chấp pháp quan vậy?? Hơi rợn người rồi đấy??

ㄴVua Golem: À, nhìn kỹ thì trên vai phải đúng là có một huy hiệu đã bị rách.

ㄴDIP: Quả nhiên khả năng quan sát của Kẻ Cuồng Nhân Loại vẫn là số một…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thế giới này đều là kẻ thù của chúng ta. Ừm, tôi cũng thích việc Tân Thủ là một người tốt… nhưng nếu vì thế mà sau này cậu phải chịu thiệt, tôi sẽ cực kỳ ghét chuyện đó…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hơn nữa, cậu còn chưa xác nhận được liệu hầm ngục có gây nguy hiểm cho chính cậu hay không… Nói thật tôi thấy chuyện này không ổn lắm.

Lời của Tình Yêu hoàn toàn có lý.

Dưới cương vị một Chủ Hầm Ngục, ý kiến của Tình Yêu có lẽ mới là đáp án đúng nhất.

Cô ấy hẳn đã tích lũy được vô số kinh nghiệm trong suốt hàng chục năm sống với tư cách Chủ Hầm Ngục, và không thể phủ nhận rằng lập luận ấy vô cùng hợp lý.

Nhưng mà…

Nói sao nhỉ?

ㄴTân Thủ: Tôi không muốn giết cả những người không có ý định làm hại mình.

Đơn giản là tôi cảm thấy như vậy.

ㄴTân Thủ: Biết đâu cô ấy là người tốt thì sao? Về cạm bẫy, mê cung thì tôi không can thiệp được, nhưng Khu Vực 2 vẫn chưa được kích hoạt nên tôi có thể dọn chúng đi. Nếu dùng Vù Vù nhanh chóng đưa cô ấy sang đó thì chắc không sao đâu? Với lại tôi không định cho cô ấy vào Phòng Lõi. Tôi sẽ bảo cô ấy ở yên trong Khu Vực 2.

ㄴTân Thủ: Hơn nữa, nếu có biến thì chỉ cần đánh cô ta một trận là được… Tôi cấp 30 rồi mà… Hobgoblin tôi còn đánh bại dễ dàng…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Haizz. ㅡ_ㅡ

ㄴTân Thủ: Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, Tình Yêu…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không được để bản thân bị thương. Hứa với tôi đi. [note103252]

ㄴTân Thủ: Được rồi. Tôi hứa.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Có những người bẩm sinh đã vậy rồi mà. Với cả chẳng phải có câu ‘lòng tốt sẽ được đáp lại bằng lòng tốt' sao? Tôi thấy lựa chọn của Tân Thủ cũng ổn.

ㄴVua Golem: Ngươi tin lũ người chết tiệt thật hả?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Ngay cả trong lũ người chết tiệt cũng sẽ có những con người tốt đẹp thôi…

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nếu đó là lựa chọn của tên nhóc nhà cậu thì bọn tôi cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản. Dreamland là tổ của cậu mà.

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Có cách để loại bỏ trạng thái kẻ xâm nhập của một người. Chuyện này tôi sẽ chỉ cho cậu sau.

ㄴTân Thủ: Nhưng sao tự nhiên cách nói chuyện của ông lại thay đổi vậy?

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Ừ thì lúc nói chuyện nghiêm túc tôi sẽ chuyển chế độ…

ㄴTân Thủ: Công nhận.

Được, quyết định vậy đi.

Tôi leo lên Vù Vù.

“Éc.”

Nhân tiện lái xe một chuyến, tôi đặt Mềm Mềm ngồi trên đùi và nhét con dao vào trong áo.

Để cho chắc, tôi còn mang theo một ba lô đầy khô gà (thu gom được từ xác đám hắc pháp sư) để làm thức ăn cho Mê Cung.

Vẫn chưa đến lúc nước bắt đầu nhỏ xuống từ hệ thống phun nước.

Tôi phải mau chóng cứu cô ấy trước khi Doppel nhà tôi kịp phát huy công năng.

Sau khi đi qua Khu Vực 2 vẫn đang thi công, tôi tiến vào Khu Vực 1.

Hôm nay Mê Cung Sống vẫn đang chăm chỉ làm việc.

“Phát điên mất thôi.”

Đến lúc thật sự phải tìm một con người trong mê cung rộng lớn này, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.

Dù vậy, ngay cả khi không có camera giám sát, tôi vẫn có thể dùng hệ thống để kiểm tra vị trí của người phụ nữ và vị trí hiện tại của bản thân.

Hơn nữa, tôi cũng khá tự tin vào khả năng giải mê cung của mình.

Vroom-

Đúng lúc tôi định vặn tay ga của chiếc mô tô…

Hửm?

┐

│

│

│

Trên sàn xuất hiện một vệt bẩn kỳ lạ.

Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tôi thấy một chất lỏng màu đen đang nhỏ xuống từ hệ thống phun nước.

Tôi chớp mắt.

Não tôi ngừng hoạt động trong giây lát vì quá ngỡ ngàng.

Không lẽ…

Nó đang bảo tôi đi theo hướng này?

ㄱ… ㄱ…

Những ký tự bắt đầu hiện ra trên sàn.

Tôi bất giác bật cười vì quá khó tin.

Thật đấy hả, Mê Cung.

Mày còn có cả trò này nữa sao…?

***

Restia.

Nói cách khác, kẻ xâm nhập loài người của Dreamland đang nhìn Mê Cung với vẻ mặt tuyệt vọng.

Cô là một chấp pháp quan tập sự của Vương quốc Phương Nam đang truy đuổi những hắc pháp sư đã phạm tội.

Cách đây không lâu, sau khi nhận được tin đám hắc pháp sư đã đi theo Manticore đến Dãy núi Lowjinrat, cô đã hùng hổ lên đường cùng cấp trên và các đồng nghiệp, nhưng…

Đáng tiếc thay, dãy núi ấy lại là hang ổ của troll và goblin.

Trong lúc tiếp tục lần theo dấu vết sau khi tiến vào dãy núi, cả nhóm đã bị phục kích bởi đám goblin do một con troll chỉ huy.

Nếu mọi chuyện vẫn chưa đủ tồi tệ, sau đó một đám hobgoblin cũng bất ngờ ập tới.

Hiện giờ cô đã bị tách khỏi tất cả đồng đội và lạc vào một hầm ngục vô cùng kỳ quái.

Tên của nó là Dreamland.

“……”

Đáng tiếc, cô là chấp pháp quan chứ không phải chuyên gia hầm ngục.

“Hưưư…”

Nơi này mang đến cảm giác rùng rợn và bất an.

Những hành lang trắng toát trải dài đến vô tận.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một hầm ngục như vậy.

Hay vốn dĩ mọi hầm ngục đều có hình dạng như vậy?

Dĩ nhiên, ngay cả một người hoàn toàn mù tịt về hầm ngục cũng biết rằng sau nửa ngày, họ sẽ không thể rời khỏi hầm ngục được nữa.

Hiện tại, một khe nứt vẫn đang mở phía sau lưng cô.

Cô có thể dùng nó để trở lại bên ngoài bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu ra ngoài trong tình trạng tơi tả thế này, thứ đang chờ đợi cô cũng chỉ có cái chết.

Bởi quái vật trong Dãy núi Lowjinrat tuyệt đối không bao giờ tha mạng cho con người.

Đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Đứng trước ngã rẽ sinh tử ấy, Restia đang bước đi thì ngã gục xuống và bật khóc.

“Thật ra tôi không muốn đến đây chút nào cả! Tôi cũng chẳng muốn truy đuổi hắc pháp sư gì hết! Tôi chỉ định dành cả đời bình yên tuần tra trong thành phố, nhận lương công chức rồi sống đến già mà thôi. Sao tôi lại thành ra thế này… Hức.”

Dù chết bị mắc kẹt trong hầm ngục hay đi ra ngoài rồi bị quái vật ăn thịt…

Đằng nào mà chả chết.

“Tôi muốn về nhà. Tôi nhớ mẹ. Rốt cuộc các tiền bối đi đâu mất rồi…?”

Restia ngồi ôm chặt đầu gối, sụt sịt khóc.

Đúng lúc cô đang chìm trong tuyệt vọng.

Vroooom-!

Tiếng động cơ sắc nhọn đâm thẳng vào tai cô.

Khi ngẩng đầu lên…

Cô nhìn thấy một người đàn ông đang cầm dao.

“Híc…”

Hình ảnh người ấy mỉm cười đứng trước mặt cô trông chẳng khác nào Tử Thần đang gõ cửa.

Gương mặt Restia lập tức tái mét.

“Ọc… ọc…”

Ngay sau đó, cô bắt đầu sùi bọt mép.

Bịch.

Restia ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Hả? Này! Thở đi! Mau thở đi!”

Chủ Hầm Ngục hoảng loạn.

Cậu túm lấy cô gái đang bất tỉnh và lay mạnh liên tục.

Bạn đã đến cuối chương 19.

Không gian đọc của bạn