【Phòng thủ đợt quái thành công.】
【Phần thưởng sẽ được tính toán dựa trên độ khó.】
Đám hobgoblin đã được xử lý.
Lần này số lượng nhiều hơn trước nên tôi cũng hơi mong chờ, nhưng quả nhiên độ khó vẫn chỉ là Dễ.
Nếu tôi phàn nàn phần thưởng keo kiệt quá, chắc anh Đời Bạc Bẽo sẽ chảy nước mắt ròng ròng và bảo mình muốn tự sát mất nhỉ?
Tốt nhất cứ chôn suy nghĩ đó trong lòng vậy.
Vấn đề là người phụ nữ đã tiến vào trước đám hobgoblin.
“Tôi không cố ý xâm nhập đâu! Tôi thề đấy! Nếu kể rõ đầu đuôi thì sẽ rất dài, nhưng tôi là chấp pháp quan đến đây để bắt tội phạm. Ờm, tức là, công việc của tôi đúng là bắt những kẻ xấu… nhưng tôi chưa từng, dù chỉ một lần, nghĩ rằng Chủ Hầm Ngục là người xấu. Ng-Ngược lại, tôi còn cho rằng các ngài đều là những người vô cùng đáng kính nữa cơ! Dù sao thì, tôi nghe nói bọn tội phạm đang ở Dãy núi Lowjinrat nên đã cùng đồng đội tới đây, nhưng rồi chúng tôi bị quái vật tấn công. Trong lúc chạy trốn… tôi thật sự chỉ tình cờ phát hiện ra lối vào hầm ngục nên bất đắc dĩ mới phải tiến vào! Tôi vô cùng xin lỗi vì một chấp pháp quan tập sự nhỏ bé như tôi lại dám đặt chân vào hầm ngục của ngài, thưa Chủ Hầm Ngục! Tôi đang thành tâm hối lỗi, nên xin ngài có thể tha cho tôi một mạng được không ạ!?”
Cô ta từng đạt giải nhất trong cuộc thi hùng biện hay sao vậy?
Trái ngược hẳn với bộ dạng run lẩy bẩy ban nãy, cô biện hộ cho bản thân cực kỳ nhanh gọn, không hề lãng phí dù chỉ một câu chữ.
Má, ăn nói giỏi thật đấy.
“Hmm.”
Ít nhất trong mắt tôi, cô ấy trông có vẻ vô hại.
Tôi truy cập Diễn Đàn Hầm Ngục.
Cũng phải xem phản ứng của các Oldbie thế nào.
Magic Hero: Hơi bực vì hình tượng của cô ta đụng hàng với tôi…
ㄴCá Voi Yeah: Người này cũng sắp hắc hoá rồi kìa…
ㄴĐại Vương Ác Linh: N-N-N-Này, đừng làm vậy mà.
ㄴMagic Hero: Hehe…
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Tôi cũng nghĩ là cô ta không nói dối.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Loại điều tra viên phế vật gì thế này? Tình cảnh của Vương quốc Phương Nam trông tuyệt vọng thật đấy.
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Nhìn ngoại hình thì tuổi cô ta còn khá trẻ, như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đang bực mình vì cô ta dám ve vãn Tân Thủ…
ㄴVua Golem: Cạn lời.
ㄴDIP: Cô nghe ra đoạn nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi là ve vãn vậy?
Nữ Hoàng Kiến: Nhưng Tân Thủ, tôi có chuyện thắc mắc. Tại sao cậu lại định giữ cô ta sống vậy?? Chẳng lẽ cậu định bắt cô ta đẻ trứng hay sao??
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Hahahahaha. Làm ơn im lặng trong 365 ngày thôi được không…
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Trước mắt cứ quan sát đã. Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của cậu ấy.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Không, vô lý thật đấy. Sao mấy người không ai ngăn cậu ấy lại vậy…………
“Là như vậy sao?”
“Vâng…”
“Còn lý do cô không rời khỏi hầm ngục ngay lập tức là…”
“Vì bên ngoài có rất nhiều quái vật! Xin lỗi đã ngắt lời ngài! Tôi thật sự không đến đây với ý đồ mờ ám đâu!”
Tên của nữ chấp pháp quan phế vật này là Restia.
Thông thường hệ thống sẽ phân loại cô ta là một kẻ xâm nhập, nhưng hiện tại thì cô tạm thời được xem như thuộc hạ của hầm ngục.
Trong số các quyền năng của Chủ Hầm Ngục có một chức năng tuyển dụng, cho phép biến người ngoài thành thuộc hạ.
Thậm chí tôi còn có thể kiểm tra cả bảng trạng thái của họ.
Cấp độ của Restia là con số 5.
Nói đơn giản thì năng lực chiến đấu của cô chỉ ngang ngửa một con hobgoblin.
Theo lời các Oldbie, cho dù cô ta có bất ngờ đánh lén lúc tôi đang ngủ, tôi vẫn có thể dễ dàng đánh bại cô.
Giữa hai bên tồn tại một khoảng cách sức mạnh tuyệt đối không thể nào vượt qua.
Dù sao thì…
“Xin ngài hãy tha mạng cho tôi…”
Phải nói sao nhỉ?
Từ trước đến nay tôi chưa từng được đứng ở vị trí của kẻ nắm quyền, nên cảm giác này khá kỳ lạ.
Đây chính là cảm giác của một ông chủ doanh nghiệp khi nhìn thấy ai đó tha thiết cầu xin mình sao?
Quả thật tôi đang ở vị trí có thể tùy ý quyết định sống chết của cô ấy, nhưng…
“Từ giờ cấm nói ‘Xin hãy tha mạng’, ‘Tôi xin lỗi’ và ‘Tôi thành thật xin lỗi’.”
“V-Vâng, tôi hiểu rồi!”
“Trước hết cứ đứng dậy đi. Càng nhìn cô tôi càng thấy khó chịu.”
Lời nịnh bợ chỉ có tác dụng với những tên khốn thích cậy quyền thế mà bắt nạt người khác.
Đối với một tên dân thường như tôi, nó ngược lại chỉ gây phản tác dụng.
Tôi hỏi Restia khi cô lóng ngóng thu mình ngồi dậy.
“Cô muốn rời khỏi hầm ngục ngay bây giờ sao?”
“V-Vâng! Nếu được vậy thì tốt quá…”
“Nhưng dù có rời khỏi đây, đúng như cô nói, bên ngoài chắc vẫn còn cả đống quái vật đấy?”
“……”
Restia cúi đầu xuống.
“Ha…”
Tôi thở dài.
Đúng là tôi đã cứu cô ấy thật, nhưng tôi không có ý định tự nguyện nhận luôn vai trò bảo mẫu.
Tôi có thể sống khỏe mà không cần ăn uống, nhưng thuộc hạ thì khác.
Chẳng phải lúc đầu tiền bối Không Thuộc Hạ đã nói rồi sao?
Thuộc hạ cần được cho ăn, dọn phân, rồi còn phải dẫn đi dạo hoặc chơi cùng để chúng không bị căng thẳng.
Tiền bối còn tận tình giải thích rằng những Chủ Hầm Ngục chọn chủ đề liên quan đến loài người đều đã chết sạch, vì con người vốn có tham vọng và ham muốn vươn lên cực kỳ mạnh.
Người phụ nữ này cũng vậy.
Muốn sống thì cô ấy cần nước uống và thức ăn.
Tất nhiên, tôi vẫn còn số khô gà đám hắc pháp sư để lại.
Nếu tiêu hao điểm, tôi cũng có thể mua thêm thức ăn và nước uống khác.
Nhưng có nhất thiết phải làm đến mức đó không?
Tôi còn đang thiếu điểm gần chết sau khi mở rộng hầm ngục đây này.
Nhìn bộ dạng hiện tại của cô, tôi có thể thấy rõ tương lai mình phải chăm sóc cô ta cho đến khi tất cả lũ quái vật bên ngoài biến mất.
“Hmm.”
Tôi chợt nghĩ ra một ý hay.
Làm thế này thì đôi bên đều có lợi.
“Đi theo tôi.”
“Vâng!”
Chúng tôi rời khỏi hầm ngục.
“?????”
“Tốt, thuộc hạ cũng có thể ra ngoài.”
Restia nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng hoang mang.
Lần đầu thấy Chủ Hầm Ngục bước ra ngoài hầm ngục hả?
À.
Đương nhiên là lần đầu rồi.
“Tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ. Làm được không?”
“N-Nhiệm vụ gì vậy…?”
“Cô biết đám goblin, troll và hobgoblin quanh đây đúng không? Từ giờ cô có thể dụ chúng vào hầm ngục được chứ?”
“Rốt cuộc chuyện đó là-”
“Trả lời Có hoặc Không.”
Restia gật đầu.
“Làm tốt thì tôi sẽ cung cấp cho cô thức ăn và nước uống cao cấp nhất. Tiện nói luôn, có bỏ trốn giữa chừng cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Đừng quên đây là Dãy núi Lowjinrat. Tôi còn có thể theo dõi vị trí nữa. Cô thấy tôi vừa ra khỏi hầm ngục rồi đúng không?”
“Đ-Đương nhiên rồi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn…”
Nếu Restia hoàn thành tốt vai trò mồi nhử….
Tôi vừa có thể xử lý kẻ địch quanh đây, vừa kiếm điểm, lại vừa trả công cho cô bằng thức ăn và nước uống.
Quả là một công đôi việc.
“Hehehe.”
Chủ Hầm Ngục giờ đã có một mồi nhử.
Nhìn đám hobgoblin vì thấy con người mà phát cuồng, chẳng biết sợ rồi cứ thế tiến vào Dreamland kìa.
Không biết chúng đã cấu kết với nhau ở đâu, bằng cách nào mà giờ lại né tránh hầm ngục của tôi, nhưng mà.
“Chết mẹ chúng mày rồi.”
Một kẻ ngu sẽ luôn nghe theo bản năng thay vì lý trí.
Chỉ cần Restia lắc mông qua lại một chút, đám goblin hay troll chắc cũng sẽ chui vào hầm ngục như lũ hobgoblin lần này nhỉ?
Ngay cả trong trò tôi thường chơi, mấy con gà còn chấm máu nhưng thưởng tận 300 vàng luôn là mục tiêu quyến rũ nhất.
Dù tôi cũng không biết chiêu trò này sẽ hiệu quả đến bao giờ.
“Đến giờ cày điểm rồi.”
Người ta vẫn nói lòng tốt rồi sẽ được báo đáp.
Quả đúng là như vậy.
***
Ba tháng trôi qua.
Hợp đồng lao động thuộc hạ đã thành công ngoài sức tưởng tượng.
Ngày nào Restia cũng vừa khóc vừa chạy vào hầm ngục, nên tôi cứ tưởng cô sẽ than vãn suốt ngày. Nhưng không ngờ cô lại chẳng hề làm thế.
Giữa chừng chiến dịch từng xảy ra sự cố khi một con ogre tiến vào, nhưng tên đó cũng đần độn nên đã bị Mê Cung xử lý ngay từ vòng ngoài.
Restia làm việc chăm chỉ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Nhờ có cô ta, tôi đã kiếm được một khoản khổng lồ lên tới 200k điểm.
Tôi cũng đã tăng lên tận cấp 40.
Đạt cấp 80 thì có thể mua thuộc hạ 4★, nhưng xem ra con đường phía trước vẫn còn dài.
Cơ mà…
Chiến thuật mồi nhử giờ đây không còn hiệu quả nữa.
Có vẻ toàn bộ khu vực xung quanh đã hoàn toàn yên ắng.
Tức là đã đến thời điểm tôi thả Restia đi.
“Đến lúc phải chia tay rồi nhỉ.”
“Thật sự cảm ơn ngài vì mọi thứ trong suốt thời gian qua, ngài Chủ Hầm Ngục…”
Chúng tôi đã thân thiết hơn so với lúc mới gặp.
Nhưng cũng chưa đến mức có thể thổ lộ hết suy nghĩ trong lòng với nhau.
Cô ấy là một con người bình thường.
Còn tôi là một Chủ Hầm Ngục từng là con người bình thường.
Có lẽ giữa chúng tôi vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định.
Dù đã ở cạnh nhau suốt thời gian dài, chúng tôi không thân với nhau như tôi với những người dùng trong Diễn Đàn.
“Restia.”
“Vâng.”
“Thời gian qua cô đã vất vả rồi. Sau khi ra ngoài, đừng làm việc liều mạng nữa. Hãy sống thật thoải mái nhé.”
Tôi tặng cô chiếc dây chuyền vàng cũ từng thu được trong đợt quái Manticore làm quà chia tay.
Nhận lấy nó, Restia mang một vẻ mặt khó tả.
Liệu cô đang thấy vui, hay là cảm thấy món quà này quá nặng nề?
“Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”
“……Tôi… Không, không có gì đâu.”
Nói xong câu đó, Restia rời khỏi hầm ngục.
Giá mà câu chuyện có thể kết thúc tại đây.
Hai người ai đi đường nấy rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nhưng đáng tiếc…
Tân Thủ: Nữ Hoàng Kiến.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Vângg.
ㄴTân Thủ: Cô vẫn nhớ điều kiện cá cược chứ?
ㄴNữ Hoàng Kiến: Ừm. Nếu Tân Thủ thắng thì tôi sẽ tuyển ba mươi thuộc hạ loài người chết tiệt. Nhưng nếu tôi thắng, từ giờ cậu phải giết hết mọi kẻ xâm nhập đấy nhé.
Có một người ngay từ đầu đã chẳng hề vui vẻ với tình huống này.
Đó là Nữ Hoàng Kiến.
***
Tất cả các Oldbie đều tôn trọng lựa chọn của tôi.
Ngay cả Kẻ Cuồng Nhân Loại, người lúc đầu từng phản đối.
Nhưng vẫn còn một người không hề hài lòng với tôi cho đến tận bây giờ.
Đó chính là Nữ Hoàng Kiến.
Nếu phải miêu tả Nữ Hoàng Kiến bằng một câu…
Thì cô ấy là kiểu người nhìn thế giới hoàn toàn bằng hai màu đen trắng.
Tất cả những kẻ bên ngoài hầm ngục đều là kẻ thù.
Tư tưởng ấy đã cắm rễ sâu vào thế giới quan của cô.
Cô không hài lòng với việc tôi tha mạng cho Restia.
Thậm chí khi tôi lấy danh nghĩa “hợp đồng lao động” để cho Restia ăn ở trong Dreamland, cô còn nghiêm túc khuyên tôi mau chóng dừng lại và giết Restia đi.
Thật khó tin đây lại là Nữ Hoàng Kiến hàng ngày vẫn đăng ảnh thuộc hạ lên Diễn Đàn để gây rối.
Tôi hiểu lập luận của cô ấy.
Nếu tôi không muốn để lại bất kỳ hậu họa nào, phương pháp của Nữ Hoàng Kiến mới là chuẩn xác nhất.
Nhưng…
Về mặt lý trí thì tôi hiểu đấy.
Cơ mà bản thân tôi chẳng hề muốn chọn cách đó, biết làm sao được?
Khi thấy tôi mãi vẫn không chịu nghe lời…
Nữ Hoàng Kiến đã đề nghị một vụ cá cược.
Nữ Hoàng Kiến: Điều kiện rất đơn giản: Nếu người phụ nữ kia phản bội Tân Thủ thì tôi thắng, còn nếu cô ta không gây hại cho Tân Thủ và hầm ngục thì Tân Thủ thắng.
Vụ cá cược này thực chất chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai bên.
Nhưng chí ít thì tôi hiểu rằng cô ấy làm vậy vì thật lòng lo lắng cho tôi.
Vậy nên tôi đã đồng ý.
Có lẽ đó là cách giải quyết mâu thuẫn này nhanh nhất.
Tôi không muốn có xích mích với một Oldbie vẫn luôn giúp đỡ mình.
Một khi tận mắt chứng kiến kết quả, dù nó là gì đi nữa, cả hai đều có thể chấp nhận ý kiến của đối phương.
Ban đầu tôi đã nói với Restia rằng tôi có thể định vị cô ta.
Đó không phải lời nói dối.
Nhưng tôi cũng chưa kể toàn bộ sự thật.
Trên màn hình giám sát đặt trong Phòng Lõi…
Hình ảnh trực tiếp của Restia vẫn đang được truyền về.
Đó là một trong những đặc quyền của chủ đề Dị Thường.
Tôi khoanh tay, lặng lẽ theo dõi.
Dù gì cũng chẳng có kẻ xâm nhập tiến vào nên tôi vừa quan sát cô ấy, vừa luân phiên lướt Diễn Đàn.
Restia bước đi giữa dãy núi yên tĩnh.
Cô cứ đi mãi, đi mãi.
Rồi cô chạm mặt một con người.
- Chấp pháp quan Restia. Cô không sao chứ?
- Ah…
Người mà cô gặp không hề giống một con người bình thường.
Cũng phải thôi, bởi vì đôi mắt anh ta đang tỏa ra ánh sáng xanh lam.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Ah, bất an quá đi…
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Sao đúng lúc này một tên Phúc Giả lại xuất hiện trong dãy núi chứ…
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Ah, thật tình… asdfghjkl
Phúc Giả.
Những tồn tại có thể nhìn thấy bảng trạng thái giống như các Chủ Hầm Ngục.
Những kẻ kỳ dị chẳng kém gì Dị Thường, sau khi chết vẫn có thể hồi sinh tại thần điện.
Đại Vương Ác Linh: Chẳng phải nó là thằng từng định công phá hầm ngục của Admin nhưng thất bại sao? Sao hắn lại ở trong dãy núi?
ㄴĐồ Vương: Ờm… Tên hắn là gì ấy nhỉ…?
ㄴĐại Vương Ác Linh: Sinclair, ừm. Có vẻ cấp độ cũng cao hơn lần đó rồi.
ㄴĐồ Vương: À, nhớ ra rồi. Cảm ơn.
Hiện tại…
Dựa trên cuộc trò chuyện, có vẻ Sinclair đến đây vì vụ Manticore và những điều tra viên bị mất tích.
Orange★: Chuyện này khá nghiêm trọng đấy… Hắn không phải kẻ địch mà Tân Thủ có thể đương đầu lúc này.
Orange★: Restia đúng không? Cô ta biết những gì về hầm ngục của Tân Thủ?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chắc cô ta đã phần nào hiểu được cơ chế của Khu Vực 1. May mà Khu Vực 2 chưa được bố trí thuộc hạ hay cạm bẫy, nên cô ta sẽ không biết rõ về nơi đó.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Dù là Phúc Giả thì chắc cũng không thể công phá ngay trong một lần, nhưng…
ㄴOrange★: Ừm. Phải câu giờ hết mức cho đến khi vị trí thay đổi. Còn khoảng hai tháng nữa, tính ra là tám đợt quái… Đau đầu thật…
ㄴOrange★: Đợi chút. Lát nữa tôi sẽ đăng tải dữ liệu mình đã thu thập, nhớ kiểm tra đấy.
Tôi không nghĩ họ đang suy luận viển vông.
Bởi đây là lần đầu tiên các Oldbie nói chuyện nghiêm túc đến mức này.
Thành thật mà nói.
Bảo rằng tôi không sợ thì chắc chắn là nói dối.
Dù vậy…
Tôi cũng chỉ có thể tiếp tục đăng diễn biến trực tiếp lên Diễn Đàn trong khi lặng lẽ nhìn màn hình.
- Thưa ngài Sinclair, ngài đã vất vả đi một quãng đường xa đến đây, nhưng… Manticore đã bị tiêu diệt rồi.
- Cái gì? Một chấp pháp quan tập sự như cô đã tiêu diệt được manticore sao?
- Không phải chỉ có công sức của riêng tôi. Đó là nhờ sự hy sinh của những chấp pháp quan đã cùng tôi thực hiện nhiệm vụ.
Restia đưa chiếc dây chuyền vàng cũ mà tôi đã tặng cô ra làm bằng chứng.
- Mật báo viên của tôi nói rằng nơi đây có một hầm ngục, và Manticore đã dẫn các pháp sư thuộc Học phái Hắc Ám tới đây.
- H-Hầm ngục sao? Tôi đã khổ sở sống ở đây suốt ba tháng, nhưng ngoài lũ goblin và troll đáng chết thì tôi chẳng thấy gì cả. Hầm ngục gì chứ.
- Ra vậy.
- Giờ tôi chỉ muốn trở về nhà. Tôi nhớ mẹ quá…
Sau câu nói ấy, hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc.
Rồi Phúc Giả và Restia biến mất khỏi Dãy núi Lowjinrat.
【Thiết lập thuộc hạ của con người Restia đã được hủy bỏ.】
Diễn Đàn im lặng trong chốc lát.
Lòng tốt sẽ luôn được đền đáp bằng lòng tốt.
Tôi vốn không phải kiểu người hay tin vào những lời mơ mộng như thế.
Nhưng kết quả đang hiện hữu ngay trước mắt.
Vì vậy, lần này tôi quyết định ngây thơ tin vào nó.
Tạm gác điều đó sang một bên.
Tôi nhanh chóng triệu hồi Nữ Hoàng Kiến.
Tân Thủ: @Nữ Hoàng Kiến @Nữ Hoàng Kiến @Nữ Hoàng Kiến @Nữ Hoàng Kiến @Nữ Hoàng Kiến @Nữ Hoàng Kiến
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ, cậu có thể tha thứ cho tôi nếu tôi khoả thân dập đầu tạ lỗi không…? Hehe…
ㄴTân Thủ: Hehe.
Tôi đã thắng.
Giờ thì hết bất mãn rồi chứ?
(Ảnh Restia)


