Hôm nay Dreamland vẫn bình yên như thường lệ.
Tôi dành thời gian lướt Diễn Đàn và nhào nặn Mềm Mềm.
Sau khi chỉnh sửa xong Khu Vực 1, Khu Vực 2 và cả lối vào thì thật sự chẳng còn việc gì để làm, nên tôi lúc nào cũng nằm dài trước màn hình giám sát.
Từ sau khi Restia rời đi, tôi cảm thấy hơi vắng vẻ.
Mỗi lần cô ấy đang ăn mà tôi cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm, cô ấy lại hét lên “Hííc!”. Trông buồn cười vãi.
“Hài…”
Khi cô ấy đi rồi thì tôi mới biết, hóa ra bản thân cũng là kiểu người dễ cảm thấy cô đơn.
“Khụ khụ.”
Những lúc thế này có một phương pháp vô cùng đơn giản.
Chỉ cần hát lên thật to để giải tỏa cảm xúc là được.
Hay là sau này mình đi làm ca sĩ nhỉ?
Nghĩ lại thì nơi này đâu có những bản hit J-pop từng thịnh hành ở thế giới hiện đại?
Ca Sĩ Đạo Nhạc Xuyên Không.
Cứ Tưởng Mình Là Chủ Hầm Ngục Mang Chủ Đề Dị Thường, Hóa Ra Lại Là Nhạc Sĩ Thiên Tài?
Tỉ lệ thành công 100%.
Không thể nào không nổi được.
Mang theo niềm tin tuyệt đối, tôi đăng tệp ghi âm lên Diễn Đàn.
Tân Thủ: Hôm nay Tân Thủ thử hát một bài, mọi người đánh giá giúp nhé, hehe.
ㄴVua Golem: Xin lỗi vì phải nói nghiêm túc, nhưng Tân Thủ, đcm cậu thật sự muốn chết à?
ㄴDIP: Sao trong cổ họng cậu lại phát ra tiếng lợn đang bị chọc tiết thế?
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Tai tôi đang chảy máu đây, đm. Cậu định xử lý chuyện này thế nào? Cậu chịu trách nhiệm nổi không?
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Đệệệt, aaaa!! Tân Thủ!!
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh:???
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Moá… Nhờ bài hát của Tân Thủ mà tai tôi nát bét rồi đây này?
ㄴĐồ Vương: Đúng là giọng ca huyền thoại.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Thế giới quả nhiên rất công bằng!
ㄴNữ Hoàng Kiến: (Cúi đầu thật sâu trước Tân Thủ) Tân Thủ, nghe như cứt ấy, tôi block cậu được không??
ㄴOrange★: Thật sự đấy đm… Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tôi gặp một tên có thể huỷ diệt cả cao độ lẫn nhịp điệu như cậu…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cậu thật sự hát dở kinh khủng…
ㄴTân Thủ: ㅠㅠ…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii! Không sao đâuuu! Sau này luyện hát cùng chị nhéee!!
Những Oldbie thường ngày vẫn cưng chiều tôi bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, hôm nay cả thế giới của tôi đã sụp đổ.
“Hài…”
Mấy tên khốn nạn này.
Sau này có dịp gặp nhau, để xem các người hát hay đến mức nào.
Dù sao thì.
Chuyện tôi đang bị mọi người dè bỉu vì khả năng ca hát không phải điều quan trọng.
Gần đây, trong Diễn Đàn có một chủ đề đang trở thành tâm điểm bàn tán.
Orange★: Mọi người đều chuẩn bị kỹ càng rồi chứ?
ㄴĐại Vương Ác Linh: RÕ!!!!!! RÕ!!!!!! THƯA THUYỀN TRƯỞNG!!!!!!
ㄴNữ Hoàng Kiến: (Trồng cây chuối rồi vỗ hai bàn chân vào nhau, mua vui cho Tân Thủ) Đương nhiêên rồi, hehe.
ㄴĐồ Vương: Ừm.
ㄴQuạ Đêm: Không biết lần này chúng ta sẽ bị thả xuống đâu nhỉ…
ㄴĐời Bạc Bẽo: LàmơnLowjinratLàmơnLowjinratLàmơnLowjinratLàmơnLowjinratLàmơnLowjinratLàmơnLowjinratLàmơnLowjinratLàmơnLowjinratLàmơnLowjinrat
Đó chính là Chuyển Dịch.
Hình như tôi từng được giải thích về chuyện này khi mới bước vào Diễn Đàn Hầm Ngục.
Hầm ngục không có một địa điểm cố định.
Sau mỗi chu kỳ, tọa độ của nó sẽ thay đổi. Hiện tượng ấy được gọi là Chuyển Dịch.
Nói cách khác, Dreamland không thể ở mãi trong Dãy núi Lowjinrat.
Điểm đến là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu xui xẻo, tôi có thể bị ném xuống gần Cây Thế Giới như anh Đời Bạc.
Còn nếu may mắn thì tôi sẽ tiếp tục được nhàn hạ như hiện tại, chỉ phải đối phó với troll và goblin.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii, cậu chuẩn bị xong hết cho đợt Chuyển Dịch chưa??
ㄴTân Thủ: Rồii, rồii.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đã xem hết dữ liệu về các khu vực nguy hiểm rồi đúng không??
ㄴTân Thủ: Đương nhiên, đương nhiên.
Diễn Đàn Hầm Ngục là nơi để mọi người giao lưu, nhưng đồng thời cũng chứa đầy những thông tin được các Chủ Hầm Ngục thu thập trong quá trình cố gắng sinh tồn.
Có một bảng dữ liệu được sắp xếp rất khoa học, trong đó ghi rõ vị trí và căn cứ của từng chủng tộc, những nhân vật nguy hiểm, vũ khí cùng loại ma pháp họ sử dụng, vân vân.
Nghe nói chỉ cần dựa vào đó để chuẩn bị là được…
Tuy tôi đã trang bị cho hầm ngục những Dị Thường mạnh mẽ, nhưng khác với các Oldbie, bản thân tôi vẫn chỉ là một tên cấp thấp.
Tân Thủ yếu đuối này đang rất cần cấp độ và điểm.
Nói thật thì tôi có hơi rén.
Nếu bị ném xuống gần Cây Thế Giới như anh Đời Bạc, có khi tôi thật sự sẽ phải tự sát mất.
Thỉnh thoảng tôi có thấy ảnh và video các Oldbie giao chiến với kẻ xâm nhập trên Diễn Đàn. Ôi mẹ ơi, tôi không hề nói quá đâu, cảm giác mấy trận chiến đó như thuộc một thể loại hoàn toàn khác vậy.
Cơ mà vẫn có một điểm may mắn.
Hầm ngục của tôi không phải loại có thể xông thẳng vào rồi đập nát bằng vũ lực. Nó lại thiên về việc giải đố, nên mọi chuyện chắc cũng chưa đến mức hoàn toàn hết cứu.
Hơn nữa, hệ thống coi việc kẻ xâm nhập sử dụng Cuộn Thoát Thân cũng được tính là đã đẩy lùi chúng.
Biết đâu đây ngược lại còn là cơ hội để tôi tăng cấp vù vù thì sao.
Đời Bạc Bẽo: Lũ elf chó chết, cút mẹ mày đi! Bố mày đi đây, hahahahahahahaha!
ㄴMagic Hero: T-T-Thời gian qua ông đã vất vả nhiều rồi…
ㄴVua Golem: Thật sự, thật sự là ông đã khổ quá rồi…
ㄴTân Thủ: Công nhận… Từ giờ hãy tận hưởng cuộc sống hầm ngục chữa lành nhé…
ㄴNữ Hoàng Kiến: (Nhìn Tân Thủ rồi cảm động rớt nước mắt) Tiếc ghê, hehe.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Im mồm.
Chỉ còn một ngày trước khi xảy ra Chuyển Dịch.
Tôi kiểm tra hầm ngục lần cuối.
Tốt, không có vấn đề gì.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
“Mềm Mềm, cuối cùng cũng đến giờ ăn rồi.”
“Éc.”
Thế giới, cứ việc nhào vô.
Chủ Hầm Ngục Tân Thủ xuất trận đây!
Ngày hôm sau, hầm ngục rung chuyển mạnh rồi được chuyển đi nơi khác.
Để xem nào. Khi tôi kiểm tra địa chỉ mới của hầm ngục…
“Hmmmm.”
“Hmm.”
“Ừm.”
Tân Thủ: Bà con… tôi đang ở Rừng Sinh Mệnh thì phải?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại:??????
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Ờm…
“May mà không phải ở gần Cây Thế Giới…”
Heh.
Lần này tôi rơi thẳng vào hang ổ của elf.
Còn chẳng phải elf bình thường…
Mà là hang ổ của đám elf bị tâm thần.
***
Đây là một bài đăng cũ.
——————
Tiêu đề: Giải thích về elf - Bài dài, coi chừng phải vuốt nhiều
Người đăng: Hiền Giả Lon Ton
Trước hết, elf là một chủng tộc trường thọ có đôi tai nhọn.
Cũng như phần lớn các chủng tộc trường thọ khác, năng lực thể chất của họ rất vượt trội. Thậm chí còn có nhiều cá thể elf rất thông thạo ma pháp.
Vì thế, những cá thể thật sự đặc biệt của tộc elf có thể mạnh ngang với Phúc Giả. Đó là kinh nghiệm thực tế của tôi…
Thế lực lớn và nổi tiếng nhất là Rừng Cây Thế Giới, nằm gần Vương quốc Phương Tây.
Những thế lực còn lại phần lớn chỉ thuộc hạng tép riu, không tính tiền. Tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ.
Mấy người đã từng nghe đến Rừng Sinh Mệnh chưa?
Có thể cái tên này hơi xa lạ… Nói đơn giản thì đó là nơi các tội phạm elf sinh sống…
Thông thường khi elf phạm phải tội cực kỳ nghiêm trọng, chúng sẽ bị trục xuất khỏi lãnh địa nơi mình đang sống.
Kỳ lạ là chúng không hề bị bỏ tù hoặc xử tử như con người… Luật pháp của elf là vậy đấy. Kỳ quặc vl.
Những tên tội phạm hung ác đó đều tụ tập tại một nơi gọi là Rừng Sinh Mệnh.
Lịch sử của Rừng Sinh Mệnh có thể tóm gọn trong một câu:
Lũ tội phạm ấy giết sạch dân bản địa ở đó, rồi chiếm luôn nơi này làm nhà như một lũ ký sinh trùng.
Cứ hiểu đơn giản đây là khu ổ chuột phiên bản elf, hehe.
Dù sao thì… đám elf ở Rừng Sinh Mệnh cực kỳ hung ác.
Chúng buôn bán ma túy, buôn người và gây ra gần như mọi loại tội ác mà mấy người có thể tưởng tượng…
Cách phân biệt cũng đơn giản thôi. Nếu thấy một elf có dấu nung trên cơ thể thì cứ coi kẻ đó là elf Rừng Sinh Mệnh cho tiện, hahaha.
Nghe nói người ta gọi chúng là Elf Mang Ấn. Ừm.
Nói chung là tôi vừa ghi lại sơ qua những thông tin mới thu được…
Chúc mọi người có một cuộc sống hầm ngục thuận lợi!!
Tất cả chúng ta nhất định phải sống thật lâu nhé!!
Bình luận
Orange★: Cảm ơn vì thông tin hữu ích.
Nữ Hoàng Kiến: Hiền Giả nhà chúng ta đúng là tuyệt nhất!
Đời Bạc Bẽo: Chủ Hầm Ngục cấp 30 như tôi mà gặp chúng thì chắc chỉ có nước tự sát…
DIP: Sao bây giờ cậu mới chỉ cấp 30 vậy…?
Vua Golem: Tôi là Chủ Hầm Ngục Steampunk cấp 100, elf Rừng Sinh Mệnh có tiến vào thì cứ “goo goo ga ga” là xong.
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Tôi nhớ Hiền Giả Lon Ton quá.
ㄴOrange★: Làm gì ở đây vậy?
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Làm tôi giật mình:)))). Chỉ là tự nhiên nhớ tới ổng thôi, haha.
ㄴOrange★: Cạn lời… Lo chuẩn bị đợt quái đi.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thế anh đang làm gì ở đây?
ㄴOrange★: Tôi cũng chỉ tự nhiên nhớ tới ông ấy thôi, haha.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cái đồ-
——————
Một hầm ngục đã xuất hiện trong Rừng Sinh Mệnh.
Những elf sinh sống tại đây thường được gọi là Elf Mang Ấn.
Đám Elf Mang Ấn vuốt cằm nhìn hầm ngục đột nhiên chễm chệ xuất hiện trước mắt.
“Sao tự nhiên một hầm ngục lại xuất hiện ngay ngoài rìa khu rừng vậy?”
“Tao biết đã đến chu kỳ Chuyển Dịch mà… Trước tiên kiểm tra tên hầm ngục đã.”
“Nó tên là Dreamland. Đã nghe qua chưa? Mày hay giao du với đám thế giới ngầm của Vương quốc Phương Nam mà.”
“Chuyện đấy thì liên quan chó gì đến việc biết tên hầm ngục? Với lại dạo gần đây Vương quốc Phương Nam đang làm căng vụ truy quét Elf Mang Ấn, tao còn chẳng đến đó được nữa.”
Hai Elf Mang Ấn tên là Zius và Reverio.
Tất cả elf gia nhập Rừng Sinh Mệnh đều được các trưởng lão ban cho một chức vụ. Hiện tại, hai kẻ này đảm nhiệm vai trò đầu lĩnh hành động.
“Chẳng lẽ đây là hầm ngục mới hình thành?”
“Hầm ngục mới? Dựa vào đâu?”
“Thật tình… Những tên không biết dùng ma pháp đúng là hết thuốc chữa.”
Xét riêng trong Rừng Sinh Mệnh, Reverio là một pháp sư rất tài năng.
Chính vì vậy, Reverio lập tức nhận ra xung quanh lối vào hầm ngục không hề có tạp chất tích tụ. Hắn khẽ bật ra một tiếng cảm thán.
“Trúng mánh rồi… Nhìn qua thì nó còn chưa tồn tại được nửa năm nữa.”
“Thật không?”
“Tao nói điêu làm gì? Có khi đây là một cơ hội đấy.”
“Cơ hội?”
Reverio nắm lấy vai Jius.
“Nghe này. Mày không biết ma thạch bên trong hầm ngục quý giá đến mức nào đúng không?”
“Cái đó thì tao biết.”
“Không! Biết rồi thì sao mày còn đứng ngây ra như thằng ngốc thế?”
Reverio tiếp tục giải thích với vẻ bực bội.
“Nghe cho kỹ đây. Ma thạch là một kho báu vô cùng quý giá, có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời chúng ta. Cũng tùy vào kích thước, nhưng chỉ cần nuốt được một mẩu của viên ma thạch đủ lớn là chúng ta có thể mạnh hơn những elf sống ở đây ít nhất vài chục lần. Nếu dùng làm nguyên liệu ma pháp, nó có thể khuếch đại một quả cầu lửa bình thường lên cấp độ thiên thạch. Còn nếu bán trên chợ đen, chúng ta sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ, tiêu thoải mái đến tận lúc chết cũng không hết. Nếu đây không phải cơ hội thì cái gì mới là cơ hội!?”
Reverio vốn khá giỏi ăn nói.
Sau khi Reverio tiếp tục liệt kê thêm hàng loạt lý do phải tiến vào hầm ngục, vẻ mặt Zius trở nên ngây dại như thể đã hoàn toàn bị mê hoặc.
“Tình hình trong rừng dạo này cũng chẳng khá khẩm gì… Nếu thật sự lấy được nó…”
“Đúng vậy! Chúng ta sẽ có thể sống sung sướng hơn hiện tại rất nhiều. Nói thật đi, mày cũng chán ngấy việc phải làm chân sai vặt cho đám trưởng lão rồi đúng không?”
Có lẽ họ là những kẻ đầu tiên phát hiện ra hầm ngục.
Bầu không khí quanh khu rừng đang ngày càng trở nên bất ổn.
Đây chính là một cơ hội.
“Nhưng chúng ta không có Cuộn Thoát Thân. Hai thằng bọn mình thôi liệu có ổn không?”
“Chỉ cần chưa quá nửa ngày thì vẫn có thể thoát ra mà không cần cuộn giấy. Thấy có gì bất thường thì lập tức chạy về là được. Hơn nữa, chúng ta còn có thể dùng ma pháp dò xét để quan sát bên trong. Nếu gặp nhiễu ma pháp thì quay đầu ngay. Được chứ?”
Cuối cùng thì Zius cũng gật đầu.
Hai elf thỏa thuận sẽ giữ kín chuyện phát hiện ra hầm ngục.
Tuần này chỉ có hai người họ tuần tra vùng phía ngoài nên cũng không cần lo bị phát hiện.
Nếu ngửi thấy mùi không thơm, họ chỉ cần rời đi rồi báo cáo rằng mình vừa tìm thấy một hầm ngục là xong.
Rủi ro gần như bằng không.
Cả hai chuẩn bị thức ăn, nước uống và những vật tư cần thiết.
Sau đó, họ tiến vào hầm ngục.
Mặc dù lối đi trước mắt họ trông vô cùng âm u và rùng rợn…
Hai elf bị lòng tham che mờ mắt vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước.
“Ừm. May mà không có nhiễu. Phía trước là một hành lang thẳng kéo dài, sau đó là một căn phòng hình vuông rộng lớn, rồi đến lối đi dẫn tới Phòng Lõi. Chiều dài hành lang và diện tích căn phòng lớn một cách kỳ lạ, nhưng… có lẽ chúng ta có thể khám phá hết trong vòng 3 ngày.”
Sau khi hoàn tất ma pháp dò xét, Reverio phác họa sơ bộ bản đồ hầm ngục.
| |
| Hành lang |
| |
| |
——–— —–——
| |
| Căn phòng |
| |
——–— –———
| Phòng Lõi |
—————————
“Còn thuộc hạ và cạm bẫy thì sao?”
“Ít nhất là ma pháp dò xét không cảm nhận được gì. Có vẻ không phải cạm bẫy ma pháp. Nhìn không gian bên trong rộng đáng ngờ thế này, tốt nhất nên đề phòng bẫy độc hoặc thứ gì đó tương tự. May mà chúng ta đã mang theo thuốc giải. Chỉ có một điểm khiến tao hơi bận tâm… Tao không cảm nhận được mana của Chủ Hầm Ngục.”
Một chiếc camera tí hon trong hầm ngục khẽ chuyển động.
Mọi chuyện dường như đang diễn ra giống hệt đợt quái Manticore.
Nhưng khác với lần đó…
Không hề có mê cung.
Thứ duy nhất hiện ra trước mắt Reverio và Zius chỉ là một hành lang thẳng tắp.
Hai người bắt đầu tiến bước, trong lòng tràn đầy tự tin.
Ở hoàn cảnh bình thường, hầm ngục là nơi mà bọn chúng còn chẳng dám mơ đến chuyện tiến vào.
Nếu không phải bọn troll hoặc goblin ngu ngốc, các hầm ngục còn tồn tại trên đại lục hiện nay đều là những nơi khủng khiếp mà người ta chỉ dám bước vào sau khi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết.
Tuy nhiên…
Nếu đó là hầm ngục của một Chủ Hầm Ngục mới xuất hiện thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Nghe nói trong quá khứ, số lượng hầm ngục từng lớn hơn hiện tại rất nhiều.
Khác với những hầm ngục đã sống sót đến tận ngày nay, hầm ngục thời ấy yếu đến mức ngay cả con người bình thường cũng có thể dùng kiếm gỗ đánh chết Chủ Hầm Ngục cùng thuộc hạ rồi cướp lấy ma thạch.
Hai người họ là những kẻ đặc biệt.
Ngay cả vài chục con người bình thường đối với họ cũng chỉ là những món đồ chơi biết cử động.
Sau ba giờ không ngừng tiến bước.
Reverio và Zius phải lựa chọn giữa quay lại hoặc đi tiếp.
Đây có thể coi như một ngã rẽ.
Hai người nhìn vào mắt nhau rồi cùng lúc gật đầu.
Không cần nói cũng hiểu ý.
Họ sẽ đi tiếp.
Hơn nửa ngày trôi qua.
Giờ họ đã không còn đường lui, ít nhất là cho đến khi lấy được ma thạch và rời khỏi hầm ngục.
Một lúc sau.
Cả hai dừng bước.
Rồi đồng thời cau mày.
“Này. Thứ kia là cái quái gì thế?”
“……”
Nó chắn toàn bộ hành lang.
Trước mắt là một vật thể không rõ với cửa vào mở toang, dường như là một loại máy móc mà chúng chưa từng nhìn thấy.
Bên trong không gian hình chữ nhật chật hẹp, một ngọn đèn huỳnh quang mờ nhạt trên trần nhà đang chớp tắt.
Các bức tường được phủ bằng những tấm kim loại cáu bẩn vì dấu tay.
Xen giữa chúng là một tấm gương hẹp, mờ đục phản chiếu hình ảnh của hai người.
Kéétt, kéétt.
Chiếc thang máy cũ kỹ phát ra một âm thanh khó chịu.


